PDA

View Full Version : Chung tay vì những trẻ bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS



songchungvoi_HIV
20-01-2016, 12:42
Chung tay vì những trẻ bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Thứ tư, 20/01/2016 03:27


(AGO) - Tuy khó khăn về kinh phí nhưng Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh luôn có những hoạt động thiết thực góp phần vào công tác phòng, chống HIV/AIDS ở địa phương, đặc biệt là công tác chăm lo cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS.


Năm qua, Hội phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống ma túy và HIV/AIDS nhân Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS. Dịp Tết Ất Mùi, Tết Trung thu và khai giảng năm học mới 2015 – 2016, hội đã vận động được trên 150 triệu đồng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tôn giáo để hỗ trợ quà và tiền cho trẻ em bất hạnh. Song song đó, hội còn hỗ trợ kinh phí tuyên truyền, giúp đỡ thanh thiếu niên hòa nhập cộng đồng tại Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục và lao động xã hội tỉnh (xã Lương An Trà, Tri Tôn) bằng nhiều hình thức như: Hái hoa dân chủ, tìm hiểu về HIV/AIDS, khen thưởng trại viên cải tạo tốt…



http://www.baoangiang.com.vn/getattachment/e3f043e5-2764-4680-bdb1-8d9fb84a6be0/TTN.jpg.aspx
Trao quà cho những trẻ bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Đặng Ngọc Lan Phương cho biết: “Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là tập hợp các tổ chức, cá nhân sẵn lòng hỗ trợ các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại tỉnh; đồng thời, vận động và hỗ trợ cho tất cả trẻ em nhiễm HIV/AIDS do Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố quản lý vào dịp lễ, Tết. Tùy vào điều kiện, hội sẽ hỗ trợ thêm cho những trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người lớn bị nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn nhất ở địa phương. Hiện, khó khăn của hội là công tác tổ chức cán bộ. Do Ban Thường trực hội đa số đều làm công tác kiêm nhiệm, bận nhiều công tác chuyên môn nên khó sắp xếp thời gian để tham gia xuyên suốt các hoạt động hội. Hơn nữa, công tác vận động các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân để chăm lo cho trẻ em nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng hết sức để hoạt động hội ngày càng được nâng chất nhằm hỗ trợ tốt nhất cho những trẻ em bất hạnh!”

“Những hoạt động do Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Nó giúp những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ có cơ hội giao lưu, học hỏi, hòa nhập với cộng đồng hơn. Con gái tôi cũng rất thích tham gia các hoạt động của hội nên tôi luôn tranh thủ thời gian để con đến tham dự các chương trình vui chơi, sinh hoạt của hội vào các dịp lễ, Tết” – anh Nguyễn Văn T. (40 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) tâm sự. Năm 2015, Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh còn hỗ trợ Trung tâm Life triển khai các hoạt động dự án “Kết nối cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS phía Nam” tại An Giang, như: Tổ chức hội thảo xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ sở y tế, tổ chức dựa vào cộng đồng và các bên liên quan nhằm nâng cao dịch vụ dự phòng, chăm sóc và hỗ trợ liên quan đến HIV/AIDS; tổ chức sự kiện “Chống kỳ thị, phân biệt đối xử với những người dễ bị tổn thương” tại huyện Thoại Sơn…

“Năm 2016, Hội Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh sẽ vận động tiền, hiện vật để hỗ trợ quà Tết cho các cháu nhiễm HIV/AIDS. Ngoài ra, tùy vào nguồn vận động, hội sẽ hỗ trợ quà cho ít nhất 10 trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn của mỗi huyện, thị, thành phố để các cháu có điều kiện vui Xuân, đón Tết” – Phó Chủ tịch Hội Phòng, chống HIV/AIDS Bành Thị Kim Hương cho hay.


Theo số liệu của Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố, toàn tỉnh có 205 trẻ nhiễm và 572 trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS (Trung tâm Y tế TP. Châu Đốc chưa báo cáo). Hầu hết các em đều thuộc gia đình lao động nghèo. Nhiều em mồ côi cha mẹ phải sống nhờ sự nuôi dưỡng của ông bà già yếu hay những người thân. Vì thế, các em rất cần được sự giúp đỡ, động viên của cộng đồng, nhất là các tổ chức xã hội.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LAN
http://www.baoangiang.com.vn/An-Giang-24-Gio/Thoi-su/Chung-tay-vi-nhung-tre-bi-nhiem-anh-huong-boi-HIV-AIDS.html