Trích dẫn Gửi bởi cantuvanvn Xem bài viết
Chào mọi người hiện nay tôi đang bất an về tâm lý. Tôi đã có lần nhờ mọi người tư vấn trường hợp con tôi cào người bị H rồi tự cào mình. Đọc tư vấn của anh songchungvoihiv tôi rất an tam. Tuy nhiêm trong cuoc sống ngay cả bản thân tôi cũng thế nhiều khi không biết mình bị chảy máu lúc nào và vì sao ( khi tay chân quyệt vào vật nhọn cháy ít máu khoảng 1 giọt ) chính vì thế vợ chồng tôi rất lo để cháu nó chơi với người HIV đó. Vì trẻ con hiếu động nên chuyện xước xát là chuyện bình thường. Thế nên tôi rất muốn được anh , chị tư vấn về kiến thức truyền nhiễm HIV.
1 : HIV không dễ lây nhiễm vì muốn lây nhiễm qua máu thì lượng máu cũng phải đủ , tầm 1 giọt không phải là lượng có thể đủ. chính vì thế cho dù người có H chơi với trẻ có va quyệt đụng chạm vào vết thương hở của bé thì cũng không có nguy cơ
2 : Các dich cơ thể như mụn nước và rộp bỏng nhỏ khoảng 1cm thì nếu bé có va chạm vào đó rồi tay bé gãi vết thương hay dụi mắt thì có khả năng không.
Tôi và vợ đi làm và cũng không thế trông coi 100% được nên không thể kiểm soát được mọi hành vi nên mong mọi người tư vấn.
Trên thực tế, HIV không lây truyền qua tiếp xúc thông thường và cho tới nay cũng chưa có báo cáo nghiên cứu nào về lây nhiễm HIV do bị cào cấu hoặc cắn gây ra.

Theo tài liệu “Sự thật về trẻ nhiễm HIV/AIDS” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, HIV xâm nhập vào cơ thể phụ thuộc vào 3 yếu tố sau:

1. Lượng HIV có trong máu và dịch tiết của cơ thể: Không phải dịch cơ thể nào cũng chứa lượng HIV như nhau. HIV có nhiều trong máu, tinh dịch, dịch âm đạo, sữa mẹ. Trong nước bọt, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu không có HIV.

2. Khả năng tồn tại của HIV ngoài cơ thể: HIV có thể tồn tại ngoài cơ thể con người và dễ bị tiêu diệt bởi các yếu tố như nhiệt độ, ánh sáng, tính axit hoặc kiềm của môi trường.

3. Đường vào: HIV có thể xâm nhập vào cơ thể qua các vết xây xát, vết thương của da và niêm mạc, khi các vết xây xước và vết thương này đang chảy máu và có tiếp xúc với máu , dịch tiết của người nhiễm HIV.

Vì vậy khi trẻ em nhiễm HIV cùng chơi đùa, cùng ăn cùng sử dụng đồ dùng học tập với trẻ nhiễm HIV, không có nguy cơ lây nhiễm HIV do không thuộc 3 yếu tố gây lây nhiễm nói trên.