Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 25

Chủ đề: Vì sao nên khám sức khỏe trước khi kết hôn (Khoản 2, Điều 4 Luật PC HIV/AIDS)

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần

    Vì sao nên khám sức khỏe trước khi kết hôn (Khoản 2, Điều 4 Luật PC HIV/AIDS)

    Thứ ba, 22/4/2014 | 06:16 GMT+7
    Đôi trẻ đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và phát hiện chàng trai bị bệnh tim. Chàng được chữa bệnh khẩn cấp, nhưng ngày cưới chưa đến thì đã qua đời.

    Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp bạn trẻ tự tin hơn khi bước vào hôn nhân. Ảnh: oncewed
    Cô gái ân hận, ước gì không khám, không chữa và cứ cưới thì người yêu còn biết được cảm giác của ngày thành hôn... Đó chỉ là một trong những tình huống được đưa ra trong buổi sinh hoạt tháng 4 của câu lạc bộ Tiền hôn nhân (Trung tâm Truyền thông và Giáo dục Sức khỏe TP HCM). Đa số thành viên tham dự câu lạc bộ đều cho rằng chàng trai mắc bệnh quá nặng và vì thế cô gái không nên dằn vặt.
    Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ngọc Lan Hương, tình huống có thể còn xấu hơn nếu như bệnh tim khiến chàng trai chết đúng vào đêm tân hôn. Lúc này cô gái có thể cả đời sẽ mang nỗi day dứt vì tưởng mình là nguyên nhân gây ra cái chết cho chồng, hoặc cũng có thể cô sẽ bị gia đình chàng trai buộc tội sát phu.
    Bạn sẽ làm gì nếu đi khám sức khỏe và phát hiện người yêu nhiễm HIV, hay anh/cô ấy là người lưỡng tính? Bỏ của chạy lấy người hay tìm giải pháp để tiếp tục kết hôn?
    Những tình huống liên tục được báo cáo viên đưa ra khiến nhiều bạn trẻ chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân giật mình vì tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Còn chính những người từng trải qua thì bày tỏ sự hối tiếc vì đã không đi khám sức khỏe tiền hôn nhân.
    Kết hôn xong, vợ chồng anh Hùng (quận 10, TP HCM) áp dụng các biện pháp ngừa thai trong 5 năm, đến lúc muốn có con "thả” mãi mà vẫn chưa có tin vui. Đi khám, họ mới biết mình vô sinh. Việc chữa trị trở nên khó khăn vì cả hai đã cứng tuổi, trữ lượng trứng của người vợ giảm nên chữa khó hơn so với khi còn trẻ.
    Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lan Hương cho biết, ngày nay các bạn trẻ đã bắt đầu ý thức việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên, số bạn đi khám còn rất nhỏ so với số đăng ký kết hôn. Chỉ đến khi gặp những việc đã rồi, họ mới đi khám. Đây như là thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân, bởi họ luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh như thế này thì sao mắc bệnh được, khám làm gì cho tốn tiền... Họ đâu hiểu được có rất nhiều bệnh truyền nhiễm, những căn bệnh nghiêm trọng mà chỉ đi khám mới biết, nhìn biểu hiện bên ngoài không thể thấy được.
    Khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn có được kiến thức, chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này. Điều này sẽ tránh những sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau trong đêm tân hôn, hoặc giúp phòng tránh việc lây nhiễm cho nhau những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp các bạn phòng tránh bệnh tật sớm nhất, phát hiện, điều trị bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ.
    Ngoài ra, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp tránh các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho những đứa con tương lai. Khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, các bạn còn được hướng dẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả, phù hợp với bản thân nhất, nhờ đó có thể kiểm soát được việc sinh con (thời điểm có con, số con, khoảng cách sinh), tránh việc mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai.
    Theo bác sĩ Lan Hương, nên khám trước khi cưới từ 3 đến 6 tháng. Đó là thời gian trung bình để có thể điều trị nếu phát hiện bệnh (trừ một số bệnh không thể hoặc phải điều trị suốt đời). Hiện nay tại TP HCM có 3 địa chỉ khám sức khỏe tiền hôn nhân tương đối đầy đủ là Bệnh viện Từ Dũ (quận 1), Bệnh viện Hùng Vương (quận 5), Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản (quận 11) và khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (quận 3).
    Theo ước tính của bác sĩ Lan Hương, tùy từng địa chỉ, nhưng tổng chí phí cho một trường hợp khám sức khỏe tiền hồn nhân sẽ vào khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng bao gồm: Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, thị lực, khám hệ cơ, xương khớp, cơ quan sinh dục; xét nghiệm công thức máu, các chức năng gan, thận, đường huyết, mỡ máu, nước tiểu; xét nghiệm chẩn đoán những bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường tình dục: VGSVB/C, HIV, giang mai, rubella; thực hiện chẩn đoán hình ảnh: X quang tim phổi, siêu âm bụng, siêu âm ngã trực tràng/âm đạo (nếu cần); đo điện tim. Ngoài ra, nếu có nghi ngờ về bệnh hoặc di truyền, các bác sĩ sẽ đề nghị xét nghiệm tầm soát ung thư, bệnh về máu, khám tâm thần...
    Khi đến khám, các bạn trẻ còn được tư vấn về giải phẫu học và sinh lý học cơ quan sinh dục nam và nữ, cơ chế thụ thai; tình dục an toàn, tình dục thỏa mãn và tình dục có trách nhiệm; các rối loạn tình dục thường gặp; những bệnh truyền nhiễm, đặc biệt bệnh lây truyền qua đường tình dục, cách phòng tránh; những điều cần biết trong đêm tân hôn...
    Sau khi được tư vấn, mỗi người sẽ được khám hoặc làm các xét nghiệm phù hợp với từng cá nhân. Kết quả khám được bảo mật tuyệt đối, thông tin cho nhau biết hay không là quyền của mỗi người. Trừ trường hợp nhiễm HIV, bạn có nghĩa vụ phải thông báo và có biện pháp phòng ngừa cho người bạn đời nếu quyết định vẫn kết hôn với người ấy (quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Phòng chống HIV/AIDS).

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Khám sức khỏe tiền hôn nhân – Hạnh phúc bền lâu cho lứa đôi

    BS.CK1 Nguyễn Ngọc Lan Hương
    Tiền hôn nhân là giai đoạn trước khi kết hôn kề từ khi người đó có khả năng sinh sản. Ngày nay các bạn trẻ đã bắt đầu ý thức việc khám sức khỏe tiền hôn nhân. Tuy nhiên số bạn đi khám còn rất nhỏ nhoi so với số cặp nam nữ đăng ký kết hôn hàng năm. Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân không những có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của các cặp vợ chồng tương lai mà còn có ý nghĩa nâng cao chất lượng dân số, chất lượng sống của toàn xã hội.

    Ảnh: thvl.vn
    Tại sao cần khám sức khỏe tiền hôn nhân?
    Trong khi tình yêu chỉ cần sự hòa hợp giữa 2 tâm hồn thì đối với hôn nhân ngoài sự hòa hợp về tâm hồn, còn cần sự hòa hợp về thể xác giữa 2 người. Tình dục là 1 hoạt động khó thể thiếu trong cuộc sống hôn nhân của vợ chồng, nó không chỉ góp phần làm thăng hoa tình yêu của 2 người mà còn có sứ mệnh duy trì nòi giống. Hoạt động tình dục và việc mang thai, sinh con có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, làm nặng thêm tình trạng bệnh tật sẵn có của cả vợ lẫn chồng. Khám sức khỏe tiền hôn nhân giúp các bạn tự tin, yên tâm khi bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, bước vào cuộc sống tình dục sắp tới. Khám sức khỏe tiền hôn nhân để các bạn có thể “lựa chọn” cho mình những đứa con khỏe mạnh, không bệnh tật hoặc dị tật.
    Lợi ích của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân
    Khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn có được những kiến thức, chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tình dục của 2 vợ chồng sau này. Điều này sẽ tránh những lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ lẫn nhau trong đêm tân hôn, hoặc giúp phòng tránh việc lây nhiễm cho nhau những bệnh lây truyền qua đường tình dục. Khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp các bạn phòng tránh bệnh tật sớm nhất, phát hiện, điều trị những bệnh tiềm ẩn trong cơ thể mình chưa kịp bộc phát, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của 2 vợ chồng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ. Ngoài ra kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn giúp tránh những bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho những đứa con tương lai. Khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, các bạn còn được hướng dẫn thực hiện kế hoạch hóa gia đình 1 cách hiệu quả, phù hợp với bản thân mình nhất; nhờ đó các bạn có thể kiểm soát được việc sinh con (thời điểm có con, số con, khoảng cách sinh), tránh việc mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai.
    Thời điểm và những nội dung cần khám
    Các bạn nên khám trước khi cưới từ 3 đến 6 tháng. Đó là thời gian trung bình để có thể điều trị nếu phát hiện bệnh (trừ 1 số bệnh không thể hoặc phải điều trị suốt đời). Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng được xem là 1 trong các hình thức sàng lọc trước sanh để nâng cao chất lượng dân số.
    Hiện nay tại TPHCM hầu như rất ít nơi có dịch vụ khám sức khỏe tiền hôn nhân, thường là tại những cơ sở có khoa sản như BV Từ Dũ, BV Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản. Thường các bạn sẽ được tư vấn trước khi khám, với những nội dung sau:
    - Hỏi tiền sử cá nhân, gia đình, môi trường làm việc, thói quen hút thuốc, uống rượu…
    - Giải phẫu học và sinh lý học cơ quan sinh dục nam và nữ, cơ chế thụ thai.
    - Tình dục an toàn, tình dục thỏa mãn và tình dục có trách nhiệm.
    - Các rối loạn tình dục thường gặp.
    - Tuổi sinh con và khoảng cách sinh con tối ưu.
    - Những bệnh truyền nhiễm, đặc biệt bệnh lây truyền qua đường tình dục, cách phòng tránh.
    - Những điều cần biết trong đêm tân hôn.
    - Duy trì hôn nhân hạnh phúc.
    Sau khi được tư vấn, mỗi người sẽ được khám hoặc làm các xét nghiệm phù hợp với từng cá nhân. Nếu chưa quan hệ tình dục, bạn nữ sẽ được khám qua ngã trực tràng nếu cần.
    Nội dung khám:
    - Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, thị lực
    - Khám hệ cơ, xương khớp, cơ quan sinh dục,
    - Xét nghiệm công thức máu, các chức năng gan, thận, đường huyết, mỡ máu, nước tiểu…
    - Xét nghiệm chẩn đoán những bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường tình dục: VGSVB/C, HIV, Giang mai, Rubella, …
    - Thực hiện chẩn đoán hình ảnh: X quang tim phổi, siêu âm bụng, siêu âm ngã trực tràng/âm đạo (nếu cần), đo điện tim,
    - Những xét nghiệm đề nghị thêm nếu nghi ngờ có bệnh hoặc có tính chất gia đình: lao, xét nghiệm tầm soát ung thư, xét nghiệm bệnh về máu, xét nghiệm di truyền học, khám tâm thần…
    Cuối cùng các bạn sẽ được tư vấn lần 2 với kết quả nhận được, tư vấn chủng ngừa và định hướng tương lai
    Kết quả khám của các bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối. Thông tin cho nhau biết hay không là quyền của các bạn trừ trường hợp nhiễm HIV, bạn có nghĩa vụ phải thông báo và có biện pháp phòng ngừa cho người bạn đời của mình nếu bạn quyết định vẫn kết hôn với người ấy (quy định tại Khoản 2, Điều 4 Luật Phòng chống HIV/AIDS).

    NHỮNG ĐỊA CHỈ THAM KHẢO:
    1. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.HCM:
    957 đường 3/2, phường 7, quận 11, Tp.HCM
    2. Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ:
    284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Tp.HCM
    3. Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương:
    128 Hồng Bàng, phường 12, quận 5, Tp.HCM.
    http://www.t4ghcm.org.vn/phong-ngua-...-ben-lau-2114/

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Cặp vé lên xe hoa

    30/5/2014 20:00
    Sức khỏe luôn quan trọng trong mọi giai đoạn, không riêng gì thời điểm bước lên xe hoa. Tuy nhiên, khi lập gia đình, hai người thường xuyên có hoạt động tình dục, có kế hoạch mang thai, sinh con… nên sẽ làm nặng thêm tình trạng bệnh tật (nếu có). Nguy hiểm nhất là có thể lây nhiễm HIV và các bệnh lây qua đường tình dục, ảnh hưởng đến thế hệ sau. Vì thế, khám sức khỏe tiền hôn nhân là việc rất cần thiết, là nền tảng để xây dựng cuộc sống lứa đôi. Nhưng, vấn đề này hiện chưa được người trong cuộc và cả xã hội quan tâm đúng mức.

    Tiền hôn hậu… nhiễm
    "Vì vội vàng trong tình yêu mà tôi mất tất cả" - chị Nguyễn Ngọc Quyên (*), buôn bán ở Q.7, TP.HCM nghẹn ngào nói với chuyên viên tư vấn HIV/AIDS. Chị đã xét nghiệm rất nhiều nơi để cầu may nhận được một kết quả âm tính, nhưng không… Ôm cái bụng bầu lùm lùm, chị tha thiết xin các chuyên viên tư vấn giúp cho đứa bé chào đời khỏe mạnh, không mang "dấu cộng" nghiệt ngã như mẹ. Ly hôn ở tuổi 30 do chồng ngoại tình, phá tán tài sản, chị Quyên ngỡ mình sẽ độc hành đến cuối cuộc đời, không ngờ, chỉ ba năm sau, chị gặp được một anh kỹ sư lớn hơn chị hai tuổi, chưa vợ. Anh ta chẳng những yêu thương, quan tâm, chăm sóc chị hết lòng mà còn hiếu thảo với ba mẹ chị. Choáng ngợp, chị trao hết cho anh không chút phân vân, nghi ngại và một giọt máu tình yêu đã kết tụ. Trùng thời điểm gia đình tổ chức đám cưới "chạy bầu", chị xét nghiệm máu ở tháng thứ ba của thai kỳ và nhận được tin dữ. Đến nước này, chồng chị mới thú nhận trước đây từng có quan hệ với một đồng nghiệp nữ nhưng "cô ấy là nhân viên văn phòng, tốt nghiệp đại học, lẽ nào…?". Hàng năm, anh đều có khám sức khỏe định kỳ nhưng chỉ là những xét nghiệm thường quy nên không phát hiện được HIV. Chị Quyên trách mình dễ dãi, chủ quan, nếu khám sức khỏe rồi mới đến với nhau thì đã tránh được hiểm họa.
    Quen nhau sáu năm mới kết hôn, thời gian đủ để anh Trần Văn Ân (thợ điện, ngụ tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tìm hiểu cặn kẽ về người bạn đời và mua trả góp một căn nhà nhỏ để xây tổ ấm, nhưng anh lại bỏ quên khâu khám sức khỏe. Sau lễ hỏi, vợ rủ anh đi khám nhưng anh gạt đi, còn vỗ ngực khoe "Anh khỏe như voi, bệnh hoạn gì đâu!". Ngày cưới cận kề, chị lại nhắc, anh gắt: "Bao nhiêu việc phải lo, thời gian đâu để chụp X quang, xét nghiệm... Nếu cần, em cứ đi một mình!". Bẵng đi bốn năm từ ngày cưới, anh Ân bắt đầu nổi những nốt đỏ ở tay, lưng. Điều trị da liễu không hết, anh được bác sĩ khuyên đi xét nghiệm HIV, kết quả dương tính. Anh chết đứng khi được thông báo. Nếu không có sự giúp đỡ, động viên của các đồng đẳng viên ở câu lạc bộ Bạn giúp bạn (43 Lam Sơn, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), có lẽ anh Ân đã không còn thiết sống. Lục lại trí nhớ, anh không biết mình đã có hành vi nguy cơ nào, chỉ lờ mờ đoán có thể bị phơi nhiễm do dùng chung lưỡi lam cạo râu với nhóm bạn nam cùng phòng trọ cách đây bảy năm. "Mình nhiễm đã đành, còn vợ không biết có bị không? Làm sao đủ can đảm nói thật và đưa vợ đi xét nghiệm?" - anh Ân ray rứt.

    Trò chơi sắm vai cô gái thuyết phục chồng sắp cưới đi khám sức khỏe trong chuyên đề "Khám sức khỏe tiền hôn nhân - Hạnh phúc bền lâu cho lứa đôi" do câu lạc bộ Tiền hôn nhân (Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe TP.HCM) tổ chức
    Có nên quy định bắt buộc?
    Sẽ không là quá lời khi cho rằng, hồ sơ khám sức khỏe chính là chiếc vé để bước lên xe hoa. Nếu "đi chui", hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào rủi may. Tuy nhiên, trường hợp không đồng thuận trong việc cùng đi khám sức khỏe trước khi cưới như vợ chồng anh Ân không hề cá biệt. Rào cản nằm ở tâm lý: sợ người kia tự ái, sợ khám sẽ… ra bệnh, sợ "biết bệnh, bồ bỏ"... Nhiều cặp đôi quan niệm, đã yêu thì không điều kiện, người yêu có thế nào cũng cưới thì đâu cần khám làm gì.
    Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Ngọc Lan Hương (từng công tác ở Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe TP.HCM) việc khám sức khỏe tiền hôn nhân chỉ có lợi, hạn chế được nhiều hậu quả đáng tiếc. Khám không những giúp ta biết được tình trạng bệnh lý để điều trị sớm mà còn tạo điều kiện để vợ chồng quan tâm, chăm sóc cho nhau, tổ chức cuộc sống, xây dựng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, chuẩn bị tài chính đầy đủ, lập kế hoạch cho tương lai. Riêng đối với sinh hoạt tình dục, duy trì nòi giống, biết được tình trạng sức khỏe của mình là rất quan trọng để phòng tránh lây nhiễm cho nhau và cho con. "Các bạn ở ngưỡng cửa hôn nhân có thể đến khám tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Bình Dân… Kết quả sẽ được bảo mật, thông tin cho người kia biết hay không là quyền của mỗi người; trừ trường hợp nhận kết quả HIV dương tính, người này phải có nghĩa vụ thông báo cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết theo khoản 2, điều 4 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)" - bác sĩ Lan Hương cho biết.
    Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lan Hương (phải) trao đổi với các bạn trẻ về khám sức khoẻ tiền hôn nhân
    Không khám sức khỏe tiền hôn nhân thì không chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe đã đành; ngay cả khi đã đi khám, cũng không tránh được nguy cơ "đạp gai" nếu người bệnh che giấu tình trạng thật của mình. Dù có luật, có chế tài, nhưng trên thực tế hiếm thấy ai bị xử lý vì cố tình gieo rắc căn bệnh thế kỷ cho vợ/chồng. Nạn nhân cũng chỉ "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì sợ bị kỳ thị và không vượt qua rào cản tình cảm, đạo lý để thưa kiện bạn đời. Mặt khác, nếu có xử lý tới nơi tới chốn thì bản thân cũng đã bị lây nhiễm rồi.
    Để không "nắm dao đằng lưỡi", để bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân, chị Lê Thị Ngọc Bích (tư vấn viên Phòng Tham vấn và xét nghiệm HIV, Trung tâm Ánh Dương, Hội LHPN TP.HCM) cho rằng: "Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân nên được pháp luật quy định cụ thể, chặt chẽ. Giấy khám sức khỏe là một thủ tục bắt buộc khi đăng ký kết hôn. Nếu chưa thể đưa vào luật ngay thì bộ phận hành chính cấp giấy kết hôn (tư pháp phường/xã) nên gợi ý, động viên, khuyến khích người đến đăng ký kết hôn đi khám sức khỏe và tự nguyện công khai cho người kia được biết. Công khai không chỉ tình trạng có hay không có HIV mà còn với tất cả các bệnh tật khác".
    TÔ DIỆU HIỀN(*): Tên nhân vật đã được thay đổi


  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Ân hận vì không khám sức khỏe trước khi cưới

    05/7/2014 11:43
    Khám sức khỏe trước hôn nhân là cần thiết để có một gia đình hạnh phúc.



    Trước khi cưới, Hoa (27 tuổi, Thanh Hóa) đã 'thử' khả năng đàn ông của bạn trai mình. Thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi tình cảnh lấy chồng 1 năm mà không có con vì anh bị vô sinh.
    Lấy nhau được 1 năm nhưng không có con, Hoa và chồng quyết định đi khám sức khỏe. Khi ấy cô mới ngớ người vì anh chồng khỏe mạnh trong 'chuyện ấy' như thế mà thực ra lại bị teo hai tinh hoàn, đến mức gần như không có.
    Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng cô rất khó chữa, mà có khỏi cũng mất nhiều thời gian. Hoa chán nản vì không biết đến bao giờ cái ước mơ giản đơn của cô là có một mụn con mới trở thành hiện thực. Nếu biết trước ngày cưới có lẽ cô sẽ không quyết định lấy anh.
    "Nhưng giờ mọi chuyện mới vỡ lở thì có thể thay đổi được gì. Bỏ thì người ta bảo mình độc ác, mà không bỏ thì không biết hai người sẽ phải theo đuổi công việc chạy chữa đến bao giờ", Hoa nói.
    Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, thuộc Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (số 4A2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), những người tinh hoàn bị teo nhỏ có thể giao hợp hoàn toàn bình thường, chỉ khác là họ không thể khiến bạn tình mang thai vì không thể sản sinh ra tinh trùng. Và điều này chỉ có thể phát hiện nếu đi khám.
    Chị Lan (30 tuổi, Hà Nội) cũng gặp phải những rắc rối về vấn đề sinh con nhưng điều trớ trêu ở chỗ chị có thai nhưng không thể giữ được đứa bé.
    Lấy nhau được 2 tháng thì chị có tin vui, cả gia đình ai cũng mừng. Thế rồi đùng một cái chị sảy thai. Lúc ấy chị chỉ nghĩ có lẽ do mình làm việc nhiều nên thai bị động. Nhưng đến lần sảy thứ hai thì chị quyết định đi khám. Bác sĩ cho biết chị có cổ tử cung thấp bẩm sinh nên cứ có thai là sảy. Vì thế lần sau khi có thai, chị phải nhập viện để thai nhi lớn lên bình thường.
    Bác sĩ Dung cho biết cũng đã có cô gái đến đây khám trước khi làm đám cưới và tỏ ra rất lo lắng, sợ có phải màng trinh của mình dày quá không mà khi thử quan hệ, chồng sắp cưới không thể làm rách nó được. Trò chuyện với bác sĩ cô mới biết hóa ra là tại 'thằng nhỏ' của anh ấy không đủ cương cứng để có thể làm rách cái màng mỏng ấy, chứ không phải tại cô.
    Những chuyện lấy nhau rồi mới biết chồng yếu sinh lý hoặc chồng (vợ) bị vô sinh hoặc mắc bệnh di truyền không phải là hiếm gặp. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng mà còn kéo theo các yếu tố khác như kinh tế, sức khỏe, tâm lý; lâu dài là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
    Điều đáng nói là phần lớn những rắc rối ấy có thể dự phòng được nếu cả hai đi khám sức khỏe trước khi cưới. Thế nhưng thực tế đa số mọi người chỉ đi khám khi thấy mắc bệnh hoặc là sau thời gian dài kết hôn mà không có con, bác sĩ Dung cho biết.
    "Các bạn trẻ thường ngại đề cập đến vấn đề này, họ sợ chạm đến lòng tự ái của nhau và cho rằng đó là việc làm không cần thiết. Nhưng thực tế thì điều đó không chỉ giúp giải tỏa những băn khoăn lo lắng trước khi cưới về khả năng có con mà còn là biện pháp giữ gìn và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người bạn đời của mình", bác sĩ Dung nhấn mạnh.
    Khám sức khỏe tiền hôn nhân gồm có xem xét tiền sử bệnh của hai bên, có bệnh về rối loạn tâm thần, bệnh di truyền (hội chứng Down, câm điếc bẩm sinh, ung thư...), bệnh truyền nhiễm, các quan hệ huyết thống, bệnh sử gia đình. Và kiểm tra cả sức khỏe chung, thăm khám cơ quan sinh dục ngoài và trong, tình trạng kinh nguyệt, xuất tinh...
    Ngoài ra, theo bác sĩ Dung, cũng cần khám để phát hiện trước những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS. Khi mắc những bệnh này thì nên hoãn kết hôn vì có thể lây bệnh cho bạn tình, nếu có thai thì sẽ truyền bệnh cho thai nhi và gây bất thường cho thai nhi.
    Theo Web Trẻ thơ


  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Đầu tư cho thanh niên vì sự phát triển của gia đình, cộng đồng và xã hội

    Xuất bản: 07:42, Thứ Sáu, 11/07/2014, [GMT+7]
    PTO- Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. “Đầu tư cho thanh niên” là chủ đề được Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp Tổng cục Dân số- KHHGĐ chọn làm chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11-7-2014. Với chủ đề này, ngày Dân số Thế giới 11-7 năm nay muốn truyền đi một thông điệp: Đầu tư cho thanh niên vì sự phát triển của gia đình, cộng đồng và xã hội.

    Phát tài liệu tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên trong buổi khám và tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân tại xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao.
    Ảnh: Hồng Quân

    Hiện nay, tỉnh Phú Thọ có trên 270.000 thanh niên (từ 15 đến 25 tuổi), chiếm 20% dân số toàn tỉnh và dự báo trong vòng 15 năm tới, với đặc điểm của giai đoạn cơ cấu dân số vàng, thanh niên tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, liên tục tăng trong tổng số dân số của tỉnh.

    Trong thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn 2009-2014, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục (SKTD) liên quan tới thanh niên. Kế hoạch số 846/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 15/3/2012 về thực hiện chiến lược DS/SKSS tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012-2015 đã đưa ra mục tiêu: Cải thiện SKSS vị thành niên và thanh niên, giảm tỷ lệ có thai và tỷ lệ phá thai ở vị thành niên. Đến năm 2015: 50% cơ sở cung cấp dịch vụ CSSKSS thực hiện dịch vụ CSSKSS thân thiện với VTN/TN; giảm 20% số vị thành niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2010. Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 về việc phê duyệt mô hình tư vấn và khám sức khoẻ tiền hôn nhân của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015 đặt ra mục tiêu: Nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành chăm sóc SKSS/KHHGĐ thông qua tư vấn và khám sức khoẻ cho vị thành niên, thanh niên từng bước góp phần nâng cao thể chất, trí tuệ, tinh thần của vị thành niên, thanh niên. Đáp ứng cơ bản nhu cầu được cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên (VTN, TN). Khám sức khoẻ, phát hiện, tư vấn về phòng tránh và điều trị cho nam, nữ TN chuẩn bị kết hôn các nguy cơ sinh con khuyết tật, dị tật.

    Sở Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục- Đào tạo, Tỉnh đoàn thanh niên và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai nhiều hoạt động, mô hình can thiệp về tuyên truyền, tư vấn, chăm sóc SKTD, SKSS cho VTN/TN. Công tác tuyên truyền, giáo dục, tư vấn về chăm sóc SKSS, SKTD cho thanh niên được quan tâm hàng đầu. Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế công lập, y tế tư nhân chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục tư vấn về SKSS, SKTD cho thanh niên, coi đây là vấn đề sức khỏe ưu tiên ở cơ sở. Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe đưa nội dung chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên vào các tập san thường kỳ; Chi cục DS-KHHGĐ, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh thường xuyên xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về SKSS/SKTD/KHHGĐ cho thanh niên phát sóng, đăng tải trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Phú Thọ; hàng năm sản xuất hàng trăm ngàn các ấn phẩm, tài liệu cấp tới thanh niên về các nội dung: Phòng chống HIV/AIDS, giới tính, tình dục an toàn, chăm sóc SKSS trong thanh niên...

    Từ năm 2004 - 2014, Chi cục DS-KHHGĐ Phú Thọ (Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh trước đây) đã triển khai mô hình khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân ở 11 huyện, thành, thị và 46 xã, phường, thị trấn. Đã có trên 40.000 lượt thanh niên chuẩn bị kết hôn được khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân, cung cấp các dịch vụ SKSS/SKTD. Qua thực hiện khám sức khoẻ và tư vấn tiền hôn nhân, xét nghiệm máu phát hiện các trường hợp viêm gan B, các loại bệnh về hô hấp, tiêu hoá, tim mạch, đặc biệt các bệnh nhiễm khuẩn và lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS, tư vấn phác đồ và cấp thuốc điều trị. Quá trình tư vấn, khám đã phát hiện, tư vấn về phòng tránh và điều trị cho nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn các nguy cơ sinh con khuyết tật, dị tật nâng cao đáng kể kiến thức, kỹ năng chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên. Tỉnh đoàn thanh niên triển khai tới cơ sở Đoàn trong tỉnh chương trình thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ trong đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2010-2015; xây dựng, củng cố các mô hình can thiệp tại cộng đồng về DS/SKSS/KHHGĐ: Duy trì hoạt động của 289 câu lạc bộ thanh niên với chương trình DS/SKSS/KHHGĐ, mô hình quán cà phê thanh niên, đội kịch tương tác về DS/SKSS/KHHGĐ. Sở Giáo dục - Đào tạo đưa nội dung SKSS/SKTD/VTN/TN vào chương trình sinh hoạt ngoại khóa tại tất cả các trường PTTH… Đến nay, 100% cán bộ làm công tác truyền thông tư vấn CSSKSS, SKTD trong hệ thống y tế Nhà nước đã được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc SKSS/SKTD. 100% các cơ sở dịch vụ từ tỉnh tới cơ sở đều có tính sẵn sàng cung cấp các dịch vụ về SKSS, SKTD theo Hướng dẫn Quốc gia về chăm sóc SKSS: Như chăm sóc trước sinh, trong sinh, sau sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai, phòng chống bệnh viêm nhiễm cơ quan đường sinh sản, phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, phá thai an toàn.

    Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng công tác chăm sóc SKSS/SKTD cho thanh niên còn những tồn tại, hạn chế: Chưa kết hợp giải quyết tốt vấn đề SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS với các vấn đề xã hội khác như tạo cơ hội học tập, việc làm cho thanh thiếu niên; thiếu sự ***g ghép giữa các chương trình SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển năng lực toàn diện cho thanh niên. Thiếu những cơ sở dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD riêng biệt phù hợp với đặc thù tâm lý của VTN/TN. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sự chú ý đến giáo dục kỹ năng sống cho thanh niên, điều hết sức cần thiết đối với thanh niên trong xu thế hội nhập.

    Để vượt qua những thách thức, cải thiện tình trạng SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS, tạo môi trường toàn diện cho sự phát triển cả về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần của thanh thiếu niên, đòi hỏi phải nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện những văn bản chính sách, đặc biệt là phải có những quyết định về mức độ quan tâm của nhà nước liên quan đến mục đích của chương trình, hệ thống tổ chức, sự đảm bảo về nguồn lực và điều quan trọng là cần phải được thực hiện, theo dõi và đánh giá một cách chặt chẽ chính sách chăm sóc SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Cần nâng cao nhận thức và hiểu biết của nhân viên y tế, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng về tầm quan trọng và những thánh thức trong thực hiện mục tiêu tăng cường SKSS/SKTD, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Đưa mục tiêu cải thiện và nâng cao SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên vào nghị quyết của các cấp ủy Đảng, HĐND, UBND cũng như các kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự ủng hộ, cam kết của các nhà lãnh đạo chính quyền, cộng đồng là tiền đề và cơ sở để huy động các nguồn lực cho việc thực hiện các can thiệp đáp ứng nhu cầu SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Bên cạnh sự nỗ lực của ngành y tế, cần tăng cường chính sách phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể các tổ chức xã hội và người dân trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu chính sách SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chăm sóc SKSS/SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên như: Mô hình phát triển kỹ năng, tuyên truyền, tư vấn có hiệu quả; phát triển các trung tâm văn hóa, thể thao, câu lạc bộ, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên; mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD, phòng chống HIV/AIDS thân thiện với thanh niên… Các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên và thanh niên cần chú ý nhiều hơn đến việc giáo dục kỹ năng sống cho con, đặc biệt cần thảo luận, trao đổi nhiều hơn với con về các chủ đề quan trọng như: Tình yêu, tình dục, hôn nhân, gia đình, KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS và các vấn đề sức khỏe sinh sản khác. Nhà trường cần tăng cường hơn nữa các hình thức giáo dục kỹ năng sống, cung cấp các thông tin về chủ đề mà học sinh lớn tuổi quan tâm.

    SKSS, SKTD, phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên đã và đang trở thành một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Chăm sóc SKSS, SKTD và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên chính là tạo môi trường toàn diện cho sự phát triển cả về mặt thể chất, trí tuệ và tinh thần của thế hệ trẻ.

    Việt Phương
    http://baophutho.vn/xa-hoi/201407/hu...a-hoi-2343138/

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    1/3 thanh niên Việt Nam “hổng” kiến thức sức khoẻ sinh sản

    Thứ sáu 11/07/2014 11:00
    Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), có đến 1/3 thanh niên Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận với các biện pháp tránh thai và giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là nhóm vị thành niên. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nạo phá thai, sinh con ngoài ý muốn ở vị thành niên.

    Cần trang bị kiến thức về sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên để tránh tình trạng trẻ mang thai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ảnh minh hoạ
    Theo báo cáo của UNFPA, tại các nước đang phát triển, mỗi ngày có 20.000 trẻ em gái dưới 18 tuổi sinh con, tổng số trẻ em gái sinh con lên tới 7,3 triệu người mỗi năm. Nếu tính cả các lần mang thai nhưng không sinh thì con số này còn lớn hơn rất nhiều. Mang thai ở tuổi vị thành niên (10-19 tuổi) đang là vấn đề lớn ở các quốc gia đang phát triển, gây thiệt hại tới sức khỏe, giáo dục và quyền của trẻ em gái. Hàng năm, ở các quốc gia đang phát triển có 70.000 vị thành niên chết do các nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh đẻ. Điều này gây ra nhiều hậu quả nặng nề về tâm lý bà mẹ, chăm sóc giáo dục đứa trẻ, phát triển kinh tế…

    Tại Việt Nam, báo cáo mới nhất của Vụ Sức khỏe Bà mẹ trẻ em - Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ nữ vị thành niên có thai trên tổng số ca có thai của toàn quốc là 3,2% và đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, tỷ lệ phá thai tuổi vị thành niên trên tổng số ca phá thai là 2,3%, tỷ lệ có con trong nhóm dân số vị thành niên là 46/1.000 người.
    Khảo sát tại 3 cơ sở y tế công ở TP. Hồ Chí Minh (gồm Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản) cũng cho thấy, tỷ lệ nữ vị thành niên có thai đến khám chiếm xấp xỉ 5% tổng số các trường hợp mang thai, tỷ lệ vị thành niên phá thai chiếm 6%. Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ phá thai vị thành niên luôn là 5% tổng số ca phá thai tại bệnh viện.

    Theo đánh giá UNFPA, khoảng 1 thập niên trở lại đây, mặc dù Việt Nam đã có những tiến bộ đáng kể trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình, song hầu hết các chương trình mới tập trung hướng tới các cặp vợ chồng đã kết hôn mà chưa dành nhiều cho đối tượng trẻ. Vẫn còn hơn 30% thanh thiếu niên chưa được tiếp cận các phương tiện tránh thai.
    Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh niên chưa kết hôn, người di cư, lao động trẻ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất lâu nay vẫn là “khoảng trống” lớn còn bỏ ngỏ. Phần lớn các đối tượng này đều trong độ tuổi sinh sản nhưng còn thiếu thông tin, chưa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản- kế hoạch hóa gia đình, hoặc nếu có thì phải chi trả mức phí rất cao cho dịch vụ này.

  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thanh niên tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân

    14/8/2014 15:25
    Nhằm giúp nam nữ thanh niên trên địa bàn nắm rõ những kiến thức về sức khỏe tiền hôn nhân, chiều 14/8, Hội LHPN Q.5 phối hợp với Phòng Y tế và Quận đoàn tổ chức hội thi Tìm hiểu kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2014.

    Tham gia hội thi có hơn 100 nam nữ thanh niên là thí sinh và cổ động viên đến từ 15 phường trên địa bàn Q.5.Hội thi gồm có 3 phần gồm: trắc nghiệm, điền từ và ghép tranh với nội dung xoay quanh những kiến thức cơ bản về những vấn đề sức khỏe và các bệnh lý thường gặp của thanh niên tiền hôn nhân.
    Các đội đang tham gia phần thi trắc nghiệm kiến thức
    Ông Đặng Phi Yến, Trưởng phòng Truyền thông Giáo dục thuộc Sở Y tế TP.HCM, giám khảo hội thi cho biết, lứa tuổi thanh thiếu niên, nam nữ thường dễ mắc các bệnh như lậu, chlamydia, quai bị, tiểu đường, u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung… Nếu các bạn trẻ không nắm rõ kiến thức bệnh lý về những căn bệnh này và điều trị sớm sẽ dễ dẫn đến nguy cơ vô sinh.Tại hội thi, ban tổ chức hội thi cũng đã phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám sức khỏe miễn phí (đo loãng xương, xét nghiệm viêm gan B, điện tâm đồ và châm cứu) cho những người tham gia chương trình.
    Phụ nữ Nhà Bè tập huấn tìm hiểu Hiến pháp năm 2013
    Sáng 14/8/2014, Hội LHPN huyện Nhà Bè tổ chức Hội nghị tập huấn Hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhà Bè. Đến dự buổi tập huấn có 185 chị là cán bộ Hội, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, thành viên tổ tư vấn cộng đồng, các câu lạc bộ trên địa bàn huyện.
    Tại hội nghị, cán bộ, hội viên đã được nghe các báo cáo viên của huyện đã giới thiệu, phổ biến đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, nội dung và những điểm mới của Hiến pháp năm 2013. Qua đó, nhấn mạnh Hiến pháp năm 2013 đã phản ánh ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân; thể chế hóa đầy đủ hơn, sâu sắc hơn quan điểm của Đảng và Nhà nước về quyền công dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.Buổi tập huấn đã giúp cho các chị nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành pháp luật tại địa phương.
    Đình Thắng


  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nhận thức của vị thành niên, thanh niên vè sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn rất thấp


    27/8/2014 11:16
    - Sáng 27-8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức hội nghị về việc thực hiện chính sách, pháp luật về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe dục vị thành niên, thanh niên nhằm hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát của Ủy ban về vấn đề này. Để xây dựng Báo cáo, Đoàn khảo sát đã làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ ngành, đoàn thể và tập hợp kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng Nhân dân 52 tỉnh, thành phố trên cả nước.



    Thực tế đáng lo ngại
    Theo dự thảo Báo cáo nêu trên, người vị thành niên và thanh niên (từ 10 đến 30 tuổi) tại Việt Nam chiếm gần 40% dân số. Mặc dù có nhiều cơ hội phát triển, song thế hệ trẻ hiện đang phải đối diện với nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó có nhiều nguy cơ về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; gây ra nhiều hệ lụy kéo dài, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của đất nước.Bên cạnh đó, nhận thức của vị thành niên, thanh niên về giới tính, tình dục an toàn và thực hiện phòng tránh thai rất thấp: chỉ có khoảng 20,7% vị thành niên, thanh niên sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. Số cơ sở cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản còn rất thiếu so với nhu cầu; chất lượng dịch vụ tư vấn và can thiệp chăm sóc sức khỏe sinh sản chuyên biệt còn hạn chế. Đặc biệt, các cơ sở y tế tư nhân cung cấp dịch vụ này chưa được quản lý, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục vẫn có xu hướng gia tăng và chưa được ngăn chặn (mỗi năm trên 1.000 vụ)...Bản Báo cáo cũng nhận định, số liệu báo cáo về các chỉ số liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên như trên vẫn còn chưa đầy đủ.
    Cần luật hóa nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản
    Đây là ý kiến của Đoàn khảo sát, được các ý kiến tại hội nghị đồng tình. Cụ thể, cần đưa nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên vào Luật Thanh niên, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng tiếp cận với quyền và trách nhiệm của vị thành niên, thanh niên; gắn với quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước, các cơ quan, tổ chức có liên quan. Bổ sung quyền được giáo dục về giới tính, kỹ năng sống trong hệ thống trường học; quyền được tiếp cận với thông tin chính thống và dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng, thân thiện với vị thành niên và thanh niên...Nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên; đảm bảo nguồn tài chính phù hợp dành cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục là khuyến nghị mạnh mẽ được gửi tới Chính phủ. Cần có những quy định cụ thể về khuyến khích, ưu tiên sử dụng đất đai, vay vốn... đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên; phòng chống HIV/AIDS.Đáng lưu ý, nhiều ý kiến nhấn mạnh tại các địa phương, sau khi Chiến lược, dự án viện trợ kết thúc thì trách nhiệm của HĐND, UBND các cấp trong việc huy động nguồn lực để duy trì các mô hình hoạt động hỗ trợ, các câu lạc bộ về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên là hết sức quan trọng để bảo đảm thành quả bền vững.
    * Tỷ lệ mắc HIV qua đường tình dục tăng qua các năm: từ năm 2009 đến 2013 lần lượt là 33%; 39%; 41%; 43% và 45%
    * Trên phạm vi toàn quốc, tỷ lệ vị thành niên phá thai ở vị thành niên là 2,2% (năm 2010); 2,4% (2011) và 2,3% (2012).Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tỷ lệ phá thai vị thành niên chiếm 5% tổng số ca phá thai; tại Bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương, Trung tâm Chăm sóc sức khóa sinh sản (TPHCM), tỷ lệ phá thai vị thành niên chiếm 5,81% tổng số ca phá thai.
    (Nguồn: Bộ Y tế)

    ANH PHƯƠNG
    Theo sggp.org.vn

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Khám bệnh tiền hôn nhân: Cần nhưng nhiều người chủ quan


    10/9/2014 14:30
    Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ không đi khám bệnh trước hôn nhân phần vì tâm lý e ngại, phần chủ quan vì thấy cơ thể không có bất thường.



    Đừng chủ quan việc khám bệnh trước hôn nhân

    Thực chất việc khám sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp các bạn có được kiến thức, chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này. Trước hết điều này giúp tránh những nghi ngờ cho nhau đêm tân hôn, hoặc giúp phòng tránh việc lây nhiễm cho nhau những bệnh lây truyền qua đường tình dục.

    Khám sức khỏe trước khi kết hôn sẽ giúp các bạn phát hiện, điều trị bệnh tiềm ẩn trong cơ thể, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống tình dục của vợ chồng sau này và ảnh hưởng đến sức khỏe người phụ nữ khi mang thai, sinh đẻ.
    Còn nhiều người chủ quan
    Với nền giáo dục hiện đại, đại đa số các bạn trẻ đều nhận thấy lợi ích của việc khám bệnh trước hôn nhân như: giúp hai người chuẩn bị kiến thức, tâm lí đúng cho cuộc sống vợ chồng.

    Phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật có thể lây qua việc quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng đến việc mang thai, sinh con sau này; Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch một cách hiệu quả nhất và dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa con tương lai, chuẩn bị cho người phụ nữ có điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh con an toàn.

    Thế nhưng nhiều bạn có tâm lý chủ quan rằng. Ông bà cha mẹ chúng ta, từ bao đời nay có biết đến khám sức khỏe tổng quát trước khi kết hôn đâu. Rồi anh chị em, bạn bè chẳng ai khám mà vẫn con đàn cháu đống. Cơ thể mình đang khỏe mạnh và chưa từng quan hệ tình dục với ai thì việc gì phải đi kiểm tra? Chỉ những người đã trải qua thì mới cảm thấy hối tiếc vì đã không kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân và hiểu rõ tầm quan trọng của nó.
    Tuy nhiên, số bạn đi khám còn rất nhỏ so với số đăng ký kết hôn. Chỉ đến khi gặp những việc đã rồi, họ mới đi khám. Đây như là thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân, bởi họ luôn nghĩ rằng mình khỏe mạnh như thế này thì sao mắc bệnh được, khám làm gì cho tốn tiền... Họ đâu hiểu được có rất nhiều bệnh truyền nhiễm, những căn bệnh nghiêm trọng mà chỉ đi khám mới biết, nhìn biểu hiện bên ngoài không thể thấy được.
    Và cả tâm lý e ngại
    Đối với các thiếu nữ chưa từng đi khám phụ khoa thì để vượt qua rào cản tâm lý quả là một điều rất khó. Có một số bạn lại nghĩ rằng nếu như đi khám bệnh lại bị lây nhiễm từ chính phòng khám thì sao? Hoặc như khi khám có vật thể lạ xâm nhập làm rách màng trinh thì dẫn tới mâu thuẫn vợ chồng sau này.

    Nếu như bạn đời có chút bí mật thì việc khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng phơi bày ra những chuyện sâu kín trong lòng mà họ chỉ muốn giữ kín cho riêng mình, tuyệt đối không muốn bạn đời biết. Đây cũng là lý do khiến họ e ngại khi tiếp cận dịch vụ hết sức cần thiết này.
    Hãy vượt qua rào cản tâm lý e ngại vì sức khỏe cả gia đình bạn sau hôn nhân

    Khám tiền hôn nhân sẽ bao quát tình hình toàn bộ sức khoe cơ thể bạn
    Không chỉ các bệnh nam khoa hay phụ khoa, hiện nhiều loại bệnh truyền nhiễm rất dễ mắc phải như viêm gan siêu vi B, lao, tim mạch, huyết áp hay tiền sử một bệnh di truyền nào mà nhiều bạn trẻ chưa phát hiện ra, chỉ đến sau khi đã kết hôn, mang thai mới đi khám thì không may đã sinh ra đứa trẻ thiếu khoẻ mạnh. Điều này rất đáng tiếc, trong khi chúng ta có thể điều trị chữa khỏi trước khi quyết định kết hôn và sinh con.
    Ngoài ra, bạn cũng cần khám để phát hiện trước những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS. Khi mắc những bệnh này thì nên hoãn kết hôn vì có thể lây bệnh cho bạn tình, nếu có thai thì sẽ truyền bệnh cho thai nhi và gây bất bất thường cho thai nhi.

    Tùy đối tượng và nhu cầu mà có các gói khám khác nhau. Thời gian khám sức khỏe trước khi kết hôn tối thiểu là 3 - 6 tháng, để nếu có bệnh, sẽ chữa trị kịp thời. Thậm chí, bác sĩ có thể đề nghị hoãn kết hôn hay có biện pháp phòng tránh thai.
    Chi phí tổng thể cho một trường hợp khám sức khỏe tiền hồn nhân sẽ vào khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng bao gồm: Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, thị lực, khám hệ cơ, xương khớp, cơ quan sinh dục; xét nghiệm công thức máu, các chức năng gan, thận, đường huyết, mỡ máu, nước tiểu; xét nghiệm chẩn đoán những bệnh truyền nhiễm, bệnh lây qua đường tình dục: VGSVB/C, HIV, giang mai, rubella; thực hiện chẩn đoán hình ảnh: X quang tim phổi, siêu âm bụng, siêu âm ngã trực tràng/âm đạo (nếu cần); đo điện tim.
    Ngoài ra, nếu có nghi ngờ về bệnh hoặc di truyền, các bác sĩ sẽ đề nghị xét nghiệm tầm soát ung thư, bệnh về máu, khám tâm thần...
    Ngoài ra, khi đến khám các bạn trẻ còn được tư vấn về giải phẫu học và sinh lý học cơ quan sinh dục nam và nữ, cơ chế thụ thai; tình dục an toàn, tình dục thỏa mãn và tình dục có trách nhiệm; các rối loạn tình dục thường gặp; những bệnh truyền nhiễm, đặc biệt bệnh lây truyền qua đường tình dục, cách phòng tránh; những điều cần biết trong đêm tân hôn...
    Sau khi được tư vấn, mỗi người sẽ được khám hoặc làm các xét nghiệm phù hợp với từng cá nhân. Kết quả khám được bảo mật tuyệt đối, thông tin cho nhau biết hay không là quyền của mỗi người. Trừ trường hợp nhiễm HIV, bạn có nghĩa vụ phải thông báo và có biện pháp phòng ngừa cho người bạn đời nếu quyết định vẫn kết hôn với người ấy.
    Viy vậy, để có một cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân. Hãy cùng nhau đi khám trước khi cưới từ 3- 6 tháng để đảm bảo cơ thể khỏe mạnh hoặc phòng ngừa, chữa trị những căn bệnh có liên quan đến hạnh phúc của hai vợ chồng sau này.


  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Các xét nghiệm cần thiết để bảo vệ sức khỏe phụ nữ

    Thứ tư, 10/09/2014 12:26
    Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế - Đơn vị cung cấp thông tin © Báo SứcKhoẻ và Đời Sống.







    AloBacsi.vn
    Theo Màn ảnh sân khấu





  11. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Khám sức khỏe tiền hôn nhân- "vắc xin" cần thiết cho hạnh phúc gia đình

    Thứ Năm, 09/10/2014, 15:44Chuẩn bị một cơ thể lành mạnh để tiến tới hôn nhân an toàn, hạnh phúc là ước muốn của tất cả mọi người.

    Muốn vậy mỗi người cần phải biết tình trạng sức khỏe của mình trước khi kết hôn... Để có được liều “vắc xin” này thì việc tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân càng trở nên hết sức cần thiết... Vì không biết trước...

    Từ hôm cấp cứu tràn dịch màng phổi đến nay đã được 3 tháng nhưng sức khỏe của chị Minh vẫn còn rất yếu. Con vừa sinh ra chị phải cai sữa ngay vì mẹ cần điều trị tấn công nên không thể cho bú. Thế là bà ngoại chăm mẹ, bà nội chăm con...
    Trước đó chị đâu có biết mình bị lao nên không điều trị. Khi lấy chồng thấy người cứ ốm yếu nhưng chị nghĩ là do mình nghén ngẩm. Sức khỏe cứ yếu dần rồi chị phải nhập viện cấp cứu và buộc phải mổ đẻ sinh sớm khi con chị mới được gần 8 tháng trong bụng mẹ.

    Thiếu tháng, lại được mang thai trong tình trạng sức khỏe người mẹ không tốt kết hợp không được bú sữa mẹ nên bé rất yếu ớt. Từ khi sinh ra, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà vì... viêm phổi. Anh Hưng, chồng chị phờ phạc và mệt mỏi. Lấy vợ chẳng được bao lâu thì vợ ốm rồi bây giờ cả hai mẹ con cùng ốm, anh phải nghỉ việc và đôn đáo chạy đi chạy lại để chăm vợ và con.

    Giờ nằm trên giường bệnh nhìn chồng gầy đi trông thấy, con ốm yếu chị không khỏi ân hận. Giá như chị biết trước được sức khỏe của mình thì sẽ chưa mang thai vội.

    Buồn hơn chị Minh, trường hợp của chị Lan đến khi sinh mới biết mình bị nhiễm HIV và truyền cho con. Chị bàng hoàng, tuyệt vọng! Khi lấy anh, chị đã biết trước đó anh đã nghiện thuốc phiện. Lúc ấy chị muốn lắm, muốn thuyết phục anh đi kiểm tra sức khỏe. Thế nhưng chỉ vì sợ anh cho là chị không tin anh nên cứ nấn ná rồi thôi.


    Tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân.
    Tình trạng ân hận thì sự việc đã rồi như trên không phải là hiếm. Ở nước ta do chưa có thói quen đi khám sức khỏe tiền hôn nhân cộng với tâm lý e ngại, sợ mất lòng tin ở nhau nên nhiều hôn nhân đã không trọn vẹn, như ý. Họ chỉ đơn giản cho rằng đã quyết định tiến tới hôn nhân thì cả hai phải tin tưởng tuyệt đối vào nhau... trong khi chỉ bằng niềm tin ấy không thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến sức khỏe, bệnh tật, sinh nở... nếu cả hai không có những kiến thức và sự hiểu biết về nó.

    Cần có “chứng chỉ sức khỏe” khi kết hôn TS. BS Nguyễn Thị Hoài Đức, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và Gia đình (RaFH) cho biết: việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân sẽ giúp phát hiện những dị tật ở bộ phận sinh dục, xem có sự bất thường về chức năng hoạt động tình dục và sinh sản hay về tâm thần hay không...

    Ngoài ra, còn nhằm phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật (nếu có) có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hiện tại và sau này. Người sắp kết hôn sẽ được tư vấn về tình dục và mang thai an toàn và biết cách ngừa thai đúng cách. Đặc biệt là dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh (do di truyền) cho đứa con trong tương lai.

    Với những người mang gien di truyền (các bệnh tâm thần, Down, Thalassemia...) việc khám sức khỏe sớm phát hiện bệnh sẽ giúp người trong cuộc có nên quyết định lấy nhau hay không hoặc nếu lấy nhau thì sẽ chọn biện pháp mang thai nào cho phù hợp để tránh có những đứa con tật nguyền.


    Theo các chuyên gia, mỗi người tự đi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân còn để xem mình có đủ sức khỏe bước vào cuộc sống hôn nhân, có thể mang lại hạnh phúc cho nhau không. Điều này không chỉ giúp các “đối tác” hiểu rõ tình trạng của nhau để “cân nhắc” việc ăn đời ở kiếp với nhau, mà còn giúp họ có cơ sở để biết cách chăm sóc nhau tốt hơn trong cuộc sống sau này; giúp họ tự tin hơn khi bước vào cuộc sống gia đình.

    Không biết được tình trạng sức khỏe của mình và của nhau nên thực tế không ít trường hợp khi lấy nhau về rồi dở khóc, dở cười như: không có bộ phận sinh dục, vợ hoặc chồng bị vô sinh hay sinh ra những đứa con dị tật... Trong khi tất cả những điều này có thể biết trước và phòng tránh được nếu như trước đó họ đi khám sức khoẻ ở các trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản/tư vấn tiền hôn nhân. Hiện trong Luật Hôn nhân và Gia đình chưa bắt buộc phải đi khám sức khỏe tiền hôn nhân nhưng theo TS Đức, rất cần có một chứng chỉ về sức khỏe trước khi kết hôn.

    Hôn nhân là kết quả của sự hòa hợp của hai con người về thể xác cũng như tinh thần để sau ngày tân hôn cặp vợ chồng chính thức bước vào cuộc sống chung mà một phần quan trọng trong cuộc sống gia đình của họ đó là đời sống tình dục. Tình dục không chỉ có vai trò duy trì nòi giống mà còn phải mang lại sự thỏa mãn cho cả hai người.

    Một cuộc sống gia đình chỉ trọn vẹn và hạnh phúc khi có một chất lượng sinh sản tốt (sinh ra những đứa con khỏe mạnh, thông minh) và một đời sống tình dục an toàn, viên mãn. Muốn vậy thì tất cả những vấn đề về tâm lý và sức khoẻ của cha, mẹ phải được chăm sóc ngay từ ban đầu. Bạn có thể đến các phòng khám tư nhân; các trung tâm y tế quận, huyện; các trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản hoặc các bệnh viện để được đáp ứng nhu cầu này.

    Lợi ích của việc chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân

    -Chuẩn bị kiến thức tâm lý đúng cho cuộc sống tình dục vợ chồng

    -Phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật (nếu có) có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai và sinh đẻ về sau.

    -Chuẩn bị để có một cuộc sống tình dục thoải mái, thỏa mãn và an toàn .

    -Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch một cách hiệu quả nhất.
    http://www.tamsubantre.org/

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục: Từ bằng chứng tới chính sách

    Thứ ba 11/11/2014 13:00
    Tăng cường các ứng dụng nghiên cứu dựa trên bằng chứng để xây dựng các chương trình và chính sách y tế, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản (SKTD/SKSS) là một vấn đề vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay.

    Đó là khẳng định của Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA ) tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai mang tên “Sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục: Từ bằng chứng tới chính sách” được tổ chức hôm nay (11/11), tại Hà Nội.
    Bà Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và trẻ em phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Nhật Thy
    Hội nghị toàn quốc về SKTD/SKSS - diễn đàn vận động chính sách được tổ chức 2 năm một lần đã trở thành một diễn đàn chuyên sâu, có chất lượng để chia sẻ và thảo luận các kết quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực SKSS/SKTD cũng như ứng dụng vào việc xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

    Tham dự hội nghị có các đại biểu từ Bộ Y tế, các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý hoạch định chính sách đến từ các trường Đại học, các bệnh viên, viện nghiên cứu, các cơ quan ở Trung ương và địa phương trên cả nước, các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế.

    Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS Lưu Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho hay, tăng cường nghiên cứu khoa học, phổ biến, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học, công nghệ góp phần quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề đối với công tác dân số và chăm sóc sức khoẻ sinh sản như giảm chênh lệch tỷ suất giới tính khi sinh, giảm tử vong ở mẹ, tử vong trẻ em đặc biệt là trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ phá thai và tăng cường chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho vị thành niên, thiếu niên, người cao tuổi và cho các nhóm dân tộc đặc thù (người nhiễm HIV, người dân tộc thiểu số).

    Số liệu từ các cuộc điều tra về dân số cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ bao hồm cả mục tiêu 5a và 5b về cải thiện sức khoẻ bà mẹ, trẻ em. Độ bao phủ của các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD (bao gồm cả các dịch vụ lồng ghép trong kế hoạch hoá gia đình) đã được mở rộng. Chất lượng dịch vụ bao gồm cả dịch vụ về làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ sơ dinh đã được cải thiện rõ rệt.

    Tuy nhiên vẫn còn sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong và bệnh tật giữa các vùng miền, giữa các nhóm dân số khác nhau, đặc biệt trong nhóm dân tộc thiểu số. Vẫn còn có sự khác biệt và thiếu công bằng trong tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD có chất lượng giữa các vùng miền khác nhau trên toàn quốc. Một phần ba thanh niên vẫn gặp cản trở trong việc tiếp cận đầy đủ thông tin và dịch vụ về SKSS/SKTD.

    Ông Arthur Erken, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam. Ảnh Nhật Thy
    Trong bài phát biểu của mình, ông Arthur Erken, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh: “Việt Nam là một đất nước nông nghiệp với hơn 90 triệu dân và 54 dân tộc khác nhau. Chính sách đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mọi người sẽ không hiệu quả và chúng ta cần đảm bảo rằng các nhu cầu khác nhau của tất cả mọi người liên quan đến SKSS/SKTD phải được xem xét và thực hiện. Chính vì vậy cần thiết phải tiến hành nghiên cứu xã hội và thực nghiệm để có thể hiểu được tốt hơn về các yếu tố văn hoá, xã hội, kinh tế và các cấu trúc xã hội ảnh hưởng thế nào đến phụ nữ và nam giới trong việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ SKSS/SKTD.”

    Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng ghi nhận số lượng thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử. Thanh thiếu niên từ 10 đến 29 tuổi chiếm gần 40% tổng dân số Việt Nam. Họ không chỉ đông về số lượng mà các chuẩn mực và thái độ về tình dục của họ đang thay đổi hàng ngày trong một xã hội đang ngày cảng phát triển.

    Trưởng Đại diện UNFPA nhấn mạnh rằng việc Việt Nam chưa có một cơ sở dữ liệu Quốc gia về sức khoẻ sinh sản của thanh thiếu niên đáng tin cậy đã dẫn đến sự hạn chế trong việc xây dựng và giám sát những chính sách và chương trình phù hợp với sức khoẻ sinh sản của giới trẻ.

    “Do đó, tăng cường sử dụng bằng chứng dựa trên các nghiên cứu để xây dựng các chính sách và chương trình y tế đặc biệt là trong linh vực sức khoẻ sinh sản là đặc biệt quan trọng.”, ông Arthur Erken nói.

    Hội nghị lần này cũng đã công bố các nghiên cứu trong lĩnh vực SKSS/SKTD thực hiện trong giai đoạn 2010-2014 ở Việt Nam; thực trạng và những thách thức đối với công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam, Định hướng thực hiến chiến lược Dân số Sức khoẻ sinh sản ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Hội nghị cũng được nghe bài trình bày của các chuyên gia quốc tế về các vấn đề SKSS/SKTD ở khu vực châu Á Thái bình Dương và các bài học trong bối cảnh Việt Nam cũng như định hướng nghiên cứu trong tương lai.

    Kết quả Hội nghị sẽ được sử dụng cho việc định hướng các nghiên cứu tới đây về lĩnh vực sức khoẻ sinh sản và sức khoẻ tình dục ở Việt Nam, góp phần đạt được tiếp cận phổ cập chăm sóc SKSS/SKTD vào năm 2015.

    Tại Hội nghị, Bộ Y tế, Trường Đại học Y tế công cộng và Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đảm bảo thành tựu và tính bền vững của hệ thống chăm sóc sức khoẻ tình dục và sinh sản ở Việt Nam. Đầu tư cho tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ sức khoẻ sinh sản là một đầu tư quan trọng vì xã hội khoẻ mạnh và tương lai bền vững hơn.
    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/

  13. #13
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Ân hận vì không khám sức khỏe trước khi cưới

    Chủ nhật 23/11/2014 09:00

    Trước khi cưới, Hoa (27 tuổi, Thanh Hóa) đã 'thử' khả năng đàn ông của bạn trai mình. Thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi tình cảnh lấy chồng 1 năm mà không có con vì anh bị vô sinh.

    Ảnh minh họa

    Lấy nhau được 1 năm nhưng không có con, Hoa và chồng quyết định đi khám sức khỏe. Khi ấy cô mới ngớ người vì anh chồng khỏe mạnh trong 'chuyện ấy' như thế mà thực ra lại bị teo hai tinh hoàn, đến mức gần như không có.


    Bác sĩ cho biết tình trạng của chồng cô rất khó chữa, mà có khỏi cũng mất nhiều thời gian. Hoa chán nản vì không biết đến bao giờ cái ước mơ giản đơn của cô là có một mụn con mới trở thành hiện thực. Nếu biết trước ngày cưới có lẽ cô sẽ không quyết định lấy anh.

    "Nhưng giờ mọi chuyện mới vỡ lở thì có thể thay đổi được gì. Bỏ thì người ta bảo mình độc ác, mà không bỏ thì không biết hai người sẽ phải theo đuổi công việc chạy chữa đến bao giờ", Hoa nói.

    Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, thuộc Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (số 4A2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội), những người tinh hoàn bị teo nhỏ có thể giao hợp hoàn toàn bình thường, chỉ khác là họ không thể khiến bạn tình mang thai vì không thể sản sinh ra tinh trùng. Và điều này chỉ có thể phát hiện nếu đi khám.


    Chị Lan (30 tuổi, Hà Nội) cũng gặp phải những rắc rối về vấn đề sinh con nhưng điều trớ trêu ở chỗ chị có thai nhưng không thể giữ được đứa bé.


    Lấy nhau được 2 tháng thì chị có tin vui, cả gia đình ai cũng mừng. Thế rồi đùng một cái chị sảy thai. Lúc ấy chị chỉ nghĩ có lẽ do mình làm việc nhiều nên thai bị động. Nhưng đến lần sảy thứ hai thì chị quyết định đi khám. Bác sĩ cho biết chị có cổ tử cung thấp bẩm sinh nên cứ có thai là sảy. Vì thế lần sau khi có thai, chị phải nhập viện để thai nhi lớn lên bình thường.


    Bác sĩ Dung cho biết cũng đã có cô gái đến đây khám trước khi làm đám cưới và tỏ ra rất lo lắng, sợ có phải màng trinh của mình dày quá không mà khi thử quan hệ, chồng sắp cưới không thể làm rách nó được. Trò chuyện với bác sĩ cô mới biết hóa ra là tại 'thằng nhỏ' của anh ấy không đủ cương cứng để có thể làm rách cái màng mỏng ấy, chứ không phải tại cô.


    Những chuyện lấy nhau rồi mới biết chồng yếu sinh lý hoặc chồng (vợ) bị vô sinh hoặc mắc bệnh di truyền không phải là hiếm gặp. Nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình cảm vợ chồng mà còn kéo theo các yếu tố khác như kinh tế, sức khỏe, tâm lý; lâu dài là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.


    Điều đáng nói là phần lớn những rắc rối ấy có thể dự phòng được nếu cả hai đi khám sức khỏe trước khi cưới. Thế nhưng thực tế đa số mọi người chỉ đi khám khi thấy mắc bệnh hoặc là sau thời gian dài kết hôn mà không có con, bác sĩ Dung cho biết.


    "Các bạn trẻ thường ngại đề cập đến vấn đề này, họ sợ chạm đến lòng tự ái của nhau và cho rằng đó là việc làm không cần thiết. Nhưng thực tế thì điều đó không chỉ giúp giải tỏa những băn khoăn lo lắng trước khi cưới về khả năng có con mà còn là biện pháp giữ gìn và chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người bạn đời của mình", bác sĩ Dung nhấn mạnh.


    Khám sức khỏe tiền hôn nhân gồm có xem xét tiền sử bệnh của hai bên, có bệnh về rối loạn tâm thần, bệnh di truyền (hội chứng Down, câm điếc bẩm sinh, ung thư...), bệnh truyền nhiễm, các quan hệ huyết thống, bệnh sử gia đình. Và kiểm tra cả sức khỏe chung, thăm khám cơ quan sinh dục ngoài và trong, tình trạng kinh nguyệt, xuất tinh...


    Ngoài ra, theo bác sĩ Dung, cũng cần khám để phát hiện trước những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như lậu, giang mai, HIV/AIDS. Khi mắc những bệnh này thì nên hoãn kết hôn vì có thể lây bệnh cho bạn tình, nếu có thai thì sẽ truyền bệnh cho thai nhi và gây bất thường cho thai nhi.


  14. #14
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Vừa nghe rock, vừa được tư vấn sức khỏe giới tính

    Thứ sáu 05/12/2014 11:13
    Khán giả đến tham dự chuỗi sự kiện Rockstom7 do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức sẽ được các chuyên gia đến từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tư vấn miễn phí về sức khoẻ giới tính.

    Mới đây, MobiFone và UNFPA đã ký kết hợp tác trong việc tuyên truyền miễn phí cho các bạn trẻ về tâm sinh lý thông qua hoạt động tại chuỗi sự kiện Rockstom7.
    Các bạn trẻ đến nghe rock sẽ được tư vấn về sức khoẻ sinh sản miễn phí
    Mục đích của hợp tác này nhằm cung cấp thông tin và thông điệp về cách phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục và an toàn tình dục dành cho thanh thiếu niên; tư vấn về giới tính thân thiện, cởi mở và phù hợp.


    Tại mỗi buổi biểu diễn của Rockstom7, UNFPA sẽ triển khai một số hoạt động như tư vấn tại quầy thông tin; nhảy Flash mob để tuyên truyền rộng rãi về giới tính và sức khỏe sinh sản đến khán giả trẻ tham gia sự kiện.


    Theo đánh giá của UNFPA, Việt Nam đã bước vào thời kỳ dân số vàng ghi nhận số lượng thanh thiếu niên cao nhất trong lịch sử. Thanh thiếu niên từ 10 đến 29 tuổi chiếm gần 40% tổng dân số Việt Nam. Họ không chỉ đông về số lượng mà các chuẩn mực và thái độ về tình dục của họ đang thay đổi hàng ngày trong một xã hội đang ngày cảng phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam chưa có một cơ sở dữ liệu Quốc gia về sức khoẻ sinh sản của thanh thiếu niên đáng tin cậy đã dẫn đến sự hạn chế trong việc xây dựng và giám sát những chính sách và chương trình phù hợp với sức khoẻ sinh sản của giới trẻ.


    Thanh, thiếu niên còn thiếu thông tin và kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và điều này khiến họ bị tổn thương hơn trước bởi những hành vi nguy cơ cao và hậu quả về sức khỏe, bao gồm cả mang thai ngoài ý muốn, nhiễm khuẩn, HIV, lạm dụng tình dục và bạo lực giới.


    RockStorm - tour nhạc rock xuyên Việt được MobiFone tổ chức thường niên từ năm 2007 đến nay, quy tụ những band nhạc rock hàng đầu Việt Nam, đã có tuổi đời 7 năm và trải qua 6 hành trình xuyên Việt.

    RockStorm7 mang tên “Hào khí Đông A” sẽ diễn ra tại 6 điểm: Huế, Đà Nẵng, Biên Hòa (Đồng Nai), Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hà Nội từ ngày 29/11/2014 đến ngày 10/1/2015.
    Với những đóng góp tích cực cho nền âm nhạc Việt Nam cũng như cộng đồng xã hội, RockStorm của MobiFone đã chính thức được vinh danh trong giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 với hạng mục “ Chuỗi chương trình của năm” do Báo Thể thao & Văn hóa tổ chức.

    Nhật Thy
    http://tiengchuong.vn/

  15. #15
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Xa người yêu, chàng trai nhiễm HIV sau một lần vào nhà nghỉ

    15/12/2014, 15:42
    (PLO) - Chẳng lẽ chỉ một lần duy nhất theo đám bạn vào nhà nghỉ sau chầu rượu say mèm mà anh đã bị nhiễm HIV? Không thể ích kỷ cho bản thân mình, anh lấy hết can đảm để nói sự thật với em. Em lặng đi trong giây lát rồi lại cười hồn nhiên, bảo rằng chúng mình sắp cưới mà sao anh đùa dại dột thế?


    Tình yêu mình dành cho nhau đến giờ đã bảy năm rồi, em còn nhớ không? Trong dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của em, anh là vị khách không mời (do được bạn em rủ đi cùng), bởi vậy xung quanh những gương mặt vốn đã thân quen với em, anh trở nên xa lạ và lạc lõng. Nhưng rồi, nhờ sự khéo léo và chân tình của cô chủ nhà- là em- anh đã được dự một buổi sinh nhật có ý nghĩa nhất của thời sinh viên.


    Đến tận bây giờ, em vẫn thì thầm với anh rằng, anh không để lại ấn tượng gì đặc biệt cho em trong buổi đầu làm quen. Nhưng ngay khi anh lướt những ngón tay dưới dây đàn ghi-ta thì trái tim vốn nhạy cảm của em bỗng trở nên loạn nhịp. Em đã để cho con tim mình tự do bay bổng, phiêu du cùng điệu nhạc của anh đến khi anh đã buông đàn và thôi hát, trái tim em vẫn chưa tìm được lối về.

    Anh là một gã trai quê, vốn ngờ nghệch và vụng về với những đổi thay nơi phố thị. Bởi vậy, trước sự “thầm thương trộm nhớ” của người con gái Hà thành, con tim anh không dễ nhận ra. Cho đến khi em vờ như vô tình để quên tấm bưu thiếp có hình bông hồng đỏ thắm trong cuốn truyện của anh (mà em mang trả) thì anh mới giật mình- hình như mình đã quá vô tâm với tình cảm của một người con gái.


    Để rồi sau buổi ấy, tình cảm mình dành cho nhau đã chuyển sang một cung bậc khác. Ba năm yêu nhau trong giảng đường đại học, có cả ngọt ngào và cũng không ít hờn ghen. Ngày anh tốt nghiệp ra trường cũng là lúc em sang Pháp du học theo diện học bổng. Hơn hai năm xa em, anh cứ ngỡ như mình đang phải chịu một hình phạt khắc nghiệt nhất.


    Nhưng rồi, mọi khó khăn, ngăn trở của khoảng cách địa lý đã làm cho ngọn lửa tình yêu của chúng mình thêm nồng cháy- mặc dù em vẫn chưa dám công khai chuyện tình yêu của chúng mình cho gia đình biết.
    Chúng mình yêu nhau đã bảy năm rồi, em còn nhớ không? (ảnh minh họa từ Internet)


    Ngày em về nước, anh cứ ngỡ sẽ là ngày hạnh phúc nhất sau thời gian chúng mình đằng đẵng xa nhau. Nhưng niềm vui chưa kịp bén thì anh như người bị ném xuống vực thẳm khi cha mẹ em không ngại ngần tuyên bố: anh không xứng đáng làm chỗ dựa cho cuộc đời em. Nói đúng hơn, cha mẹ em đã không chấp nhận một thằng con rể như anh. Anh càng không thể quên những dòng nước mắt của em đã ướt đẫm vạt áo khi quỳ xuống để thuyết phục các đấng sinh thành. Giây phút ấy, anh hiểu rằng- em đã hy sinh rất nhiều vì anh.


    Anh cũng không biết bằng cách nào mà em đã thuyết phục được cha mẹ chấp thuận cho tình yêu của chúng mình (có thể vì cha mẹ thương con gái chứ không hẳn đã vừa ý với một đứa con rể tương lai xuất thân từ nông thôn, lại không có tài cán gì như anh). Và như tranh thủ cơ hội vàng, em bàn với anh định ngày cưới của chúng mình.


    Sắp đến ngày hôn lễ, anh cùng em đi khám sức khỏe để chuẩn bị cho tổ ấm tương lại. Khi nhân viên y tế gọi riêng anh vào phòng và đưa ra tờ xét nghiệm máu với kết quả dương tính với HIV, anh như bị sét đánh ngang tai. Thời khắc ấy, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất: anh lại gây thêm đau khổ cho em nữa rồi! Nhưng anh không tin vào tờ xét nghiệm ấy và yêu cầu họ phải làm lại.


    Thật đau đớn khi kết quả xét nghiệm lần hai vẫn giống như lần đầu. Chẳng lẽ chỉ một lần duy nhất theo đám bạn vào nhà nghỉ sau chầu rượu không biết trời đất mà anh đã bị nhiễm HIV? Không thể ích kỷ cho bản thân mình, anh lấy hết can đảm để nói sự thật với em. Em lặng đi trong giây lát rồi lại cười hồn nhiên, bảo rằng chúng mình sắp cưới mà sao anh đùa dại dột thế? Chao ôi! nhìn vào nụ cười và ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của em, trái tim anh như đang bị ai bóp nghẹt. Thúy ơi, anh đã hủy hoại niềm tin của em thật rồi.

    Cứ tưởng em sẽ hận anh, nguyền rủa anh là kẻ bội bạc (như thế có lẽ anh sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn). Nhưng sau tất cả những khổ đau mà anh đã gây ra cho em, em vẫn nghiêng bờ vai mỏng manh cho anh làm điểm tựa. Em càng rộng lượng và vị tha bao nhiêu thì anh càng thấy mình nhỏ bé, yếu hèn bấy nhiêu. Anh không xứng đáng với niềm tin của em, không xứng đáng làm người đàn ông đi suốt cuộc đời em.


    Nhưng cũng chính em đã giúp anh tìm thấy niềm vui và lẽ sống sau một thời gian chìm trong đau khổ và bi quan. Em như một thiên thần nhỏ, thay lòng anh giải thích với tất cả mọi người: người nhiễm HIV cũng có một trái tim biết yêu thương và muốn được yêu thương!


    Nhờ vào tấm lòng bao dung của em, anh có đủ tự tin và can đảm đối diện với sự thật. Em rủ anh đi đăng ký kết hôn: “Em vẫn mãi yêu anh, vẫn muốn làm vợ của anh!”. Những lời em nói và việc em làm đã làm thay đổi cuộc đời anh, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho anh. Anh đã thề độc với chính mình, sẽ không làm bất cứ điều gì khiến em phải lo lắng và đau khổ thêm nữa. Nhưng pháp luật liệu có cho phép chúng mình kết hôn khi anh đang mang căn bệnh thế kỷ?


    Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015) đã liệt kê 9 trường hợp cấm kết hôn, trong đó có: kết hôn giả tạo; tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;….


    Ngoài ra, theo quy định của Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 cũng quy định rõ, không được phân biệt, kỳ thị với những người nhiễm HIV/AIDS. Đồng thời, tại Điều 4 của Luật này cũng quy định về nghĩa vụ của người nhiễm HIV như: thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết


    Như vậy pháp luật không quy định việc cấm kết hôn đối với những người nhiễm HIV/AIDS. Người nhiễm HIV có quyền kết hôn nếu đủ tuổi theo quy định của Luật Hôn nhân gia đình (Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên) và việc kết hôn của họ dựa trên cơ sở tự nguyện, không bị mất năng lực hành vi dân sự…


    Tuy nhiên, vì HIV có thể lây cho bạn đời, lây cho con cái sau này, do vậy các cặp vợ chồng được khuyên nên đến các cơ sở tư vấn để được tư vấn HIV trước khi quyết định việc kết hôn, có con.
    (Luật gia Minh Anh- Bộ Tư pháp)

    http://toancanhbaochi.vn/xa-nguoi-ye...ghi-d15575.htm

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục thanh niên

    Thứ hai 22/12/2014 15:00
    Thanh niên chính là nhóm dân số đặc thù quyết định nguồn nhân lực trong tương lai, vì vậy rất cần được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục và lắng nghe những chia sẻ của họ.



    Thanh niên cần được trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản, tình dục - Ảnh minh họa

    Ngày 21/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Tư pháp và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số tổ chức Diễn đàn “Thanh niên hỏi- Nhà quản lý trả lời”.

    Diễn đàn với sự tham gia của 60 thanh niên đại diện cho các nhóm thanh niên đặc thù, bao gồm: Học sinh, sinh viên, thanh niên di cư, khuyết tật, đồng tính, song tính và chuyển giới đang sinh sống, học tập và công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Theo ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, diễn đàn “Thanh niên hỏi- Nhà quản lý trả lời” nhằm trao đổi ý kiến với đại diện nhóm thanh niên để bổ sung thông tin về quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên trong Luật Thanh niên (sửa đổi). Trên cơ sở đó, tính đến những khác biệt của các nhóm thanh niên đặc thù.

    Tại diễn đàn, đại diện nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới cho rằng, việc tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên nhóm này còn hạn chế, từ đó đã nảy sinh những nguy cơ gia tăng sự kì thị, phân biệt đối xử trong gia đình và trường học.

    Chính vì vậy, Luật Thanh niên (sửa đổi) cần tính đến những khác biệt của các nhóm thanh niên đặc thù, giải quyết các chính sách liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục. Các văn bản dưới Luật cần có quy định cụ thể để phòng tránh nguy cơ bị bạo lực, kì thị, phân biệt đối xử cho những nhóm thanh niên trên…


    Thúy Vân
    http://tiengchuong.vn/

  17. #17
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Giới trẻ chưa quan tâm tới việc khám sức khỏe tiền hôn nhân
    Đăng ngày: 27/01/2015


    Giới trẻ ngày nay, kết hôn dựa trên quan niệm yêu là cưới, ít có người ý thức tìm hiểu về sức khỏe của người bạn đời của mình. Từ xưa nay, nhiều người thường chú trọng tìm hiểu gia đình, đạo đức lối sống, trình độ… của bạn đời mà ít quan tâm về vấn đề thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hôn nhân đó là sức khỏe. Sức khỏe, tình yêu luôn song hành tạo nên một nền móng vững chắc đem lại hạnh phúc thế nhưng ít người quan tâm đến.



    ​Thời kỳ tiền hôn nhân là giai đoạn từ lúc một người bắt đầu có khả năng sinh sản đến khi chưa kết hôn. Khám sức khỏe tiền hôn nhân là giai đoạn khám trước khi kết hôn. Việc khám sức khỏe trong thời kỳ này không những có ý nghĩa bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của các cặp đôi vợ chồng tương lai mà còn có ý nghĩa nâng cao chất lượng dân số, chất lượng sống của toàn xã hội. Thế nhưng ngày nay, nhiều bạn trẻ còn e ngại và cho rằng kiểm tra sức khỏe thời kỳ này nếu phát hiện một trong hai người có vấn đề về sức khỏe thì sẽ khó tiến đến hôn nhân.

    Chị Nguyễn Thị Thủy, 26 tuổi, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh cho biết: “Một tháng nữa tôi kết hôn nhưng chúng tôi không có dự định về việc khám sức khỏe trong thời gian này. Tôi nghĩ việc khám này giống như thiếu sự tin tưởng về sức khỏe của nhau”. Đối với chị Lê Thị Thủy Tiên, 27 tuổi, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh cho rằng: “Tôi lo ngại nên không đi khám, chúng tôi quen nhau 2 năm, vừa mới cưới được nửa tháng, tôi nghĩ nếu khám phát hiện ra bệnh thì sẽ thế nào, có tiếp tục cưới hay không cưới”. Đây là suy nghĩ không đúng bởi việc khám sức khỏe này giúp cho cả hai hiểu rõ về tình trạng sức khỏe, trạng thái tinh thần và các căn bệnh bẩm sinh hay di truyền trong gia đình của cả 2 bên. Những kiến thức về việc dự phòng bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho con là hết sức quan trọng. Những bệnh tật ở người cha, người mẹ tương lai có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi cần phải được phát hiện và điều trị sớm, thậm chí nếu không thể khắc phục thì cần tính đến không sinh con.

    Theo Cử nhân Nguyễn Thị Thanh Lý, Phó trưởng khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và nam học cho biết: “Khám sức khỏe tiền hôn nhân là khám một cách toàn diện, khám sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe các bệnh lý di truyền, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và thời điểm khám sức khỏe tiền hôn nhân tốt nhất trước khi kết hôn từ 3 đến 6 tháng. Việc khám này đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích: thứ nhất đánh giá sức khỏe một cách tổng quát, thứ hai là phát hiện những bệnh lý truyền nhiễm ví dụ như HIV, viêm gan B, và các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục như: lậu, giang mai… thứ ba khám phát hiện các bệnh lý di truyền, tầm soát các bệnh lý có liên quan đến vấn đề sinh sản, dự phòng các bệnh lý bẩm sinh cho đứa con tương lai, giúp cho người phụ nữ có một sức khỏe tốt để mang thai và sinh nở an toàn. Ngoài ra còn giúp cho người phụ nữ và các cặp vợ chồng tránh có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình một cách hiệu quả hơn”.

    Khám sức khỏe tiền hôn nhân chính là sự chuẩn bị kiến thức, tâm lý đúng cho cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, bền vững. Việc khám sức khỏe này cũng chính là một việc làm cực kỳ quan trọng, không những trong việc chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân thoả mãn, an toàn và có trách nhiệm mà còn góp phần giảm hậu quả về mặt sức khỏe cho xã hội và cộng đồng./.


    Gi​a Bảo


    http://www.quangngai.gov.vn/

  18. #18
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Nữ giới nên làm xét nghiệm nào trước khi hôn nhân?

    Thứ tư, 06/05/2015 22:48
    AloBacsi ơi,
    Cho tôi hỏi, tôi muốn đi tiêm ngừa trước khi kết hôn thì cần làm xét nghiệm trước khi tiêm hay không và tiêm những loại vắc-xin nào? Các bệnh viện có làm việc ngày thứ 7 không? Xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Ngọc Bích - TPHCM)




    Bạn thân mến,


    Thông thường, đối với nữ giới, các xét nghiệm tiền hôn nhân bao gồm: Khám tổng quát, xét nghiệm công thức máu 24 thông số, khám phụ khoa (không can thiệp), xét nghiệm dịch âm đạo, xác định nhóm máu ABO, Rh, đường huyết, Cholesterol, Triglycerid, chức năng gan, viêm gan viêu vi B, tìm viêm gan siêu vi C, chức năng thận, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm bụng 2D, chụp X-quang tim phổi T, xét nghiệm HIV.


    Các xét nghiệm này dao động từ khoảng 1 - 2 triệu đồng/ bệnh nhân.
    Thường các cô dâu tương lai nên tiêm một số loại như phòng uốn ván, thủy đậu, vắc-xin cúm và mũi tiêm 3 trong 1 để ngăn ngừa sởi, quai bị, rubella. Bạn cần phải tiêm phòng sớm, vì sau khi tiêm, cần kiêng có thai ít nhất 3 tháng hoặc 6 tháng.

    Về xét nghiệm tiền hôn nhân và các tiêm chủng thì bạn có thể đến các trung tâm y tế Quận, huyện hoặc các tuyến bệnh viện trên địa bàn TPHCM đều được.


    Bạn cũng có thể tham khảo một số địa chỉ sau:

    BV Đại học Y Dược TPHCM
    215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
    ĐT: 08 3855 4269

    BV Từ Dũ
    284 Cống Quỳnh, Quận 1, TPHCM
    ĐT: 08 5404 2829

    BV Phụ sản MêKông
    243-243A-243B Hoàng Văn Thụ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM
    ĐT: 08 3844 2986

    BV Hùng Vương
    128 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
    ĐT: 08 3855 8532

    Thông thường, các bệnh viện công trên địa bàn TPHCM sẽ nghỉ ngày thứ 7 nên không tổ chức khám bệnh và tiêm ngừa. Bạn có thể đến các bệnh viện tư hoặc chờ khám vào các ngày làm việc theo quy đinh nhé.

    Thân.

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Thứ hai, 26/10/2015 17:59

    Những xét nghiệm cần làm trước khi kết hôn

    Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ là sự quan tâm đến sức khỏe của chính bản thân mình mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cuộc sống vợ chồng.

    Tại một số nước, các đôi yêu nhau phải có giấy chứng nhận sức khỏe đảm bảo cho cuộc sống vợ chồng mới được phép đăng ký kết hôn. Ở Việt Nam, khám sức khỏe tiền hôn nhân chưa được đưa vào trong quy định pháp luật nên còn rất ít người thực hiện cũng như nhận thức được sự quan trọng của nó trong cuộc sống sau này.

    Việc khám sức khỏe tiền hôn nhân không chỉ đơn thuần thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của mình mà còn là trách nhiệm đối với ngườichồng. ngườivợ. Khám sức khỏe trước khi kết hôn bao gồm khám sức khỏe tổng thể và khám sức khỏe sinh sản, phát hiện bệnh tật có nguy cơ ảnh hưởng tới mình và bạn đời để có kế hoạch điều trị sớm.

    Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân là việc làm cần thiết đối với mỗi cặp vợ chồng

    Những loại xét nghiệm cần làm trước khi kết hôn

    Tại một số bệnh viện, các bác sỹ sẽ đưa ra một số mức độ khám sức khỏe khác nhau. Khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng có nét tương đồng với khám sức khỏe địn kỳ tổng quát. Dưới đây là quá trình thăm khám cơ bản cho các cặp vợ chồng khi kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân.



    1. Kiểm tra đường huyết



    Lượng đường trong máu tăng cao quá mức trong một thời gian dài có thể gây ảnh hưởng lên nhiều cơ quan trọng yếu như mạch máu, thần kinh, mắt, thận, tim mạch và hệ thống miễn dịch. Bệnh tiểu đường còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tình dục. Kiểm tra đường huyết giúp phát hiện và điều trị sớm tiểu đường, ngăn biến chứng nguy hiểm. Để có kết quả xét nghiệm chính xác, mẫu máu nên được lấy vào buổi sáng, khi chưa ăn uống.



    2. Công thức máu



    Máu tĩnh mạch được lấy ra bằng một kim tiêm nhỏ, đem quan sát trong buồng tối đếm dưới kính hiển vi hoặc bằng máy tự động để phân tích các thông số cần thiết. Dữ liệu thu được cho phép đánh giá số lượng hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, nồng độ hemoglobin… thông qua đó phát hiện những rối loạn huyết học như giảm số lượng tế bào máu, thiếu máu, từ đó xác định nguyên nhân và có hướng điều trị thích hợp.



    3. Viêm gan siêu vi B



    Viêm gan siêu vi B lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, đường máu và mẹ truyền sang con. Thống kê cho thấy rất nhiều người bị nhiễm loại virus này. Mặc dù bệnh nguy hiểm và có khả năng lây nhiễm cao nhưng người mang siêu vi B vẫm có khả năng kết hôn và sinh con bình thường nếu được tư vấn cách tự chăm sóc bản thân, tiêm ngừa cho vợ hoặc chồng và con ngay khi mới sinh ra.



    4. Chức năng thận



    Khi thận suy yếu sẽ kéo theo hàng loạt các vấn đề sức khỏe khác như phù, tăng huyết áp, thiếu máu, thậm chí tử vong. Thận suy yếu khiến chúng ta kém tập trung, giảm trí nhớ, dễ bị kích thích, giảm ham muốn tình dục, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Xét nghiệm chức năng thận giúp đánh giá chính xác khả năng hoạt động của thận nhằm đưa ra biện pháp phòng ngừa và chữa trị hữu hiệu.



    5. Chức năng gan



    Gan tham gia vào hầu hết các hoạt động chuyển hóa và bài tiết của cơ thể. Chức năng gan giảm sút sẽ gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe. Bên cạnh các dấu hiệu lâm sàng, xét nghiệm men gan còn giúp chẩn đoán chính xác tình trạng tổn thương tế bào gan.



    6. Điện tâm đồ



    Nếu tim suy yếu sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động hàng ngày. Người bệnh thường hay ngất, mệt mỏi, hồi hộp, đau ngực, khó thở, có thể gặp khó khăn, nguy hiểm tính mạng khi quan hệ vợ chồng.



    Điện tâm đồ được xem như một phương tiện cơ bản để rà soát những bất thường ở tim. Phương pháp này phần nào đánh giá được cấu trúc, hoạt động và chức năng của tim, giúp phát hiện sớm các bệnh lý tim mạch tiềm ẩn.



    7. Tổng phân tích nước tiểu



    Mẫu nước tiểu (lấy giữa dòng) sẽ được xử lý và khảo sát các thông số như tỷ trọng, độ pH, cặn lắng, đạm, đường tế bào và vi trùng học. Kết quả phân tích giúp phát hiện một số bệnh tiềm ẩn như các tổn thương ở cầu thận, ống thận hay đường tiết niệu, nhiễm trùng tiểu… Những bệnh lý này có thể là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong chuyện chăn gối và duy trì nòi giống như giao hợp đau, rối loạn cương dương, lãnh cảm, bất lực, vô sinh…
    Làm các xét nghiệm cần thiết giúp sớm phát hiện những căn bệnh nguy hiểm
    8. X-quang ngực phẳng



    Phim X-quang chụp ngực phẳng cho một cái nhìn tổng quan về tim, phổi và các cơ quan lân cận. Dựa vào những dấu hiệu điển hình trên phim chụp, bác sĩ có thể nhận ra nhiều bệnh lý nguy hiểm hay có khả năng lây lan như bệnh phổi tắc nghẽn, viêm phổi hay lao phổi…



    9. Xét nghiệm HIV



    Để hạn chế lây nhiễm và bảo vệ mọi người trước hiểm họa HIV, một số quốc gia yêu cầu các đôi nam nữ phải kiểm tra HIV trước khi đăng ký kết hôn. Vẫn còn rất nhiều người e ngại khi đề cập đến xét nghiệm này. Nếu thực sự yêu nhau xét nghiệm HIV khôngphải là trở ngại lớn cho hôn nhân. Xét nghiệm này đơn giản chỉ giúp củng cố lòng tin và bảo vệ lẫn nhau mà thôi.



    10. Khám phụ khoa



    Đây là việc mà cô dâu tương lai nào cũng nên làm để đảm bảo sức khỏe, giữ hôn nhân hạnh phúc. Trong quy trình khám phụ khoa, cô dâu sẽ được soi tử cung, kiểm tra vòi trứng...



    Những xét nghiệm, thăm khám này không mất nhiều thời gian và thường có kết quả sau 7 - 10 ngày. Nếu có một sức khỏe sinh sản ổn định, cô dâu sẽ tự tin và hạnh phúc hơn để bắt đầu cuộc sống gia đình. Trong trường hợp nếu kết quả khám không như mong muốn, uyên ương sẽ có sự chuẩn bị về tâm lý và cách giải quyết thích hợp trước đám cưới.

    11. Xét nghiệm tinh dịch đồ



    Với chú rể, việc xét nghiệm tinh dịch đồ cũng là điều quan trọng và nên làm. Đây là xét nghiệm giúp đánh giá khả năng sinh con của nam giới, nhằm giúp bạn chuẩn bị cho cuộc sống sau đám cưới. Các chú rể tương lai có thể tìm tới những phòng khám nam khoa, bệnh viện để thực hiện xét nghiệm. Trước ngày khám, chú rể nên kiêng đồ uống có cồn cũng như giữ tâm lý, sức khỏe ổn định.



    12. Tiêm trước sinh



    Nhiều uyên ương kết hôn và muốn sinh con ngay sau đám cưới. Như vậy, cô dâu sẽ phải tiêm phòng sớm, vì sau khi tiêm, cần kiêng có thai ít nhất 3-6 tháng. Việc tiêm phòng trước cưới nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của mẹ cũng như em bé trong suốt quá trình mang thai và sau khi sinh ra.



    Thường cô dâu tương lai được bác sĩ tư vấn tiêm một số loại như phòng uốn ván, thủy đậu, vắc-xin cúm và mũi tiêm 3 trong 1 để ngăn ngừa sởi, quai bị, rubella. Cô dâu có thể đến những cơ sở y tế của quận, huyện, thành phố để tiêm chủng.

    13. Tìm hiểu biện pháp tránh thai



    Trái ngược với những người muốn có con ngay sau cưới, nhiều cô dâu chú rể lại muốn hoãn việc sinh con vì muốn ổn định cuộc sống, tận hưởng cuộc sống riêng hay công việc bận rộn. Lúc này, hai người nên cùng nhau tìm hiểu các biện pháp tránh thai như dùng thuốc, tiêm, dùng bao cao su... từ đó tìm ra cách hợp lý nhất với sức khỏe và điều kiện.



    Lợi ích của việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân

    Theo các chuyên gia, mỗi người tự đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn để xem mình có đủ sức khỏe bước vào cuộc sống hôn nhân, có thể mang lại hạnh phúc cho nhau không. Điều này không chỉ giúp hiểu rõ tình trạng của nhau để "cân nhắc" việc ăn đời ở kiếp với nhau, mà còn giúp họ có cơ sở để biết cách chăm sóc nhau tốt hơn trong cuộc sống sau này; giúp họ tự tin hơn khi bước vào cuộc sống gia đình.



    Kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân giúp:




    • Chuẩn bị kiến thức tâm lý đúng cho cuộc sống tình dục vợ chồng.
    • Phát hiện và điều trị sớm một số bệnh tật (nếu có) có thể ảnh hưởng đến vấn đề tình dục, mang thai và sinh đẻ về sau.
    • Chuẩn bị để có một cuộc sống tình dục thoải mái, thỏa mãn và an toàn.
    • Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch một cách hiệu quả nhất.
    • Dự phòng các bệnh lý, dị tật bẩm sinh cho đứa con trong tương lai, chuẩn bị cho người phụ nữ có điều kiện sức khỏe để mang thai và sinh đẻ an toàn về sau...

    Theo Trà Mi - Khỏe và Đẹp

  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân – hãy coi đó là điều bắt buộc

    Thứ Ba 8/12/2015 02:14:03 PM

    SKĐS - Hầu hết chúng ta thường tìm đến tình yêu rồi sau đó kết hôn theo lời mách bảo của trái tim và người các bạn lựa chọn cũng hoàn toàn là một “đối tác” ngẫu nhiên trên đường đời này.


    Tuy nhiên, cũng hầu hết chúng ta không được biết hết và đầy đủ tình trạng sức khỏe của nhau trước hôn nhân. Mà chính tình trạng đó ảnh hưởng trực tiếp và liên quan mật thiết tới sức khỏe của chính bạn trong suốt cuộc đời sau này, thậm chí là ảnh hưởng đến cả cuộc sống sinh tồn của thế hệ tiếp theo. Vì thế các chương trình tuyên truyền kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân bạn đừng nghĩ là chúng không cần thiết, hãy quan tâm đúng mức độ tới vấn đề quan trọng này.




    Các kết quả kiểm tra sức khỏe dù là như thế nào cũng không hoàn toàn bắt buộc bạn phải từ bỏ “đối tác” của mình mà sẽ cho bạn những lời khuyên phù hợp trong cuộc sống vợ chồng sau này. Thay vì bạn không kiểm tra vì lười, vì sợ, vì thiếu niềm tin… bạn sẽ phải hối hận trong cuộc sống sau này với những biến cố xảy ra không lường được trước.


    1. Kiểm tra HIV và các bệnh lây truyền đường tình dục



    Với tỉ lệ mắc bệnh HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục hiện tại, điều quan trọng hơn hết là các cặp vợ chồng sắp cưới nên có kiểm tra sàng lọc các bệnh này trước khi kết hôn. Bao gồm HIV, viêm gan B, C, và vô số bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm khác. Nếu bạn không kiểm soát được ngay khi có thể, bạn sẽ mắc các căn bệnh này có thể là suốt đời sau khi kết hôn. Các kiến thức về tình trạng sức khỏe của vợ hay chồng bạn sẽ giúp bạn tự bảo vệ mình và tìm kiếm các biện pháp y tế chăm sóc đầy đủ. Thậm chí với các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể được điều trị hoặc bạn tìm được cách phòng tránh lây nhiễm để giảm nguy cơ vô sinh, sảy thai sau này.


    2. Kiểm tra nhóm máu



    Kiến thức về các nhóm máu vợ hay chồng bạn vô cùng quan trọng trước khi kết hôn vì có những nhóm máu không tương thích giữa hai người sẽ có hại cho thai nhi sau này. Những xét nghiệm này rất dễ thực hiện và thường có kết quả sau 30p. Khi xảy ra các bất đồng tương thích giữa nhóm máu, bạn sẽ gặp phải nguy cơ thai nhi chết trong tử cung hay sẩy thai. Qua xét nghiệm máu trước hôn nhân, các bác sĩ sẽ tìm lời khuyên cho bạn về những biện pháp sử dụng khi mang thai để bạn có thể sàng lọc được những cá thể tốt và khỏe mạnh.


    3. Xét nghiệm tế bào gene hồng cầu hình lưỡi liềm



    Bệnh hồng cầu hình liềm là một bệnh mạn tính và suy nhược trong khiếm khuyết tế bào hồng cầu. Như tên của nó, các tế bào có hình dạng giống như một lưỡi liềm và điều này ảnh hưởng đến khả năng vận chuyển ôxy trong các mạch máu nhỏ đi nuôi các tế bào và mô. Khi bạn có xét nghiệm này bạn sẽ sàng lọc cho mình bởi bệnh này được khuyến cáo người mang bệnh tế bào máu lưỡi liềm không kết hôn với người mang gene bệnh tế bào máu lưỡi liềm bởi bạn có tỉ lệ 50% sinh ra một em bé mắc bệnh này bẩm sinh. Tuy nhiên, nếu một cá nhân mang gene hồng cầu lưỡi liềm kết hôn với một cá nhân khác không có đặc điểm nào của bệnh này sẽ sinh ra những đứa con chỉ mang gene chứ không mang bệnh


    4. Kiểm tra khả năng sinh sản



    Điều này không có gì đáng ngạc nhiên trong xã hội hiện đại ô nhiễm và nhiều độc tố ngày nay, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của chúng ta. Điều này vô cùng quan trọng bởi vì các vấn đề liên quan đến khả năng sinh sản có thể được giải quyết càng sớm càng tốt mà không gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho nhau sau khi kết hôn. Kiểm tra khả năng sinh sản thường bao gồm: phân tích tinh trùng của nam giới đánh giá khả năng thụ tinh, xét nghiệm nội tiết cho các cặp vợ chồng như FSH, LH, prolactin, testosterone, estrogen và progesterone; xét nghiệm tình trạng rụng trứng ở phụ nữ, siêu âm vùng chậu cũng có thể cần thiết để đánh giá các cơ quan sinh sản cho những bất thường bẩm sinh hoặc đã mắc phải.


    5. Xét nghiệm di truyền và các bệnh mạn tính



    Hôn nhân là sự cam kết suốt cuộc đời với bất kì ai. Biết về yếu tố di truyền hay bệnh mạn tính của nhau không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến cuộc sống chung nhưng nó sẽ cần thiết để hai vợ chồng hỗ trợ nhau trong suốt chặng đường dài sau này. Nên hãy kiểm tra những điều này, bạn sẽ chủ động và chuẩn bị hỗ trợ nhau tốt nhất trong cuộc sống chung. Hay chính nhờ những xét nghiệm này mà bạn tìm được những biện pháp điều trị, chăm sóc y tế tốt nhất cho nhau trong thời điểm hiện tại. Xét nghiệm này phụ thuộc vào khu vực bạn sinh sống và các tình trạng bệnh mạn tính phổ biến hay không phổ biến, hay bệnh di truyền liên quan đến những đứa con sau này mang gene tương tự mức độ nghiêm trọng tới đâu. Tuy nhiên, xét nghiệm này nên bao gồm tầm soát bệnh tiểu đường, kiểm tra cao huyết áp, ung thư thận và xét nghiệm cho bệnh thalassemia (tan máu bẩm sinh)./.


    Hà Anh
    (Theo Healthematics)

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •