PDA

View Full Version : Mô hình Cô đỡ thôn bản được đánh giá cao



songchungvoi_HIV
19-01-2015, 17:31
Thứ hai 19/01/2015 16:00

Mặc dù những khu vực vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn, khó khăn về kinh tế, điều kiện, cơ sở vật chất… Tuy nhiên, mô hình Cô đỡ thôn bản được triển khai rộng đã giúp khắc phục những hạn chế ở những khu vực này.



http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_01_19/bo.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với các nhà báo quốc tế

</tbody>

Đó là nhận xét chung của đoàn nhà báo quốc tế do Liên Hợp Quốc phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam tổ chức, bao gồm phóng viên các tờ báo lớn của nước Mỹ, Anh, Canada… sau khi đến thăm Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đi thực tế tại một số cơ sở y tế của tỉnh Điện Biên vào cuối tuần qua.

Đoàn nhà báo quốc tế đã ghi nhận phương pháp mới trong hệ thống y tế cơ sở, tận dụng được nguồn nhân lực tại địa phương, điển hình là mô hình các cô đỡ thôn bản được đánh giá cao.

Hiện có 1.700 cô đỡ thôn bản ở miền núi, vùng sâu, vùng xa được đào tạo bài bản. Các cô đỡ thôn bản luôn nhiệt tình, tận tụy với công việc và không bị rào cản về ngôn ngữ, đã giúp ngành y tế khắc phục những hạn chế, khó khăn tại các khu vực vùng sâu, vùng xa.

Đặc biệt, điều này đã tạo dấu ấn trong cộng đồng quốc tế, giúp cho ngành y tế Việt Nam được đánh giá là một trong 10 quốc gia đang đi đúng lộ trình thực hiện thành công Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ dưới 5 tuổi.

Bên cạnh đó, đoàn nhà báo quốc tế cũng đánh tích cực về hoạt động điều trị thay thế các chất gây nghiện bằng methadone với nhiều hiệu quả như hạn chế lây truyền HIV/AIDS; giúp người nghiện hạn chế và từ bỏ được heroin...

Trong dịp này, đoàn nhà báo quốc tế đã cùng thảo luận với đại diện ngành y tế Việt Nam về khó khăn, thành tựu của hệ thống y tế cơ sở tại Việt Nam; công tác triển khai tiêm chủng mở rộng; tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh; công tác phòng, chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khỏe sinh sản; tỷ lệ suy dinh dưỡng tại Việt Nam và kinh nghiệm truyền thông về y tế của một số quốc gia trên thế giới...

Theo Bộ Y tế, các mục tiêu thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế mà Việt Nam cam kết thực hiện từ năm 1990 đến 2015 gồm: Giảm 1/2 tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em; giảm 2/3 tỉ suất tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi; giảm 3/4 tỷ số tử vong mẹ; phổ cập tiếp cận chăm sóc sức khỏe sinh sản; chặn đứng và bắt đầu đẩy lùi sự lây lan của HIV/AIDS vào năm 2015; giảm 1/2 tỷ lệ người dân không được tiếp cận nước an toàn và điều kiện vệ sinh cơ bản.
Trà My
http://tiengchuong.vn/