anh trường xuân ơi. cổ e sờ vẫn thấy 1 hòn hạch hơn 2 tầun k thấy hết ạh đó có phải bị sưng hạch k anh. và hnay e thấy ở khửu tay bên trong có mấy nốt đỏ đỏ đó có phải là phát ban k ạh.
Printable View
anh trường xuân ơi. cổ e sờ vẫn thấy 1 hòn hạch hơn 2 tầun k thấy hết ạh đó có phải bị sưng hạch k anh. và hnay e thấy ở khửu tay bên trong có mấy nốt đỏ đỏ đó có phải là phát ban k ạh.
và ở dưới hàm trái mấy hôm nay e sờ thấy 1 hạch sờ vào k thấy đau ạh.cứ cúi mặt xuống rròi sờ vào đó là thấy ngay ạh.
E cảm ơn ạh. e có tưởng bị sưng hạch thì mới sờ thấy 2 cục hạch đó nũa ạh. mà anh ơi bị phát ban do virut hiv thì thường phát ban ở đâu và như thế nào ạh.
anh chị ơi. e bị mọc 1 cục gì ý ở thân dv ạh. to khoảng bằng đầu đũa ạh. 2 hôm nay rồi k thấy đỡ ạh. e bóp thì thấy cứng k thấy ra gì ạh. đó có phải biểu hiện của giang mai hhay h k ạh?
anh chị ơi với lại dưới da ở đầu khấc dv e hôm nay e thấy 2 vùng da bị đỏ e nhìn kĩ thì thấy chỗ đó hơn bị loét 1 tý ạh. như vậy là sao ạh.? anh chị cho e hỏi h có biểu hiện gì lên dv k ạh?
vâg ạh. nhưng anh chị ơi cho e hỏi h có biểu hiện ở dv k ạh? và mồng gà thì có những biểu hiện gì ạh?
Sùi mào gà ủ bệnh đến 90 ngày, khi nào có biểu hiện thì chữa, đốt laze và lấy mẫu XN.
Biểu hiện ban đầu thấy nhiều nốt mụn thịt có màu hồng nhạt hoặc nổi mụn thành từng đám trên da, mềm và lan rộng, các nốt mụn thịt này liên kết với nhau tạo thành từng đám giống hoa súp nơ hoặc mào gà, phần gốc có cuống, bề mặt đám mụn có màu trắng, xám hoặc hồng nhạt, có thể kèm theo triệu chứng ngứa, rát và mùi hôi.
e cảm ơn ạh.có lẽ bị thật rồi ạh.huhu
e sợ nhất là hiv. sao e có nhiều tc của h thế chứ . chẳng lẽ bị thật sao?
Như đã nói ở trênvì loét đó có thể do nóng nên bạn cần ăn uống đồ mát, vệ sinh sạch sẽ, cũng có thể do bệnh lây qua đường tình dục
Hầu hết các vết loét ở bộ phận sinh dục đều là triệu chứng của các bệnh lây qua đường tình dục. Sau đây là một số dạng loét thường gặp nhất:
- Loét do giang mai: Giai đoạn 1 (mới nhiễm vi trùng được 3-4 tuần), loét thường xuất hiện ở bao quy đầu hoặc thân dương vật (ở đàn ông) và âm hộ, âm đạo, cổ tử cung (ở phụ nữ). Vết loét này nông, giống như một vết trợt, thường chỉ có một vết. Nền vết loét phẳng, hơi cứng, có màu đỏ, không có mủ, bờ vết loét nhẵn, hình tròn hay bầu dục. Đặc biệt, vết loét không đau và sẽ tự nhiên biến mất dù không điều trị gì. Do đó, người bệnh nhầm tưởng rằng bệnh đã khỏi trong khi vi khuẩn vẫn tồn tại trong cơ thể và bệnh sẽ phát triển sang giai đoạn 2. Cùng với vết loét, bệnh nhân còn bị sưng nổi hạch bẹn, nắn vào thấy di động, không đau và không làm mủ.
- Loét do bệnh hạ cam: Đây là bệnh do vi trùng, gây nhiều vét loét trên bộ phận sinh dục. Các vết này sâu hơn vết loét giang mai, đáy lởm chởm, bờ răng cưa, có mủ và đặc biệt rất đau. Cùng với loét, hạch bẹn cũng sưng to, đau. Sau một vài tuần, hạch có thể vỡ mủ, tạo nên những lỗ rò.
- Loét do herpet: Là bệnh do một loại virus gây nên. Ban đầu, trên da và niêm mạc bộ phận sinh dục xuất hiện các mụn nước nhỏ hình chùm nho, cảm giác ngứa, đau rát. Sau đó, các mụn này dập vỡ, tạo nên những vết loét trợt, nông, mềm. Vết loét có thể tự khỏi sau 2 tuần. Bệnh rất hay tái phát với những biểu hiện như lần đầu nhưng nhẹ hơn. Hai bên bẹn nổi hạch, đau nhưng không hóa mủ. Trong đợt phát bệnh đầu tiên, người bệnh có thể sốt nhẹ, nhức đầu, mệt mỏi.
Ngoài những vết loét điển hình trên, còn nhiều bệnh khác cũng gây loét mà chỉ thầy thuốc chuyên khoa mới có thể phân biệt và chẩn đoán chính xác được. Trong trường hợp của bạn, không thể dựa vào những thông tin nêu trong thư để chẩn đoán bệnh và cho thuốc điều trị. Bạn nên đến các chuyên khoa da liễu để được bác sỹ khám, cho xét nghiệm chẩn đoán và có kế hoạch điều trị.