PDA

View Full Version : Bác sĩ xem hộ em có phải bị sùi mào gà không ạ



hjpchuqn
31-01-2016, 15:12
Em bị nhiêu mụn li ti trên DV thế này cũng lâu rồi lâu lâu ngứa có phải bị sùi mào gà không ạ !em cảm ơn.

songchungvoi_HIV
31-01-2016, 15:14
Em bị nhiêu mụn li ti trên DV như thế này cũng lâu rồi lâu lâu ngứa có phải bị sùi mào gà không ạ !em cảm ơn.




Theo hình bạn gởi đây có khả năng là chuỗi hạt ngọc. Bấm vào đây xem:
Dương vật nổi nhiều mụn trắng (http://diendanhiv.vn/threads/8588-Duong-vat-noi-nhieu-mun-trang)

Nếu bạn cảm thấy lo lăng nên khám chuyên khoa Da Liễu

hjpchuqn
31-01-2016, 15:30
Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn... có thể xóa hộ em chủ đề này được không ạ... tại hình ảnh em up có dính cái hình xăm trên tay em.... lỡ có người quen thấy... em không tìm được chổ để xóa chủ đề a.

songchungvoi_HIV
31-01-2016, 15:34
Em cảm ơn bác sĩ đã tư vấn... có thể xóa hộ em chủ đề này được không ạ... tại hình ảnh em up có dính cái hình xăm trên tay em.... lỡ có người quen thấy... em không tìm được chổ để xóa chủ đề a.

Đây là tài liệu của diễn dàn để cho các TV tham khảo, BQT ko thể xóa, nếu cần BQT sẽ xóa hình giúp bạn

Tuanmecsedec
01-02-2016, 05:54
Em bị nhiêu mụn li ti trên DV thế này cũng lâu rồi lâu lâu ngứa có phải bị sùi mào gà không ạ !em cảm ơn.


Theo mô tả của bạn, bạn không phải dấu hiệu của bệnh nào cả, mà đó chính là “chuỗi hạt ngọc dương vật” và bạn không cần phải điều trị gì cả.

Một số bạn trai khi có “chuỗi hạt ngọc dương vật” đã quá lo lắng cho rằng mình bị bệnh mào gà và tự mua thuốc bôi lên dương vật dẫn đến những biến chứng đáng tiếc. Vậy bệnh mào gà và “chuỗi hạt ngọc dương vật” là gì và làm sao phân biệt?

Bệnh mồng gà còn gọi là mào gà, sùi mào gà (genital warts, condylomata acuminata) là một bệnh lây truyền qua đường sinh dục thường gặp. Bệnh do virus HPV (Human papilloma virus- hình 1) gây ra, thường gặp ở tuổi hoạt động tình dục 20-40 tuổi và gặp ở nữ nhiều hơn nam.

Triệu chứng của bệnh mồng gà chủ yếu là những sùi đặc trưng (một vài hoặc nhiều sùi) ở niêm mạc hậu môn, sinh dục, niêm mạc miệng hoặc da vùng cơ quan sinh dục. Những sùi này có đặc điểm là bề mặt sần sùi, mềm, không đau, đụng vào dễ chảy máu, da trên bề mặt mỏng, ẩm ướt, kích thước từ 1mm đến hàng trăm mm. Điều trị bệnh mồng gà có thể là bôi thuốc, đốt điện, laser hoặc phẫu thuật tùy vào đặc điểm thương tổn sùi.

Chuỗi hạt ngọc dương vật: Nam giới độ tuổi 20-30 tuổi thường xuất hiện ở vùng rãnh quy đầu những hạt nhỏ li ti đồng dạng, xếp thành 2 hoặc 3 hàng chạy xung quanh rãnh quy đầu, không gây ra triệu chứng gì. Chúng được gọi là “chuỗi hạt ngọc dương vật” (Pearly penile papules). Chúng hoàn toàn vô hại, không cần điều trị gì. Giữ vệ sinh tốt, thường xuyên rửa sạch vùng quy đầu sẽ giúp chúng sớm lặn đi.