PDA

View Full Version : Bé gái 8 tháng tuổi đã bị nhiễm mụn cóc sinh dục



songchungvoi_HIV
04-03-2016, 20:33
Bé gái 8 tháng tuổi đã bị nhiễm mụn cóc sinh dục

04-03-2016 06:00 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1686891185)

Bé gái người Anh đã phải chịu đựng khuôn mặt mưng mủ và máu sau khi bị chẩn đoán mắc mụn cóc sinh dục herpes.



Không biết bé Siena đã bị lây mụn cóc sinh dục từ đâu nhưng khi 8 tháng tuổi thì bé có biểu hiện đau ở cổ họng và miệng. Em không thể ăn uống khi vết loét ngày càng rộng. Siena được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Gloucester. Ở đây các bác sỹ đã chẩn đoán bé mắc bệnh lây qua đường tình dục. Bé bắt đầu được điều trị bằng kháng sinh. 4 ngày sau, bé được xuất viện. Nhưng sau đó tình trạng càng tệ hơn. Môi và má em bắt đầu đỏ ửng và các mụn nước nhỏ li ti bắt đầu lây lan trên khuôn mặt bé. Chúng liên tục rỉ máu và mủ. Trong khi các bác sỹ của Siena tin rằng, tình trạng này là do bệnh chàm eczecma. Tuy nhiên, các vết chàm trên cơ thể bé trông khác hoàn toàn trên khuôn mặt. Dù cho uống thuốc theo toa và bôi hàng chục loại kem nhưng mụn cóc vẫn không hề khỏi. “Thật kinh khủng khi nhìn con tôi như vậy. Siena luôn ngứa ngáy và đưa tay gãi mặt. Mỗi ngày, tôi phải rửa giường và thay ga gối của con với đầy vết máu”. Mẹ cho hay. Dù cho có đeo găng tay cho bé thì Siena cũng tìm cách chà mặt vào bất cứ thứ gì xung quanh để giảm ngứa. Vì vậy tình trạng chảy máu và mủ càng tồi tệ hơn.


http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc.jpg
Không biết bé Siena đã bị lây mụn cóc sinh dục từ đâu nhưng khi 8 tháng tuổi thì bé có biểu hiện đau ở cổ họng và miệng. Em không thể ăn uống khi vết loét ngày càng rộng.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc-hinh-2.jpg
Siena được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Gloucester. Ở đây các bác sỹ đã chẩn đoán bé mắc bệnh lây qua đường tình dục. Bé bắt đầu được điều trị bằng kháng sinh.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc-hinh-3.jpg
4 ngày sau, bé được xuất viện. Nhưng sau đó tình trạng càng tệ hơn. Môi và má em bắt đầu đỏ ửng và các mụn nước nhỏ li ti bắt đầu lây lan trên khuôn mặt bé. Chúng liên tục rỉ máu và mủ.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc-hinh-4.jpg
Trong khi các bác sỹ của Siena tin rằng, tình trạng này là do bệnh chàm eczecma. Tuy nhiên, các vết chàm trên cơ thể bé trông khác hoàn toàn trên khuôn mặt. Dù cho uống thuốc theo toa và bôi hàng chục loại kem nhưng mụn cóc vẫn không hề khỏi.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc-hinh-5.jpg
“Thật kinh khủng khi nhìn con tôi như vậy. Siena luôn ngứa ngáy và đưa tay gãi mặt. Mỗi ngày, tôi phải rửa giường và thay ga gối của con với đầy vết máu”. Mẹ cho hay.

http://cms.kienthuc.net.vn/zoomh/500/uploaded/ctvkhoe/2016_03_03/be-gai-8-thang-tuoi-da-bi-nhiem-mun-coc-sinh-duc-hinh-6.jpg
Dù cho có đeo găng tay cho bé thì Siena cũng tìm cách chà mặt vào bất cứ thứ gì xung quanh để giảm ngứa. Vì vậy tình trạng chảy máu và mủ càng tồi tệ hơn.