PDA

View Full Version : Thiết bị y tế thông minh bảo vệ phụ nữ khỏi HIV



songchungvoi_HIV
08-03-2014, 21:15
08/3/2014 08:00
Thiết bị y tế mới sẽ giúp phụ nữ tránh được các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Gần đây, theo một nghiên cứu của Đại học Northwestern (http://citinews.net/di-dong/hinh-xam-dien-tu-X7YME7Y/) (Hoa Kỳ) đã đưa ra kết quả rằng: Một loại thiết bị y tế sẽ giúp phụ nữ tránh được HIV (http://citinews.net/doi-song/benh-ghe-co-the-gay-viem-cau-than-cap-743TH5Y/) và ngăn ngừa khả năng mang thai ngoài ý muốn của phụ nữ.
Thiết bị này thực chất là một vòng nhựa mềm và dẻo. Nó được đưa vào âm đạo của phụ nữ cùng với các hợp chất thuốc kháng virus HIV và thuốc tránh thai. Loại thiết bị này đã được nghiên cứu thành công ở cừu và thỏ. Nếu nó được chứng minh là phù hợp trên cơ thể người thì đây sẽ là bước tiến mới cho việc giảm tỉ lệ có thai ngoài ý muốn ở phụ nữ và ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Có thể nói, công cuộc tìm kiếm thuốc chữa HIV và những biện pháp phòng ngừa căn bệnh thế kỉ này đã phải trải qua một đoạn đường dài. Nhiều phụ nữ bị lây HIV qua chồng và thường phải nạo phá thai hoặc sinh con không có sự chuẩn bị do có thai ngoài ý muốn.
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/ctvtg2/linh%20ctv/hiv_khoe_kienthuc_1_xvsx.jpg

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng, để ngăn chặn những căn bệnh liên quan đến tình dục ở phụ nữ thì phải tiếp cận ra chất nhầy âm đạo. Có những loại chất nhầy chứa nhiều virus và khiến khả năng lây bệnh cao hơn. Nhưng một thử nghiệm năm 2010 trên phụ nữ Châu Phi cho thấy, nếu kết hợp với thuốc và các virus kháng bệnh thì chất nhầy đó làm giảm khả năng nhiễm HIV tới 39% và giảm nhiễm trùng herps xuống còn 51%.
Nhiều người nghi ngờ rằng loại thiết bị này sẽ giống như việc đặt vòng cho phụ nữ trước kia. Tuy nhiên, đây là thiết bị tiên tiến hơn nhiều, nhưng trước khi đưa vào sử dụng cần phải nhất quán việc sử dụng với các phụ nữ để đạt được kết quả cao nhất.
Diệu Linh




Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-21184089)

songchungvoi_HIV
08-03-2014, 21:16
Thiết bị ngừa thai chống HIV

Một thiết bị ngừa thai mới hứa hẹn bảo vệ phụ nữ vừa tránh mang bầu ngoài ý muốn vừa đề phòng HIV, theo trang tin Metro.

Thiết bị hình vòng phóng thích những liều có kiểm soát một loại thuốc phòng HIV và bệnh herpes, cùng một loại thuốc khác nhằm ngừa thai.
Nó kéo dài đến 3 tháng và được thiết kế để giúp phụ nữ ở những nước nghèo nhất thế giới, vốn thiếu các phương tiện ngừa thai.
Chuyên gia nghiên cứu Patrick Kiser (http://citinews.net/doi-song/su-thuc-ve-bao-cao-su-vo-hinh-danh-cho-nu-gioi-co-the-ngan-ngua-moi-virus-IOB2KMQ/) thuộc Đại học Tây Bắc (Mỹ) nhận định đây là một "bước tiến đáng kể", nhưng các nhà vận động nói rằng phương tiện "2 trong 1" này sẽ cần được thử nghiệm nhiều năm trước khi đưa ra sản xuất đại trà.
Có đến 35 triệu người sống chung với HIV và AIDS, 2/3 trong số này cư ngụ ở khu vực Hạ Sahara của châu Phi.
Các nhà nghiên cứu nói rằng họ đã giải quyết bài toán thiết kế một phương tiện có thể chuyển tải an toàn 2 loại thuốc khác nhau là enofovir và levonorgestrel với những liều khác hẳn nhau.
Chuyên viên Jason Warriner thuộc tổ chức Terrence Higgins Trust (http://citinews.net/doi-song/gia-tang-nguoi-duoi-25-tuoi-bi-mun-coc-sinh-duc-HSRXDXQ/)hoan nghênh bước đột phá, nhưng cho biết: "Lời khuyên của chúng tôi vẫn sẽ là mang bao cao su".

Trùng Quang


Theo www.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1646930159)

songchungvoi_HIV
12-03-2014, 12:45
Chế tạo thành công vòng tránh thai kháng HIV12/03/2014 00:01 (GMT + 7)
Cần biết - Các nhà khoa học Mỹ thuộc Đại học Northwestern ở bang Illinois mới đây đã chế tạo thành công loại vòng tránh thai tiện dụng có thể ngăn ngừa bệnh mụn rộp sinh dục herpes và kháng HIV trong thời gian dài.
Nhà phát minh Patrick Kiser, Giáo sư kỹ thuật y sinh và sản phụ khoa tại Đại học Northwestern đã phát minh ra chiếc vòng có những ống mỏng phóng thích dần hai loại thuốc: thuốc kháng HIV tenofovir và thuốc ngừa thai levonorgestrel. Khi vòng được đặt vào âm đạo, thuốc sẽ tan ra và có hiệu lực trong nhiều giờ. Do đó, người phụ nữ không cần mang vòng liên tục, hiệu quả phòng bệnh và ngừa thai của vòng kéo dài trong 3 tháng.
http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=694762
Giáo sư Patrick Kiser cho biết, chiếc vòng được chế tạo với mong muốn giúp cho người phụ nữ có thể sử dụng dễ dàng và hiệu quả nhất. Họ có thể đặt vào và thậm chí quên nó đi trong vài tháng hay tháo ra, đặt vào lúc quan hệ tình dục.
Kết quả của các cuộc thử nghiệm cho thấy khi đặt vòng, lượng thuốc tenofovir được phóng thích tương đương với loại gel thoa âm đạo kháng HIV được sử dụng trên người. Trong những thử nghiệm khác, tenofovir cũng ngăn ngừa bệnh mụn rộp herpes.
Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi sản phẩm trên các mẫu động vật lớn, nhỏ và hiện đang trong quá trình nộp báo cáo ứng dụng thuốc cho FDA. Như vậy, sản phẩm vòng tránh thai kháng HIV này có thể sẽ được thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ và xuất khẩu sang nước khác trong vòng 5 năm tới. Chiếc vòng có giá khoảng 10 USD nhưng giá cũng có thể sẽ được giảm xuống còn khoảng 5 USD.
"Chúng tôi thiết kế chiếc vòng này vì sức khỏe của phụ nữ, đặc biệt là những phụ nữ ở các nước có thu nhập thấp. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong tương lai không xa, sản phẩm sẽ tạo ra tiếng vang với phụ nữ ở khắp mọi nơi, đối với những phụ nữ muốn kiểm soát tình trạng sinh sản và bảo vệ sức khỏe bản thân, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục", giáo sư Kiser nói.

Nguồn: Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

songchungvoi_HIV
14-03-2014, 09:01
Sẽ có gel ngừa HIV cho phụ nữ?

14-03-2014 07:58
TT - Các nhà khoa học đang tiến một bước gần hơn đến việc tạo ra một loại gel dành cho phụ nữ sau khi quan hệ tình dục để tự bảo vệ khỏi sự lây nhiễm HIV, theo Science Translational Medicinengày 12-3. BBC nhận định phát hiện mới này có thể dẫn đến nhiều cách thức điều trị mới về HIV.
Trong nghiên cứu mới nhất, nhóm các bác sĩ Mỹ, dẫn đầu là Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh tại Atlanta, Georgia, tiến hành các điều trị mới trên khỉ để tìm ra một loại thuốc hoạt động sau khi sự lây nhiễm HIV xảy ra. Nhóm nhận thấy gel đã bảo vệ 5 trong 6 con khỉ khỏi một loại HIV sau khoảng ba giờ lây nhiễmGiáo sư Charles Dobard của bộ phận công tác phòng chống HIV/AIDS nhận định: “Đó là kết quả hứa hẹn cho một dạng gel âm đạo dùng sau khi quan hệ tình dục nhằm ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV”. Theo ông Dobard, nghiên cứu vẫn cần được tiến hành thêm để tìm cách kéo dài thời gian thuốc có tác dụng như 6, 8 hoặc 24 tiếng sau khi bị lây nhiễm.
ANH THƯ
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tr...cho-phu-nu.ttm (http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Xa-hoi/Song-khoe/1059655872,Se-co-gel-ngua-HIV-cho-phu-nu.ttm)

songchungvoi_HIV
14-03-2014, 09:01
Hi vọng mới từ gel chống HIVThứ Sáu, ngày 14/03/2014 00:01 AM (GMT+7)
Một dạng gel bảo vệ phụ nữ trước HIV sau khi quan hệ tình dục đã cho thấy thành công bước đầu qua những thí nghiệm trên khỉ.
http://img-eva.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-13/1394724917-hiv-dc62c.jpg

Gel bảo vệ phụ nữ trước HIV sau khi quan hệ tình dục đã cho thấy thành công bước đầu

Trong khảo sát được công bố trên tạp chí Science Translational Medicine, các nhà khoa học Mỹ thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh đã thử nghiệm thuốc thoa âm đạo trên khỉ trong 3 giờ sau khi giao phối và thuốc đã bảo vệ được 5/6 con khỉ khỏi một dòng virus tương tự HIV ở động vật.

http://img-eva.24hstatic.com/upload/1-2014/images/2014-03-13/1394724768-hiv-dc62c.jpgGel bảo vệ phụ nữ (http://eva.vn/) trước HIV sau khi quan hệ tình dục đã cho thấy thành công bước đầu
Việc tránh bị nhiễm HIV sau thời gian phơi nhiễm được xem là bước tiến mới và quan trọng nhằm phòng chống bệnh AIDS hiệu quả hơn.Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn nhìn nhận đây là khảo sát nhỏ và khuyến khích nhiều thử nghiệm quy mô hơn trên động vật và người.
Các nhà khoa học cho rằng gel bôi âm đạo chống HIV sau khi quan hệ tình dục là dạng thuốc mới đầy hứa hẹn nhưng cần có nhiều khảo sát hơn, đặc biệt là những thử nghiệm trong thời gian cửa sổ - từ 6 đến 24 giờ sau khi phơi nhiễm.


Theo Tr. Lâm (Theo Người lao động/BBC)