PDA

View Full Version : Bệnh này nguy hiểm không ạ đi tiểu nhiều lần



zmeokem999
04-03-2017, 17:46
Em đã từng nghi mình bị hiv nhưng đã gần 1 năm trôi qua em thấy em ko bị gì cả,cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã tư vấn cho em,em thật lòng cảm ơn....nhưng em bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu và đã điều trị khỏi và tái phát cứ lập đi lập lại vài lần....bây giờ em uống thuốc nó không khỏi nữa ạ,đã tới bệnh viện lớn điều trị soi cả người và bác sĩ nói không biết tại sao nó không hết dù khám là bình thường ạ....em bị như này mấy tháng r ko uống thuốc ạ,em cứ bị nóng vùng dương vật,lúc nào cũng thấy mắc tiểu cả nhưng tiểu thì hơi nhiều hơn người thường ạ.
em đang rất hoang mang mong anh chị rũ lòng thương mà tư vấn dùm em

zmeokem999
04-03-2017, 19:03
ai tra loi dum em duoc khong

Charles
04-03-2017, 19:32
Em đã từng nghi mình bị hiv nhưng đã gần 1 năm trôi qua em thấy em ko bị gì cả,cảm ơn tất cả các anh chị cô chú đã tư vấn cho em,em thật lòng cảm ơn....nhưng em bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu và đã điều trị khỏi và tái phát cứ lập đi lập lại vài lần....bây giờ em uống thuốc nó không khỏi nữa ạ,đã tới bệnh viện lớn điều trị soi cả người và bác sĩ nói không biết tại sao nó không hết dù khám là bình thường ạ....em bị như này mấy tháng r ko uống thuốc ạ,em cứ bị nóng vùng dương vật,lúc nào cũng thấy mắc tiểu cả nhưng tiểu thì hơi nhiều hơn người thường ạ.
em đang rất hoang mang mong anh chị rũ lòng thương mà tư vấn dùm em

Nếu bạn lo lắng về HIV thì chỉ có XN máu mới biết, còn không có trịệu chứng đặc trưng nào để nhận biết HIV cả.

zmeokem999
04-03-2017, 22:37
Nếu bạn lo lắng về HIV thì chỉ có XN máu mới biết, còn không có trịệu chứng đặc trưng nào để nhận biết HIV cả.
Em bị lúc nào cũng mắc tiểu hết

Lục Giang
04-03-2017, 23:30
Embịlúcnàocũngmắctiểuhết
nếu bị thường xuyên mắc tiểu thì bạn nên khám thận, có thể chức năng thận bạn có vấn đề

Tuanmecsedec
05-03-2017, 07:10
Em bị lúc nào cũng mắc tiểu hết


Nguyên nhân đi tiểu nhiều lần

Do các bệnh đường tiết niệu


Đi tiểu nhiều lần do nguyên nhân là các bệnh đường tiết niệu gây nên. Dưới đây là một số bệnh lý về đường tiết niệu:

Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: Tình trạng viêm nhiễm diễn ra gây kích thích lên bàng quang và niệu đạo, để làm rỗng bàng quang dẫn đến chứng buồn tiểu và đi tiểu nhiều lần. Đồng thời kèm theo đó là các triệu chứng như tiểu buốt, tiểu ra máu…

Hẹp niệu đạo: Hiện tượng hẹp niệu đạo có thể do chứng u xơ tiền liệt tuyến lành tính, bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm niệu đạo mãn tính… Đi tiểu nhiều có kèm theo các triệu chứng khác như đi tiểu đau buốt, máu trong nước tiểu, dương vật sưng to…

Viêm bàng quang kẽ: Chứng bệnh này thường không rõ nguyên nhân, các triệu chứng tiêu biểu như đau bụng dưới hoặc hố chậu, tiểu cấp, tiểu nhiều lần…

Hội chứng bàng quang kích thích: Bàng quang co thắt không kiểm soát gây nên tình trạng tiểu gấp, tiểu nhiều lần ngay cả khi bàng quang ít nước tiểu và kèm theo là tiểu không kiểm soát.

Ung thư bàng quang: Khối u phát triển, xâm lấn, chèn ép bàng quang dẫn tới chảy máu, tiểu nhiều lần.

Sỏi và các dị vật đường tiết niệu: Do sự xuất hiện cảu sỏi hoặc một số dị vật cọ xát gây kích thích cổ bàng quang nên có hiện tượng tiểu nhiều lần, tiểu không hết…Kèm theo đó là một số triệu chứng như tiểu đau, nước tiểu ít, đau vùng thận và có thể có máu trong nước tiểu.

Suy tuyến thượng thận: Bệnh gây giảm tiết các hormone từ tuyến thượng thận. Các triệu chứng khác bao gồm: mệt mỏi, ăn mất ngon, sụt cân, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, huyết áp thấp, hạ đường huyết và trầm cảm.

Do bệnh lý tuyến tiền liệt


U xơ tuyến tiền liệt: Tuyến tiền liệt tăng sinh (tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt) có thể gây chèn ép vào niệu đạo, kích thích bàng quang ngay cả khi có ít nước tiểu vẫn muốn đi tiểu dẫn đến đi tiểu nhiều lần trong ngày.

Viêm tuyến tiền liệt: Xảy ra ở tuổi thanh và trung niên với các triệu chứng là tiểu nhiều lần, tiểu gấp, nước tiểu màu trắng, tiểu rắt, tiểu khó, nước tiểu chảy dạng tia nhỏ.


Do bệnh nội tiết


Đái tháo đường: Đái tháo đường gây tiểu nhiều, ngoài ra có thể kèm theo các biểu hiện như khát nước, khô da, sụt cân…

Đái tháo nhạt: Tiểu nhiều lần do đái tháo nhạt thường đi kèm với tiểu số lượng nhiều (trên 2500 ml mỗi ngày).

Do các nguyên nhân khác


Thần kinh tổn thương: Do tổn thương các dây thần kinh như tai biến mạch não, chấn thương tủy sống điều khiển hoạt động của bàng quang dẫn tới hiện tượng đi tiểu nhiều lần, đi tiểu gấp…

Mệt mỏi, stress: Lo lắng mệt mỏi làm người bệnh trầm cảm, rối loạn giấc ngủ dẫn tới đi tiểu nhiều lần.

Sử dụng thuốc lợi tiểu: Việc dùng thuốc lợi tiểu trong điều trị tăng huyết áp hoặc điều trị thừa dịch có thể gây tiểu nhiều lần.

Sau xạ trị khi điều trị ung thư (tuyến tiền liệt, bàng quang hay ung thư cơ quan vùng hố chậu…)

U vùng ngoài bàng quang: Xâm lấn, chèn ép kích thích bàng quang gây tiểu nhiều lần.


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.