
Gửi bởi
Truong Xuan
1- Khi nào chân bạn đang chảy máu rồi dẫm vào vũng máu của NCH, lúc đó mới có nguy cơ.
2- Về ăn uống chung do bạn suy diễn thôi, người ta dùng đũa gắp thức ăn chứ không phải úp mặt xuống đĩa thức ăn. Nếu có như bạn suy diễn cũng không sao, vì: Nước bọt mang tính chất acid nhẹ có trong miệng, và mạnh hơn chất acid chứa trong bao tử. Cả hai chất này là lợi khí để tối thiểu hóa sự tấn công của các vi khuẩn.
3- Còn nước lẫn tinh trong nhà vệ sinh => Virus HIV là virus yếu, để tồn tại virus bắt buộc phải ký sinh trên một số tế bào sống. Khi ra ngoại cảnh, dưới tác động của môi trường và thiếu sự nuôi dưỡng, các tế bào sẽ bị huỷ hoại rất nhanh, và virus cũng bị huỷ hoại theo. Khi nào NCH xuất tinh bắn thẳng vào chỗ bạn đang có vết thương hở sâu và rộng, lúc đó mới lo.