PDA

View Full Version : 29/7 xét nghiệm HIV ngoài dự tính



Jimmy
29-07-2017, 22:25
hôm nay 29/7/2017 mình có đi tái khám bệnh đau vai cùng với Mom sau khi vào phòng khám thì mình nói bị đau vai và nổi hạch cổ , và nách , thì BS hỏi thêm vài câu nữa thì cho mình ra ngoài , con Mom mình thì ở lại nc với BS :zk20145: , sau đó Mom mình nói BS nghi ngờ mình nhiễm HIV nên cho xét nghiệm vì mình rất ốm da không đc tốt , và nổi hạch , đau cơ v.v

Cảm giác khi nghe BS nói vậy thì giống như mình đang đứng trước cửa địa ngục:zk20145:, thế là BS cho test nhanh HIV , và đi siêu âm hạch cổ , nách , ổ bụng .

Thực sự mình muốn đi xét nghiệm HIV lâu rồi, nhưng lại không có can đảm , hôm nay thì bị bắt buộc xét nghiệm HIV , trong thời gian chờ đợi mình rất là run và mất bình tĩnh , nghỉ nếu mình dương tính thì Mom mình sẽ chắc rất đau lòng , vì Mom rất thương mình .
Sau hơn 30p chờ đợi thì cũng được Bác Sỹ mời vào và nhận được kết quả Âm Tính , thực sự cảm giác đó như được chết đi sống lại các bác ah:zk2039: . Sau lần xét nghiệm này thì chắc ở nhà làm vườn nuôi thú cưng cho nhẹ đầu , không phải lo lắng nữa .

Cám ơn tất cả các bác đã nghe em tâm sự , Chúc tất cả mọi người có sức khoẻ tốt và nhiều niềm vui cuộc sống

songlanhmanh88
29-07-2017, 23:24
hôm nay 29/7/2017 mình có đi tái khám bệnh đau vai cùng với Mom sau khi vào phòng khám thì mình nói bị đau vai và nổi hạch cổ , và nách , thì BS hỏi thêm vài câu nữa thì cho mình ra ngoài , con Mom mình thì ở lại nc với BS :zk20145: , sau đó Mom mình nói BS nghi ngờ mình nhiễm HIV nên cho xét nghiệm vì mình rất ốm da không đc tốt , và nổi hạch , đau cơ v.v

Cảm giác khi nghe BS nói vậy thì giống như mình đang đứng trước cửa địa ngục:zk20145:, thế là BS cho test nhanh HIV , và đi siêu âm hạch cổ , nách , ổ bụng .

Thực sự mình muốn đi xét nghiệm HIV lâu rồi, nhưng lại không có can đảm , hôm nay thì bị bắt buộc xét nghiệm HIV , trong thời gian chờ đợi mình rất là run và mất bình tĩnh , nghỉ nếu mình dương tính thì Mom mình sẽ chắc rất đau lòng , vì Mom rất thương mình .
Sau hơn 30p chờ đợi thì cũng được Bác Sỹ mời vào và nhận được kết quả Âm Tính , thực sự cảm giác đó như được chết đi sống lại các bác ah:zk2039: . Sau lần xét nghiệm này thì chắc ở nhà làm vườn nuôi thú cưng cho nhẹ đầu , không phải lo lắng nữa .

Cám ơn tất cả các bác đã nghe em tâm sự , Chúc tất cả mọi người có sức khoẻ tốt và nhiều niềm vui cuộc sống
Tập thể dục thể thao nhiều vào, cơ thể ốm yếu bị bệnh nhiều là đúng rồi. Tốt nhất là đi tập Gym cho cơ thể cường tráng Gái nó mới mê đươc ^^

phạm nhật tiến
30-07-2017, 00:07
hôm nay 29/7/2017 mình có đi tái khám bệnh đau vai cùng với Mom sau khi vào phòng khám thì mình nói bị đau vai và nổi hạch cổ , và nách , thì BS hỏi thêm vài câu nữa thì cho mình ra ngoài , con Mom mình thì ở lại nc với BS :zk20145: , sau đó Mom mình nói BS nghi ngờ mình nhiễm HIV nên cho xét nghiệm vì mình rất ốm da không đc tốt , và nổi hạch , đau cơ v.v

Cảm giác khi nghe BS nói vậy thì giống như mình đang đứng trước cửa địa ngục:zk20145:, thế là BS cho test nhanh HIV , và đi siêu âm hạch cổ , nách , ổ bụng .

Thực sự mình muốn đi xét nghiệm HIV lâu rồi, nhưng lại không có can đảm , hôm nay thì bị bắt buộc xét nghiệm HIV , trong thời gian chờ đợi mình rất là run và mất bình tĩnh , nghỉ nếu mình dương tính thì Mom mình sẽ chắc rất đau lòng , vì Mom rất thương mình .
Sau hơn 30p chờ đợi thì cũng được Bác Sỹ mời vào và nhận được kết quả Âm Tính , thực sự cảm giác đó như được chết đi sống lại các bác ah:zk2039: . Sau lần xét nghiệm này thì chắc ở nhà làm vườn nuôi thú cưng cho nhẹ đầu , không phải lo lắng nữa .

Cám ơn tất cả các bác đã nghe em tâm sự , Chúc tất cả mọi người có sức khoẻ tốt và nhiều niềm vui cuộc sốngăn uống đủ chất vô tập luyện cơ thể để có sức đề kháng

Tuanmecsedec
30-07-2017, 06:26
hôm nay 29/7/2017 mình có đi tái khám bệnh đau vai cùng với Mom sau khi vào phòng khám thì mình nói bị đau vai và nổi hạch cổ , và nách , thì BS hỏi thêm vài câu nữa thì cho mình ra ngoài , con Mom mình thì ở lại nc với BS :zk20145: , sau đó Mom mình nói BS nghi ngờ mình nhiễm HIV nên cho xét nghiệm vì mình rất ốm da không đc tốt , và nổi hạch , đau cơ v.v

Cảm giác khi nghe BS nói vậy thì giống như mình đang đứng trước cửa địa ngục:zk20145:, thế là BS cho test nhanh HIV , và đi siêu âm hạch cổ , nách , ổ bụng .

Thực sự mình muốn đi xét nghiệm HIV lâu rồi, nhưng lại không có can đảm , hôm nay thì bị bắt buộc xét nghiệm HIV , trong thời gian chờ đợi mình rất là run và mất bình tĩnh , nghỉ nếu mình dương tính thì Mom mình sẽ chắc rất đau lòng , vì Mom rất thương mình .
Sau hơn 30p chờ đợi thì cũng được Bác Sỹ mời vào và nhận được kết quả Âm Tính , thực sự cảm giác đó như được chết đi sống lại các bác ah:zk2039: . Sau lần xét nghiệm này thì chắc ở nhà làm vườn nuôi thú cưng cho nhẹ đầu , không phải lo lắng nữa .

Cám ơn tất cả các bác đã nghe em tâm sự , Chúc tất cả mọi người có sức khoẻ tốt và nhiều niềm vui cuộc sống

Bạn âm tính là phải rồi,có gì đâu mà xoắn.


Chủ đề: Quan hệ với gái mại dâm có dùng bao cao su (http://www.diendanhiv.vn/threads/53266-Quan-he-voi-gai-mai-dam-co-dung-bao-cao-su)


Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.