PDA

View Full Version : Nơi gắn kết yêu thương cho trẻ nhiễm HIV/AIDS



songchungvoi_HIV
14-02-2015, 16:09
Thứ bảy 14/02/2015 15:03

Trung tâm Chữa bệnh, Giáo dục và Lao động Xã hội số II, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội hiện đang chăm sóc và nuôi dưỡng 76 trẻ nhiễm HIV mồ côi, từ độ tuổi sơ sinh đến dưới 18 tuổi. Các trẻ ở đây được sinh hoạt, vui chơi, học tập, phát triển tốt về thể chất lẫn tinh thần và rất yêu thương nhau.





http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2015_02_14/qua.jpg


Tổ chức phát quà tết cho các trẻ nhiễm HIV tại trung tâm - Ảnh: Thùy Chi



Trao đổi với phóng viên Trang tin điện tử Tiếng Chuông, ông Phạm Đình Giang, Giám đốc trung tâm cho biết,các trẻ nhiễm HIV khi bắt đầu vào trung tâm đều được kiểm tra sức khỏe ban đầu, làm đầy đủ các xét nghiệm cần thiết và uống thuốc dự phòng, nên đa số các cháu sau thời gian điều trị sức khỏe đã phục hồi tích cực.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho các trẻ, thường xuyên làm các xét nghiệm định kì, tiêm chủng phòng bệnh theo độ tuổi, điều trị các bệnh thông thường và các bệnh nhiễm trùng cơ hội cho trẻ nhiễm HIV ở đây.

Trong năm qua, trung tâm đã khám và cấp phát thuốc chữa bệnh thông thường cho 7.307 lượt trẻ. Hiện có 73 trẻ đang được điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV). Toàn bộ thuốc ARV, thuốc nhiễm trùng cơ hội do Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cung cấp. Công tác chữa bệnh cho các cháu do bác sỹ của trung tâm thực hiện với sự hỗ trợ về thuốc và chuyên môn kỹ thuật của Viện Nhi TW, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Hà Nội, tổ chức Cô nhi thế giới (WWO), tổ chức FHI…

Trẻ nhiễm HIV được nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt

Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tại trung tâm, các trẻ được nuôi dưỡng, chăm sóc đặc biệt theo kiểu hộ gia đình. Thực đơn luôn được thay đổi phù hợp với khẩu vị của trẻ. Ngoài các bữa ăn chính, trẻ được uống sữa 3 lần/ngày và ăn hoa quả, những trẻ sức khỏe yếu được hỗ trợ dinh dưỡng đặc biệt.

Các phòng ở của trẻ được dọn dẹp vệ sinh hàng ngày đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát. Trẻ được hướng dẫn vệ sinh cá nhân hàng ngày, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Ngoài ra công tác vệ sinh răng miệng của trẻ cũng được chú ý thường xuyên, mỗi nhà đều có bình nước muối để trẻ xúc miệng vào buổi sáng và tối.

Về công tác giáo dục, ông Phạm Đình Giang cho biết,trong năm vừa qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp của 2 trường Trung học cơ sở Yên Bài B, trường Tiểu học Yên Bài B và sự động viên của các tổ chức cá nhân trong, ngoài nước, công tác giáo dục trẻ đã có những cải thiện tích cực.

Năm học 2014-2015, trung tâm có 65 trẻ được cắp sách đến trường. Các em đã từng bước tiếp cận với giáo dục hòa nhập. Học sinh trung học cơ sở tiếp tục được học ngoài trường cùng với học sinh ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, các trẻ mới được học hòa nhập chung sân trường với trẻ em cộng đồng, nhưng chưa được chung lớp học.

Ngoài những buổi đến lớp học theo chương trình của nhà trường, từ tháng 11/2014, 20 cháu từ 12 đến 20 tuổi ở Trung tâm còn được tham gia lớp hướng nghiệp dạy nghề (tin học, tiếng Anh) do tổ chức CHAI và doanh nghiệp “An toàn sống” tổ chức, tạo tiền đề để các cháu sau này tự tin khi hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, các trẻ còn được lên phòng tin học thực hành do cán bộ trung tâm quản lý và hướng dẫn.

Trung tâm cũng duy trì một phòng giáo dục chuyên biệt cho 4 trẻ em lứa tuổi mầm non nhằm hướng dẫn trẻ những kĩ năng và kiến thức tiền học đường để trẻ bước vào lớp 1 trong năm học 2015-2016.

Bên cạnh việc giáo dục cho trẻ về văn hóa, trung tâm cũng chú trọng việc giáo dục kỹ năng sống để hình thành cho trẻ những kỹ năng cần thiết phục vụ cuộc sống của các trẻ, các ứng phó với những vấn đề gặp phải trong cuộc sống. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi giao lưu, phát triển trí tuệ cho trẻ. Nhiều chương trình giao lưu trẻ tham gia để lại ấn tượng tốt đẹp, nhiều sản phẩm mỹ thuật của trẻ làm được đánh giá rất sáng tạo và có ý nghĩa.

Đặc biệt trong năm 2014, trung tâm cử 1 cán bộ tham gia tập huấn về âm ngữ trị liệu tại cho các cháu, giúp các cháu tham gia chương trình có hệ thống, bài bản, cải thiện chất lượng cuộc sống, vui chơi, học tập cho các cháu so với thời gian trước.

Đảm bảo cơ sở vật chất cho trẻ nhiễm HIV

Để các trẻ nhiễm HIV/AIDS không tự ti, mặc cảm và thấy được yêu thương như những trẻ bình thường khác, trung tâm đã nỗ lực đầu tư trang thiết bị giường, tủ, vật dụng sinh hoạt đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt ăn ở cho trẻ.

Ngày 20/11/2014, bà Leaticia Hallyday, Chủ tịch hiệp hội “Labonne E’toile” (Những ngôi sao may mắn) đã đến thăm, làm việc và cắt băng khánh thành trường học mới dành cho học sinh tiểu học tại trung tâm.

Trong năm 2014, trung tâm cũng tiến hành xây dựng 4 ngôi nhà ở cho trẻ, nhằm giảm bớt sự quá tải số lượng trẻ. Ông Phạm Đình Giang cho biết, dự tính đến tháng 4/2015 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng những ngôi nhà này.

Được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân nên cơ sở vật chất cho các trẻ đã được cải thiện nhiều so với những năm trước đây. Tuy nhiên, hiện trung tâm vẫn đang thiếu thư viện cho các trẻ nhiễm HIV, nên trong năm 2015, việc xây dựng thư viện cho trẻ là việc làm cần thiết nhất. Trung tâm sẽ kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm giúp xây dựng thư viện để các em có điều kiện sinh hoạt, giao lưu, đọc sách, mở rộng kiến thức.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2015, để động viên tinh thần cho các trẻ nhiễm HIV, ông Phạm Đình Giang cho hay,trung tâm sẽ tổ chức nhiều hoạt động lành mạnh, vui tươi mang đậm nét văn hóa cổ truyền cho các cán bộ, tập thể học viên của trung tâm và các trẻ em nhiễm HIV sẽ cùng tham gia như vẽ tranh, thi gói bánh chưng, thi văn nghệ, các trò chơi và các môn thi thể dục thể thao…

Đặc biệt, trung tâm sẽ tổ chức Chương trình quà tặng cuộc sống vào ngày mùng 1 và mùng 3 tết. Các cán bộ sẽ chuẩn bị lì xì đầu năm để mừng tuổi các trẻ em nhiễm HIV. Ban tổ chức sẽ công khai số tiền thu được ủng hộ vào quỹ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhiễm HIV tại trung tâm. Sau đó, các trẻ sẽ được đi chơi hội và tham gia giao lưu đầu xuân mới để gắn kết tình yêu thương trong “đại gia đình” trung tâm.

Thùy ChiTheo tiengchuong