PDA

View Full Version : 7 nguyên nhân chính khiến bạn bị chảy máu mũi "Máu Cam"



songchungvoi_HIV
02-10-2013, 13:32
7 nguyên nhân chính khiến bạn bị chảy máu mũi02-06-201311:01:06 |Tr. Thu - Theo Trí Thức Trẻ (http://ttvn.vn/)
Vì mũi nằm ở vị trí đặc biệt (giữa khuôn mặt) và có nhiều mạch máu nên rất nhiều người thỉnh thoảng gặp phải tình trạng chảy máu mũi. Chảy máu mũi xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Chảy máu, khô mũi... vì máy sưởi ấm (http://afamily.vn/suc-khoe/chay-mau-kho-mui-vi-may-suoi-am-20090102082518183.chn)

Theo từ điển y tế Medilexicon thì chảy máu cam (http://afamily.vn/me-va-be/chay-mau-cam-va-chay-mau-do-20120225093626878.chn) có nghĩa là "chảy máu mũi". Chảy máu mũi không hẳn là nguyên nhân đe dọa tính mạng của bạn. Tiến sĩ Ashim Desai, bác sĩ phẫu thuật tai mũi họng của Ấn Độ cho rằng, những lý do khác nhau có thể gây ra chảy máu mũi bao gồm: sau chấn thương, dị ứng, nhiễm trùng hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng chảy máu mũi:

1. Viêm mũi dị ứng: Do phản ứng của cơ thể khi bị dị ứng mà các mô dọc theo mũi bị sưng lên. Lúc này, các mao mạch giãn ra và đôi khi bị vỡ gây chảy máu. Máu có thể chảy ra thành những vệt nhỏ bất cứ khi nào bạn xì mũi hoặc hắt hơi.

Bạn nên đi kiểm tra nguy cơ dị ứng (http://afamily.vn/chuyen-gia-tu-van/di-ung-vung-kin-vi-giay-ve-sinh-20130503123417943.chn) của mình để biết mình có thể bị dị ứng với những điều gì để có biện pháp phòng ngừa thích hợp, ví dụ như uống thuốc chống dị ứng hoặc chống sung huyết.



http://afamily1.vcmedia.vn/k:OW1Sm9t0ccccccccccccpPWM7cRCUp/Image/2013/05/chay-mau-mui-83422/7-nguyen-nhan-chinh-khien-ban-bi-chay-mau-mui.jpg
Ảnh minh họa


2. Khí hậu khô khắc nghiệt: Điều này thường gặp ở những bệnh nhân có độ lệch vách ngăn vì luồng không khí khi "đi" qua một diện tích hẹp trong mũi sẽ nhanh hơn và làm cho mũi khô hơn. Điều này gây ra sự kích thích, tiếp theo là hắt hơi và làm chảy máu mũi.

3. Thường xuyên hắt hơi: Hắt hơi nhiều cũng là nguyên nhân gây loét các lớp lót của vách ngăn (phân vùng trung tâm giữa hai lỗ mũi) và điều này dễ gây chảy máu.

Trẻ em bị chảy máu mũi thường là do các mạch máu trên mặt trước của vách ngăn mũi bị vỡ, loét mà nguyên nhân chủ yếu là do cảm lạnh hoặc hắt hơi. Điều này có thể được kiểm soát được bằng cách giúp trẻ hạn chế hắt hơi nhờ giữ cho mũi không bị khô (có thể bôi trơn cho mũi bằng các loại dầu như dầu dừa hoặc dầu ôliu).

4. Ngoáy mũi: Ngoáy mũi là một việc làm tưởng không có hại gì nhưng thực tế lại có thể làm rụng lông mũi, tổn thương niêm mạc, vỡ mạch máu và gây chảy máu. Ngoài ra, ngoáy mũi nhiều cũng dễ làm nhiễm khuẩn mũi. Thói quen ngoáy mũi nên từ bỏ vì có thể sẽ làm suy yếu chức năng bảo vệ khoang mũi, gây chảy máu mũi nhiều hơn.



http://afamily1.vcmedia.vn/k:OW1Sm9t0ccccccccccccpPWM7cRCUp/Image/2013/05/chay-mau-mui-2-83422/7-nguyen-nhan-chinh-khien-ban-bi-chay-mau-mui.jpg
Ảnh minh họa


5. Nhiễm trùng xoang hoặc có khối u: Ở người lớn, trường hợp chảy máu mũi mà máu có màu đậm hoặc mùi hôi thì rất có thể đó là biểu hiện một nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi. Nếu có dấu hiệu này, người bệnh cần đi kiểm tra bằng cách nội soi và chụp CT.

Nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi nếu không được điều trị có thể dẫn đến ung thư mũi xoang. Ung thư mũi xoang có thể xuất hiện các dấu hiệu như: nghẹt mũi liên tục, đặc biệt là ở một bên; đau ở trán, mũi, má hoặc xung quanh mắt hoặc tai; chảy dịch qua cửa mũi sau xuống họng; chảy máu cam thường xuyên và liên tục; mất cảm giác về mùi hoặc hương vị; đau hoặc tê ở mặt hoặc răng; sưng nề vùng mặt, vòm miệng, mũi hoặc cổ; chảy nước mắt; khó mở miệng; tái phát nhiễm khuẩn tai; khó khăn trong việc nghe...

6. Tăng huyết áp: Tăng huyết áp (http://vietbai.afamily.vn/office/undefined) là nguyên nhân thường xuyên chảy máu cam ở người lớn tuổi. Khi huyết áp tăng dẫn đến áp lực thành mạch tăng, có thể nứt vỡ thành mạch, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như chảy máu mũi, xuất huyết não, suy tim, bóc tách thành động mạch chủ, xuất huyết đáy mắt gây mù vĩnh viễn…

7. Thay đổi sinh lý: Trường hợp thay đổi sinh lý dẫn đến chảy máu mũi thường gặp ở phụ nữ mang thai, nhất là những người bị cao huyết áp khi mang thai. Trong trường hợp này, thai phụ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa để biết cách đối phó và trị bệnh.

Nếu mũi thường xuyên bị chảy máu do những nguyên nhân thông thường như kích thích, dị ứng... thì tốt nhất nên khắc phục và hạn chế tình trạng này bằng cách:

- Tránh các chất độc hại hoặc các chất kích thích tác động vào mũi.
- Sử dụng khẩu trang sạch khi ra ngoài trời.
- Tránh ngoáy mũi
- Rửa mặt bằng nước lạnh và massage làm sạch mũi để cải thiện lưu thông mũi.
- Không cắt hết lông mũi để đảm bảo chức năng bảo vệ khoang mũi.
- Xì mũi đúng cách.

songchungvoi_HIV
02-10-2013, 13:40
Chảy máu cam, nguyên nhân, điều trị và cách phòng ngừa

Chảy máu cam thường xảy ra phổ biến ở trẻ em. Chảy máu cam thường là nhẹ và dễ dàng điều trị. Đôi khi chảy máu cam có thể nghiêm trọng hơn, nhưng điều này thường ở người lớn tuổi, hoặc ở những người có các bệnh khác như rối loạn máu.
Chảy máu cam là mạch máu li ti trong mũi bị vỡ và chảy máu.Nguyên nhân chảy máu cam:

Có thể chia ra hai nhóm. Nguyên nhân phát sinh từ trong mũi và bên ngoài mũi, tức là mũi khỏe mạnh bình thường nhưng cơ thể có bệnh gì đó, thể hiện qua việc chảy máu.Chảy máu cam phát sinh từ mũi rất thông thường



Mũi khô: do thời tiết, khí hậu, dùng những thuốc làm khô mũi.



Vách ngăn lệch: làm cho một vùng của mũi bị khô, thường xuyên kích thích bởi luồng không khí chênh lệch, bên nhiều bên ít.



Nhiễm trùng mũi: cảm cúm, viêm xoang.



Bướu trong mũi: có thể là bướu lành hay ung thư.



Chấn thương, gãy xương mũi.



Thủng vách ngăn, do chấn thương, giải phẫu, dùng Cocaine hít vào mũi, những bệnh như giang mai, phong cùi.

Chảy máu cam phát sinh từ ngoài mũi:



Hoại huyết



Một số bệnh bẩm sinh làm yếu mạch máu: Weber Osler Rendu hay hemorhagic telengiectasia.



Uống thuốc loãng máu hay thuốc giảm đau quá nhiều gây ra loãng máu.



Bệnh của máu làm thiếu tiểu huyết cầu, thí dụ như ung thư máu.

Điều trị chảy máu cam

Điều trị chảy máu cam cấp cứu:

Cho bệnh nhân ngồi thẳng để áp suất máu trong mũi giảm bớt, lấy mấy ngón tay bóp mũi để máu đừng chảy ra phía trước, ngồi nghiêng về phía trước, đừng ngửa cổ lên như nhiều người lầm tưởng. Ngước về phía trước để nếu máu có chảy xuống miệng thì nhổ ra. Giữ lượng máu chảy ra trong một chén hay thau để bác sĩ có thể lượng định khi gặp bác sĩ.Giữ tay trên mũi cho đến khi ngưng chảy máu, nếu thả tay ra mà chảy lại thì giữ tay thêm 5-10 phút nữa. Nếu sau 20 phút vẫn còn chảy thì nên đi bác sĩ hay phòng cấp cứu.
http://thuocdieutri.vn/wp-content/uploads/2013/04/chay-mau-cam-nguyen-nhan-dieu-tri-va-cach-phong-ngua-thuocdieutri-vn-300x300.png (http://thuocdieutri.vn/wp-content/uploads/2013/04/chay-mau-cam-nguyen-nhan-dieu-tri-va-cach-phong-ngua-thuocdieutri-vn.png)
Chảy máu cam và cách điều trị
Chữa trị chảy máu cam tại bệnh viện:

Ðây là những trường hợp nặng, người ta thường phải nhét bông, sợi vải, bong bóng cao su để ép chặt mạch máu. Nếu thấy cao áp huyết thì cho uống thuốc hạ áp huyết. Nếu thiếu máu thì truyền máu, nếu bị bệnh loãng máu thì trị thêm các bệnh này. Vì mũi bị nghẹt có thể dẫn đến nhiễm trùng xoang nên luôn luôn cho bệnh nhân dùng thêm kháng sinh trong lúc mũi bị nhét bông. Thuốc chống đau cũng rất cần thiết để giúp bệnh nhân nghỉ ngơi và giữ cho áp huyết đừng lên cao.
Chữa trị chảy máu cam tận gốc:

Sau khi máu ngừng chảy và mọi việc tương đối yên ổn, bệnh nhân nên đi khám về tai mũi họng do một bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ sẽ tìm nguồn gốc bệnh để điều trị dứt điểm cũng như bảo vệ mũi tốt hơn. Bác sĩ có thể tìm những mạch máu để đốt, có thể giải phẫu để sửa vách ngăn bị lệch…
Phòng ngừa chảy máu cam

Lý do thông thường nhất của bệnh chảy máu cam là khô mũi, do đó nên để ý đến thời tiết để giữ mũi đừng khô. Những lúc trời lạnh, khô, gió mùa Đông Bắc thổi làm không khí hanh khô và bụi bay đầy thì nên giữ cho mũi ẩm bằng cách bôi vaseline hay ointment vào trong mũi, chỉ bôi vào bên trong cánh mũi rồi bóp lại, không nên bôi sâu, làm cho đau.Một biện pháp nữa rất tốt là xông mũi bằng hơi nước, có thể là cốc nước trà nóng, bát cơm hay canh nóng bốc hơi, máy xông cũng rất tốt nhưng tốn tiền và cần chỗ cắm điện. Xông mũi khoảng 15 phút mỗi lần, một ngày 3 lần trở lên để giữ cho mũi ẩm và sạch. Hơi nước trong phòng tắm hay phòng tắm hơi cũng rất tốt trong việc giữ vệ sinh cho mũi.
Kết luận

Chảy máu cam là điều thông thường, các biện pháp cấp cứu nói trên sẽ giúp trong đa số các trường hợp. Nếu mũi chảy máu lại sau một thời gian ngắn thì nên khám bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để tìm bệnh và điều trị dứt bệnh.

Đối với trẻ sơ sinh, nên khám sớm vì chảy máu mũi có thể do những bệnh của cơ thể.
Đối với trẻ ở tuổi biết đi, rất dễ chảy máu, nếu tái phát, nên khám bác sĩ.
Đối với những người ở tuổi trung niên thường do chấn thương hay vách ngăn, nên khám một lần để biết nguyên do.
Đối với những người ở tuổi già, nên khám sớm về các bệnh liên quan, máu khó đông và thường thì có áp huyết cao cần chữa trị.


BS Trần Anh Dũng
Y dược Ngày nay – USA

songchungvoi_HIV
09-05-2014, 20:18
Hiện tượng chảy máu cam bất thường cả trong khi ngủ00:00:10 07/05/2014
Thường xuyên chảy máu cam báo hiệu sức khỏe đang bị "xuống dốc" nghiêm trọng đấy!Thưa bác sĩ Mèo, gần được một năm rồi, cứ lâu lâu em lại chảy máu mũi mà không rõ nguyên nhân. Có nhiều khi vừa chảy xong hết thì một lúc sau lại chảy tiếp và gần đây nhất em còn bị chảy máu mũi nhiều hơn, thậm chí là trong lúc ngủ. Em thấy khá lo lắng về sức khỏe của mình. Liệu có vấn đề gì không thưa bác sĩ? Hi vọng bác sĩ Mèo có thể giúp em! Em xin cảm ơn.
(leeh...@yahoo.com)

Trả lời:

Chào em,

Nếu thường xuyên bị chảy máu cam (http://kenh14.vn/suc-khoe-gioi-tinh/nguy-hiem-khi-chay-mau-cam-kem-con-dau-dau-20130707053015630.chn) chứng tỏ sức khỏe em đang có vấn đề nghiêm trọng. Thông thường chảy máu mũi là do một số nguyên nhân chính sau đây:

1. Viêm mũi dị ứng: Do phản ứng của cơ thể khi bị dị ứng mà các mô dọc theo mũi bị sưng lên. Lúc này các mao mạch giãn ra và đôi khi bị vỡ gây chảy máu. Máu có thể chảy ra thành những vệt nhỏ bất cứ khi nào xì mũi hoặc hắt hơi.

Em nên đi kiểm tra nguy cơ dị ứng của mình để biết mình có thể bị dị ứng với những điều gì để có biện pháp phòng ngừa thích hợp, ví dụ như uống thuốc chống dị ứng hoặc chống sung huyết.

2. Khí hậu khô khắc nghiệt: Điều này thường gặp ở những bệnh nhân có độ lệch vách ngăn vì luồng không khí khi "đi" qua một diện tích hẹp trong mũi sẽ nhanh hơn và làm cho mũi khô hơn. Điều này gây ra sự kích thích, tiếp theo là hắt hơi và làm chảy máu mũi.

3. Thường xuyên hắt hơi: Hắt hơi nhiều cũng là nguyên nhân gây loét các lớp lót của vách ngăn (phân vùng trung tâm giữa hai lỗ mũi) và điều này dễ gây chảy máu.

Trẻ em bị chảy máu mũi thường là do các mạch máu trên mặt trước của vách ngăn mũi bị vỡ, loét mà nguyên nhân chủ yếu là do cảm lạnh hoặc hắt hơi. Điều này có thể được kiểm soát được bằng cách giúp trẻ hạn chế hắt hơi nhờ giữ cho mũi không bị khô (có thể bôi trơn cho mũi bằng các loại dầu như dầu dừa hoặc dầu ôliu).

4. Ngoáy mũi: Ngoáy mũi là một việc làm tưởng không có hại gì nhưng thực tế lại có thể làm rụng lông mũi, tổn thương niêm mạc, vỡ mạch máu và gây chảy máu. Ngoài ra, ngoáy mũi nhiều cũng dễ làm nhiễm khuẩn mũi. Thói quen ngoáy mũi nên từ bỏ vì có thể sẽ làm suy yếu chức năng bảo vệ khoang mũi, gây chảy máu mũi nhiều hơn.



http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/9vjQzbrLZ6U3wTFgpAmKq0zH8MWXVv/Image/2014/05/chay-mau-mui-24477.png



5. Nhiễm trùng xoang hoặc có khối u: Ở người lớn, trường hợp chảy máu mũi mà máu có màu đậm hoặc mùi hôi thì rất có thể đó là biểu hiện một nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi. Nếu có dấu hiệu này, người bệnh cần đi kiểm tra bằng cách nội soi và chụp CT.

Nhiễm trùng xoang hoặc khối u trong mũi nếu không được điều trị có thể dẫn đến ung thư mũi xoang. Ung thư mũi xoang có thể xuất hiện các dấu hiệu như: nghẹt mũi liên tục, đặc biệt là ở một bên; đau ở trán, mũi, má hoặc xung quanh mắt hoặc tai; chảy dịch qua cửa mũi sau xuống họng; chảy máu cam thường xuyên và liên tục; mất cảm giác về mùi hoặc hương vị; đau hoặc tê ở mặt hoặc răng; sưng nề vùng mặt, vòm miệng, mũi hoặc cổ; chảy nước mắt; khó mở miệng; tái phát nhiễm khuẩn tai; khó khăn trong việc nghe...

6. Tăng huyết áp: Tăng huyết áp là nguyên nhân thường xuyên chảy máu cam ở người lớn tuổi. Khi huyết áp tăng dẫn đến áp lực thành mạch tăng, có thể nứt vỡ thành mạch, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như chảy máu mũi, xuất huyết não, suy tim, bóc tách thành động mạch chủ, xuất huyết đáy mắt gây mù vĩnh viễn…

7. Thay đổi sinh lý: Trường hợp thay đổi sinh lý dẫn đến chảy máu mũi thường gặp ở phụ nữ mang thai, nhất là những người bị cao huyết áp khi mang thai. Trong trường hợp này, thai phụ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ sản khoa để biết cách đối phó và trị bệnh.

Nếu mũi thường xuyên bị chảy máu do những nguyên nhân thông thường như kích thích, dị ứng... thì tốt nhất nên khắc phục và hạn chế tình trạng này bằng cách:

- Tránh các chất độc hại hoặc các chất kích thích tác động vào mũi.

- Sử dụng khẩu trang sạch khi ra ngoài trời.

- Tránh ngoáy mũi.

- Rửa mặt bằng nước lạnh và massage làm sạch mũi để cải thiện lưu thông mũi.

- Không cắt hết lông mũi để đảm bảo chức năng bảo vệ khoang mũi.

- Xì mũi đúng cách.

Trường hợp của em có thể đã gần thành mãn tính. Em đã gặp phải triệu chứng chảy máu mũi gần một năm rồi mà lại không đi khám và kiểm tra sức khỏe như thế là hết sức chủ quan. Bác sĩ Mèo khuyên em ngay lập tức nên đến Bệnh viện Tai Mũi Họng hoặc các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để thăm khám em nhé.

Chúc em sớm khỏi bệnh và luôn khỏe mạnh!

http://kenh14.vn/suc-khoe-gioi-tinh/hien-tuong-chay-mau-cam-bat-thuong-ca-trong-khi-ngu (http://kenh14.vn/suc-khoe-gioi-tinh/hien-tuong-chay-mau-cam-bat-thuong-ca-trong-khi-ngu-20140506091050511.chn)

songchungvoi_HIV
27-06-2014, 16:06
Thứ sáu, 27/06/2014 11:57
Chảy máu cam thường xuyên là triệu chứng bệnh gì?Em có một người anh trai cao 1m85 nặng 85kg. Anh em hay bị chảy máu cam và có khi chảy máu ở tai (chỗ dái tai).



Em nghi ngờ anh mình bị bệnh tủy, liệu có phải như vậy không ạ? Em rất lo lắng mong AloBacsi giải đáp giúp em ạ.
http://images.alobacsi.vn/ThumbImages/Images/Uploaded/Share/2014/6/27/Chay-mau-cam-thuong-xuyen-la-trieu-chung-benh-gi-1_160.jpg

Bạn Nhi thân mến,

Chảy máu cam (http://alobacsi.vn/benh-thuong-gap/tai-mui-hong/hien-tuong-chay-mau-cam-bat-thuong-ca-trong-khi-ngu-a20140507061330400c185.htm) thường do các nguyên nhân sau đây:
- Chấn thương mũi: ngoáy mũi, va đập trực tiếp vào mũi (tai nạn, ngã...).

- Viêm mũi xoang: cúm nhiễm virus, viêm xoang nhiễm trùng…

- Lệch vách ngăn mũi.

- Ung bướu (u xơ vòm, ung thư vòm mũi họng).

- Bệnh phình mạch máu trong mũi.

- Cao huyết áp.

- Bệnh do rối loạn quá trình đông máu: các bệnh lý huyết học...

- Dị vật: Khi thấy chảy máu và mủ một bên mũi, cần nghĩ đến tình trạng có dị vật ở đường thở.

- Không khí quá khô (độ ẩm thấp).

- Một số trường hợp máu cam đổ không rõ nguyên nhân, máu đột ngột chảy và tự cầm.
Khi chảy máu nhiều và kéo dài gây sự thiếu máu, đôi khi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó bạn hãy nhanh chóng đưa người tới bệnh viện khám và điều trị ngay nhé!

BS-CK1 TMH Nguyễn Hồng Dũng - AloBacsi.vn

songchungvoi_HIV
14-07-2014, 19:16
Chữa chảy máu cam do nóng nhiệt với cây lười ươi14/7/2014 15:36
Cây lười ươi còn gọi là đười ươi, ươi, bàng đại hải, đại hải tử, đại hải, an nam tử, đại đồng quả, đại phát… Là loại cây to, cao 30 - 40m, đường kính thân 0,8 - 1m. Lá đơn, nguyên hay xẻ thùy, mặt trên màu lục, mặt dưới nâu hay ánh bạc, cuống dài.Hoa lười ươi nhỏ, không cuống, mỗi hoa có 1 - 2 quả đại, dạng lá, hình trứng hay giống như đèn treo ở phía rộng nhất của phía dưới quả. Màu đỏ hay đỏ nhạt, mặt dưới ánh bạc, với 4 - 5 gân nổi rõ. Thịt quả gồm 3 lớp, lớp ngoài mỏng, lớp giữa dày gồm những tế bào hợp thành chuỗi chứa chất nhầy, lớp trong nhẵn có màu trắng nhạt. Khi chín quả đại tách ra, hạt còn lại thường nhầm là quả, có hai cánh, thực tế chỉ là hai thùy dạng lá của quả đại.
http://skds3.vcmedia.vn/2014/18-copy-1405326848754.jpg
Cây lười ươi thấy nhiều ở vùng Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Nam... Vào tháng 4 - 5, người ta thu hoạch hạt, phơi hay sấy khô, hạt hình trứng dài 2,5 - 3,5cm, màu nâu đỏ nhạt, trên mặt nhăn nheo nổi trên nước, nhưng khi ngâm với nước thì sau một thời gian nở rất to, gấp 8 - 10 lần thể tích của hạt, thành một chất nhầy màu nâu nhạt, trong, vị hơi chát, mát, do đó người ta còn gọi là "hạt nở".
Theo y học cổ truyền, hạt lười ươi có vị ngọt, nhạt, tính hàn; có tác dụng thanh phế nhiệt, lợi yết hầu, thanh trường thông tiện. Công dụng chữa các bệnh nhiệt, nóng chưng sốt âm, ho khan, đau họng, nhức răng, đau mắt đỏ, lao thương thổ huyết, đại tiện ra máu, máu nóng mụn lở.
Theo sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam của cố GS.TS. Đỗ Tất Lợi có ghi công dụng và liều dùng của hạt lười ươi như sau: Theo tài liệu cổ (kỷ ghi trong Bản Thảo Thập Di (http://citinews.net/doi-song/4-mon-dan-da-trong-bua-an-nguoi-viet-tot-hon-ca-viagra-3QXJG5A/) của Triệu Học Mẫn (http://citinews.net/khoa-hoc/san--than-duoc--cuong-duong-NYG252Y/) - thế kỷ 18) lười ươi có vị ngọt, có tác dụng thanh nhiệt, lợi cổ họng giải độc, thường dùng chữa ho khan, cổ họng sưng đau, nôn ra máu, chảy máu cam. Theo kinh nghiệm dân gian hạt lười ươi là một loại thuốc bổ mát, thêm tân dịch có thể dùng nhiều hay dùng luôn, không hại. Tại nhiều địa phương bà con thường dùng gốc cuống lá và vỏ trong của hạt, ngâm nước cho chất nhày rất nhiều nên hạt thường được ngâm nước cho đường vào làm thạch để giải khát. Lá non nấu canh ăn được.
Một số bài thuốc theo kinh nghiệm:
Công dụng chủ yếu của vị lười ươi là mát và nhuận: Chỉ cần 4-5 hạt vào 1 lít nước là đủ có một thứ nước sền sệt như thạch, thêm đường vào mà uống trong trường hợp ho khan không đờm, cổ họng sưng đau, viêm đường tiết niệu. Ngày dùng 2 đến 5 hạt, cho vào cốc nước nóng, chờ một lúc cho hạt nở ra, thêm đường vào cho đủ ngọt chia nhiều lần uống trong ngày.
Để giải khát và trừ các bệnh nhiệt mùa nóng: Thường ngày có thể dùng vài ba hạt lười ươi cho vào cốc nước nóng ngâm một lúc cho hạt nở ra rồi thêm đường vào cho đủ ngọt uống. Ngoài ra có thể dùng chung với hạt é.
Trị ho không long đờm, khàn tiếng: 2 hạt lười ươi, ngâm với nước sôi, uống thay nước trà hàng ngày (ho có đờm thì không được dùng).
Chữa chảy máu cam do nóng nhiệt: Lấy 5 hạt lười ươi sao vàng, nấu lấy nước uống thay trà trong ngày.
Chữa táo bón do nhiệt: Lấy 5 hạt lười ươi, ngâm vào nước sôi uống vào sáng sớm lúc đói.
Lưu ý, không ăn hạt lười ươi khô chưa ngâm nước, vì ăn xong, uống nước, nó nở ra sẽ làm cứng bụng, khó thở.
Tuy nhiên, những năm qua, nhất là thời gian gần đây thay vì nhặt hạt lười ươi đã chín rụng xuống gốc thì nhiều người đã khai thác tận diệt như chặt, đốn cây… Việc làm này cần được các cán bộ địa phương tuyên truyền nhắc nhở cách khai thác mà không hủy hoại loại cây này.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hương (http://citinews.net/the-thao/dai-hoi-tdtt-tinh-nghe-an-lan-thu-vii--trao-thuong-mon-da-cau-4KOOWFI/)


Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1195557207)

songchungvoi_HIV
15-07-2014, 12:34
Mũi chảy máu cam, mất mùi là do đâu, AloBacsi?Thứ ba, 15/07/2014 11:16
Khi chuyển qua Nhật Bản, lúc đầu em tôi bị chảy máu cam, sau đó thì mũi không ngửi được mùi. Có phải do thời tiết lạnh quá không, AloBacsi?Chào bác sĩ, Em trai tôi bị viêm xoang đã lâu. Vừa rồi em tôi qua Nhật Bản lao động. Mới đầu mũi bị chảy máu giống như chảy máu cam sau đó thì hết.

Rồi tự nhiên mũi em tôi không ngửi được mùi vị xung quanh chỉ cảm nhận được là nóng hay lạnh. Thỉnh thoảng mùi gì nặng hoặc hắc thì em tôi vẫn cảm nhận được mùi....

Không biết tình trạng em tôi bị như vậy là do nguyên nhân gì? Có phải do thời tiết lạnh quá không? Hiện tượng này có trị khỏi không? Rất mong nhận được thông tin từ bác sĩ.

(Nguyen Thi Nhung – nhung…@yahoo.com
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/05/30/mat-khuu-gia.jpgẢnh minh họa


Chào bạn Nhung,

Chảy máu cam, (http://alobacsi.vn/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=Ch%E1%BA%A3y%20m%C3%A1u%20cam) mất mùi là hậu quả của viêm xoang kéo dài. Viêm xoang mạn làm cho niêm mạc mũi xoang quá phát, thoái hóa, tạo thành các polyp... gây cản trở sự thông khí vào vùng khứu giác làm cho mất khứu giác. Đặc biệt khi đang ở Việt Nam, vùng khí hậu nhiệt đới, đột ngột chuyển tới vùng khí hậu ôn đới Nhật Bản, có thể làm cho tình trạngviêm mũi xoang (http://alobacsi.vn/Search.aspx?utm_source=Search_Box&utm_medium=Search_Box&utm_campaign=Search_Box&key=vi%C3%AAm%20m%C5%A9i%20xoang) sẽ trầm trọng hơn.
Em trai bạn nên đến bệnh viện khám, điều trị và theo dõi diễn tiến bệnh lý nhé. Không nên để bệnh viêm xoang kéo dài thêm sẽ gây nhiều biến chứng ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập và làm việc.
Thân chào và chúc các bạn nhiều sức khỏe, thành công!
BS-CK1 TMH Nguyễn Hồng Dũng - AloBacsi.vn

songchungvoi_HIV
28-07-2014, 09:03
Cách xử trí chảy máu mũi ở người lớn28/7/2014 07:00
Tôi năm nay 55 tuổi, gần đây thỉnh thoảng bị chảy máu mũi tuy nhiên toàn trạng không thấy gì khác thường. Xin hỏi chảy máu mũi như thế có nguy hiểm không? khi chảy cần làm gì để cầm máu nhanh.http://citinews.net/images/content/2014/7/28/cach-xu-tri-chay-mau-mui-o-nguoi-lon_240x180.jpg
Đặng Văn Hồng (http://citinews.net/doi-song/lai-mot-chau-be-chet-bat-thuong-o-co-so-trong-tre-tu-phat-DYTLKJA/)
(Thái Nguyên)

Vách ngăn trong hốc mũi được 5 động mạch phân nhánh bao phủ thành một màng lưới mạch máu chằng chịt dày đặc, để sưởi ấm không khí trước khi vào phổi. Vì thế mọi sự va chạm, hoặc nóng trong người hoặc ăn uống thiếu chất rất dễ bị chảy máu cam (còn gọi chảy máu mũi)
Nguyên nhân chảy máu mũi rất phức tạp. Tại chỗ: có thể do viêm nhiễm, do khối u lành tính( u máu, polyp chảy máu, u xơ vòm mũi họng); u ác tính( ung thư mũi, ung thư càng hàm,ung thư vòm mũi họng), do chấn thương ; do bệnh về máu và thành mạch( bệnh bạch cầu , giảm tiểu cầu,suy tủy, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu); các bệnh toàn thân như sốt xuất huyết, suy gan ,thận mạn tính...
Xử trí khi bị chảy máu mũi : tùy mức độ chảy máu nhẹ hay chảy máu nặng. Nếu chảy máu nhẹ , thường chảy máu ở điểm mạch, chảy máu có tính chất tự cầm( thường gặp ở trẻ em) nên chỉ cần làm động tác đơn giản như dùng hai ngón tay bóp cánh mũi vào vách ngăn , chờ 3-4 phút rồi từ từ bỏ ra sẽ hết chảy. Trường hợp chảy máu nặng cần xử lý tại cơ sở y tế đôi khi cần nhét bấc mũi sau lưu trong 24 giờ mới rút. Như trên đã nói có nhiều nguyên nhân gây chảy máu mũi do vậy để điều trị triệt để phải khám xác định nguyên nhân
Trường hợp của bác nếu chảy đã nhiều lần cần đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để xem có bất thường gì không. Ngoài ra, bác cũng phải đi khám tổng quát xem có tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hay không để được tư vấn điều trị sớm tránh hậu quả đáng tiếc.

BS. Nguyễn Quang Vinh (http://citinews.net/the-gioi/hinh-anh-xuc-dong--huong-ve-bien-dong--khien-hang-trieu-nguoi-roi-le-5HL55FI/)


Theo suckhoedoisong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-816161849)

songchungvoi_HIV
01-09-2014, 20:59
"Thủ phạm" gây chảy máu cam ở trẻ?
Chảy máu cam hay còn gọi là chảy máu mũi là tình trạng bệnh lí thuộc vùng tai mũi họng, khá phổ biến ở trẻ em. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ bị chảy máu cam.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
Nguyên nhân làm trẻ bị chảy máu cam

Theo các bác sĩ chuyên khoa, hơn 90% trường hợp chảy máu mũi có nguyên nhân là những tổn thương màng mạch ở vách ngăn mũi. Đây cũng là một trong những yếu tố phổ biến nhất gây ra chảy máu cam ở trẻ. Có những tình huống do trẻ tò mò, hiếu kỳ chơi các bộ phận nhỏ, chúng cho vào mũi rồi quên nó đi hoặc là sợ để người lớn biết và chảy máu cam là không thể tránh khỏi.

- Viêm mũi mãn tính: gây ra sự mở rộng của các động mạch, tĩnh mạch dẫn đến sự bất thường của hệ thống mạch máu trong khoang mũi. Do phản ứng của cơ thể khi bị dị ứng mà các mô dọc theo mũi bị sưng lên. Lúc này, các mao mạch giãn ra và đôi khi bị vỡ gây chảy máu. Máu có thể chảy ra thành những vệt nhỏ bất cứ khi nào bạn xỉ mũi hoặc hắt hơi.

- Những tổn thương màng mạch ở vách ngăn mũi hoặc do trẻ tò mò chơi những đồ chơi có kích thước nhỏ, cho vào mũi rồi quên hoặc là tật hay ngoáy mũi, vô tình làm vỡ mạch máu.

- Khí hậu khô khắc nghiệt: Điều này thường gặp ở những bệnh nhân có độ lệch vách ngăn vì luồng không khí khi đi qua một diện tích hẹp trong mũi sẽ nhanh hơn và làm cho mũi khô hơn. Điều này gây ra sự kích thích, tiếp theo là hắt hơi và làm chảy máu mũi.

- Thường xuyên hắt hơi: Hắt hơi nhiều cũng là nguyên nhân gây loét các lớp lót của vách ngăn (Phân vùng trung tâm giữa 2 lỗ mũi) và rất dễ gây chảy máu cam- Chấn thương ở mũi: do tai nạn hay do va đập mạnh, đánh nhau. Khi bị tác dụng lực vào mũi, sẽ làm vỡ các mạch máu trong hốc mũi gây chảy máu và nếu nặng có thể gây mất máu với số lượng lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

- Nóng trong người: trẻ bị nóng trong người làm cho các mạch máu, cấu trúc trong lỗ mũi bị vỡ gây ngứa ngáy.

- Do các khối u mũi lành tính và ác tính: gây ra chảy máu cam ở trẻ em. Ngoài ra một số nguyên nhân gác như thiếu vitamin C, tình trạng viêm mạch máu.... Tất cả những bất thường này làm tăng tính thẩm thành mạch dẫn đến chảy máu cam.

Ngoài ra, trẻ còn bị chảy máu mũi ở ngoài hốc mũi do cúm, thương hàn, sốt xuất huyết - đây là những loại bệnh lý cũng hay gặp ở trẻ em. Ngoài ra bệnh lý viêm cầu thận cấp hay những trẻ em phải sử dụng thuốc chống đông kéo dài do điều trị một số bệnh tim mạch bẩm sinh.


http://images.vnmedia.vn/images_upload/2014/vnm_2014_8579310.jpg
Ảnh minh họa.

Cách phòng ngừa chứng chảy máu cam cho trẻ

- Nếu trẻ xuất hiện tình trạng viêm mũi kéo dài cần khám và điều trị ngay, giải thích cho trẻ không nên ngoáy mũi vì bên cạnh việc gây chảy máu mũi, đây cũng là một nguyên nhân làm nhiễm trùng vùng mũi họng.

- Khi thấy trẻ có biểu hiện chảy máu mũi, các bậc cha mẹ cần hướng dẫn cho trẻ bình tĩnh ngồi xuống hoặc nằm (nếu có thể) rồi dùng hai ngón tay bịt chặt hai lỗ mũi và thở nhẹ nhàng bằng miệng trong 5 đến 10 phút sẽ làm cho trẻ hết chảy máu.

- Chảy máu mũi còn rất nhiều nguyên nhân khác nên khi trẻ xuất hiện chảy máu mũi nhiều lần một cách bất thường phải đưa trẻ đi khám và điều trị tại các cơ sở có phòng khám chuyên khoa về tai mũi họng để tìm ra nguyên nhân giúp cho việc xử trí triệt để chảy máu mũi.

- Ngoài ra, 2 lần một tuần phụ huynh có thể dùng nước muối sinh lý (nước muối loãng) rửa sạch mũi, không nên rửa nước muối nhiều lần vì cũng làm cho niêm mạc mũi mất đi lớp nhày bảo vệ và dễ bị tổn thương.

Bạn nên đưa bé đi khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng để các bác sĩ giúp bạn tìm nguyên nhân gây chảy máu mũi (chảy máu cam) và hướng dẫn biện pháp điều trị triệt để giúp trẻ khỏe mạnh hơn.
Minh Hải
Theo vnmedia.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=460707395)

</tbody>

songchungvoi_HIV
06-01-2015, 12:50
Đau đầu kèm chảy máu cam có thể dùng Ibuprofen không?06-01-2015 10:59 - Theo: alobacsi.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1946261208)Cháu năm nay 18 tuổi. Dạo gần đây cháu thường bị đau nửa đầu trước và kèm theo chảy máu cam.
http://103.1.210.12:8080/Images/content/2015/1/6/dau-dau-kem-chay-mau-cam-co-the-dung-ibuprofen-khong-_240x180.jpg

Cháu đang uống thuốc Ibuprofen (http://citinews.net/doi-song/nhung-bai-thuoc-tri-dau-nhuc-xuong-khop-khi-giao-mua-OG2TA6I/). BS ơi, cháu uống thuốc này có được không, thuốc có gây tác dụng phụ không ạ. Cháu xin cảm ơn!


(Ngô Kim Thảo - Tây Ninh)

Chào bạn,

Thông thường, bị chảy máu cam là do các mao mạch ở cuống mũi không bền, bị vỡ gây chảy máu. Cũng có thể là do chấn thương nhỏ (lấy tay ngoáy mũi) hoặc chấn thương mạnh va đập trực tiếp vào mũi (tai nạn, ngã...), do viêm đường hô hấp trên, do thời tiết quá khô. Trường hợp của bạn bị đau nữa đầu trước và kèm theo chảy máu cam có nhiều khả năng là do viêm đường hô hấp trên (viêm xoang, viêm mũi dị ứng…).

Ibuprofen là thuốc giảm đau không Steroid. Thuốc có hiệu quả giảm đau tốt trong các trường hợp: đau đầu, đau răng, đau bụng kinh, đau khớp, đau mô mềm trong chấn thương và sau mổ. Nếu dùng lâu dài có thể gây loét dạ dày, tá tràng. Ibuprofen có thể gây một số tác dụng không mong muốn như: rối loạn tiêu hóa (buồn nôn, nôn, khó tiêu, …), chóng mặt…

Trường hợp của bạn đến bác sĩ cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh và có cách điều trị thích hợp.


DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm (http://citinews.net/phap-luat/tin-an-ninh-trat-tu-do-day-ngay-25---11-WSVSRMA/)

Charles
11-01-2015, 08:57
Đừng coi thường chảy máu mũi

Chủ nhật, 11/01/2015 06:03

Chảy máu mũi, hay trong dân gian còn gọi là chảy máu cam, là tình trạng xuất huyết ở đường mũi, bệnh phổ biến và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Chảy máu mũi, hay trong dân gian còn gọi là chảy máu cam (http://alobacsi.com/thuoc/tri-chay-mau-cam-bang-cay-nha-la-vuon-a20110906075117818c168.htm), là tình trạng xuất huyết ở đường mũi, bệnh phổ biến và thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Đa số bệnh nhẹ và khỏi tự nhiên. tuy nhiên, có một số bệnh nhân bị nặng, hay tái phát có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Bệnh hay gặp vào mùa lạnh, gặp ở mọi lứa tuổi, nam cũng như nữ và không có tỉ lệ khác nhau.


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/01/10/Dung-coi-thuong-chay-mau-mui_1.jpg
Hình minh họa



Ở điều kiện sinh lý bình thường, mạch máu vùng mũi rất phức tạp và có nhiều dị dạng, cả động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài đều có các nhánh để cung cấp máu cho vùng mũi.



Động mạch cảnh trong cho nhánh động mạch sàng trước và động mạch sàng sau chạy vào mũi qua các lỗ xương sàng, chia các nhánh trong và nhánh ngoài. Nhánh trong cung cấp máu cho vùng trên vách ngăn và điểm mạch Kisselbach, nhánh ngoài cung cấp máu cho vùng trên và giữa cuống mũi.



Động mạch cảnh ngoài cung cấp máu cho mũi qua nhánh động mạch mặt và nhánh tận là động mạch hàm trên. Nhánh tận động mạch hàm trên cho các nhánh cung cấp máu cho mũi như động mạch khẩu cái lớn, động mạch hầu, động mạch mũi sau và động mạch bướm khẩu cái. Nhánh động mạch sàng trước và nhánh mũi động mạch mặt hình thành đám rối Kisselbach là nơi dễ bị chảy máu mũi.



Nguyên nhân


Về nguyên nhân, các nhà y học thấy rằng chảy máu mũi liên quan nhiều đến các bệnh viêm niêm mạc mũi từ nhiễm trùng đường hô hấp cấp, viêm xoang mãn tính, không khí lạnh khô đến viêm mũi dị ứng thông thường. Chảy máu mũi do dị dạng các mạch máu ở mũi; do dị vật mũi. Bệnh này thường gặp ở trẻ em, cho các đồ chơi nhỏ vào mũi, bé hay bị chảy mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi một bên.
Chảy máu mũi do các khối u trong mũi, thường có ở người lớn tuổi, nghẹt mũi một bên tăng dần, chảy máu mũi lúc đầu lượng ít sau nhiều hơn. Do xịt mũi hay xông mũi, trường hợp này hay gặp là do khi dùng thời gian dài.

Ngoài ra còn do ngoáy mũi làm tổn thương niêm mạc mũi; do chấn thương thương gãy xương chính mũi, chấn thương sụn vách ngăn, trường hợp này đa số là chảy máu nhẹ; sau phẫu thuật mũi, xoang; do tổn thương mạch máu mũi.

Chảy máu mũi còn gặp trong một số bệnh nội khoa như: tăng huyết áp, huyết áp cao làm vỡ mạch máu, mạch máu người lớn tuổi hay bị xơ cứng dễ vỡ hơn người trẻ tuổi; gặp trong suy tim, bệnh giảm tiểu cầu, dị ứng toàn thân, nghiện rượu, bệnh máu ác tính, do sử dụng thuốc kéo dài thời gian máu chảy như: aspirin, warfarin, isotretinoin, nhóm thuốc kháng viêm không corticoid…

Về điều trị, có khoảng 95% số ca chảy máu mũi ở mũi trước, thường nhẹ tự cầm trước khi đến bệnh viện, do chảy máu ở vùng điểm mạch Kiesselbach. Trường hợp máu chảy ở vùng vách ngăn mũi sau hay thành ngoài sau mũi có nguồn gốc từ động mạch thì máu chảy nhiều, khó cầm máu.

Trường hợp này cần phải nội soi mũi để xác định chính xác, từ đó đưa ra phương pháp điều trị (http://alobacsi.com/thuoc/tri-chay-mau-cam-bang-cay-nha-la-vuon-a20110906075117818c168.htm)phù hợp như điều trị bằng phương chấm nitrat bạc, đốt điện, đốt laser, nhét mũi trước bằng quả bóng... Dùng thuốc co mạch, thuốc đông máu, vitamin K…

Bệnh nhân cần đến ngay bệnh viện khi:

Chảy máu với số lượng nhiều, tái phát nhiều lần, chảy máu mũi kết hợp với chảy máu nơi khác như: ở đường tiểu, đường tiêu hóa; khi đang dùng thuốc khác có nguy cơ gây chảy máu như: aspirin, coumarin…; có bệnh khác có thể ảnh hưởng đến chức năng đông máu như: bệnh gan, bệnh thận, bệnh ưa chảy máu; đang điều trị hóa chất; sau đã được xử trí cầm máu mà có những biểu hiện như vẫn còn chảy máu ra trước hay xuống họng.

Nếu thấy chóng mặt, nhức đầu, người mệt nhiều, tim đập nhanh hay khó thở, nổi ban đỏ hay sốt trên 38,5oC thì cần báo ngay cho bác sĩ điều trị biết để tiên lượng cũng xử trí kịp thời.

Về phòng bệnh, trước hết người bệnh cần bỏ thói quen ngoáy mũi, cẩn thận khi tiếp xúc với những kích thích trong không khí như: khói, bụi, không khí khô hanh làm khô niêm mạc mũi, giảm dần lượng thuốc xịt mũi có cocticoid; theo dõi định kỳ với những bệnh nhân có tiền sử các về bệnh máu, bệnh tăng huyết áp, chấn thương đầu đặc biệt có nứt ổ mắt và không nhìn được.


Theo BS CKI Trần Quốc Long - Sức khỏe và Đời sống
http://alobacsi.com/benh-thuong-gap/tai-mui-hong/dung-coi-thuong-chay-mau-mui-a20150110085045363c185.htm

songchungvoi_HIV
14-01-2015, 16:29
Đau đầu, chảy máu mũi là triệu chứng bệnh gì?14-01-2015 15:16 - Theo: alobacsi.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1989954309)Tôi 74 tuổi, bị đau đầu nhiều ngày nay vẫn còn đau. Đã đi chụp CT ở bệnh viện tỉnh nhưng không phát hiện bệnh gì, tự nhiên sáng nay bị chảy máu mũi.

Bác sĩ tuyến tỉnh khám rất sơ sài và chẩn đoán bị viêm mũi mãn. (Tôi không bị cao huyết áp, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ có triệu chứng gì về mũi và cũng chưa bao giờ chảy máu cam). Xin cho hỏi tôi bị bệnh gì? Đau đầu và chảy máu mũi có liên quan không? Cảm ơn bác sĩ!

(Ph.Thảo - Hải Phòng)




http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/01/14/adeDau-dau-chay-mau-mui-la-trieu-chung-benh-gi.jpg (http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/01/14/adeDau-dau-chay-mau-mui-la-trieu-chung-benh-gi.jpg)
Ảnh minh họa



Chào bác,

Thông thường chảy máu mũi có nguyên nhân tại mũi, vòm họng (như: chấn thương, nhiễm trùng hô hấp trên, dị vật, u mũi...) và nguyên nhân toàn thân (như: tăng huyết áp, xơ vữa mạch, giảm tiểu cầu, xơ gan, ung thư...).


Ngoài ra, chảy máu mũi không rõ nguyên nhân cũng chiếm tỉ lệ lớn. Triệu chứng đau đầu và chảy máu cam có thể do cùng một bệnh hoặc cũng có thể do hai bệnh khác nhau. Những bệnh nhân lớn tuổi có kèm theo các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt… đặc biệt cần phải theo dõi và thăm khám cẩn thận để tránh bỏ sót các bệnh lý toàn thân nguy hiểm.

Trường hợp của bác tuy đã chụp CT scan có kết quả là bình thường nhưng bác đã lớn tuổi, cần theo dõi có chảy máu cam thêm nữa không, số lần, chảy máu một bên hay hai bên mũi, màu máu... và đếnbệnh viện khám tổng quát loại trừ các nguyên nhân toàn thân nguy hiểm.

Thân mến.

DS Nguyễn Thị Ngọc Trâm (http://citinews.net/phap-luat/tin-an-ninh-trat-tu-do-day-ngay-25---11-WSVSRMA/)

songchungvoi_HIV
16-01-2015, 09:35
Xử trí chảy máu mũi khi trời lạnhThứ năm, 15/01/2015 19:08
Tôi không bị đau mũi nhưng mấy hôm nay thời tiết lạnh và khô, mũi tôi hay xì ra những cục máu và chảy máu mũi.
Xin BS cho biết nguyên nhân của hiện tượng này và cách xử lý, chữa trị.


(Nguyễn Hoa Tranh, TPHCM)


Chào bạn,

Khi khí trời lạnh và khô, niêm mạc mũi phải tăng cường làm ấm, làm ẩm không khí, mặt khác khí lạnh và các tác nhân gây bệnh như vi rus, vi khuẩn … có thể gây viêm dị ứng hay nhiễm trùng, ngoài ra có thể kèm theo những yếu tố toàn thân khác, nên mạch máu sẽ dễ bị tổn thương gây chảy máu mũi (http://alobacsi.com/benh-thuong-gap/tai-mui-hong/dung-coi-thuong-chay-mau-mui-a20150110085045363c185.htm).




<tbody style="font-size: 12pt;">
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/15/%E2%80%BA-Xu-tri-chay-mau-mui-khi-troi-lanh-1.jpg



Khi bị chảy máu mũi không nên ngữa đầu về sau

</tbody>


Cách xử lý


Khi gặp phải tình trạng chảy máu cam (http://alobacsi.com/benh-thuong-gap/tai-mui-hong/dung-coi-thuong-chay-mau-mui-a20150110085045363c185.htm), ta có hai đường để thoát là cho máu ra bên ngoài hoặc ra phía sau. Nhưng các bác sĩ chuyên khoa khuyên rằng bạn nên cho máu chảy ra ngoài sẽ an toàn hơn.
Vì khi mới chảy máu, máu là dịch nhưng chỉ sau 3-7 phút chất dịch này sẽ nhanh chóng đông lại thành khối đặc. Cho nên khi ngã về phía sau để máu có thể sẽ đến phổi. Và trong quá trình di chuyển máu có thể bị cô đặc, vô tình trở thành dị vật đường thờ gây nguy hiểm cho tính mạng của người bệnh.


Vì vậy, khi bản thân hoặc người thân có triệu chứng chảy máu cam bạn nên xử lý bằng cách dùng hai ngón tay cái và ngón trỏ, áp chặt vào hai bên cánh mũi, đầu cuối nhẹ đầu về trước khoảng 5-7 phút máu sẽ ngưng chảy (Việc áp chặt hai bên cánh mũi sẽ giúp hạn chế vỡ thêm các mạch máu).




<tbody style="font-size: 12pt;">
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/15/%E2%80%BA-Xu-tri-chay-mau-mui-khi-troi-lanh-2.jpg


Nên cuối nhẹ đầu về trước khoảng 5-7 phút máu sẽ ngưng chảy

</tbody>


Nguyên nhân


Có rất nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng chảy máu mũi hay còn gọi là chảy máu cam như: Đối với người lớn: Huyết áp cao, xơ vữa động mạch, xơ gan, suy thận mạn, mỡ máu cao, ung thư máu, căng thẳng trong cuộc sống, công việc và nhiều bệnh lý khác. Đối với trẻ em: Sau đợt sốt cao, chấn thương do ngoại lực, dị vật đường thở (do tác nhân bên ngoài)…


Vì những nguyên nhân phổ biến trên, các bác sĩ chuyên khoa có lời khuyên rằng: không nên xem thường chảy máu cam. Sau khi xử lý chảy máu cam như hướng dẫn trên bạn nên đến cơ sở y tế để khám, tìm ra nguyên nhân khiến bạn mắc phải tình trạng này. Sớm tìm ra nguyên nhân sẽ giúp bạn phòng ngừa sớm những căn bệnh nguy hiểm.


Cách chăm sóc


Sau khi bị chảy máu cam người bệnh sẽ rất mệt mỏi, họ cần được nghĩ ngơi để giảm áp lực cho các mạch máu, lấy lại sức khỏe. Điều đầu tiên là bạn nên bổ sung nhiều nước cho người bệnh để phục hồi lại lượng nước đã mất.


Với người bình thường hay trẻ em có thể uống nước đường pha loãng, sữa… nhưng với các bệnh nhân đái tháo đường chỉ nên bổ sung bằng nước khoáng hay nước suối. Nên chọn các loại thức ăn nhẹ, dễ tiêu hóa như cháo, súp, nui, bánh canh…


Nhiều người có tâm lý sau khi mất máu nhiều, họ nạp dồn dập thức ăn bổ dưỡng vào cơ thể. Điều này không đúng, vì khi này cơ thể bạn có thể mệ mỏi, dạ dày cũng sẽ không còn nhiều sức để hoạt động nhiều. Nên việc nạp nhiều thức ăn sẽ khiến dạ dày khó tiêu hóa, bạn sẽ có cảm thấy đầy hơi, khó chịu thêm mà thôi.



Theo PGS.TS.BS Đặng Xuân Hùng - BV Trưng Vương
Hải Nam - Một thế giới

songchungvoi_HIV
29-01-2015, 11:17
Ngăn ngừa chứng chảy máu cam trong mùa đông29-01-2015 10:30 - Theo: www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1700048037)Để ngăn ngừa máu chảy bất ngờ do niêm mạc mũi quá khô trong mùa đông, hãy bôi một chút vaseline hoặc kem dưỡng ẩm khác vào mũi của bạn 1-2 lần mỗi ngày.
<center style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 12px;">http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/29/254c9a9439bb9a.img.jpg
Ảnh minh họa</center>

Nếu bị chảy máu cam vào mùa đông, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân. Thông thường, không khí khô, hanh có thể khiến cho da và môi trở nên nứt nẻ. Theo giải thích của bác sĩ Ryan J. Soose, nhà phẫu thuật tai mũi họng của ĐH Pittsburgh, Mỹ, giống như da, lớp màng nhầy niêm mạc mũi có một rào chắn tự nhiên. Khi không khí mùa đông khiến cho lớp niêm mạc này khô đi, nó có thể bị rách khiến cho mạch máu vỡ ra. Điều này thường dẫn tới vòng luẩn quẩn chảy máu, liền, đóng vảy, bong ra rồi lại chảy máu.

Cảm lạnh thông thường, viêm xoang, các dị nguyên trong nhà như bụi và nấm mốc cũng phổ biến hơn vào mùa đông khiến cho mũi dễ bị viêm làm giãn nở mạch máu mũi, kích thích niêm mạc mũi và gây chảy máu.

Để ngăn ngừa máu chảy bất ngờ, hãy bôi một chút vaseline hoặc kem dưỡng ẩm khác vào mũi của bạn 1-2 lần mỗi ngày. Bạn cũng có thể sử dụng gel có chứa muối hoặc thuốc xịt dưỡng ẩm với bơ ca cao, chạy máy tạo độ ẩm phun sương ở gần giường ngủ và tránh cọ xát, hỉ mũi quá mạnh.

Theo tiến sĩ Soose, cách điều trị chảy máu cam tốt nhất là dự phòng. Việc giữ độ ẩm cho mũi có thể giúp giảm tần suất và độ nặng của chảy máu cam kéo dài. Nếu bạn mới bị chảy máu, cách phòng ngừa tốt nhất là xịt thông mũi. Nếu có thể, bạn xịt 2 giọt thuốc thông mũi lên một miếng bông, đặt nó vào lỗ mũi, sau đó ấn vào phần mềm của mũi. Bạn có thể thử áp đá, cũng giúp làm co mạch máu trong mũi và ngừng chảy máu.

Nếu tình trạng chảy máu cam là nghiêm trọng và không đáp ứng với các bài thuốc đơn giản, hãy đi khám bác sĩ tai mũi họng. Các rối loạn về mũi như vẹo vách ngăn mũi, viêm xoang và các bệnh như rối loạn chảy máu và bệnh tự miễn có thể cũng góp phần gây chảy máu ở mũi.

songchungvoi_HIV
02-02-2015, 10:51
Cách phòng tránh chảy máu cam trong mùa đôngThứ hai, 02/02/2015 07:12
Con trai tôi đã 5 tuổi, cứ vào mùa đông là cháu thường bị chảy máu cam. Xin hỏi bác sĩ về nguyên nhân, cách phòng tránh và sơ cứu khi trẻ bị chảy máu cam. (Thu Nhi, Hà Nội)http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/02/02/Cach-phong-tranh-chay-mau-cam-trong-mua-dong_1.jpg

Trẻ nhỏ rất hay bị chảy máu cam, thường là dạng chảy máu nhẹ. Nguyên nhân là do các mạch máu nhỏ nằm ở phía dưới trước của vách ngăn thành mũi bị vỡ, nhất là trong những ngày mùa đông khi không khí lạnh giá, hanh khô, độ ẩm xuống thấp.


Khi trẻ bị chảy máu mũi, cha mẹ cần bình tĩnh hạn chế máu mũi chảy bằng cách để trẻ ngồi dậy, đầu hơi cúi về phía trước nhằm giúp trẻ khỏi nuốt máu mũi vào cổ.


Nếu trẻ đã lớn thì hướng dẫn trẻ thở bằng miệng, sau đó dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ kẹp chặt hai cánh mũi của trẻ trong khoảng 10 phút. Nếu sau đó mà máu vẫn chảy thì cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.


Để phòng tránh hiện tượng chảy máu mũi, cần thường xuyên cắt móng tay cho trẻ, mục đích là hạn chế tác động có hại trong trường hợp trẻ cho tay vào mũi để ngoáy. Giữ vệ sinh cá nhân và cho trẻ ăn theo chế độ dinh dưỡng phù hợp, vào ngày lạnh thì cần bổ sung vitamin C, rau quả tươi.


Khi dùng điều hòa, máy sưởi thì cần có máy tạo ẩm hoặc đặt chậu nước lớn ở trong phòng. Phụ huynh khuyên trẻ bỏ thói quen dùng tay ngoáy mũi hoặc tự ý dùng giấy để lấy gỉ mũi bởi những việc này sẽ khiến niêm mạc mũi bị tổn thương, dẫn đến viêm nhiễm và chảy máu.




Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hà Nội mới
Trưởng khoa Nhi - BV Bạch Mai - Hà Nội

songchungvoi_HIV
14-05-2015, 19:20
Vì sao trẻ hay chảy máu mũi?Thứ năm, 14/05/2015 07:00
Xin bác sĩ cho biết vì sao trẻ nhỏ hay bị chảy máu mũi. Cháu nhà tôi năm tuổi, trời nóng quá hay lạnh quá đều khiến cháu chảy máu mũi.
M. Thắng (Đà Lạt)





http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/5/14/Vi-sao-tre-hay-chay-mau-mui-1.jpg

Chảy máu mũi (CMM) thường xảy ra vào mùa lạnh và ở những địa phương có độ ẩm thấp, làm khô niêm mạc mũi. Trẻ từ ba-tám tuổi là nhóm có nguy cơ cao nhất. Nguyên nhân CMM được chia làm hai nhóm: tại chỗ và toàn thân.




- Các yếu tố tại chỗ: chấn thương (ngoáy mũi), dị vật (chảy dịch thối một bên cộng với CMM), phẫu thuật mũi xoang hay mắt, phản ứng viêm (ví dụ nhiễm trùng đường hô hấp, viêm xoang mạn tính, các kích thích do môi trường), các thuốc xịt (cocaine), u trong hốc mũi lành hay ác tính (ở trẻ em hay gặp polyp mũi, thoát vị màng não, hay u thần kinh đệm), độ ẩm thấp (nhất là trong mùa đông lạnh), khí dung (steroids)…




- Các yếu tố toàn thân: các bệnh nhiễm trùng, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh Willebrand (một bệnh chảy máu có tính di truyền), bệnh rối loạn đông máu (hemophilia), u ác tính, các bệnh gan, giảm tiểu cầu, hóa trị, thiếu máu, suy tim, thiếu sinh tố C và K, dùng thuốc aspirin, warfarin, các thuốc kháng viêm không steroid, thuốc chống dị ứng…




Điều trị gồm CMM trước và CMM sau.




CMM trước: Máu mũi chủ yếu chảy ra phía trước, ở một bên mũi. Trường hợp này, người bệnh có thể bóp chặt hai bên cánh mũi (phần chóp mũi mềm mại, không bóp trên phần xương sống mũi). Với biện pháp này, đại đa số trường hợp sẽ có thể làm ngưng chảy máu sau 10 - 12 phút.




Bệnh nhân có thể dùng thuốc co mạch tại chỗ (Afrin hoặc Rhinex) nhỏ vào mũi để làm ngưng chảy máu. Nếu đã dùng các biện pháp trên, nhưng mũi vẫn chảy máu, nên đến cơ sở tai mũi họng gần nhất để được khám và xử lý thích hợp.




CMM sau: Máu mũi chảy ra sau, lượng máu chủ yếu đi xuống họng; CMM hai bên; máu mũi chảy lượng nhiều; khi bác sĩ chỉ định sai bệnh và nhét bấc mũi trước (dù đã làm đúng kỹ thuật, máu vẫn chảy).




Bệnh nhân sẽ được nhét bấc mũi sau. Thủ thuật nhét bấc mũi sau gây triệu chứng đau và khó chịu nhiều hơn và có thể gây nhiều tai biến như:




- Suy hô hấp tuần hoàn do hạ oxy máu.




- Sẹo xơ, hẹp họng sau hoại tử nhiều mô mềm do bị chèn ép bởi bấc mũi sau.




- Hoại tử cánh mũi hoặc vách ngăn do bấc mũi sau gây tình trạng thiếu máu nuôi.




- Viêm xoang do tắc nghẽn phức hợp lỗ thông mũi xoang cùng bên.




- Hội chứng sốc nhiễm độc.




- Viêm phổi hít.




Trong một số trường hợp, sau khi nhét bấc mũi sau, nếu tình trạng chảy máu mũi nặng vẫn tiếp diễn, bệnh nhân sẽ được hồi sức tích cực, bù lượng máu mất.


Theo TS.BS Phạm Hữu Kiên - BV Đại học Y Dược TPHCM

songchungvoi_HIV
27-02-2016, 19:12
Chảy máu mũi khi tắm, có nguy hiểm không Bác Sĩ?
Thứ bảy, 27/02/2016 17:00
Chào bác sĩ,

Bố cháu năm nay 47 tuổi, dạo gần đây bố cháu đi làm về gội đầu thường hay bị chảy máu mũi. Liệu bố cháu đang mắc chứng bệnh gì, có nặng không? Cháu cảm ơn bác sĩ.

(Mai Xuân Hải - Hà Nội - haifred...@gmail.com) BS Cao Thị Lan Hương:


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/01/21/f88chay-mau-mui.jpg (http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/01/21/f88chay-mau-mui.jpg)
Hình minh họa. Nguồn Internet


Chào em,



Chảy máu mũi (http://alobacsi.com/benh-thuong-gap/tai-mui-hong/chay-mau-mui-nhung-thac-mac-thuong-gap-a20150731092052651c185.htm)khi tắm coi chừng là có tăng huyết áp, ngoài ra còn có thể do thói quen ngoáy mũi khi tắm, đang bị viêm mũi xoang, do khối u/ polyp ở mũi, do thuốc/ rượu thuốc hay các loại tẩm bổ “lạ” nếu bố em có dùng...


Bố em cần khám chuyên khoa Tai mũi họng để được kiểm tra, định bệnh và xử trí thích hợp.
Thân,

http://alobacsi.com/benh-khac/chay-mau-mui-khi-tam-co-nguy-hiem-khong-alobacsi-q74919c196.htm

songchungvoi_HIV
11-03-2016, 20:13
Cảnh báo 6 bệnh nguy hiểm từ chảy máu cam
Thứ năm, 10/03/2016 05:58Đừng coi thường với hiện tượng chảy máu cam, bởi nó có thể là dấu hiệu biểu hiện cơ thể đang gặp bệnh.


(http://alobacsi.com/kham-benh-online.htm)


http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-1.jpg

Chảy máu cam là hiện tượng xuất huyết đường mũi thường thấy trong cuộc sống hàng ngày. Tình trạng chảy máu cam thường ở thể nhẹ, không gây nguy hại đến cơ thể. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chảy máu cam là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang có vấn đề sức khỏe.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-2.jpg
Cao huyết áp. Tình trạng huyết áp tăng cũng dẫn đến áp lực thành mạch máu tăng theo, từ đó gây nứt vỡ thành mạch, chảy máu mũi. Nếu không được xử lý ngay, người bệnh có thể bị xuất huyết não, suy tim hoặc xuất huyết đáy mắt gây mù.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-3.jpg
Viêm mũi cấp tính và mạn tính. Viêm mũi làm cho lớp chất nhầy bảo vệ bề mặt niêm mạc mũi bị thương tổn, vì thế các mạch máu nằm ngay dưới đó cũng hay bị xước, rách gây chảy máu mũi.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-4.jpg
Các chất dịch rỉ thường xuyên được tiết ra khi mũi bị viêm dính chặt vào lớp niêm mạc khiến cho bạn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Điều này dẫn tới việc bạn thường xuyên ngoáy mũi gây chảy máu.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-5.jpg
Thiếu vitamin C. Là một trong những chất chống oxy hóa, vitamin C có tác dụng làm tăng sức đề kháng, bảo vệ thành mạch và hỗ trợ hấp thu sắt canxi.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-6.jpg
Khi thiếu vitamin C, da sẽ bị khô, dễ bị xuất huyết dưới da (da dễ bị bầm tím khi va chạm nhẹ), chảy máu cam, chảy máu lợi, vết thương chậm lành. Vì vậy, khi đột ngột bị chảy máu cam thì điều đó có thể báo hiệu cơ thể đang rất cần bổ sung thêm vitamin C.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-7.jpg
U xơ vòm mũi, họng. Đây là căn bệnh thường thấy khi trẻ đến tuổi dậy thì. Nó sẽ đi kèm các dấu hiệu như chảy máu cam, ngạt tắc mũi, ù tai và nghe kém. Nếu không chữa trị kịp thời, khối u có thể vỡ, xuất huyết ồ ạt và người bệnh có thể tử vong vì mất máu nhiều.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-8.jpg
Nhiễm trùng xoang. Nếu bạn thấy máu cam có màu đậm và mùi hôi thì đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng xoang. Đi kèm dấy hiệu như nghẹt mũi, thường ở một bên, đau trán, mũi, quanh mắt, chảy dịch cửa mũi và thường mất cảm giác mùi. Nếu không điều trị sớm có thể phát triển thành ung thư mũi xoang.



http://Images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/3/10/Canh-bao-6-benh-nguy-hiem-tu-chay-mau-cam-9.jpg
Dị ứng. Thường thì khi bị dị ứng, cơ thể sẽ phản ứng lại khiến các mô sưng lên. Khi mô dọc mũi sưng thì mao mạch dãn nở, nếu nó căng quá mức có thể bị vỡ, gây chảy máu khi hắt xì hơi hoặc xì mũi.

Theo Mi Trần - Kiến thức