Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
Thật ra các bạn nên nhớ, khi các bạn có hành vi được xác định có nguy cơ, các bạn luôn lo lắng, hoang mang, và luôn nghĩ rằng:
Liệu tôi có nhiễm HIV hay không?
Nếu tôi nhiễm thì cuộc sống tôi ra sao?
Tôi nhiễm toi sống bao lâu?
Tôi phải làm gì khi tôi nhiễm?
Cuộc đời rồi sẽ thế nào?
CV, Gia Đình, Bạn bè, XH sẽ nh2in tôi thế nào?
Có rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu trong suốt quá trình chờ XN. Chính vì những câu hỏi liệu tôi? Sẽ thế nào? Rồi Tôi như thế nào? .... Chí`nh những câu hỏi này đã làm cho các bạn stress tột độ, Stress là nguyên nhân chính làm cho hệ miễn dịch suy giảm đẫ đến bệnh tâm lý, dù bạn chưa bệnh, dù bạn chưa DT, nhưng nó cứ ám ảnh các bạn trong mỗi giấc ngủ, thì thử hỏi bạn tất cả nó không xuất hiện trên cơ thể bạn mới lạ. Songchung tiếp hơn 2000 BN nhiễm HIV, những BV này cho đến giờ phút cuối cùng mới biết mình nhiễm trong một sự tình cờ và k hề có TC nào hết, bởi họ k lên mạng, k đọc tin các trang Web, chính vì thế họ chả biết gì về HIV họ hồn nhiên vui vẻ, chính cái hồn nhiên này đã làm cho họ bình thường như bao người bình thường khác cho đến một ngày bệnh nặng đi BV thì mới vỡ lẽ mình nhiễm HIV giai đoạn cuối mà trước đ1o họ hoàn toàn k có một bệnh lý nào khác. Vì họ k nhận diện dược bất kỳ sự bất thường nào hết. Còn các bạn biết Web, biết mạng, biết DD, đọc qua 1nhiều thông tin dẫn đến nhiễu thông tin => một khi càng đọc càng soi mói càng vạch áo tìm TC, chính cái này đã làm cho TC k có càng trở nên có. Và lý do tại sao đến giờ này HIV vẫn là sợ mơ hồ và phải XN máu để biết có DT hay k. Đó chính là nó k hề có biểu hiện đặc trưng nào hết, k hề có bất kỳ một biểu hiẹn nào riêng biệt cho sự hiện diện của HIV trong người nhìn qua TC đặc trưng, chính vì thế mà con người nhìn HIV như là một quái vật và gêh tỏm nó, gắn kết nó với tất cả những gì kinh khủng nhất đều thuộc về nó, tỏng khi nó chỉ là ôột siêu vi rút vào cơ thể chỉ thích chui vào tế bào kháng thể trú ngụ và đẻ mà thui, sao một thời gian nó phá hủy tế bào kháng thể và tìm tế bào mới chui vào, và cứ thế nhân lên HIV sao mỗi lần nó phá hủy tế bào kháng thể người, HIV k phải là yếu tố gây bệnh, cũng k phải là nguyên nhây gây ra tiêu chảy hay bất kỳ một bệnh lý nào hết, Bệnh là do hệ miễn dịch bị phá hủy va 2gia3m dần vi trùng xâm nhập vào con người hàng phòng thủ k còn để bảo vệ thì tất bệnh sẽ nặng thêm Chứ HIV k phải là tác nhân làm cho ra các bệnh lý đó
Dạ em cảm ơn anh hiếu!Em hỏi thêm cái này mong anh hiếu đừng giận em:trường hợp những người có h mà anh hiếu đề cập có thể do những người đó có triệu chứng nhưng họ không biết đó là triệu chứng của hiv mà chỉ nghĩ là cảm cúm thông thường nên đôi khi bỏ qua không anh?