Tháng 11/2011 Bộ y tế đã có công văn chỉ định sửa đổi điều trị thuốc ARV .Người nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 4 (với các triệu chứng như: sút cân trên 10% trọng lượng cơ thể kèm theo sốt kéo dài trên 1 tháng hoặc tiêu chảy kéo dài trên 1 tháng không rõ nguyên nhân; viêm phổi, nhiễm Herpes mạn tính ở môi, miệng, cơ quan sinh dục...; nhiễm Candida thực quản...) thì không phụ thuộc số lượng tế bào CD4.- Người nhiễm HIV giai đoạn 3 (sút cân nặng không rõ nguyên nhân trên 10% trọng lượng cơ thể, tiêu chảy không rõ nguyên nhân kéo dài trên 1 tháng; sốt không rõ nguyên nhân từng đợt hoặc liên tục kéo dài trên 1 tháng; nhiễm nấm Candida miệng tái diễn... ) với CD4<350TB/mm3.- Người nhiễm HIV giai đoạn lâm sàng 1, 2 với CD4<250 TB/mm3.Nếu không làm được xét nghiệm CD4, chỉ định điều trị ARV khi người nhiễm HIV ở giai đoạn lâm sàng 3, 4
Mới đây,Hướng dẫn mới về điều trị HIV do WHO ban hành khuyến cáo bắt đầu liệu pháp kháng retrovirus (ART) sớm hơn nhằm giúp kéo dài sự sống.Các bằng chứng gần đây cho thấy bắt đầu liệu pháp ART sớm hơn cũng sẽ giúp giảm nguy cơ truyền HIV sang người khác.
WHO cho biết thay đổi này có thể giúp phòng ngừa 3 triệu ca tử vong và 3,5 triệu ca nhiễm HIV từ nay đến năm 2025.Hướng dẫn mới khuyến khích bắt đầu điều trị cho người lớn nhiễm HIV khi lượng tế bào CD4 giảm xuống 500 tế bào/mm³ hoặc thấp hơn, thay vì CD4≤ 350 tế bào/mm³.
Các khuyến cáo cũng bao gồm cung cấp liệu pháp ART cho trẻ em dưới 5 tuổi nhiễm HIV, tất cả phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú bị nhiễm HIV và những người bị HIV có bạn tình không bị nhiễm.