Chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay vợ con về nhà ngoại mới dám vào forum nhờ tư vấn. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, trong lúc say rượu em đã không làm chủ được mình và đã có quan hệ với GMD, trong 1 đêm có quan hệ 2 lần và dùng BCS, nhưng GMD có dùng miệng để kích thích dương vật của em, sau khi quan hệ xong em chỉ rửa qua bằng nước lạnh, không dùng xà phòng vì chỗ đó không có. Quá trình rút bao khỏi dương vật thì em không biết mình có rút đúng quy trình không. Khoảng mấy ngày sau, em bị thuỷ đậu + sốt 39 độ (cái này chắc lây từ con của em vì cháu cũng vừa đã bị trước khoảng 1 tuần). Khoảng gần 10 ngày thì em khỏi nhưng em thấy trong người em thấy rất yếu, không có sức lực, cơ thể giảm 5kg (trước 55 giờ còn 50). Họng thì hơi rát 1 tý (chắc do em hút thuốc hơi nhiều vì căng thẳng), lưỡi trắng hơn bình thường và thỉng thoảng có nhức đầu. Hiện tại em cũng muốn đi xét nghiệm cho nhanh nhưng thấy người ta bảo sau 3 tháng mới chính xác. Em có gọi điện nhờ trung tâm y tế tại địa phương nhưng người ta bảo chác không sao, đừng nghe trên mạng (bà tư vấn cho em tỏ vẻ hơi khó chịu ). Em rất hoang mang và có thể nói là bị stress, giờ cứ như người mất hồn, ăn ngủ không điều độ. Suốt ngày ngội 1 góc lên mạng gõ từ khoá "triệu chưng hiv" đọc đi đọc lại. Thấy người ta nói rát họng thì tự nhiên thấy rát họng, bảo ngứa hay đau đầu là thấy mình đều thế. Mong mọi người giúp đỡ em ạ, giờ em đi làm mà cứ như người mất hồn, về nhà thì cáu gắt. Xác xuất em bị nhiễm HIV có cao không ạ, có cách nào rút ngắn thời gian chứ thêm 2 tháng nữa chắc em chết mất. Em ở Nghệ An.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!