PDA

View Full Version : Xin giúp hai cháu bé chi phí chữa bệnh



Tuanmecsedec
05-11-2013, 15:09
Xin giúp hai cháu bé chi phí chữa bệnh
05-11-2013 13:54:23


PN - * Bé Lê Anh Quân (10 tháng tuổi, ngụ tại thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) bị bướu nguyên bào thần kinh, đang điều trị tại BV Ung Bướu.







http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131104/fckimage/14-Le-Anh-Quan.jpg

Ba mẹ cháu làm rẫy thuê, nhưng khi cháu bệnh nặng, phải ở nhà để chăm sóc cháu nên không còn nguồn thu nhập nào. Gia đình vay mượn ở quê được 30 triệu đồng nhưng sau bốn tháng nhập viện, số tiền này cũng không còn, trong khi cháu còn phải điều trị lâu dài.



http://image.phunuonline.com.vn/news/2013/20131104/fckimage/14-Luong-Tuong-Vy.jpg

* Gần 10 tháng nay, bé Lương Tường Vy (16 tháng tuổi, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) phải vào BV Ung Bướu để điều trị bệnh u tế bào mầm âm đạo. Sau khi hóa trị sáu đợt thuốc, bệnh của bé vẫn không thuyên giảm. Bác sĩ cho biết, khối u tiến triển khá nhanh, cần hóa trị theo phác đồ mới để ngăn ngừa di căn. Dù bé được hưởng BHYT nhưng vẫn phải mua thuốc ngoài danh mục nên rất tốn kém. Trước đây, cha mẹ bé làm mướn, cuộc sống chỉ tạm đắp đổi qua ngày, nay thì lâm cảnh khốn đốn vì cả hai phải luôn túc trực ở BV để chăm sóc bé.


Mọi đóng góp của bạn đọc hảo tâm xin gửi đến Báo Phụ Nữ, 311 Điện Biên Phủ, Q.3 TP.HCM; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: BÁO PHỤ NỮ TP.HCM, số 007.100.1049165 Ngân hàng Ngoại thương VN - Chi nhánh TP.HCM; chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình, giúp hai cháu chữa bệnh. Xin trân trọng cảm ơn!



Phòng CTBĐ

http://phunuonline.com.vn/ban-doc/dung-quen-ho/xin-giup-hai-chau-be-chi-phi-chua-benh/a106336.html