Trích dẫn Gửi bởi justlove Xem bài viết
Dạ ý em không phải vậy, những việc em kể như trên là xuất hiện từ hồi học kì 2 lớp 9 ,và trí nhớ suy giảm (bắt đầu thủ dâm từ lớp 7) riêng cái hạch thì cuối hk2 và "đổ mồ hôi mơ hồ" thì em mới lo lắng và để ý từ hồi đầu tháng 7. Những hành vi bị trầy xước (tính cho đến giờ) thì em cũng tham vấn ý kiến nhiều anh chị và đều cho ra là không có nguy cơ. Nhưng em đọc cái topic Hiểu đúng về HIV để tránh những nổi lo hão ở đoạn đã trích ra trên sao mà thấy giống em quá. Em lo không biết em có thiếu sót 1 hành vi nào đó trong quá khứ dẫn đến bị HIV ở giai đoạn cận Aids như đã nói không
Đúng như những gì e nói: HIV không tự nhiên mà có trong cơ thể em. Điều anh muốn nói đó là việc em thủ dâm là nguyên nhân làm cho cơ thể em suy yếu, Việc đổ mồ hôi đã chứng toả sức khoẻ em yếu hơn người bình thường, riêng cục hạch mà em nói đó là hạch đề kháng, ai cũng có, nó giúp em chóng lại vi trùng gây bệnh, mọi khi em bị viêm nhiễm do kí sinh trùng gây ra thì hạch đề kháng sẽ to lên, đây là hạch tốt cho mọi người đừng lo lắng. Em nên tìm môn thể thao lành mạnh để giải trí, tránh xem phim ảnh sách báo có nội dung xấu. ở tuổi của em học rất quan trọng. Thủ dâm nhiều có nguy cơ làm cho vô sinh về sau. Vài hàng chia sẽ