PDA

View Full Version : Chất lượng thông tin phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm được nâng cao



Nguyen Ha
24-02-2017, 23:44
Chất lượng thông tin phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm được nâng cao

Thứ sáu 24/02/2017 09:52

Theo Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, sau 2 năm phối hợp truyền thông với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, số lượng thông tin tăng nhiều so với trước, chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao đã lôi cuốn các cơ quan thông tấn, báo chí khác cùng chú trọng phản ánh lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, thu hút sự quan tâm đông đảo của nhiều người dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp truyền thông giai đoạn 2015-2016, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Y tế đã phối hợp với 3 cơ quan truyền thông đi thực tế, xây dựng phóng sự về mô hình, điển hình về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Các Bộ chủ động cung cấp thông tin cho 3 cơ quan truyền thông. Lãnh đạo các Bộ, Cục trực tiếp tham gia nhiều chương trình tuyên truyền của 3 cơ quan.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/tranthitiep/2017_02_24/16933733_1357275190961810_437973353_n.jpg


Phóng viên các cơ quan báo chí đưa tin về Lễ mít tinh Tháng Hành động phòng, chống ma túy. Ảnh: Tạp chí Cảnh sát

</tbody>

3 cơ quan truyền thông đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị thông tin bám sát nội dung chỉ đạo, kế hoạch hợp tác, đảm bảo phản ánh sinh động các hoạt động, nỗ lực của các bộ, ban, ngành về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, đảm bảo cung cấp tuyên truyền và phổ biến thông tin chính xác, kịp thời, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật.

Trong 2 năm, Đài truyền hình Việt Nam đã phát sóng 500 tin/ bài trên các kênh chương trình, 100 chương trình, chuyên đề được sản xuất khai thác và phát sóng phục vụ tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS. Đài Tiếng nói Việt Nam đăng tải hàng nghìn chương trình, tin, bài phỏng vấn về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm trên hệ Thời sự- Chính trị- Tổng hợp (VOV1), Hệ Văn hóa- Đời sống- Khoa giáo (VOV2), Kênh Giao thông quốc gia và trên các kênh truyền hình, báo điện tử Vov online. Thông tấn xã Việt Nam bám sát các cơ quan để đăng tin bài góp phần định hướng và tạo sức lan tỏa thông tin mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Thực hiện phối hợp truyền thông, thông tin được phản ánh toàn diện, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà Nước, tác hại của ma túy đặc biệt là ma túy tổng hợp, mại dâm, HIV/AIDS, công tác cai nghiện ma túy. Các thông tin về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội được truyền tải bằng nhiều hình thức: Báo nói, báo hình, báo viết, trang mạng, tọa đàm, bút ký, phim tài liệu, tiểu phẩm, kịch ngắn. Thông tin đã bước đầu đến được với đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người.
Huyền Linh