PDA

View Full Version : Lo lắng khi bị nấc cục, nhờ anh chị và mọi người tư vấn



toiloiqua
06-02-2014, 13:29
Sáng tới giờ tự nhiên em bị nấc cục rất là khó chụi mặc dù uống rất nhiều nước.mà vẫn không hết cơn nấc, làm anh hưỡng đến công việc không làm được gì cả. Cho em hỏi đó là TC của bệnh gì ạ. em có cần phải đi BV đê xn không ạ.mong anh chị cho em một lời khuyên chân thành. em cảm ơn anh chị !!!

Tuanmecsedec
06-02-2014, 13:32
Sáng tới giờ tự nhiên em bị nấc cục rất là khó chụi mặc dù uống rất nhiều nước.mà vẫn không hết cơn nấc, làm anh hưỡng đến công việc không làm được gì cả. Cho em hỏi đó là TC của bệnh gì ạ. em có cần phải đi BV đê xn không ạ.mong anh chị cho em một lời khuyên chân thành. em cảm ơn anh chị !!!

Tuanmecsedec từng gặp nhiều người bị như bạn,có người bị mãn tính.Nếu tình trạng này kéo dài vẫn không hết.Thì bạn đi khám Bác Sỹ ngay.

songchungvoi_HIV
06-02-2014, 13:34
Sáng tới giờ tự nhiên em bị nấc cục rất là khó chụi mặc dù uống rất nhiều nước.mà vẫn không hết cơn nấc, làm anh hưỡng đến công việc không làm được gì cả. Cho em hỏi đó là TC của bệnh gì ạ. em có cần phải đi BV đê xn không ạ.mong anh chị cho em một lời khuyên chân thành. em cảm ơn anh chị !!!
Câu hỏi:
Hai ngày nay tôi bị nất cục liên tục vậy tôi bị bệnh gì? Có người nói bị ung thư họng.
vinhthang_2002@yahoo.com
Trả lời:
Nấc cụt là sự co thắt đột ngột, không tự ý của cơ hoành, tống khí ra khỏi buồng phổi, luồng khí khi đi ngang qua dây thanh âm tạo thành tiếng nấc cụt. Nấc cụt nếu chỉ xảy ra thỉnh thoảng, kéo dài vài phút thì thường là không ảnh hưởng đến sức khỏe, gọi là nấc cụt tạm thời và không cần điều trị; nhưng nấc cụt nếu kéo dài hơn 1,2 ngày hoặc tái phát có chu kỳ thì thường là do nguyên nhân bệnh lý và cần phải điều trị.
Nấc cụt có nhiều nguyên nhân, đa số do rối loạn đường tiêu hóa, ví dụ: ăn nuốt quá nhanh, ăn nhiều thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh, thực phẩm có nhiều gia vị, uống nhiều nước có gas, nuốt quá nhiều không khí vào bao tử; hoặc một số nguyên nhân bệnh lý khác như các biến chứng phẫu thuật, nhiễm trùng não... Ở trẻ em, nấc cụt đa số là do bé bú quá no làm căng dãn gây rối loạn vận động co thắt của cơ hoành, trường hợp bệnh lý có thể là do trào ngược dạ dày - thực quản, viêm phổi hay bị phản ứng thuốc.
Những trường hợp nấc cụt tạm thời hoặc nấc cụt do các rối loạn đường tiêu hóa thì nấc cụt có thể sẽ tự hết hoặc người bệnh cần chú ý và điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Nấc cụt tạm thời có thể chữa hết bằng các mẹo nhỏ, như: cố gắng hít thật sâu và nín thở thật lâu, nuốt hơi liên tục nhiều lần trong lúc đang nín thở, uống một ly nước lạnh thật nhanh và nín thở thật lâu sau đó, hít vào bằng mũi thật sâu rồi thở ra từ từ bằng miệng… mục đích để kéo dãn cơ hoành, tạo lại hoạt động bình thường cho cơ hoành. Còn nấc cụt do có bệnh lý cụ thể thì cần điều trị triệt để nguyên nhân.
Trường hợp bệnh của bạn, nấc cụt xảy ra liên tục trong 2 ngày chưa rõ nguyên nhân, bạn nên đến khám tại một bác sĩ nội khoa, để khám tổng quát và làm một số xét nghiệm cần thiết để có thể tìm được nguyên nhân nấc cụt chính xác. Trước tiên, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ đã hướng dẫn ở trên để xem nấc cụt có hết không.
Về nguyên nhân ung thư họng, nếu nấc cụt xảy ra liên tục kéo dài, có kèm theo một số triệu chứng như nuốt khó, giảm cân… thì có thể là một trong các dấu hiệu nghi ngờ của ung thư thực quản. Nhưng khả năng này cũng rất ít xảy ra, chỉ là các dấu hiệu nghi ngờ, để chẩn đoán ung thư còn cần phải khám lâm sàng và làm các xét nghiệm khác, do vậy bạn cũng đừng quá lo lắng. Nếu quá lo lắng, bạn có thể đến bác sĩ chuyên về ung bướu để được khám và chẩn đoán chính xác.
Chúc bạn sớm hết bị nấc cụt và nhiều sức khỏe.
BS. Nguyễn Lê Thục Đoan
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP. HCM

toiloiqua
06-02-2014, 13:41
Câu hỏi:
Hai ngày nay tôi bị nất cục liên tục vậy tôi bị bệnh gì? Có người nói bị ung thư họng.
vinhthang_2002@yahoo.com
Trả lời:
Nấc cụt là sự co thắt đột ngột, không tự ý của cơ hoành, tống khí ra khỏi buồng phổi, luồng khí khi đi ngang qua dây thanh âm tạo thành tiếng nấc cụt. Nấc cụt nếu chỉ xảy ra thỉnh thoảng, kéo dài vài phút thì thường là không ảnh hưởng đến sức khỏe, gọi là nấc cụt tạm thời và không cần điều trị; nhưng nấc cụt nếu kéo dài hơn 1,2 ngày hoặc tái phát có chu kỳ thì thường là do nguyên nhân bệnh lý và cần phải điều trị.
Nấc cụt có nhiều nguyên nhân, đa số do rối loạn đường tiêu hóa, ví dụ: ăn nuốt quá nhanh, ăn nhiều thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh, thực phẩm có nhiều gia vị, uống nhiều nước có gas, nuốt quá nhiều không khí vào bao tử; hoặc một số nguyên nhân bệnh lý khác như các biến chứng phẫu thuật, nhiễm trùng não... Ở trẻ em, nấc cụt đa số là do bé bú quá no làm căng dãn gây rối loạn vận động co thắt của cơ hoành, trường hợp bệnh lý có thể là do trào ngược dạ dày - thực quản, viêm phổi hay bị phản ứng thuốc.
Những trường hợp nấc cụt tạm thời hoặc nấc cụt do các rối loạn đường tiêu hóa thì nấc cụt có thể sẽ tự hết hoặc người bệnh cần chú ý và điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Nấc cụt tạm thời có thể chữa hết bằng các mẹo nhỏ, như: cố gắng hít thật sâu và nín thở thật lâu, nuốt hơi liên tục nhiều lần trong lúc đang nín thở, uống một ly nước lạnh thật nhanh và nín thở thật lâu sau đó, hít vào bằng mũi thật sâu rồi thở ra từ từ bằng miệng… mục đích để kéo dãn cơ hoành, tạo lại hoạt động bình thường cho cơ hoành. Còn nấc cụt do có bệnh lý cụ thể thì cần điều trị triệt để nguyên nhân.
Trường hợp bệnh của bạn, nấc cụt xảy ra liên tục trong 2 ngày chưa rõ nguyên nhân, bạn nên đến khám tại một bác sĩ nội khoa, để khám tổng quát và làm một số xét nghiệm cần thiết để có thể tìm được nguyên nhân nấc cụt chính xác. Trước tiên, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ đã hướng dẫn ở trên để xem nấc cụt có hết không.
Về nguyên nhân ung thư họng, nếu nấc cụt xảy ra liên tục kéo dài, có kèm theo một số triệu chứng như nuốt khó, giảm cân… thì có thể là một trong các dấu hiệu nghi ngờ của ung thư thực quản. Nhưng khả năng này cũng rất ít xảy ra, chỉ là các dấu hiệu nghi ngờ, để chẩn đoán ung thư còn cần phải khám lâm sàng và làm các xét nghiệm khác, do vậy bạn cũng đừng quá lo lắng. Nếu quá lo lắng, bạn có thể đến bác sĩ chuyên về ung bướu để được khám và chẩn đoán chính xác.
Chúc bạn sớm hết bị nấc cụt và nhiều sức khỏe.
BS. Nguyễn Lê Thục Đoan
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục Sức khỏe TP. HCM
Dạ hồi sáng này em chỉ ăn 1 trái trứng luộc và uống 1 ít nươc mà ngoài ra không ăn gì hết. chắc là bị tắc ngẽn cuống họng. ngày mai BV làm việc em sẽ tới bv xn gấp hy vọng là sẽ không có chuyện gì sui sẻo xãy ra với em.

toiloiqua
06-02-2014, 16:09
..........up

toiloiqua
07-02-2014, 21:29
trời oi khó chụi quá

Tuanmecsedec
07-02-2014, 21:34
trời oi khó chụi quá


Nếu đến hôm nay em chưa hết.Khuyên em nên đi khám.Chuyện này không đơn giản đâu.

toiloiqua
07-02-2014, 22:19
Nếu đến hôm nay em chưa hết.Khuyên em nên đi khám.Chuyện này không đơn giản đâu.
Dạ em cảm ơn anh em mới uống mật ong thấy bớt rồi, chắc mai phải đi khám bs coi bị gì!