NCH vẫn như bao người bình thường khác, đến lúc cần dùng ARV thì phải dùng, nhưng k phải lúc nào cũng khỏe, có những lúc trái gió trở trời, bị bệnh nhiễm trùng cơ hội, có khi phải nhập viện điều trị là chuyện bình thường, k thể tránh khỏi, rùi uống thuốc gặp tác dụng phụ BS yêu cầu nhập viện theo dõi... Nói chung NCH luôn gắn kết với thuốc, Phòng khám, BV gần như là một vòng tuần hoàn, và cái điều quan trọng đó là do NCH thường xuyên lui tới phòng kh1m nên dễ nhiễm trùng vi trùng mầm bệnh là điều k tránh khỏi, chính vì cái này NCH trở nên yếu hơn so với người bình thường, dù trong hình dáng bên ngoài họ vẫn như bao người khác, nhưng sinh lực k còn như người bình thường nữa, bởi một khi đã dùng ARV rùi thì cơ thể các bộ phận lục phủ ngũ tạn bị độc tố của ARV hủy hoại về năm tháng sẽ bị tổ thương. Nói chung là thế đấy. ARV là một dạng thuốc độc, vì phải nạp vào cơ thể mỗi ngày, bán thải k hết cứ tồn động trong gan thận thì đến một lúc nào đó gan thận tổn thương là chuyện k tránh khỏi rùi bạn





Trả lời kèm Trích dẫn