
Gửi bởi
Tuanmecsedec
Vấn đề trên lý thuyết cảnh báo luôn luôn đưa ra các tình huống (có thể ).Nhưng trên thực tế những việc đó khó xảy ra,nói đúng hơn là không bao giờ xảy ra.
Ví dụ, việc cảnh báo lây qua bàn chải đánh răng, hớt tóc cạo râu...cắt móng tay .v.v .v.v Trong đó cũng có kích dục bằng miệng.Nếu người Nữ miệng có máu (thực hiện ) kích dục dương vật cho người Nam,dương vật có trầy xước sẽ cảnh báo có khả năng lây nhiễm..v.v.v trong tuyên truyền họ luôn đưa ra các tình huốn như vậy.Nhưng trên thực tế thì không hề xảy ra,vì một người chảy máu miệng,như viêm nướu răng thì mới có hiện tượng chảy máu,thực tế nếu miệng bị viêm nướu răng ( rất đau ),lúc này nói chuyện còn chưa muốn nói,huống gì kích dục cho người khác được.Đó là phân tích theo thực tế.
Thật ra trong tuyến nước bọt có chất làm diệt vi khuẩn rất hay,trong đó làm bất hoạt HIV.Nên đường kích dục bằng miệng chưa ai xác định được CHÍNH XÁC lây nhiễm con đường này.