Gửi bởi
Tịnh Tâm
Lâu lắm rồi mới vào mái nhà xưa. Vẫn thấy ở đây xuất hiện nhiều người trẻ tuổi rất thiếu kiến thức và không biết gì về HIV/AIDS. Em 20 tuổi đã có đủ nhận thức và suy nghĩ. a biết e rất hoảng loạn vì va chạm với GMD. Chuyện gì cũng có nguyên nhân và kết quả. E muốn kết quả tốt thì nghe a. Thời gian ngồi suy nghĩ xa xôi, e hãy đọc thật kỹ kiến thức HIV/AIDS, tìm hiểu cách sử dụng bcs đúng cách và cách nhận biết bcs có rách hay không sau khi Qh. Tiếp theo, hãy tin tưởng vào những lời tư vấn của các ACE đi trước. Những lời tư vấn không phải để an ủi hay nói cho vui để e đọc. Tất cả những lời tư vấn phải chính xác dựa trên kiến thức chuẩn và kinh nghiệm trải qua của rất rất nhiều trường hợp mà các ACE trải qua. Viết dài rồi, mong là e đọc và thử nghe a xem.