songchungvoi_HIV
09-12-2015, 17:41
Thứ tư 09/12/2015 17:12
Nước Mỹ đang phải đối diện một tình trạng đáng báo động đó là ngày càng nhiều trẻ em bị lệ thuộc vào chất gây nghiện ngay từ khi mới sinh ra.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/phanthugiang/2015_12_09/hoi-chung-cai-nghien-o-tre-so-sinh.jpg
Ảnh minh họa
</tbody>
Các em bé này đều bị ảnh hưởng từ mẹ là những con nghiện ma túy hoặc người bị lệ thuộc vào chất gây nghiện có trong thành phần của các loại thuốc giảm đau được bày bán công khai trên thị trường. Trong 10 năm qua, tại Mỹ đã có khoảng 130.000 em bé bị mắc phải hội chứng này.
Những em bé được sinh ra với hội chứng lệ thuộc chất gây nghiện thường có các triệu chứng như biếng ăn, bị nôn trớ, tiêu chảy nặng, nhạy cảm với những kích ứng dù là nhỏ nhất.
Trong năm 2013, tại Mỹ đã có 27.000 em bé được sinh ra với hội chứng này. Con số này cao gấp 5 lần năm 2003. Tính trung bình cứ 19 phút có 1 em bé được sinh ra trong tình trạng bị phụ thuộc vào chất gây nghiện.
Đáng lo ngại hơn, trong 5 năm qua đã ghi nhận 110 ca tử vong ở trẻ em do người mẹ đã sử dụng các loại dược phẩm có thành phần gây nghiện trong suốt thai kỳ.
Sinh ra phụ thuộc vào chất gây nghiện chưa hẳn là nguy hiểm, mỗi trường hợp trẻ em phụ thuộc vào chất gây nghiện đều có thể hồi phục. Nhưng nguy hiểm đó là những em bé sau khi xuất viện lại được gửi trả về gia đình mình, nơi có cha hoặc mẹ nghiện thuốc, thiếu thốn điều kiện chăm sóc.
Năm 2003, Chính phủ Mỹ đã ban hành đạo luật Bảo vệ Gia đình và Trẻ em, kêu gọi các bang bảo vệ những trẻ em sau khi xuất viện. Những cơ sở y tế không những phải có trách nhiệm điều trị cho những trẻ em mà còn phải thông báo cho những ngành công tác xã hội.
Tuy nhiên, nỗ lực này lại thất bại. Việc theo dõi những bà mẹ nghiện thuốc cùng con nhỏ được thực hiện không đồng bộ tại khắp các bang trên nước Mỹ. Ngay cả những quan chức y tế Mỹ cũng không rõ cần phải làm gì. Tại một số bang, nếu để liên quan tới cơ quan bảo vệ trẻ em. bà mẹ có thể dính dáng tới những trách nhiệm pháp lý. Sự lỏng lẻo và thiếu rõ ràng của đạo luật bảo vệ trẻ em của Mỹ đã khiến sinh mạng của nhiều trẻ em tiếp tục bị đe dọa.
Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng lệ thuộc vào chất gây nghiện có thể được coi như là một đại dịch của nước Mỹ. Nước Mỹ đã có cơ chế để bảo vệ trẻ em trước tình trạng này nhưng để cơ chế ấy phát huy hiệu quả cần sự sâu sát hơn không chỉ của cơ quan y tế mỗi bang mà chính gia đình, người thân để mỗi đứa trẻ sinh ra đều được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất.
Thu Hà
Theo VTV
Nước Mỹ đang phải đối diện một tình trạng đáng báo động đó là ngày càng nhiều trẻ em bị lệ thuộc vào chất gây nghiện ngay từ khi mới sinh ra.
<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/phanthugiang/2015_12_09/hoi-chung-cai-nghien-o-tre-so-sinh.jpg
Ảnh minh họa
</tbody>
Các em bé này đều bị ảnh hưởng từ mẹ là những con nghiện ma túy hoặc người bị lệ thuộc vào chất gây nghiện có trong thành phần của các loại thuốc giảm đau được bày bán công khai trên thị trường. Trong 10 năm qua, tại Mỹ đã có khoảng 130.000 em bé bị mắc phải hội chứng này.
Những em bé được sinh ra với hội chứng lệ thuộc chất gây nghiện thường có các triệu chứng như biếng ăn, bị nôn trớ, tiêu chảy nặng, nhạy cảm với những kích ứng dù là nhỏ nhất.
Trong năm 2013, tại Mỹ đã có 27.000 em bé được sinh ra với hội chứng này. Con số này cao gấp 5 lần năm 2003. Tính trung bình cứ 19 phút có 1 em bé được sinh ra trong tình trạng bị phụ thuộc vào chất gây nghiện.
Đáng lo ngại hơn, trong 5 năm qua đã ghi nhận 110 ca tử vong ở trẻ em do người mẹ đã sử dụng các loại dược phẩm có thành phần gây nghiện trong suốt thai kỳ.
Sinh ra phụ thuộc vào chất gây nghiện chưa hẳn là nguy hiểm, mỗi trường hợp trẻ em phụ thuộc vào chất gây nghiện đều có thể hồi phục. Nhưng nguy hiểm đó là những em bé sau khi xuất viện lại được gửi trả về gia đình mình, nơi có cha hoặc mẹ nghiện thuốc, thiếu thốn điều kiện chăm sóc.
Năm 2003, Chính phủ Mỹ đã ban hành đạo luật Bảo vệ Gia đình và Trẻ em, kêu gọi các bang bảo vệ những trẻ em sau khi xuất viện. Những cơ sở y tế không những phải có trách nhiệm điều trị cho những trẻ em mà còn phải thông báo cho những ngành công tác xã hội.
Tuy nhiên, nỗ lực này lại thất bại. Việc theo dõi những bà mẹ nghiện thuốc cùng con nhỏ được thực hiện không đồng bộ tại khắp các bang trên nước Mỹ. Ngay cả những quan chức y tế Mỹ cũng không rõ cần phải làm gì. Tại một số bang, nếu để liên quan tới cơ quan bảo vệ trẻ em. bà mẹ có thể dính dáng tới những trách nhiệm pháp lý. Sự lỏng lẻo và thiếu rõ ràng của đạo luật bảo vệ trẻ em của Mỹ đã khiến sinh mạng của nhiều trẻ em tiếp tục bị đe dọa.
Nhiều chuyên gia nhận định, tình trạng lệ thuộc vào chất gây nghiện có thể được coi như là một đại dịch của nước Mỹ. Nước Mỹ đã có cơ chế để bảo vệ trẻ em trước tình trạng này nhưng để cơ chế ấy phát huy hiệu quả cần sự sâu sát hơn không chỉ của cơ quan y tế mỗi bang mà chính gia đình, người thân để mỗi đứa trẻ sinh ra đều được bảo vệ, chăm sóc tốt nhất.
Thu Hà
Theo VTV