PDA

View Full Version : lại phiền anh chị nữa rồi :((



hoang157
24-02-2014, 21:01
anh Tuấn, anh Songchung, anh Dragon, Chị Hà cùng các anh chị khác ơi lại phiền anh chị giải đáp hộ em mấy câu với...mặc dù em ko con stresss nặng như hồi gáp tết nữa...nhưng vẫn hơi lo :((
+ Thứ nhất ngày trước em quan với gái MD đó nhưng khi quan hệ em ko có cảm giác với cô gái nay nên Dv của em nó ko cương như mọi lần và em quan hệ 1 lúc lâu ko xuất đc tinh nên dừng ko quan hệ nữa..trong quan hệ xong em có quên ko kiểm tra xem bcs bị thủng hay châm kim...
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ
+ thứ 3. hiện giờ em đã ngừng thuốc khang tenofovir để đợi tháng sau em xét nghiệm đếm virus HBsAg...theo anh chị em có cần phải xét nghiệm thêm H ko ạ......
em có 3 vấn đề đó mong anh chị lại giúp em...em xin cảm ơn :monkeys13:

Tuanmecsedec
24-02-2014, 21:08
anh Tuấn, anh Songchung, anh Dragon, Chị Hà cùng các anh chị khác ơi lại phiền anh chị giải đáp hộ em mấy câu với...mặc dù em ko con stresss nặng như hồi gáp tết nữa...nhưng vẫn hơi lo :((
+ Thứ nhất ngày trước em quan với gái MD đó nhưng khi quan hệ em ko có cảm giác với cô gái nay nên Dv của em nó ko cương như mọi lần và em quan hệ 1 lúc lâu ko xuất đc tinh nên dừng ko quan hệ nữa..trong quan hệ xong em có quên ko kiểm tra xem bcs bị thủng hay châm kim...
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ
+ thứ 3. hiện giờ em đã ngừng thuốc khang tenofovir để đợi tháng sau em xét nghiệm đếm virus HBsAg...theo anh chị em có cần phải xét nghiệm thêm H ko ạ......
em có 3 vấn đề đó mong anh chị lại giúp em...em xin cảm ơn :monkeys13:

Bạn được tư vấn không có nguy cơ rồi,bạn đừng lo lắng mà xoắn lên như vậy.

Chủ đề: Quan hệ gái mại dâm có dùng bao cao su sợ nhiễm hiv ? (http://www.diendanhiv.vn/threads/8316-Quan-he-gai-mai-dam-co-dung-bao-cao-su-so-nhiem-hiv)

songchungvoi_HIV
24-02-2014, 21:12
anh Tuấn, anh Songchung, anh Dragon, Chị Hà cùng các anh chị khác ơi lại phiền anh chị giải đáp hộ em mấy câu với...mặc dù em ko con stresss nặng như hồi gáp tết nữa...nhưng vẫn hơi lo :((
+ Thứ nhất ngày trước em quan với gái MD đó nhưng khi quan hệ em ko có cảm giác với cô gái nay nên Dv của em nó ko cương như mọi lần và em quan hệ 1 lúc lâu ko xuất đc tinh nên dừng ko quan hệ nữa..trong quan hệ xong em có quên ko kiểm tra xem bcs bị thủng hay châm kim...
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ
+ thứ 3. hiện giờ em đã ngừng thuốc khang tenofovir để đợi tháng sau em xét nghiệm đếm virus HBsAg...theo anh chị em có cần phải xét nghiệm thêm H ko ạ......
em có 3 vấn đề đó mong anh chị lại giúp em...em xin cảm ơn :monkeys13:
+ Thứ nhất ngày trước em quan với gái MD đó nhưng khi quan hệ em ko có cảm giác với cô gái nay nên Dv của em nó ko cương như mọi lần và em quan hệ 1 lúc lâu ko xuất đc tinh nên dừng ko quan hệ nữa..trong quan hệ xong em có quên ko kiểm tra xem bcs bị thủng hay châm kim...
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ =>>> Được chia sẻ không có nguy cơ rất nhiều rùi

hoang157
24-02-2014, 21:18
:((((((((((((((( em trả hiểu sa0 nữa...chắc tại em nhát chết quá rồi

songchungvoi_HIV
24-02-2014, 21:55
:((((((((((((((( em trả hiểu sa0 nữa...chắc tại em nhát chết quá rồi
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ ==>
BỆNH GHẺ NGỨA (http://www.stamfordskin.com/benh-da/phuong-phap-dieu-tri-va-phong-ngua-benh-ghe-ngua.html)

Bệnh ghẻ ngứa là gì? Bệnh ghẻ ngứa là tình trạng da bị ngứa do những con mạt nhỏ li ti sống và sinh sản ở lớp da ngoài cùng ở người. Con mạt ghẻ ngứa chỉ kí sinh trên da người. Một số động vật có thể bị nhiễm nhiều loại mạt, nhưng loại mạt kí sinh ở động vật ít khi nhiễm sang người. Bệnh ghẻ ngứa gây ra những mụn đỏ ngứa (da màu trắng thì nổi đỏ, da màu sậm thì có màu tím hay nâu) trên khắp cơ thể và tay chân.
Thường các mụn đỏ không nổi ở trên đầu và cổ. Về đêm và dưới sức nóng bạn sẽ bị ngứa nhiều hơn. Con mạt bám sâu vào da, nhất là chung quanh các ngón tay nhưng cũng bám sâu vào bàn tay và chân của các trẻ em nhỏ, có thể gây ra những mụn nước nhỏ ở những nơi này. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm thấy con mạt ở cùi chỏ, chung quanh nách, ở dương vật, bìu dái và chung quanh đầu vú. Những người bị bệnh ghẻ ngứa sẽ bị dị ứng với con mạt ở trên da. Sau đó sẽ bị nổi những mụn đỏ dị ứng và ngứa khắp cơ thể.


Bệnh ghẻ ngứa lây lan bằng cách nào?
Bệnh ghẻ ngứa thường lây từ người sang người do tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh như cầm tay nhau. Bệnh cũng thường lây từ người này sang người khác trong gia đình. Trẻ em chơi chung với nhau cũng dễ truyền bệnh. Bệnh ghẻ ngứa không phải do vấn đề vệ sinh cơ thể không sạch sẽ. Con mạt gây bệnh ghẻ ngứa không thể sống ngoài cơ thể con người; do đó, chúng không thể bị bắt từ trong thảm hay trong bàn ghế.

Phòng ngừa bằng cách nào?
Tất cả mọi người trong gia đình và những người tiếp xúc gần gũi với người bị bệnh ghẻ ngứa phải được điều trị dù họ có bị ghẻ ngứa hay không. Điều trị cho người bị bệnh ghẻ ngứa và cả những người tiếp xúc với người bệnh là điều quan trọng để ngăn ngừa sự lan truyền bệnh.

Trị liệu bằng cách nào?
Hầu hết mọi người có thể được điều trị bằng kem hay lotion để giết con mạt. Nên đến gặp bác sĩ để điều trị an toàn và hiệu quả. Kem hay lotion được thoa từ cằm xuống đến các đầu ngón chân, nên để ý thoa thuốc cẩn thận ở bàn tay và những nơi có da xếp lại chung quanh bộ phận sinh dục. Nên để thuốc thấm trên cơ thể đến 24 tiếng rồi tắm rửa sạch sẽ vào ngày hôm sau. Nếu trong thời gian thoa thuốc có rửa tay thì phải thoa kem hay thuốc lại lên bàn tay.

Tất cả mọi người trong gia đình có tiếp xúc gần gũi với người bệnh đều phải được điều trị cùng một lúc. Tất cả mền, tấm trải giường và quần áo mặc trong những ngày trước đó phải giặt sạch sẽ. Chỉ cần giặt như bình thường bằng nước nóng và xà bông là đủ giết con mạt. Đôi khi cần phải điều trị lần 2.

Sau khi điều trị, tình trạng nổi đỏ ngứa có thể vẫn còn kéo dài trong 2-3 tuần lễ. Bác sĩ có thể cho kem cortisone để trị ngứa hay bất kỳ tình trạng viêm da nào có thể xảy ra vì bệnh ghẻ ngứa. Trẻ em có thể đi học sau đợt điều trị đầu tiên.

Những điểm quan trọng





Bệnh ghẻ ngứa không phải do không giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ
Bệnh ghẻ ngứa lây lan do tiếp xúc gần gũi với người bệnh
Tất cả mọi người trong gia đình tiếp xúc với người bệnh ghẻ ngứa nên được điều trị cùng một lúc
Nên thoa thuốc trên toàn cơ thể ngoài trừ mặt với da đầu, và nên tắm rửa vào ngày hôm sau cho sạch thuốc. Nếu có rửa tay trong thời gian thoa thuốc thì phải thoa trở lại vào bàn tay
Sau khi đã điều trị để giết chết con mạt ghẻ ngứa thì tình trạng nổi mụn đỏ hay bị ngứa có thể giảm dần sau 2-3 tuần lễ
Trẻ em có thể đi học sau đợt điều trị đầu tiên

Nói không với cách ly
25-02-2014, 00:03
Lần sau nhớ chừa nha stress ghê hơn tui nữa :)) bạn k có nguy cơ đâu có bcs thì yên tâm r

trungan1987
25-02-2014, 03:06
Trường hợp bạn đã đc chia sẽ là ko có nguy cơ... vì vậy bạn cứ yên tâm...
Còn các biểu hiện của bạn ko liên quan j đến H... yên tâm bạn nhé... do tâm lý bạn thôi... nên bạn mới như vậy...

Nguyen Ha
25-02-2014, 05:49
anh Tuấn, anh Songchung, anh Dragon, Chị Hà cùng các anh chị khác ơi lại phiền anh chị giải đáp hộ em mấy câu với...mặc dù em ko con stresss nặng như hồi gáp tết nữa...nhưng vẫn hơi lo :((
+ Thứ nhất ngày trước em quan với gái MD đó nhưng khi quan hệ em ko có cảm giác với cô gái nay nên Dv của em nó ko cương như mọi lần và em quan hệ 1 lúc lâu ko xuất đc tinh nên dừng ko quan hệ nữa..trong quan hệ xong em có quên ko kiểm tra xem bcs bị thủng hay châm kim...
+ thứ 2. người em có nẩn nốt ngứa ở tay lách với cả lưng..khi nóng lên em bị ban đỏ ở ngực. khi em cào gãy thì nó in ngày những ngón tay nên trên chỗ ngứa khoảng 4 đến 5 phút sau nó mới hết đc...ko biết đó có phải triệu chứng ban đầu ko ạ
+ thứ 3. hiện giờ em đã ngừng thuốc khang tenofovir để đợi tháng sau em xét nghiệm đếm virus HBsAg...theo anh chị em có cần phải xét nghiệm thêm H ko ạ......
em có 3 vấn đề đó mong anh chị lại giúp em...em xin cảm ơn :monkeys13:
Không cần phải xét nghiệm thêm H.

hoang157
25-02-2014, 07:28
em đúng là con ng nhát chết mà...
Đệ Xin Đa Tạ các huynh đã giải đáp