
Gửi bởi
kolit
Biện pháp cụ thể dự phòng lây nhiễm HIV tại các dịch vụ y tếPhải coi tất cả các trường hợp đến khám chữa bệnh đều có khả năng là nguồn lây nhiễm HIV. Từ đó thực hiện nghiêm ngặt mọi biện pháp an toàn dự phòng lây nhiễm.Sử dụng găng tay vô trùng khi tiếp xúc với các mô, tổ chức, dịch thể và dụng cụ dính máu. Vứt bỏ găng tay sau mỗi lần sử dụng, nếu cần sử dụng lại phải rửa sạch và hấp tiệt trùng. Không dùng một găng tay để làm thủ thuật đồng thời với từ hai người trở lên. Không dụi mắt, mũi hoặc xoa vào da khi mang găng tay để làm các thủ thuật. Sau khi làm thủ thuật phải tháo bỏ găng tay và rửa sạch tay bằng xà phòng.Mặc áo choàng, mang khẩu trang, kính bảo vệ mắt cũng như vật dụng che chắn phần da hở khi tiếp xúc với bệnh phẩm cũng như tiến hành thăm khám và làm các thủ thuật khi điều trị.Không dùng lại các vật sắc nhọn như kim tiêm, kim lấy máu, kim truyền, dao, kéo, kim chích... Nếu cần dùng lại phải tẩy hấp vô trùng đúng quy định, nếu không dùng nữa phải cho vào hộp mà các vật này không có khả năng xuyên qua. Hạn chế đến mức thấp nhất việc truyền máu trong điều trị, sàng lọc máu và các sản phẩm của máu trước khi truyền, tổ chức tốt phong trào hiến máu nhân đạo. Phải tiến hành xét nghiệm, sàng lọc đối với người cho trước khi tiến hành lấy tổ chức và cấy ghép cho bệnh nhân.Tại phòng xét nghiệm: Phải luôn giữ cho phòng sạch sẽ, hạn chế tối đa việc đi lại trong phòng khi tiến hành làm xét nghiệm. Tiến hành tẩy uế dụng cụ và sàn nhà sau mỗi ngày làm việc bằng hóa chất tiệt trùng.Khi xảy ra tai nạn như đổ bệnh phẩm, vỏ ống nghiệm chứa bệnh phẩm... cần phải dùng hóa chất tiệt trùng và dụng cụ lau sạch sàn.Nếu bị các vật sắc nhọn xuyên qua da phải rửa sạch nơi tổn thương bằng xà phòng và có thể sử dụng biện pháp điều trị dự phòng theo đúng phác đồ quy định.Nguy cơ lây nhiễm HIV tại các dịch vụ xã hội