PDA

View Full Version : “Ươm mầm vươn cao” giúp trẻ nhiễm HIV vượt qua số phận



Charles
14-07-2016, 20:44
“Ươm mầm vươn cao” giúp trẻ nhiễm HIV vượt qua số phận

Thứ năm 14/07/2016 17:42

Được tổ chức hàng năm, “Tiếp bước đến trường” là chương trình được Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) tổ chức nhằm hỗ trợ một phần cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyenthilananh/2016_07_14/tre.jpg


Trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV cần được đùm bọc, che chở để được học tập và trở thành người có ích cho xã hội - Ảnh: Thùy Chi

</tbody>
Sự kiện “Tiếp bước đến trường” được bắt đầu từ năm 2010 nhằm mục đích hỗ trợ cho một phần trong số 25.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM.

Đồng thời, kêu gọi cộng đồng hãy dang rộng vòng tay yêu thương, để trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tránh được tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị, giúp cho trẻ tái hòa nhập, sống và lớn lên bình thường như những trẻ em khác để các em được học tập, vui chơi và phát triển.

Ông Nguyễn Anh Phong, đại diện Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+) cho biết, trong 6 năm qua, 200 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và học tập.

Hầu hết các em đều mang trong mình căn bệnh truyền từ cha mẹ, một số khác bị ảnh hưởng bởi sự kỳ thị nặng nề của cộng đồng vì có người thân nhiễm HIV/AIDS. Do đó, các em luôn khao khát được sống, được yêu thương, được đùm bọc, che chở để được học tập và trở thành người có ích cho xã hội.

Năm 2016, chương trình “Tiếp bước đến trường” lần 6 mang tên “Ươm mầm vươn cao” sẽ tặng 200 phần quà bao gồm tập, viết, cặp táp… ủng hộ cho các trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM trước mùa tựu trường 2016. Những món quà nhỏ là nguồn động viên tinh thần lớn đối với các trẻ.

Ông Nguyễn Anh Phong cho biết, đây còn là cơ hội để thể hiện sự quan tâm của cộng đồng và kêu gọi không kỳ thị phân biệt đối xử giúp các trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tự tin đến trường và hòa nhập cộng đồng.

Trong dịp này, Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam sẽ tích cực tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người yếu thế, đặc biệt là trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.



Thúy Vân
http://tiengchuong.vn/HIVAIDS/Uom-mam-vuon-cao-giup-tre-nhiem-HIV-vuot-qua-so-phan/18721.vgp