PDA

View Full Version : Hãy sống vui vẻ



Khongthe
15-01-2014, 12:59
mấy anh chị cho em hỏi 1 người nhiễm H khoảng vài tháng có đủ khả năng và sức lực thi đấu thể thao 1 cách bình thường và khỏe mạnh ko .. như trong 1 trận đá banh với nhịp độ cao có thể lên xuống 1 cách khỏe khoắn và xử lý nhìu tình huống khác nhau ... nếu người đó có thể đá banh thể thao 1 cách tốn nhìu sức mà khỏe mạnh và đủ khả năng để hoạt động liên tục thì có nên ko đa nghi là mình ko bị H ko

Tuanmecsedec
15-01-2014, 14:12
mấy anh chị cho em hỏi 1 người nhiễm H khoảng vài tháng có đủ khả năng và sức lực thi đấu thể thao 1 cách bình thường và khỏe mạnh ko .. như trong 1 trận đá banh với nhịp độ cao có thể lên xuống 1 cách khỏe khoắn và xử lý nhìu tình huống khác nhau ... nếu người đó có thể đá banh thể thao 1 cách tốn nhìu sức mà khỏe mạnh và đủ khả năng để hoạt động liên tục thì có nên ko đa nghi là mình ko bị H ko

HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, có nghĩa là nếu bạn nhiễm phải nó, khả năng chống bệnh tật của bạn sẽ bị suy yếu. Đó là vì...

Cơ thể bạn có hệ thống miễn dịch chống lại các vi khuẩn, vi rút, vi sinh vật... gây bệnh có trong môi trường để duy trì sự sống. Trong hệ thống này, bộ phận chủ chốt là đội quân các bạch cầu. Nhưng chính các bạch cầu chỉ huy (T-CD4) của đội quân đó lại là đối tượng tấn công của HIV. HIV tài tình chui vào cư trú trong mình bạch cầu chỉ huy, nên nó không bị đội quân bạch cầu tiêu diệt. HIV lợi dụng bạch cầu để sinh sôi và sau đó tiêu diệt bạch cầu. Đến khi đa số chỉ huy bị tiêu diệt, cả đội quân trở nên vô hiệu, không chống được bệnh tật nữa.

Sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài,tùy theo cơ địa và cách sống của mỗi người,có thể vài năm hoặc mười mấy năm hoặc lâu hơn thế nữa....

Nếu một người mới nhiễm HIV mấy tháng thì không thể nào bị tiêu hủy bạch cầu (CD4) nhanh như vậy.Ngay những người không nhiễm HIV hay người nhiễm HIV tập thể dục hoặc chơi thể thao thì tốt cho sức khỏe thôi bạn.Nhưng không nên chơi quá sức của mình sẽ làm phản tác dụng.

Vấn đề bạn đang thắc mắc CHỦ CHỐT ở đây,nếu một người đá banh khỏe mạnh là chứng tỏ người đó không nhiễm HIV.Xin thưa với bạn suy nghĩ như vậy là sai.Trước đây đã từng có một lực sĩ thể hình Thailan nhiễm HIV,ngoài đời đố ai biết anh chàng này nhiễm.

Chính ngay Bác Sỹ chuyên môn về HIV,nhìn một người cũng không biết người đó có HIV hay không,trừ khi là XÉT NGHIỆM HIV.

songchungvoi_HIV
15-01-2014, 15:54
mấy anh chị cho em hỏi 1 người nhiễm H khoảng vài tháng có đủ khả năng và sức lực thi đấu thể thao 1 cách bình thường và khỏe mạnh ko .. như trong 1 trận đá banh với nhịp độ cao có thể lên xuống 1 cách khỏe khoắn và xử lý nhìu tình huống khác nhau ... nếu người đó có thể đá banh thể thao 1 cách tốn nhìu sức mà khỏe mạnh và đủ khả năng để hoạt động liên tục thì có nên ko đa nghi là mình ko bị H ko
Nếu 1 người mới vừa nhiễm HIV trong 1 năm đầu vẫn là người bình thường vẫn có thễ thi đấu thể thao. không hể gì cả. Và hiện tại vẫn có người nhiễm HIV đã điều trị ARV được 2 năm vẫn chơi thể thao bình thường.

Khongthe
15-01-2014, 19:15
HIV là vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, có nghĩa là nếu bạn nhiễm phải nó, khả năng chống bệnh tật của bạn sẽ bị suy yếu. Đó là vì...

Cơ thể bạn có hệ thống miễn dịch chống lại các vi khuẩn, vi rút, vi sinh vật... gây bệnh có trong môi trường để duy trì sự sống. Trong hệ thống này, bộ phận chủ chốt là đội quân các bạch cầu. Nhưng chính các bạch cầu chỉ huy (T-CD4) của đội quân đó lại là đối tượng tấn công của HIV. HIV tài tình chui vào cư trú trong mình bạch cầu chỉ huy, nên nó không bị đội quân bạch cầu tiêu diệt. HIV lợi dụng bạch cầu để sinh sôi và sau đó tiêu diệt bạch cầu. Đến khi đa số chỉ huy bị tiêu diệt, cả đội quân trở nên vô hiệu, không chống được bệnh tật nữa.

Sự phá hoại này diễn ra trong thời gian dài,tùy theo cơ địa và cách sống của mỗi người,có thể vài năm hoặc mười mấy năm hoặc lâu hơn thế nữa....

Nếu một người mới nhiễm HIV mấy tháng thì không thể nào bị tiêu hủy bạch cầu (CD4) nhanh như vậy.Ngay những người không nhiễm HIV hay người nhiễm HIV tập thể dục hoặc chơi thể thao thì tốt cho sức khỏe thôi bạn.Nhưng không nên chơi quá sức của mình sẽ làm phản tác dụng.

Vấn đề bạn đang thắc mắc CHỦ CHỐT ở đây,nếu một người đá banh khỏe mạnh là chứng tỏ người đó không nhiễm HIV.Xin thưa với bạn suy nghĩ như vậy là sai.Trước đây đã từng có một lực sĩ thể hình Thailan nhiễm HIV,ngoài đời đố ai biết anh chàng này nhiễm.

Chính ngay Bác Sỹ chuyên môn về HIV,nhìn một người cũng không biết người đó có HIV hay không,trừ khi là XÉT NGHIỆM HIV.
cám ơn a tuấn đã tư vấn cho e thêm 1 hành trang kiến thức ạ

Khongthe
15-01-2014, 19:16
Nếu 1 người mới vừa nhiễm HIV trong 1 năm đầu vẫn là người bình thường vẫn có thễ thi đấu thể thao. không hể gì cả. Và hiện tại vẫn có người nhiễm HIV đã điều trị ARV được 2 năm vẫn chơi thể thao bình thường.
vấn đề ơe đây là sự vận động liên tục trong không khí nắng nóng và mệt như đá banh á a

songchungvoi_HIV
16-01-2014, 08:26
vấn đề ơe đây là sự vận động liên tục trong không khí nắng nóng và mệt như đá banh á a
Đã bảo là họ vẫn chơi thể thao bình thường, vẫn đá banh bình thường, nều thể lực họ tốt.

Nguyen Ha
16-01-2014, 12:24
mấy anh chị cho em hỏi 1 người nhiễm H khoảng vài tháng có đủ khả năng và sức lực thi đấu thể thao 1 cách bình thường và khỏe mạnh ko .. như trong 1 trận đá banh với nhịp độ cao có thể lên xuống 1 cách khỏe khoắn và xử lý nhìu tình huống khác nhau ... nếu người đó có thể đá banh thể thao 1 cách tốn nhìu sức mà khỏe mạnh và đủ khả năng để hoạt động liên tục thì có nên ko đa nghi là mình ko bị H ko

Bạn có biết nghề phụ vữa không? Rất mệt và vất vả, đầu tiện là phải xúc cát này, đổ xi măng này, nhào khô này, sau đó nhào ướt này rồi mới sách từng xô vữa cho người thợ xây. Vất vả là thế mà một bạn tôi mang trong người căn bệnh thế kỷ HIV mà vẫn làm được đấy. Bạn biết xe bò không? Con bò kéo đó, nhưng một người bạn tôi đang uống Arv mà vẫn kéo cái xe đó chở đất lấp bờ ao đấy, lúc đường dễ đi lúc đường khó đi. Như thế có mệt bằng một cầu thủ đá bóng không? Mọi việc người HIV có thể làm được cho đến khi hệ thống miễn dịch suy yếu ko còn sức đề kháng nữa, cơ thể yếu rồi lúc đó mới không làm được. Cũng như người bình thường, trẻ khỏe thì làm, già yếu thì phải nghỉ ngơi.