Đề xuất khen thưởng cho người cai nghiện thành công
Thứ tư 13/01/2016 09:00
Ngày 12/1, Liên ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Công an thành phố, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp và Sở Y tế Đà Nẵng tổ chức hội nghị rà soát việc thực hiện quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện trên địa bàn.
Rất nhiều người nghiện đã làm lại cuộc đời nhờ vòng tay bao dung của cộng đồng - Ảnh: Internet
Theo đó, trong hơn một năm tổ chức phối hợp thực hiện, liên ngành đã phối hợp khá tốt trong công tác lập hồ sơ, do vậy công tác phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đạt được những kết quả khả quan. Tính đến ngày 15/12/2015, toàn thành phố đã lập hồ sơ áp dụng các hình thức, biện pháp cai nghiện cho 948 lượt người, trong đó cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục-Dạy nghề 05-06 691 người, cai nghiện tự nguyện tập trung 63 người và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng 194 người.
Tuy nhiên, theo ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTBXH) Đà Nẵng, vẫn còn nhiều tồn tại trong công tác phối hợp liên ngành như: thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, xác minh nơi cư trú còn kéo dài, có nhiều trường hợp tới 15 ngày, cá biệt có trường hợp tới 75 ngày mới đủ thủ tục để mở phiên họp, quyết định biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trong khi quy định chỉ là trong vòng 7 ngày). Thủ tục tống đạt còn rườm rà, đối tượng được giao cho gia đình quản lý nên rất dễ bỏ trốn. Công tác cắt cơn, giải độc cho các đối tượng cai nghiện gia đình – cộng đồng tại các Trung tâm y tế quận, huyện đang gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, công tác bảo vệ chưa thật tốt khiến ma túy vẫn thẩm lậu vào trong, gây khó khăn và không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Tại hội nghị, đại diện các địa phương, các sở, ngành liên quan đã nêu lên những khó khăn trong quá trình triển khai công tác phối hợp cũng như tổ chức cai nghiện; đồng thời đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất để triển khai công tác này tốt hơn. Trong đó, đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, xây dựng lại quy chế phối hợp phù hợp với các văn bản mới ban hành của Trung ương cũng như thực tế tại địa phương, chặt chẽ hơn và hiệu quả cao hơn; có chính sách khuyến khích đối với người có thành tích vận động người đi cai nghiện tập trung cũng như khen thưởng đối với những người cai nghiện thành công. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị UBND TP điều chỉnh các chính sách, chế độ hỗ trợ như tiền điều trị cắt cơn, giải độc, tiền ăn của học viên, kinh phí hỗ trợ các thành viên tham gia truy tìm học viên bỏ trốn hay tham dự các phiên xét hồ sơ của Tòa án…
Theo Báo Pháp luật