Đấy là do bạn đang bệnh nhiễm trùng cơ hội => Lao phổi và lao hạch. Khi nào bạn vượt qua giai đoạn bệnh nhiễm trùng cơ hội bạn sẽ khỏe lại. Người nhiễm HIV => AIDS gặp bệnh nhiễm trùng cơ hội nên suy yếu về thể lý. bạn cần bồi bổ cơ thể, ăn uống vào, lạc quan, thì bạn mới mau chống bình phục, một phần do bạn uống qua 1nhiều thuốc trong ngày, nên cơ thể phải làm việc hết sức. Hy vọng bạn phải biết cách điều tiết thuốc ra uống trong ngày, chia thuốc ra nhiều lần, tránh uống nhiều thuốc một lần. Những loại thuốc nào tương tác với nhau k được uống chung với nhau.
Ví dụ:
Cotrim 906mg bạn k được uống chung với thuốc lao.
Cotrim 960mg không được uống chung với ARV.
ARV chỉ uống duy nhất một mình nó, không được uống chung với bất kỳ thuốc nào khác.
Vitamine thì uống vào buổi sáng sau bữa điểm tâm.
Thuốc hạ sốt cũng k được uống chung với thuốc lao. Mỗi liều hạ sốt cách nhau ít nhất 3 đến 4 giờ.
Tất cả các loại thuốc uống liều cách nhau 2 đến 3 giờ.
Uống nhiều nước để lọc và thảy chất độc.
Uống nhiều lần trong ngày, ít nhất 6 bữa trong ngày, uống ít nhất 2,5 lít nước/ ngày.
Tối tránh ăn nhiều dầu mỡ chất béo như: sữa, các chất kích thích, dầu, mỡ để tránh tương tác với ARV liều buổi tối.
Nên vận động để cơ thể điều hòa máu. tránh nằm nhiều trên giường.
Mạnh mẽ, lạc quan, tin tưởng.