Trích dẫn Gửi bởi tranhxatenan Xem bài viết
a Hiếu ko phiền khi e hỏi a Hiếu hoài ko? e muốn trang bị kiến thức cho bản thân và cũng muốn 1 ngày nào đó sẽ có kiến thức như a Hiếu để chia sẽ cho mọi ngưòi. A Hiếu cho e hỏi. về 3 con đường lay nhiễm H thì 2 con đường QHTD & mẹ sang con thì e cũng hiểu rõ rồi còn đường máu thì còn hơi lăng tăng ( sử dụng chung bơm tiêm thì khỏi phải bàn nữa) còn đường tiếp xúc máu thì a Hiếu cho e hỏi là lượng máu bao nhiêu là đủ lây nhiễm hay ( 1 giọt có khả năng lây ko ) hay là chỉ tính nồng độ virut có trong dịch thể của người có H vậy a? hồi nảy a có tư vấn cho e là Người đ1o nhiễm HIV, nhưng tại thời điểm máu người đ1o tiếp xúc với vết thương của bạn lại k có HIV thoát ra để vào vết thương của bạn e hơi ko hiểu tí mong a chia sẽ?
Trong chuyên môn BS hay dùng:
1. Vết thương đủ rộng đủ sâu.
2. Thời gian tiếp xúc.
3. Đủ số lượng HIV xâm nhập.
Như vậy tạm giải thích như sau:
1. Khi HIV vào cơ thể bạn phải đủ số lượng để gây nhiễm: Có thể một con, cũng có thể 10 con. Và 1 con cũng có thể k nhiễm, hoặc 10 con cũng k nhiễm =-> Đó là do tế bào kháng thể có đủ sức đánh nhau với HIV hay k? Nếu nó thắng, 1 con nó cũng thắng, mà 10 con HIV nó cũng thắng, Nếu nó thua thì dù một con nó cũng thua.
2. Vết thương sâu và rộng và diện tiếp xúc nhiều hay ít, vết thươn gco1 phải là vết thương hở hay k. Hở là đang chảy máu, k hở tức dù mắt nhìn thấy thịt đỏ hay có dịch vàng => Vẫn là vết thương đóng niêm mạc, và dịch vàng chính là huyết tương là chất đề kháng giúp bảo vệ vết thương chống nhiễm trùng và virut hay vi trùng xâm nhập.
Lý do tại sao HIV vào cơ thể và xâm nhập vào tế bào kháng thể người: HIV là mã sao chép ngược cũa tế bào kháng thể người. 2 con HIV và tế bào kháng thể người đều là hình cầu, có gai, nhưng chỉ khác nhau 1 đểm duy nhất: Đó là tế bào kháng thể có vòi và trên đầu vòi có cái phểu, còn HIV thì chỉ có vòi, khi vào máu, chúng trôi dạt đến tế bào kháng thể, sao đ1o chúng tra vòi vào cái phểu, vì là mã sao chép ngược nên tế bào kháng thể nhận diện lầm là bà con, chính vì bà con xa không bằng láng giêng gần, thế là tế bào kháng thể cho HIV hòa màng, khi chúng hoà màng thì mãi mãi HIV tồn tại vĩnh viễn trong tế bào kháng thể ngưòi => Người đó nhiễm HIV xuốt đời, HIV theo nghiên cứu cứ 12 giờ chúng sinh ra từ tế bào kháng thể, khi con con sinh ra, chúng chui ra từ tế bào kháng thể để trưởng thành và lại tìm tế bào kháng thể mới để hòa màng, và từ đây HIV cứ tiếp tục nhân lên theo thời gian, mỗi khi chúng nhân lên là một chủng mới, chủng này là chủng kháng thuốc. Chính vì thế người nhiễm HIV cần có ARV để bao phủ tế bào kháng thể vĩnh viễn nhốt HIV, Nhưng k thể nào giết chúng vì chúng k hề chui rakho3i tế bào mà chúng chọn lam tổ, chỉ có việc đẻ HIV, nhưng HIV con lại buộc phải chui ra khỏi tổ để trưởng thành, khi chúng chui ra thì gặp ngay võ áo thuốc ẢRV kháng HIV bao phủ lớp áo tế bào khàng thể, thì chúng lại chết ngay.
Một người nhiễm HIV, cho dù có uống 10000 toa ARV kah1ng HIV thì XN máu luôn DT. K có loại thuốc nào có thể làm cho người nhiễm XN máu ra AT. Tế bào kháng thể còn có tên gọi là tế bào bạch cầu. HIV chỉ sống trong tế bào bạch cầu mà thôi, tế bào bạch cầu viết tắt là Tế bào Lympho T4 và T8