Sự thật về những vết trắng "bí hiểm" trên móng tay

Thứ sáu, 04/03/2016 19:58

Đa số thường cho rằng những vết trắng trên móng tay là biểu hiện của bệnh, nhưng thực tế có thể không phải vậy.





Vết trắng trên móng tay (Ảnh: wikipedia)
BS Jessica Krant, một nhà trị liệu tại New York cho biết "Thiếu can xi được cho là nguyên nhân hàng đầu cho những vết trắng trên móng tay, tiếp theo là thiếu kẽm. Thực tế, các vết trắng đó hoàn toàn vô hại và không phải là biểu hiện của việc thiếu vi chất cụ thể nào trong cơ thể."


BS Andrew Weil cũng có đồng quan điểm, giải thích đó là triệu chứng "Leukonychia" được gây ra bởi thương tích: "Hầu hết các vết trắng là tổn thương gây ra bởi gốc móng bị va đập mạnh. Khoảng 6 tháng sau, phần móng lộ ra ngoài thì bạn đã hoàn toàn quên đi việc vô tình bị kẹp tay ở đâu đó. Đôi khi, vết thương có thể do không cẩn trọng trong khi làm móng"



Weil cũng nói các vết trắng đôi khi có nguồn gốc từ dị ứng, ví dụ như sơn móng tay, hay nhiễm trùng nhẹ.



Tùy theo tốc độ và độ nặng nhẹ của móng, có thể mất tới 8 tháng để "Leukonychia" biến mất hoàn toàn.




Tuy nhiên, mọi người nên lưu ý tới các vết đen trên móng. Nếu đó là đốm tụ máu khi bị kẹp tay thì không cần lo lắng, nhưng đốm đen, nâu hay tím bất chợt xuất hiện có thể là dấu hiệu ung thư da.
Theo Mẫn Di - VnTinnhanh - Đại Đoàn Kết