Chào mọi người . Cho em hỏi nếu như móng tay em lỡ có dính máu hiv và e khựa vào răng em khi răng đang chẳy máu . Thi co đủ luong hiv để nhiễm k
Printable View
Chào mọi người . Cho em hỏi nếu như móng tay em lỡ có dính máu hiv và e khựa vào răng em khi răng đang chẳy máu . Thi co đủ luong hiv để nhiễm k
ở chatbox tui đã nói là ko hiễu câu hỏi này muốn hỏi gì, bạn vui lòng nói rõ ràng chút, móng tay của ai, và răng của ai,
Mong tay của e . E không phải dơ mà là k biết nó có dính máu k . Co cần phải là lượng máu nhiều moi lây ko hay chỉ 1 ít là lây
Ý là luc e khựa vào xong thi mong tay dính máu r . K biet trước lúc đó thì móng tay e có virut hiv chưa
Khại răng chảy máu không phải bàn là sao a ?
Anh thường noi virut hiv rất yếu khi ra ngoài môi trường . Có nghĩa là máu có hiv khi ra ngoài môi trường sẽ rất yếu và không lây phải không hay sao anh
Mình không phải tư vấn viên, nhưng theo mình biết thì :
Không ! Vẫn có thể lây nếu như máu có H mới vừa ra môi trường 1 - 2 phút .
theo tài liệu chuẩn thì sau khoảng 10 phút là dần dần bị bất hoạt, sau vài giờ yếu dần đi và không thể lây nhiễm , tức là bị bất hoạt .
A tuấn ơi
Em có vào khách sạn . Nhưng em không biết gara giường có sạch không . Em lo ngáy là có máu hoặc dịch hiv trên đó . Em sợ nó sẽ đi qua vết thương hở và lây cho e :(( ... Vấn đề 2 : em không kiểm tra nên không biết dưới nệm có kim tiêm hay đầu kim dính máu hiv không . Lúc đó em say nên cũng không biết có bị đâm trúng không? . Chúc anh tuấn và moi người năm mới đầy sức khoẻ !
HIV không lây qua vật trung gian.
HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
Happy new years
Em sợ là đầu kim tiêm or kim tiêm giấu dưới ga giường :((
Giả sử là dưới ga giường có dấu cây kim, trường hợp nếu bạn bị kim đâm vào người mà không biết thì bạn là người mất giây thần kinh cảm giác, và như vậy cũng không sao vì cây kim không phải là vật chứa, HIV không sống trên cây kim.
Còn trường hợp dưới ga giường là kim tiêm thì sẽ nhìn rõ trên mặt ga gồ lên cái gì đó, nếu bạn vừa mất giây thần kinh cảm giác, vừa cận thị nặng thì bạn mới không nhìn thấy, không biết gì.
Bạn là người bình thường thì đang mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng.