PDA

View Full Version : Thử nghiệm thành công hướng điều trị mới cho người nhiễm HIV



Tuanmecsedec
25-02-2017, 14:03
Thử nghiệm thành công hướng điều trị mới cho người nhiễm HIV

25/02/2017 - 10:01

Hiện tại, bệnh nhân nhiễm HIV phải sử dụng thuốc kháng retrovirus (ART). Tuy nhiên, trong thử nghiệm mới đây với 15 bệnh nhân, các nhà nguyên cứu đến từ Tây Ban Nha đã mở ra hướng điều trị mới, mang kết quả khả quan cho người nhiễm HIV.

Trong thử nghiệm lâm sàng kéo dài 3 năm tại Viện Nghiên cứu AIDS IrsiCaixa ở Barcelona (Tây Ban Nha), các nhà nghiên cứu đã kết hợp hai loại vắc xin HIV với một loại thuốc dùng điều trị ung thư.

Trưởng nhóm nghiên cứu Beatriz Mothe đến từ Viện nghiên cứu AIDS IrsiCaixa đã tiến hành 24 tình nguyện viên mới được chẩn đoán nhiễm HIV. Họ sử dụng hai loại vaccine do Đại học Oxford phát triển. Sau khi tiêm vaccine cho 24 tình nguyện viên vẫn tiếp tục uống ART trong 3 năm, trong sự giám sát phản ứng miễn dịch của các nhà nghiên cứu.

Tiếp đó, nhóm nghiên cứu chọn ra 15 tình nguyện viên để bổ sung thêm một liều vắc xin và một loại thuốc trị ung thư có tên romidepsin. Sau một thời gian, các bệnh nhân tiếp tục được tiêm thêm một liều vaccine và dừng hẳn việc sử dụng thuốc ART.

Kết quả: 10 tình nguyện viên có dấu hiệu virus HIV phát triển trở lại và phải tiếp tục dùng thuốc ART. 5 người khác hệ miễn dịch đã có thể kiểm soát virus và không cần sử dụng ART trong nhiều tuần. Cụ thể: Tình nguyện viên ngưng sử dụng ART lâu nhất trong 7 tháng liên tiếp. Những người khác ngưng sử dụng ART trong thời gian lần lượt là 6 tháng, 14, 19, 21 tuần. Hiện tại, nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục theo dõi các bệnh nhân để có thể đánh giá chính xác hiệu quả của phương pháp điều trị mới.

Mitchell Warren - Giám đốc điều hành của Quỹ Vận động tài trợ vắc xin AIDS (Avac) - cho biết: Dù mới thực hiện trên quy mô nhỏ, nhưng nghiên cứu này đã mở ra hướng điều trị mới, rất có triển vọng. Trong khi đó, Tiến sĩ Daniel Douek thuộc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm ở Bethesda, Maryland cho rằng: Kết quả nghiên cứu rất đáng khích lệ, nhưng hiện chưa thể vội vàng kết luận về hiệu quả của hướng điều trị này.

Hiện tại, việc sử dụng thuốc ART tiêu tốn rất nhiều cả tiền bạc và thời gian của các bệnh nhân. Việc uống thuốc luôn phải thực hiện đúng giờ và kéo dài gần như suốt đời. Theo thống kê của Liên hợp Quốc, hiện có khoảng 18 triệu người nhiễm HIV đang phải sử dụng thuốc ART để làm chậm quá trình phát triển của Virus. Vì thế, thành công bước đầu này đang mở ra hướng trị mới cho các bệnh nhân nhiễm HIV.


P.V


Theo Huffingtonpost/ Dailymailhttp://songmoi.vn/doi-song-suc-khoe/thu-nghiem-thanh-cong-huong-dieu-tri-moi-cho-nguoi-nhiem-hiv
(http://songmoi.vn/doi-song-suc-khoe/thu-nghiem-thanh-cong-huong-dieu-tri-moi-cho-nguoi-nhiem-hiv)