PDA

View Full Version : Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS



Tuanmecsedec
31-10-2015, 09:49
Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
Thứ Bảy, ngày 31/10/2015

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” nhằm huy động các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội ủng hộ trẻ em nhiễm HIV và ảnh hưởng bởi HIV, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng đó, UBND TP yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện của thành phố thành lập đoàn cán bộ đi huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, giới thiệu về sự kiện “Vòng tay nhân ái” cũng như gặp gỡ, trao quà cho trẻ em nhiễm HIV, người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn. Cũng trong đợt này, UBND TP sẽ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động xã hội hóa công tác hỗ trợ, phòng chống dịch HIV/AIDS 5 năm qua tại Hà Nội.

Nguyễn Phan

http://anninhthudo.vn/xa-hoi/huy-dong-tai-chinh-ho-tro-nguoi-nhiem-hiv-aids/641807.antd

songchungvoi_HIV
06-11-2015, 16:26
"Vòng tay nhân ái" cho trẻ nhiễm HIV Thứ sáu 06/11/2015 15:00


Cổng nhân đạo quốc gia 1400 cho biết, đơn vị này sẽ phối hợp cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y Tế tổ chức đợt vận động “Vòng tay nhân ái” nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay ủng hộ cho trẻ em nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ mang thai nhiễm HIV và người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.





http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2015_11_06/cover.jpg



Từ ngày 06/11/2015 đến hết ngày 05/01/2016, các tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho chương trình có thể soạn tin nhắn VTNA gửi 1408 ( 16.000 đồng/01 tin nhắn). Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được Cục phòng chống HIV/AIDS sử dụng cho công tác mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV trên toàn quốc, thăm và tặng quà cho các bệnh nhân HIV có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh cho bệnh nhân nhiễm HIV và tặng sữa cho các trẻ em nhiễm HIV từ 0 đến 18 tháng.

Hiện nay, đa số những người nhiễm HIV/AIDS đều không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, sức khỏe yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên họ rất cần sự hỗ trợ của xã hội.

Chính vì vậy, chương trình “Vòng tay nhân ái” với mục đích tuyên truyền, giảm kỳ thị phân biệt đối xử và nhằm huy động các nhà hảo tâm, gây quỹ hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; tăng cường hỗ trợ chăm sóc toàn diện cho người nhiễm HIV để nâng cao sức khỏe cho người nhiễm HIV/AIDS.
Nhật Thy
http://tiengchuong.vn/Tin-tuc-su-kien/Vong-tay-nhan-ai-cho-tre-nhiem-HIV/15679.vgp

songchungvoi_HIV
05-12-2015, 17:57
Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vòng tay nhân ái” – Triệu tấm lòng, nối triệu vòng tay Ngày xuất bản : 05/12/2015 Ngày 03/12/2015, sự kiện truyền hình trực tiếp “Vòng tay nhân ái” gây Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS do Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.




Sự kiện được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h30 trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên kênh H1, Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội. Tham dự và chủ trì sự kiện có GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội, Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cùng tham dự còn có các lãnh đạo các Vụ thuộc Văn phòng Chính Phủ; các Vụ, Cục, Tổng Cục Thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội; đại diện các Sở, ban, ngành, các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội; đại diện các gia đình người nhiễm HIV/AIDS, trẻ nhiễm HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; đông đảo quần chúng nhân dân thành phố Hà Nội và các phóng viên báo chí trung ương và Hà Nội.

Phát biểu tại chương trình, Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh chương trình “Vòng tay nhân ái” diễn ra nhằm đánh giá kết quả hoạt động và nhìn lại chặng đường 25 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống HIV/AIDS, hỗ trợ chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, sự kiện còn có mục đích tuyên truyền giảm kỳ thị phân biệt đối xử, nâng cao nhận thức của xã hội về công tác phòng, chống HIV/AIDS, huy động sự ủng hộ hỗ trợ của cộng đồng cho trẻ nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng tại đây đồng chí Phó Chủ tịch cũng kêu gọi các cấp lãnh đạo, người dân cùng ủng hộ Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS để ủng hộ các trẻ em nhiễm HIV/AIDS, ủng hộ người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài những tiết mục ca múa nhạc nghệ thuật, chương trình còn có những phóng sự ngắn cảm động về những bệnh nhân nhiễm HIIV. Chương trình Vòng tay nhân ái với thông điệp "Cảm thông chia sẻ tình thương, tạo dựng niềm tin cuộc sống" đã huy động được hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp với số tiền thu được hàng tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ cho bệnh nhân HIV/AIDS. Ngay trong tối 3/12, chương trình đã thu được hơn 7 tỷ đồng quyên góp hỗ trợ người nhiễm HIV. Nhân dịp này, Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã trao 15 sổ tiết kiệm được trao cho 15 trẻ nhiễm HIV tại 8 tỉnh, thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Cũng tại chương trình, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế Hà Nội cũng trao bảng vàng ghi danh của Lãnh đạo Bộ Y tế và Lãnh đạo UBND Hà Nội cho các cá nhân, tập thể đã có đóng góp lớn cho Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ các trẻ em nhiễm HIV/AIDS.

Được thành lập từ năm 2007, cho đến nay, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS hàng năm vẫn luôn thực hiện tốt công tác kêu gọi vận động, mang lại cuộc sống tốt hơn cho nhiều trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được chăm sóc, điều trị, nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống. Mỗi năm, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS trao tặng hàng nghìn suất quà cho trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS luôn duy trì các hoạt động tổ chức cũng như hỗ trợ kinh phí thăm và tặng quà cho các tỉnh nhằm động viên tinh thần cho những người không may nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ xóa bỏ mặc cảm và có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hàng năm Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS cũng tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm kêu gọi và vận động gây Quỹ từ các tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Đặc biệt hơn, sự kiện truyền thông vận động gây quỹ “Vòng tay nhân ái” năm nay có sự tham gia phối hợp của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 trong việc kêu gọi ủng hộ cho Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS thông qua phương thức nhắn tin ủng hộ với cú pháp tin nhắn VTNA gửi 1408. Với mỗi tin nhắn cú pháp VTNA gửi 1408, bạn đã ủng hộ 16.000 đồng đến trẻ em nhiễm HIV, trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, phụ nữ mang thai nhiễm HIV và người nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng đài sẽ nhận tin nhắn ủng hộ từ 0 giờ ngày 10/11 đến 24 giờ ngày 5/1/2016. Hãy thể hiện sự chia sẻ, cảm thông của mình với trẻ em nhiễm HIV thông qua các tin nhắn để trẻ có cơ hội sống khỏe và có ích cho xã hội! Tính đến chương trình tối ngày 3/12/2015, đã có 3819 tin nhắn tương ứng 61.104.000 ủng hộ cho Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

Một số hình ảnh


http://vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-6-.jpg
Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-8-.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và xã hội Nguyễn Trọng Đàm và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trao tặng sổ tiết kiệm cho các trẻ nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn

http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-4-.jpg
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-7-.jpg
Một số tiếp mục văn nghệ tại chương trình
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-1-.jpg
Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
http://vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-10-.jpg
Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền trao bảng vàng ghi danh cho các đơn vị tài trợ
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-11-.jpg

Số tin nhắn ủng hộ qua cổng thông tin nhân đạo 1400 khi kết thúc chương trình
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynh-ni.jpg
Phóng sự được chiếu tại chương trình
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynh-ni-2-.jpg
Triển lãm tranh tại chương trình
http://www.vaac.gov.vn/Cms_Data/Contents/Vaac/Media/Images/2015-12/4-12-vongtaynhanai-3-.jpg
http://www.vaac.gov.vn/Tin-Tuc/Detail/?userkey=To-chuc-Chuong-trinh-nghe-thuat-Vong-tay-nhan-ai---Trieu-tam-long-noi-trieu-vong-tay

songchungvoi_HIV
06-12-2015, 14:21
Hàng tỷ đồng quyên góp giúp đỡ các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS Ngọc Anh (TTXVN/Vietnam+) lúc : 04/12/15 08:45

Tối 3/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật Vòng tay nhân ái nhân dịp kỷ niệm 25 năm phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015.


http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/ngtnnn/2015_12_04/TTXVN_0412HIV.jpg (http://img.vietnamplus.vn/t660/Uploaded/ngtnnn/2015_12_04/TTXVN_0412HIV.jpg)
Trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)



Trong 25 năm qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong đó có hoạt động chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS. Hà Nội là một trong số các địa phương đã làm tốt các hoạt động hỗ trợ và gây quỹ hỗ trợ cho người nhiễm HIV/AIDS.

Chương trình nghệ thuật Vòng tay nhân ái là dịp ghi nhận những đóng góp quý báu trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS. Ngoài những tiết mục ca múa nhạc nghệ thuật, chương trình còn có những phóng sự ngắn cảm động về những bệnh nhân nhiễm HIIV.

Chương trình Vòng tay nhân ái với thông điệp "Cảm thông chia sẻ tình thương, tạo dựng niềm tin cuộc sống" đã huy động được hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia đóng góp với số tiền thu được hàng tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ cho hàng ngàn mảnh đời bất hạnh đang ngày đêm phải chống chọi với bệnh thế kỷ.

Ngay trong tối 3/12, chương trình đã thu được hơn 5 tỷ đồng quyên góp hỗ trợ người nhiễm HIV.

Nhân dịp này, 15 sổ tiết kiệm được trao cho 15 trẻ nhiễm HIV tại 8 tỉnh, thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 10 triệu đồng/sổ. Nhiều trẻ nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn khác sẽ được nhận sổ tiết kiệm tại nơi cư trú.

Ban tổ chức cho biết tiếp tục nhận sự quan tâm chia sẻ và ủng hộ từ cộng đồng nhắn tin ủng hộ theo cú pháp VTNA gửi 1408. Mỗi tin nhắn đóng góp 16 nghìn đồng để hỗ trợ cho các cháu không may mắn mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS tiếp tục vươn lên trong cuộc sống và vượt lên để học tập và hòa nhập cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, với sự ra đời của Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV - Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV thành phố Hà Nội trở thành cầu nối để các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ cho trẻ nhiễm HIV, phụ nữ mang thai nhiễm HIV cũng như người nhiễm có hoàn cảnh khó khăn được điều trị bằng thuốc kháng virus HIV (thuốc ARV), xây nhà cho người nhiễm HIV.

Thông qua Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV và cầu truyền hình, nhiều trẻ em nhiễm HIV, người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn sẽ nhận được sự chia sẻ về tinh thần và vật chất, nhằm làm dịu những nỗi đau mất mát, từ đó có nghị lực vươn lên trong cuộc sống./.