NGUY CƠ TÙ HÀNH VI FINGERING! ( Bài của TPO)
Fingering, hành vi này các sách còn gọi là digital sex. Nghĩa là một người dùng ngón tay của mình kích thích âm đạo hay hậu môn của người kia, trong quá trình ngón tay của nguoi đó sẽ dính trực tiếp dịch âm đạo hay hậu môn.
Xét về nguy cơ ly thuyết thì có, đó là khi ngón tay của người này có vết thương đang chảy máu, chưa lành da, nghĩa là một vết thương hở”open wound” . Nếu xác định thì có thể nghí là một người vừa cắt thịt và tay anh ta bị vô ý chảy máu, rồi anh ta gọi 1 cô gái đến băng vết thương, rồi anh ta tán tỉnh cô ta và lấy ngón tay đó kích thích âm đạo cô gái đó! Như vậy, khoảng thoi gian đó chưa đủ để máu ở ngón tay khô và bỏa vệ anh ta khỏi dính H!
Tuy nhiên chưa có ai công bố là mình đã nhiễm HIV từ hành vi này cả!! Bởi vì thực tế vết thương phải đủ nghiêm trọng để HIV có thể thâm nhập trực tiếp vào đó và đi vào dòng máu của cơ thể.Một vết thương đang ăn da non( healing wound) hay vết thương đã lành hẳn, hoặc vết xước măng rô( xước mất phần da ngoài cùng) thì không có nguy cơ gì hết !
Như vậy, nếu vết thương không đủ nghiêm trọng thì không cần TEST!
Bài của anh ( SmileAndLive )
Việc lây lan HIV qua hành vi fingering-đưa tay vào AD đã gây ra nhiều lo âu trên khắp thế giới
Fingering
là một hành động không có nguy cơ . Không có một báo cáo nào về 1
trường hợp một người bị nhiễm HIV thong qua hành vi Fingering trên toàn thế giới. Mọi
người nói chung thường rất lo lắng về việc sự có mặt của một vết cắt
nhỏ trên ngón tay hay xung quanh móng tay (hay vết thương hở) sẽ làm
tăng thêm nguy lây nhiễm. Một vết thương hở là một vết cắt mới và vẫn
đang chảy máu. Nhưng thậm chí ngay cả có vết thương hở cũng chưa có bằng
chứng nào cho thấy nó có ẩn chứa nguy cơ lây nhiễm, và chưa có báo cáo nào trên khắp thế giới
Những con đường lây lan HIV phổ biến nhất là QHTD không an toàn
(Vaginal hay Anal sex) sử dụng chung bơm kim tiêm khi tiêm chích ma túy và từ mẹ sang con. Hành vi fingering không phải là một nguy cơ lây nhiễm HIV
Sao bài anh khác nhau vậy anh chị ...