PDA

View Full Version : Tặng quà cho trẻ bị nhiễm HIV



Tuanmecsedec
12-02-2015, 15:15
Tặng quà cho trẻ bị nhiễm HIV

Cập nhật lúc 12:12 12/02/2015

KTĐT - Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho trẻ em bị nhiễm HIV và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại 20 câu lạc bộ, nhóm tự lực trên địa bàn TP.

Đây là hoạt động thường niên của Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS TP nhằm động viên, giúp các trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS xóa đi mặc cảm và đón Tết đầm ấm, vui tươi…

Theo thống kê, hiện trên địa bàn Hà Nội có trên 21.300 người nhiễm HIV, trong đó có gần 5.300 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 3.900 người tử vong do AIDS. Có trên 1.000 người nhiễm HIV/AIDS sinh hoạt tại 35 câu lạc bộ, nhóm tự lực. Đặc biệt, trên địa bàn còn có có 265 trẻ em bị nhiễm HIV và gần 5.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.


Đoàn Hải

(http://www.ktdt.vn/xa-hoi/doi-song/2015/02/8102a464/tang-qua-cho-tre-bi-nhiem-hiv/)http://www.ktdt.vn/xa-hoi/doi-song/2015/02/8102a464/tang-qua-cho-tre-bi-nhiem-hiv/

(http://www.ktdt.vn/xa-hoi/doi-song/2015/02/8102a464/tang-qua-cho-tre-bi-nhiem-hiv/)

songchungvoi_HIV
12-02-2015, 17:20
Tặng quà cho người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khănThứ năm 12/02/2015 14:00

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội đã cùng các nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại 20 câu lạc bộ, nhóm tự lực trên địa bàn thành phố.





http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_12/2.jpg


TS Nguyễn Khắc Hiền, Phó Trưởng BCĐ Ban vận động tài chính quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS thành phố tặng quà cho đại diện những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: Thu Hường



Đây là hoạt động thường niên của Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS thành phố để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với trẻ em bị nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Những món quà của Đoàn tuy không lớn nhưng là niềm động viên tinh thần, mang lại cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và những người nhiễm HIV một không khí Tết ám áp tình người để họ không cảm thấy cô đơn, mặc cảm, tạo động lực cho những người nhiễm HIV chiến thắng bệnh tật và cho các cháu nhiễm HIV phấn đấu học tập tiến bộ trong những năm tiếp theo.

Trong dịp này, Quỹ hỗ trợ, phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội cũng trao tặng 8 sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng cho 8 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, hiện trên địa bàn phát hiện trên 21.300 người nhiễm HIV, trong đó gần 5.300 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 3.900 người tử vong do AIDS. Trẻ em phát hiện nhiễm HIV ở thời điểm hiện tại là 265 trẻ, gần 5.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Toàn thành phố có trên 1.000 người nhiễm HIV/AIDS là thành viên đang sinh hoạt tại 35 câu lạc bộ, nhóm tự lực. Các thành viên tham gia có nhiệm vụ giúp đỡ, chăm sóc người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn, giúp những người cùng cảnh ngộ vươn lên, vượt qua số phận để sống có ích cho xã hội.

Thu HườngTheo tiengchuong

Charles
13-02-2015, 08:08
Hà Nội tổ chức tặng quà Tết cho trẻ nhiễm HIV

Thứ Sáu 06:51 13/02/2015

(HNM) - Ngày 12-2, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Ban vận động tài chính Quỹ Hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS thành phố cho biết, hiện tại, trên địa bàn thành phố có hơn 21.300 người nhiễm HIV, trong đó có gần 5.300 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 3.900 người tử vong do AIDS.

Đặc biệt, trên địa bàn còn có 265 trẻ em nhiễm HIV và gần 5.000 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ban vận động tài chính Quỹ hỗ trợ, phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS thành phố đã tổ chức thăm hỏi và tặng 100 suất quà cho trẻ em nhiễm HIV, bị ảnh hưởng bởi HIV và người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại 20 câu lạc bộ, nhóm tự lực trên địa bàn. Ngoài ra, quỹ còn tặng 8 sổ tiết kiệm trị giá 80 triệu đồng cho 8 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của quỹ nhằm động viên, giúp các trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS xóa đi mặc cảm, vui xuân đón Tết.


Trang Thu
http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/740589/ha-noi-to-chuc-tang-qua-tet-cho-tre-nhiem-hiv

songchungvoi_HIV
14-02-2015, 11:24
Tết yêu thương cho trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDSThứ bảy 14/02/2015 10:38

Chiều 13/2, để động viên tinh thần cho trẻ nhiễm HIV, bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cùng các “mẹ nuôi” tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì, Hà Nội, Cục phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS đến thăm và tặng quà nhân dịp Tết Quý Mùi năm 2015.





http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_13/t%20tr.jpg


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chúc Tết, động viên các cán bộ, "mẹ nuôi" và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại trung tâm - Ảnh: Thùy Chi



Đây là hoạt động thường niên nhằm chia sẻ, tạo điều kiện để các trẻ nhiễm HIV, bị ảnh hưởng với HIV vui chơi và hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, giúp các em vươn lên trong cuộc sống để học thật giỏi, trở thành những công dân khỏe mạnh và sống có ích trong tương lai.

Cục phòng, chống HIV/AIDS và Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS đã trao 100 suất quà trị giá 15 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền mặt cho các trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và “mẹ nuôi” của các trẻ tại trung tâm.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực của các cán bộ, cũng như những thành quả của các “mẹ nuôi” trong việc chăm sóc và nuôi dạy các trẻ tại trung tâm.

Thứ trưởng hy vọng, đây sẽ là những món quà động viên tinh thần, mang lại cho các trẻ ở trung tâm một không khí Tết yêu thương, ấm áp tình người để trẻ không cảm thấy cô đơn, mặc cảm, tiếp tục vươn lên, chiến thắng bệnh tật và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.

Hiện Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì đang nuôi dưỡng 76 trẻ mồ côi nhiễm HIV từ độ tuổi sơ sinh đến 18 tuổi. Trẻ em tại trung tâm đều được nuôi dưỡng đúng chế độ theo kiểu hộ gia đình. Các em đều ngoan ngoãn, được sinh hoạt, vui chơi, học hành, không còn tự ti, mặc cảm vì bệnh tật. Đặc biệt, các trẻ biết thương yêu nhau, sống hòa đồng, phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần.

Trong dịp Tết Nguyên đán, để tạo không khí đón một năm mới vui tươi, ý nghĩa cho các trẻ em và toàn bộ công nhân viên tại Trung tâm Giáo dục Lao động và Xã hội số II Ba Vì, trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi truyền thống, lành mạnh và khởi săc cho một năm mới tốt đẹp.

Nhân dịp này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng sẽ phối hợp với Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tổ chức đoàn thăm và tặng quà người nhiễm HIV, trẻ nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại một số cơ sở chăm sóc và điều trị HIV/AIDS thuộc các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Một số hình ảnh tại buổi trao tặng quà tại trung tâm:



http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_13/thu.jpg


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long tặng quà cho "mẹ nuôi" của các trẻ nhiễm HIV - Ảnh: Thùy Chi




http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_13/1.jpg


Tặng quà cho trẻ em nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS - Ảnh: Thùy Chi




http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_13/so.jpg


Trong dịp này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đại diện cho Sở Y tế, cũng đến thăm, tặng quà các trẻ tại trung tâm - Ảnh: Thùy Chi




http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_13/mua.jpg


Tiết mục múa mừng xuân mới do các trẻ nhiễm HIV tại trung tâm biểu diễn - Ảnh: Thùy Chi



Thùy ChiTheo tiengchuong