Gửi bởi
Xuankhanh
Trang khoe24h.com đó anh có đoạn:
Trong cơ thể người, tế bào CD4 có chức năng tạo ra các chất có tác dụng hoạt hóa các đại thực bào để tiêu diệt các vi khuẩn lao trong cơ thể. Thế nhưng, với người nhiễm HIV, loại virus này lại tấn công tế bào CD4 làm suy giảm số lượng tế bào này. CD4 bị suy giảm đồng nghĩa với việc các vi khuẩn lao được “giải phóng” khỏi “kẻ chế ngự mình”. Lúc này vi khuẩn lao không còn bị “lực lượng” nào khống chế nên tự do phát triển thành bệnh lao và tàn phá sức khỏe người bệnh. Vì mối tương quan của điều kiện gây bệnh mà khả năng mắc lao của một người nhiễm HIV cao hơn người bình thường 30 lần. Tiếp đó, khả năng điều trị khỏi lao hoàn toàn của người nhiễm HIV hầu như không có. Không những thế, những bệnh nhân này sau khi hoàn thành điều trị lao rất dễ tái phát. Tỷ lệ tử vong ở người đồng nhiễm lao/hiv rất cao