Trích dẫn Gửi bởi JordanLe Xem bài viết
Hi timhieuh

Đối với cộng đồng LGBT thì con đường lây nhiễm chính của HIV vẫn là đường máu. Tại sao ư?! Tại vì như sau:

- Đối với cách thức quan hệ tình dục: Giao hợp qua hậu môn (anal sex) sẽ có sự cọ sát giữa dương vật và thành hậu môn (Thịt chà xát vào thịt) tạo ra những vết xước rất nhỏ mà mắt thường không thấy, từ những vết xước này sẽ có thể rỉ máu nên có thể có nguy cơ lây nhiễm hiv qua đường máu với điều kiện 1 trong 2 người hoặc cả hai người đều đang nhiễm HIV
- Đối với hành vi tình dục đường miệng (Oral sex): miệng và dương vật thì khả năng chà xát dẫn tới có viết xước trên miệng và cả trên dương vật là không có. Còn nếu bạn lo ngại về việc tinh tương (chất dịch do dương vật chảy ra) và nước bọt có thể truyển HIV cho nhau thì điều này lại càng vô lý hơn nữa. Chưa có tài liêu nói về sự lây nhiễm kiểu này. Có chăng đi nữa cũng là do miệng bạn đang bị lỡ loét chảy máu, và dương vật người partner kia cũng đang rỉ máu thì mới có nguy cơ nhiễm. Còn nếu không như vậy chắc chắn là không nhiễm

Mình hay nói đùa là HIV dễ dính lắm nhưng không hề dễ lây

Hi vọng bạn có thể bình tâm lại và hiểu rõ hơn về sự lây truyền hiv

Thân
cám ơn bạn JordanLe đã giải thích rõ cho mình. Mình cũng đã được các anh chị trên diễn đàn tư vấn nhiều cho trường hợp os và quan hệ cửa sau có bcs và gel bôi trơn là không có nguy cơ, không cần xét nghiệm, nhưng thỉnh thoảng cũng hay nghĩ về nó và thấy căng thẳng nên mình muốn được trao đổi kỹ hơn để có thể bình tâm trở lại. mình rất cám ơn bạn
Em cũng xin cám ơn các anh chị đã nhiệt tình tư vấn cho em. Nhiều lúc em cũng lung lay suy nghĩ của mình vì có quá nhiều thông tin, nhưng mà em vẫn tin những gì các anh chị tư vấn cho em là chính xác và thực tế. em xin cám ơn các anh chị