PDA

View Full Version : Khuyến cáo cáo TV ở phía Bắc trong thời gian có nguy cơ và muốn dùng pep!



songchungvoi_HIV
09-11-2013, 22:05
Chào cả nhà!
Vào lúc 21 giờ 15 ngày 09/11/2013 songchung có nhận một cuộc điện thoại phía Bắc của một Tv khách nhờ songchung tư vấn về PEP (Đt: 098xxxx297), sau hơn 30 phút chia sẻ và songchung muốn viết bài này để khuyến cáo các bạn. Và không phải đây là lần thứ nhất songchung gặp trường hợp này, đây là Tv thứ 2 songchung biết được: các TV này được bác sĩ tại Bv lớn tại Hà Nội tư vấn và điều trị PEP mà không hề biết chuyên môn về PEP cả cách tuân thủ PEP. Khi ra toa cho các Tv này chỉ đơn giản: sáng một viên sau ăn và tối một viên sau ăn. Đây là một sai lầm nghiêm trọng trong tuân thủ điều trị PEP, khi Tv này biết DD HIV/AIDS và có xem biết là PEP dùng đúng giờ, sao đó gọi cho bác sĩ nơi mà Tv này đến tư vấn hỏi lại, Bác sĩ này vẫn giữ quan điểm là sáng một viên sau ăn và tối một viên sau ăn. Chính vì thế hôm nay songchung viết bài này là nhầm khuyến cáo cho các Tv phía Bắc và đặc biệt là ở Hà Nội
Lưu ý:
PEP phải dùng:
1. Đúng liều.
2. Đúng cách.
3. Đúng thuốc.
4. Đúng giờ (Ví dụ: sáng 7 giờ và tới 19 giờ: Cứ thế mà tuân thủ đủ 28ngày PEP) ==> Đây gọi là tuân thủ và giúp thành công trong điều trị phơi nhiễm (rất quan trọng).
5. Sau khi ngưng PEP 8 tuần xn Antive HIV tìm kháng thể (có nghĩa là sau nguy cơ 12 tuần).
Vài hàng chia sẻ

HIV/AIDS
14-01-2014, 12:31
Các thành viên ở HN muốn dùng pep nên đến bv Đống Đa. đây là bv chuyên khoa về HIV . thủ tục rất nhanh gọn. không nên đến bv bạch mai hoặc nhiệt đới đa phần thủ tục rất rườm rà mất thời gian tiền bạc của các bạn