PDA

View Full Version : Có nên yêu bạn trai từng cờ bạc



songchungvoi_HIV
02-02-2015, 12:37
Thứ sáu, 30/1/2015 | 08:11 GMT+7
Yêu nhau hơn 2 tháng thì chúng em quyết định cưới. Bố mẹ em kịch liệt phản đối, cho rằng anh không tốt, chỉ biết ăn chơi, cờ bạc, đi lừa người ta.

Anh cũng từng quen nhiều người con gái khác. Bố mẹ liên tục chửi mắng, nói những lời không hay để xúc phạm anh. Bố tới nhà chửi mắng mẹ anh và đòi giết anh nếu còn quen em. Giờ em không biết có nên tiếp tục yêu anh hay nói lời chia tay. Xin tư vấn giúp em (Hoài)



<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
http://m.f13.img.vnecdn.net/2015/01/30/1-8620-1422579439.jpg



Ảnh: Blogspot

</tbody>

Trả lời:

Người ta bị bệnh thông thường thì có thể chữa khỏi, còn khi bị bệnh mãn tính đành phải sống chung với nó, bị bệnh nan y thì đón nhận tất cả. Mắc bệnh tâm lý thì chữa trị quả là nan giải và phụ thuộc rất nhiều vào sự chủ quan của người mắc bệnh. Người xưa nói “ngựa quen đường cũ” tức muốn nói “bệnh tâm lý”, “bệnh nghiện” nào đó... Tình yêu cao thượng có thể tác động tinh thần làm cho người nghiện thay đổi, song còn tùy thuộc vào năng lực tâm lý của chủ thể và người nghiện.


Yêu nhau hơn 2 tháng mà bạn đã quyết định cưới nhau là quá vội vã, vì bạn chưa đủ thời gian để nhận ra sự thay đổi của người kia, nhất là “anh ăn chơi, cờ bạc, đi lừa người ta”. Nếu những điều này là có thật thì phải cẩn trọng vì anh ta có thể ngựa quen đường cũ. Chính vì sự sợ hãi này mà cha mẹ bạn “liên tục chửi mắng”. Những điều lo lắng của cha mẹ bạn hoàn toàn có lý bởi vì “trước đây anh từng cờ bạc bị bắt”. Đây mới là sự nguy hiểm nếu anh ấy không thay đổi.


Để một người thay đổi thói cờ bạc là điều không dễ dàng chút nào, bởi vì cờ bạc kích thích tế bào não tạo ra chất hưng phấn mãnh liệt qua các hoóc môn nội tiết. Khi thiếu hoóc môn nội tiết sinh ra từ sự kích thích võ não sẽ làm cho cơ thể người ta thiếu chất sống, vì thế nó phải nạp cảm xúc bằng việc chờ đợi căng thẳng, và những đột trí như thắng thua bất thường.


Mỗi lần thắng thua đều tạo ra kích thích sinh trưởng loại hoóc môn gây nghiện này. Cứ thế các tế bào cơ thể sẽ cấu cắn họ nếu thiếu hoóc môn, trong khi loại hóc môn này chỉ sinh trưởng nhờ kích thích hồi hộp của tần số cờ bạc. Rất khó có thể cai nghiện cờ bạc nếu không dùng biện pháp ngăn chặn, khống chế, kiểm soát bằng bạo lực.


Về phương pháp điều trị tâm lý cũng có thể tác động từng phần, từng lúc, từng người, trong đó có phương pháp tự điều trị. Đó là cách mà người nghiện cờ bạc tự cai nghiện, nhưng số này rất ít. Để xem người yêu bạn có đủ nội lực để cai nghiện cờ bạc tự giác không thì phải có thời gian theo dõi, thử thách kỹ lưỡng. Nếu không dùng thời gian để theo dõi cai nghiện mà chỉ nghe lời nói thì rất dễ rơi vào chủ quan. Bệnh dễ bộc lộ trở lại khi hoàn cảnh thuận lợi cho con bạc.


Qua những phân tích trên cho thấy việc kết hôn với người này có rất nhiều yếu tố bất lợi về sau mà có thể nói “may rủi” ngoài vòng tính toán đơn thuần rất nhiều. Vì vậy bạn cần thận trọng khi quyết định kết hôn với người này.


Chúc sự sáng suốt.

GS.TS. Vũ Gia Hiền

Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM
Theo vnexpress