PDA

View Full Version : Những thói quen ‘tăng nặng’ bệnh dạ dày - tá tràng



songchungvoi_HIV
28-01-2015, 15:40
28-01-2015 15:00 - Theo: vietnamnet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=436970648)





Tự ý dùng thuốc hay ngừng thuốc, ăn uống thiếu khoa học, tâm lý luôn lo âu, căng thẳng là những yếu tố khiến việc điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng lâu năm vẫn không khỏi, thậm chí dẫn tới những biến chứng nặng nề.


Điều trị vào “ngõ cụt” vì chủ quan


Để điều trị hiệu quả bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng ngoài việc sử dụng thuốc đúng thời gian và liều lượng, người bệnh còn phải có chế độ ăn uống, chế độ làm việc khoa học và tránh căng thẳng, lo âu.


Vì vậy, niêm mạc dạ dày khó có thể phục hồi nếu người bệnh mắc phải những sai lầm sau:


Lạm dụng thuốc:

Tự ý dùng thuốc, tự ý thay đổi thuốc… không chỉ làm khiến bệnh không khỏi mà còn có thể gây nhờn thuốc làm cho việc điều trị trở nên khó khăn hơn.


Thiếu kiên trì:

Nhiều người bệnh cho rằng, hết đau là hết bệnh nên đã tự ý ngừng thuốc. Việc bỏ thuốc giữa chừng khiến quý trình điều trị trở nên vô ích, thậm chí còn khiến bệnh nặng hơn.


Chế độ ăn uống thiếu khoa học:

Không ít người bệnh đang điều trị nhưng vẫn không bỏ được thói quen ăn uống thất thường, uống nhiều bia rượu,… khiến niêm mạc dạ dày luôn bị nước chua trong bao tử tấn công. Đây là lý do khiến cho việc điều trị kém hiệu quả và bệnh dễ tái phát.


Tâm lý lo lắng, bất ổn:

Lo lắng, làm việc quá căng thẳng… là những nguyên nhân gây bệnh và làm tăng mức độ của bệnh nhưng lại khó tránh được trong cuộc sống hiện đại. Vì vậy, nhiều người bệnh tích cực điều trị nhưng tinh thần bất an nên cũng không khỏi bệnh, thậm chí bệnh còn nặng thêm.


<tbody style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: none 0px 0px repeat scroll transparent;">
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/28/09/20150128093117-tia.jpg (http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/01/28/09/20150128093117-tia.jpg)


Lá Khôi Tía rất tốt cho người bị viêm loét dạ dày

</tbody>

Lá khôi tía: “vệ sĩ” của dạ dày, tá tràng


Cơ chế sinh bệnh viêm loét dạ dày - tá tràng là do sự mất cân bằng giữa yếu tố tấn công (acid clohydric, pepsin, rượu, thuốc lá, vi khuẩn HP….) và yếu tố bảo vệ (niêm mạc, màng nhầy, bicarbonat…..). Vì vậy, việc điều trị phải nhằm mục đích phục hồi trạng thái cân bằng: loại trừ các yếu tố tấn công và tăng cường yếu tố bảo vệ.


Đáp ứng yêu cầu điều trị này, các nhà khoa học đã chứng minh được dược liệu Lá Khôi Tía có hiệu quả đặc biệt trong điều trị viêm loét dạ dày - tá tràng.


Trong Lá Khôi Tía có chứa thành phần chính là Tanin và Glucosid. Khi vào cơ thể, các thành phần trong dược liệu này, trước tiên sẽ có tác dụng trung hòa và giảm độ acid của dịch dạ dày. Sau đó, tiếp tục phát huy tác dụng giảm co thắt cơ trơn, chống viêm, ức chế vi khuẩn HP, đồng thời, giúp tăng cường yếu tố bảo vệ thông qua việc làm se vết loét, làm liền sẹo và kích thích lên da non.


Để tăng thêm hiệu quả, các chuyên gia y dược học khuyên rằng nên kết hợp Lá Khôi Tía với các dược liệu khác như Nghệ Vàng, Bạch Truật và Ô Tặc Cốt…. Trong đó, Ô Tặc Cốt có tác dụng trung hoà acid dịch vị rất tốt do thành phần chính của nó là muối canxi cacbonat.


Các dược liệu này khi kết hợp sẽ bổ sung thêm các tác dụng khác như kiện tỳ, hành khí, kích thích tiêu hóa, chỉ huyết, làm se… giúp hỗ trợ điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng toàn diện hơn và làm giảm nhanh các triệu chứng như đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát, đau vùng thượng vị; giúp bổ tỳ vị, tăng cường chức năng hệ tiêu hoá.