Khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS
	
	
		Khu vực tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phòng, chống HIV/AIDS
              Thứ sáu 30/08/2019 14:25
              
Hệ thống phòng, chống HIV/AIDS  đã được tổ chức rộng khắp, đặc biệt có sự tham gia tích cực của khu vực  tư nhân và các tổ chức cộng đồng. Nhờ vậy, tình hình dịch HIV tại Việt  Nam đã giảm mạnh trong 10 năm qua.
                            
   Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thùy Chi
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Cục Phòng, chống  HIV/AIDS (Bộ Y tế) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ  chức hội thảo Sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình Phòng,  chống HIV/AIDS tại Việt Nam. 
Tham dự hội thảo có Trương Quốc Cường,  Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS, TS Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Phòng  chống HIV/AIDS (Bộ Y tế; Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện các  Bộ, ban, ngành liên quan; các tổ chức quốc tế, tổ chức cộng đồng trong  phòng, chống HIV/AIDS…
Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y  tế Trương Quốc Cường nhấn mạnh, trong 20 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã  quan tâm, triển khai rất nhiều biện pháp để phòng, chống HIV/AIDS. Hơn  200 văn bản pháp quy đã được ban hành trong đó có Luật Phòng, chống  HIV/AIDS; nhiều Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính  phủ, của Bộ Y tế giúp hoàn thiện hành lang pháp lý để triển khai các  hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 
Bên cạnh đó, hệ thống phòng, chống  HIV/AIDS được tổ chức rộng khắp, đặc biệt là có sự tham gia tích cực của  khu vực tư nhân và các tổ chức cộng đồng. Nhờ đó, tình hình dịch HIV  tại Việt Nam đã giảm mạnh trong 10 năm qua. Tuy vậy, hiện nay HIV/AIDS  vẫn là vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại ở Việt Nam. Mỗi năm vẫn có  khoảng 10.000 người nhiễm HIV mới được phát hiện. Tỷ lệ nhiễm HIV trong  nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới và nhóm nghiện chích ma túy tăng  nhanh; độ bao phủ phòng, chống HIV/AIDS còn hạn chế; kinh phí cho phòng,  chống HIV/AIDS dựa nhiều vào nguồn viện trợ nước ngoài đang bị cắt giảm  nhanh.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Chính phủ  Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 15/10/2013 phê duyệt  đề án bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Theo  đó, ngân sách Nhà nước từ Trung ương và các địa phương cho phòng, chống  HIV/AIDS trong những năm qua đã tăng nhanh. Đặc biệt, từ năm 2019, bảo  hiểm y tế bắt đầu tham gia chi trả thuốc AVR cho bệnh nhân HIV/AIDS. Qua  6 tháng triển khai, đến nay đã có gần 40.000 bệnh nhân đang nhận thuốc  AVR từ nguồn bảo hiểm y tế. 
Tại hội thảo, PGS. TS Nguyễn Hoàng Long,  Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, bên cạnh việc  huy động các nguồn lực từ Nhà nước, những năm qua, khu vực tư nhân tham  gia khá sâu rộng vào công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam, giúp  tăng khả năng tiếp cận của người sử dụng đến các dịch vụ phòng, chống  HIV/AIDS. Các doanh nghiệp tư nhân trong nước cũng tham gia tích cực vào  việc cung ứng thuốc, sinh phẩm xét nghiệm và vật dụng phòng, chống  HIV/AIDS. 
 Tọa đàm "Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong chương trình HIV: Những yếu tố nào là cần thiết?". Ảnh: Thùy Chi
“Theo ước tính có khoảng 10.000 bệnh  nhân đang điều trị HIV/AIDS tại các cơ sở y tế tư nhân, trong đó có cả  những cơ sở y tế tư nhân điều trị HIV/AIDS sử dụng thuốc AVR nguồn bảo  hiểm y tế. Sự tham gia của y tế tư nhân đã góp phần tăng sự lựa chọn cho  người bệnh, đồng thời giúp mở rộng điều trị HIV/AIDS tại Việt Nam”,  PGS, TS Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.
Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao  đổi, thảo luận và đóng góp chiến lược của khu vực tư nhân trong việc bảo  đảm nguồn tài chính cho Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS hiện tại và  tương lai; tổ chức tọa đàm "Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân  trong chương trình HIV: Những yếu tố nào là cần thiết?"; tôn vinh những  đối tác có thành tích nổi bật trong chương trình HIV/AIDS tại Việt  Nam...
Thùy Chi