Charles
25-01-2015, 15:13
Quyền được thông tin về HIV (P1)
19:14:40, 24/01/2015
1. Đây là một bệnh không thể điều trị khỏi được nhưng có thể phòng được. HIV là vi-rút gây nên bệnh AIDS (http://songkhoe.vn/trieu-chung-nhiem-hiv-giai-doan-aids_964-0-109774.html), chúng được lây lan thông qua quan hệ tình dục không được bảo vệ (giao hợp không dùng bao cao su), truyền máu không sàng lọc, kim và bơm tiêm bị nhiễm vi-rút (hầu hết là bơm kim tiêm dùng để tiêm chích ma tuý) và có thể lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, trong lúc sinh hoặc trong khi cho con bú.
2- Tất cả mọi người, trong đó có cả trẻ em đều có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS (http://songkhoe.vn/chi-tiet-benh_nguy-co-nhiem-hiv-quan-he-bang-tay_531-875-461012.html). Mỗi người trong chúng ta đều cần có những thông tin và được giáo dục về căn bệnh này và sử dụng bao cao su để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.
Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh sống chung với HIV/AIDS có nhu cầu đặc biệt về dinh dưỡng, tiêm chủng và chăm sóc sức khoẻ thường xuyên để tránh các biến chứng của các bệnh trẻ em thông thường mà các biến chứng này có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Nếu đứa trẻ bị nhiễm bệnh thì rất có thể cả bố, mẹ chúng cũng bị nhiễm bệnh. Lúc đó việc thăm khám tại nhà có thể là rất cần thiết.
Có rất ít thanh niên nhận được các thông tin chính xác và hợp lý mà họ cần. Trẻ em trong độ tuổi đến trường cần được cung cấp các thông tin về HIV/AIDS phù hợp với lứa tuổi và các kỹ năng sống trước khi chúng có các hoạt động tình dục. Giáo dục trong thời kỳ này có tác dụng làm cho hoạt động tình dục đến chậm hơn và dạy cho trẻ em sống có trách nhiệm hơn.
Trẻ em sống trong các trại mồ côi, trên đường phố và trong các trại tị nạn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn các trẻ khác. Và do vậy chúng ta cũng cần cung cấp cho chúng các dịch vụ trợ giúp thích hợp.
http://media.songkhoe24.vn/archive/images/2015/01/24/132622_hiv.jpg
Tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS (Ảnh minh họa: Internet)
3- Nếu ai đó nghi ngờ mình bị nhiễm HIV cần liên hệ với nhân viên y tế hoặc trung tâm phòng chống HIV/AIDS để nhận được tư vấn và xét nghiệm HIV (http://songkhoe.vn/chi-tiet-benh_xet-nghiem-hiv-la-gi_531-875-459670.html) một cách bí mật.
Tư vấn và xét nghiệm HIV giúp phát hiện sớm nhiễm HIV và giúp cho những người đã nhiễm nhận được dịch vụ trợ giúp cần thiết, đồng thời để kiểm soát các bệnh nhiễm trùng khác, giúp họ học được cách sống chung với HIV/AIDS và làm thế nào để tránh lây cho những người khác. Tư vấn và xét nghiệm HIV còn giúp cho những người chưa bị nhiễm biết cách để phòng nhiễm HIV thông qua giáo dục về tình dục an toàn hơn.
Xét nghiệm máu xác định HIV có thể không phát hiện ra nhiễm vi-rút này trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Vì vậy cần xét nghiệm lại sau 6 tháng kể từ khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm.
4- Nguy cơ lây nhiễm có thể được giảm xuống nếu chúng ta không có quan hệ tình dục hoặc nếu chúng ta giảm số bạn tình, hoặc chỉ những người không bị nhiễm quan hệ tình dục với nhau, hoặc mọi người quan hệ tình dục an toàn hơn – quan hệ tình dục mà không đưa dương vật vào âm đạo, hậu môn hay miệng hoặc sử dụng bao cao su. Sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách có thể cứu sống nhiều người do tránh được sự lây lan của HIV.
Nguồn: hiv.hoabinh.gov.vn
http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/Quyen-duoc-thong-tin-ve-HIV-P1-462025.html
19:14:40, 24/01/2015
1. Đây là một bệnh không thể điều trị khỏi được nhưng có thể phòng được. HIV là vi-rút gây nên bệnh AIDS (http://songkhoe.vn/trieu-chung-nhiem-hiv-giai-doan-aids_964-0-109774.html), chúng được lây lan thông qua quan hệ tình dục không được bảo vệ (giao hợp không dùng bao cao su), truyền máu không sàng lọc, kim và bơm tiêm bị nhiễm vi-rút (hầu hết là bơm kim tiêm dùng để tiêm chích ma tuý) và có thể lây truyền từ mẹ sang con trong thời kỳ mang thai, trong lúc sinh hoặc trong khi cho con bú.
2- Tất cả mọi người, trong đó có cả trẻ em đều có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS (http://songkhoe.vn/chi-tiet-benh_nguy-co-nhiem-hiv-quan-he-bang-tay_531-875-461012.html). Mỗi người trong chúng ta đều cần có những thông tin và được giáo dục về căn bệnh này và sử dụng bao cao su để giảm bớt nguy cơ lây nhiễm.
Trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh sống chung với HIV/AIDS có nhu cầu đặc biệt về dinh dưỡng, tiêm chủng và chăm sóc sức khoẻ thường xuyên để tránh các biến chứng của các bệnh trẻ em thông thường mà các biến chứng này có thể nguy hiểm đến tính mạng của chúng. Nếu đứa trẻ bị nhiễm bệnh thì rất có thể cả bố, mẹ chúng cũng bị nhiễm bệnh. Lúc đó việc thăm khám tại nhà có thể là rất cần thiết.
Có rất ít thanh niên nhận được các thông tin chính xác và hợp lý mà họ cần. Trẻ em trong độ tuổi đến trường cần được cung cấp các thông tin về HIV/AIDS phù hợp với lứa tuổi và các kỹ năng sống trước khi chúng có các hoạt động tình dục. Giáo dục trong thời kỳ này có tác dụng làm cho hoạt động tình dục đến chậm hơn và dạy cho trẻ em sống có trách nhiệm hơn.
Trẻ em sống trong các trại mồ côi, trên đường phố và trong các trại tị nạn có nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn các trẻ khác. Và do vậy chúng ta cũng cần cung cấp cho chúng các dịch vụ trợ giúp thích hợp.
http://media.songkhoe24.vn/archive/images/2015/01/24/132622_hiv.jpg
Tất cả mọi người đều có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS (Ảnh minh họa: Internet)
3- Nếu ai đó nghi ngờ mình bị nhiễm HIV cần liên hệ với nhân viên y tế hoặc trung tâm phòng chống HIV/AIDS để nhận được tư vấn và xét nghiệm HIV (http://songkhoe.vn/chi-tiet-benh_xet-nghiem-hiv-la-gi_531-875-459670.html) một cách bí mật.
Tư vấn và xét nghiệm HIV giúp phát hiện sớm nhiễm HIV và giúp cho những người đã nhiễm nhận được dịch vụ trợ giúp cần thiết, đồng thời để kiểm soát các bệnh nhiễm trùng khác, giúp họ học được cách sống chung với HIV/AIDS và làm thế nào để tránh lây cho những người khác. Tư vấn và xét nghiệm HIV còn giúp cho những người chưa bị nhiễm biết cách để phòng nhiễm HIV thông qua giáo dục về tình dục an toàn hơn.
Xét nghiệm máu xác định HIV có thể không phát hiện ra nhiễm vi-rút này trong vòng 6 tháng đầu kể từ khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Vì vậy cần xét nghiệm lại sau 6 tháng kể từ khi tiếp xúc với nguồn lây nhiễm.
4- Nguy cơ lây nhiễm có thể được giảm xuống nếu chúng ta không có quan hệ tình dục hoặc nếu chúng ta giảm số bạn tình, hoặc chỉ những người không bị nhiễm quan hệ tình dục với nhau, hoặc mọi người quan hệ tình dục an toàn hơn – quan hệ tình dục mà không đưa dương vật vào âm đạo, hậu môn hay miệng hoặc sử dụng bao cao su. Sử dụng bao cao su thường xuyên và đúng cách có thể cứu sống nhiều người do tránh được sự lây lan của HIV.
Nguồn: hiv.hoabinh.gov.vn
http://songkhoe.suckhoedoisong.vn/Quyen-duoc-thong-tin-ve-HIV-P1-462025.html