Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 22

Chủ đề: Cách xử lý khi bị đau mắt đỏ

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần

    Cách xử lý khi bị đau mắt đỏ

    18/8/2014 13:22
    Mùa mưa là lúc bệnh đau mắt đỏ dễ phát triển thành dịch trong cộng đồng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây là những điều bạn cần biết để "ứng phó" với loại bệnh này.

    Bệnh đau mắt đỏ, bản chất là viêm kết mạc cấp do virus. Adenovirus là loại virus phổ biến nhất trong việc lây nhiễm bệnh. Mùa mưa, điều kiện thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm không khí…) phù hợp cho sự phát triển của virus, tạo điều kiện cho virus lây lay nhanh chóng và phát tán gây thành dịch bệnh trong cộng đồng.
    Khi bị đau mắt đỏ, mắt người bệnh thường bị sưng nề, sưng húp làm khe mi hẹp lại, kết mạc đỏ lừ, nước mắt chảy nhiều kèm theo dử mắt làm mắt dấp dính, lèm nhèm và nhiều lúc nhòe đi, cảm giác rất ngứa và khó chịu, chỉ muốn day, dụi mắt.

    Ảnh minh họa

    Về mặt lâm sàng, bệnh đau mắt đỏ gồm có hai thể chính là viêm kết mạc - họng - hạch và viêm kết giác mạc. Người bệnh bị viêm kết mạc - họng - hạch có các triệu chứng như mắt đỏ, họng đau, ho, sờ thấy hạch nổi lên ở trước tai, sau tai hoặc dọc theo cổ; với những trẻ nhỏ có thể kèm theo sốt. Thể viêm kết giác mạc (chỉ có ở mắt) vừa tấn công vào kết mạc - lòng trắng làm mắt đỏ, vừa tấn công vào giác mạc - lòng đen gây ra viêm giác mạc đốm, dưới biểu mô. Cả hai thể này đều lây lan rất mạnh.
    Sau khi nhiễm virus, thời gian ủ bệnh khoảng 1 tuần. Trong thời gian đó virus vào cơ thể tiếp tục sinh sôi, nảy nở cho đến khi đủ số lượng nhất định để gây bệnh. Với những người có sức đề kháng tốt sẽ kìm hãm sự phát triển của virus khiến nó không thể gây bệnh.
    Các nguồn lây bệnh
    Bệnh đau mắt đỏ có thể lây theo đường trực tiếp khi tiếp xúc với nước mắt, dử mắt tiết ra. Trẻ nhỏ bị đau mắt đỏ thường hay lấy tay day, dụi mắt làm giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu. Sau đó bàn tay có chứa virus gây bệnh lại đặt lên bàn học, ghế hay lên tay, mặt trẻ khác… làm lây nhiễm bệnh. Các bác sỹ đôi khi cũng là nguồn lây bệnh khi họ khám cho bệnh nhân đau mắt đỏ xong, tay không sát trùng cẩn thận và đặt vào mi mắt khám cho bệnh nhân khác, vô tình gây nên bệnh.
    Một nguồn lây bệnh trực tiếp khác là do dùng chung khăn mặt, thau, chậu và thuốc nhỏ mắt. Theo khuyến cáo, các loại thuốc nhỏ mắt cần được nhỏ cách mắt vài cm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này và nhỏ thuốc mắt sai cách (nhỏ sát vào lông mi, bờ mi) làm đầu lọ thuốc nhiễm khuẩn cũng là nguyên nhân làm bệnh lây lan.

    Nhỏ thuốc mắt sai cách làm cũng là một trong những nguyên nhân làm bệnh lây lan. Ảnh minh họa

    Bệnh có thể lây qua đường không khí như khi ho làm virus phát tán ra ngoài không khí. Chẳng vậy người xưa có câu "Đừng nhìn vào nó, nó bị đau mắt đấy" là muốn nói về việc lây bệnh qua đường không khí chứ không phải nhìn đơn thuần mà bị đau mắt đỏ.
    Hướng xử lý khi bị bệnh
    Hiện chưa có thuốc đặc trị tiêu diệt virus gây bệnh đau mắt đỏ. Trong phác đồ điều trị, hầu như điều trị các triệu chứng và làm cơ thể tăng sức đề kháng chống lại sự hoạt động của virus. Gồm có: thuốc chống viêm nhẹ (một số loại chỉ dùng cho người lớn mà không dùng cho trẻ nhỏ) để chống sưng lề, thuốc giảm xuất tiết, kháng sinh phòng bội nhiễm do vi khuẩn và thuốc giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể.
    Nhìn chung bệnh có xu hướng tự khỏi. Sau khoảng 10 ngày bệnh sẽ giảm dần và khỏi, sự điều trị chủ yếu mang tính hỗ trợ. Riêng thể tấn công vào giác mạc thì những đốm trắng có thể mất đi sau một tháng và làm thị lực bị suy yếu.
    Với thể viêm kết mạc - họng - hạch thì cần kết hợp điều trị họng, hạch. Có thể súc miệng bằng nước muối và dùng thuốc bổ (đường uống) cho cơ thể.
    Một số trường hợp nặng gây ra viêm kết mạc có giả mạc. Giả mạc là màng viêm màu trắng đục, bám vào mặt sau của mi mắt và chỉ nhìn thấy khi lật mi lên. Khi có giả mạc chứng tỏ sức đề kháng của mắt đã yếu, bệnh đang có chiều hướng nặng thêm và độc tính của virus cao. Những trường hợp này mắt sưng rất nặng và kéo dài do giả mạc bít vào mặt sau mắt làm cho thuốc không ngấm vào được tổ chức bệnh. Do vậy cần có sự can thiệp của bác sỹ giúp bóc bỏ lớp màng để thuốc phát huy tác dụng. Cả trẻ em và người lớn đều có nguy cơ mắc phải viêm kết mạc có giả mạc.
    Bệnh sẽ diễn biến phức tạp hơn nhiều nếu giả mạc không được bóc đi. Bệnh kéo dài và lâu khỏi. Khi khỏi, giả mạc bị xơ hóa, co rút lại làm cho bề mặt sau kết mạc mi dúm dó, gây cạn cùng đồ làm mắt khó liếc nhìn về các phía.
    Các biện pháp phòng tránh
    Biện pháp chung là cách ly người bị mắc bệnh. Mầm bệnh có khả năng sống ở môi trường vài ngày. Người bệnh có thể là nguồn lây tiếp tục sau khi khỏi bệnh một tuần. Do đó cần cắt đứt hai đường lây bệnh, nguồn lây trực tiếp và qua đường không khí bằng cách tránh chạm vào vùng mắt và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt là sau khi sử dụng các loại thuốc để nhỏ mắt.

    Ảnh minh họa

    Không dùng chung khăn tắm hoặc khăn tay, vứt bỏ khăn giấy sau mỗi lần sử dụng. Lưu ý khăn mặt, khăn tắm cần giặt sạch bằng xà phòng, đem phơi nắng để tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh.
    Súc miệng hàng ngày bằng nước muối hoặc các nước súc miệng khác. Nhỏ nước muối 0,9% vào mắt hàng ngày.
    Khử trùng các bề mặt như bàn ăn, bồn tắm, bồn rửa mặt và tay nắm cửa để ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này.
    Không tự ý mua thuốc nhỏ mắt hoặc dùng thuốc của người khác để nhỏ mắt khi bị bệnh. Không tự đắp lá dâu, lá trầu,… vào mắt vì có thể gây nhiễm trùng nặng thêm.
    Không nên đeo kính áp tròng cho đến khi bệnh đau mắt đỏ đã được chữa khỏi. Việc trang điểm mắt và sử dụng các loại kem mỹ phẩm cũng nên tránh vùng mắt cho đến khi các triệu chứng của đau mắt đỏ không còn.
    Bệnh viện cũng là môi trường phát tán dịch trong mùa dịch do tần suất gặp gỡ giữa người bệnh với người khỏe mạnh ở bệnh viện rất cao. Do đó, vào mùa dịch không nên đến bệnh viện khi không cần thiết và nên tránh những nơi đông người như chợ, siêu thị, thang máy.
    Lan Dương tổng hợp


    Theo giadinh.net.vn
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Đau mắt đỏ kiêng ăn gì?

    19/8/2014 15:00
    Đau mắt đỏ kiêng ăn gì? Hãy tham khảo những thực phẩm cần tránh khi bạn đang bị đau mắt đỏ trong bài viết dưới đây.



    ảnh minh họa
    Trong các bệnh về mắt thì bệnh đau mắt đỏ là bệnh thường gặp nhất, đặc biệt là vào những thời điểm giao mùa. Mùa mưa đến là lúc mà dịch đau mắt đỏ bùng phát.
    Ngoài việc nghỉ ngơi và điều trị đúng cách, mọi người cũng rất quan tâm đến chế độ ăn uống trong những ngày bị bệnh.
    Kiêng ăn các gia vị cay nóng khi bị đau mắt đỏ
    Theo đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt. Vì vậy người bênh nên kiêng các gia vị cay, nóng như: tiêu, ớt, tỏi, hành tây,...Những gia vị này sẽ gây cảm giác nóng cho mắt hoặc tình trạng đỏ hơn.
    Thời nhà Minh, Đại danh y Lý Thời Trân trong tác phẩm y học lớn rất nổi tiếng "Bản thảo cương mục" đã cho rằng để điều trị bệnh đau mắt đỏ thì người bệnh tuyệt đối không được ăn hành tỏi, hành ta, củ kiệu, hạt tiêu. Đặc biệt trong mùa hè nếu ăn nhiều các loại tỏi sẽ gây ảnh hưởng tới mắt.
    Kiêng ăn đồ ăn tanh khi bị đau mắt đỏ
    Quan niệm dân gian cho rằng, đồ ăn tanh như hải sản có thể tác động xấu vào tình trạng của viêm kết mạc. Do đó, người bệnh đau mắt đỏ cần kiêng ăn đồ ăn tanh trong thời gian mắc bệnh.
    Ngoài ra bệnh nhân còn nên tránh những điều sau
    Tránh bị ảnh hưởng của ô nhiễm không khí: Không khí ô nhiễm là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư vòm họng, ví dụ như hít phải khí độc hại trong không khí sẽ dễ dàng mắc ung thư vòm họng.
    Tránh hút thuốc và uống bia rượu: Nghiên cứu đã cho thấy, những người hút 40 điếu thuốc một ngày sẽ có nguy cơ tử vong do ung thư vòm họng gấp 20 lần so với người không hút thuốc lá. Nếu như hút thuốc, lại uống rượu bia thì khả năng ung thư sẽ tăng lên nhiều lần.
    Tránh những thói quen ăn uống không tốt: Thói quen ăn uống không tốt, lại liên tục hút thuốc, không chỉ có hại cho cổ họng, mà còn có hại cho mắt, khí quả, phổi... thậm chí có thể mắc bệnh và diến biến xấu thành ung thư.



  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Mẹo trị đau mắt đỏ nhanh khỏi nhất


    22/8/2014 16:02
    Mẹo trị đau mắt đỏ nhanh sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác cộm, đau rát và đỏ mắt. Hãy tham khảo các cách trị đau mắt đỏ nhanh nhất trong bài viết dưới đây bạn nhé.



    Muốn trị đau mắt đỏ nhanh bạn cần phải nhớ những nguyên tắc vàng sau đây.

    Tuyệt đối không dụi mắt

    Mẹo trị đau mắt đỏ nhanh khỏi nhất
    Đau mắt đỏ thực sự gây cho bạn cảm giác khó chịu và theo phản ứng thông thường sẽ lấy tay dụi mắt. Thói quen này còn khiến vi khuẩn lây lan sang mắt còn lại.Dụi mắt không giảm được ngứa. Thay vì việc đó nên đắp một miếng gạc lạnh để làm dịu.
    Nên rửa tay trước khi vệ sinh mắtTrước khi vệ sinh mắt, người bệnh (cha mẹ của người bệnh) cần vệ sinh tay chân thật sạch sẽ. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn có tác dụng tốt hạn chế virus đau mắt đỏ lây lan cho người khác.
    Không dùng chung khăn mặtBạn nênrửa mặt ít nhất 3 lần/ngày bằng nước sạch, khăn sạch, riêng. Giặt khăn bằng xà phòng, phơi khăn ngoài nắng.
    Vệ sinh chăn, ga, gối sạch sẽBạn nên giặt ga giường, vỏ gối, khăn tắm trong nước tẩy và ấm. Vệ sinh ga, gối, chăn sạch sẽ để hạn chế virus đau mắt đỏ lây lan cho người khác.
    Tra thuốc nhỏ mắt khoa học
    Rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý (sáng, trưa, tối).
    Nếu bị đau một bên mắt, cần chăm sóc cẩn thận để không làm lây bệnh sang mắt còn lại. Bạn hãy nằm nghiêng một bên, nhỏ mắt rồi dùng gạc y tế lau ngay gỉ và nước mắt chảy ra khi vệ sinh mắt.
    Không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn.
    Đắp khăn ấm lên mắt bị đau
    ó thể làm dịu khó chịu bằng cách đắp khăn ấm lên mắt bị đau. Ngâm một miếng vải sạch trong nước ấm và vắt nước trước khi đặt nó nhẹ nhàng lên mắt đau.

    Bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể
    Cần tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng, hoa quả, vitamin và khoáng chất tăng sức đề kháng để nhanh lành bệnh hơn.
    Đi khám bác sĩ nếu bệnh lâu khỏi
    Khi thấy bệnh nặng hơn, mắt mờ đi, bạn cần tới ngay bệnh viện để được bác sĩ thăm khám. Nếu bệnh không kịp thời được điều trị, chăm sóc cẩn thận, người bệnh sẽ bị giảm thị lực, gây sẹo.

    Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam

  4. #4
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Đau mắt đỏ lây qua đường nào?


    30/8/2014 08:32
    Đau mắt đỏ lây qua đường nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Hãy tham khảo trong bài viết dưới đây để biết cách phòng ngừa và điều trị đau mắt đỏ bạn nhé.




    ảnh minh họa
    Đau mắt đỏ cũng như các bệnh viêm đường hô hấp khác, lây theo đường hô hấp, nên việc một người đau mắt đỏ lây cho cả nhà là rất phổ biến.
    Khác với các bệnh về đường hô hấp thường chỉ hắt hơi, xổ mũi. Với đau mắt đỏ, bệnh biểu hiện rầm rộ là mắt đỏ, sưng húp, ken đặc dử mắt, chảy nước mắt.
    Cũng như các bệnh hô hấp khác, đau mắt đỏ dễ lây lan do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh, qua tay, lây qua những vật dụng hàng ngày như khăn rửa mặt, đồ chơi, bát ăn, cốc uống… Đáng sợ nhất là giai đoạn ủ bệnh bởi tốc độ lây truyền nhanh nhất cũng là ở giai đoạn này.
    Khi mới nhiễm vi-rút, người bệnh không có triệu chứng nên không biết để phòng ngừa cho người khác. Vì thế thường xảy ra tình trạng cả nhà cùng đau mắt đỏ vì lây lan nhau. Nhiều trường hợp, người lớn khỏi rồi nên chủ quan khi chăm sóc con dẫn đến tái nhiễm.
    Phòng tránh đau mắt đỏ ra sao?
    Để hạn chế đau mắt đỏ lây lan, khuyến cáo của các cơ sở y tế là bản thân mỗi thành viên trong gia đình, cả người lớn và trẻ nhỏ phải giữ vệ sinh nghiêm ngặt. Nên áp dụng những cách dưới đây đến 10 ngày sau khi được chẩn đoán bị đau mắt đỏ hoặc khi mắt vẫn còn đỏ:
    Rửa tay bằng xà phòng và nước ấm nhiều lần mỗi ngày.
    Không dụi hoặc sờ vào mắt bị nhiễm trùng. Nếu chỉ có một mắt bị nhiễm trùng, tuyệt đối đừng sờ vào mắt kia. Rửa tay ngay khi sờ vào mắt hoặc mặt người bệnh.
    Bất cứ chất dịch nào tiết ra từ mắt bị nhiễm trùng đều nên rửa sạch mỗi ngày hai lần. Dùng khăn giấy thấm nước lau từ trong kéo ra ngoài bằng một động tác liền lạc, bắt đầu từ bên gần mũi. Dùng khăn giấy mới để thấm khô. Hãy cẩn thận đừng chạm vào mắt không bị nhiễm trùng.
    Dùng khăn giấy thay vì khăn vải và khăn lông để rửa và lau khô tay và mặt. Nếu không làm vậy được thì hãy giữ kỹ sao cho người khác không dùng khăn lông và khăn mặt của người bị nhiễm trùng.
    Giặt tất cả khăn bông, khăn mặt và khăn giường của người bị nhiễm trùng riêng rẽ với đồ giặt khác của gia đình. Dùng bột giặt, nước nóng nhất của máy giặt, và sấy khô trong máy sấy nóng (nếu có máy sấy).



  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Đau mắt đỏ: Bà bầu phòng lây nhiễm như thế nào?

    05/9/2014 17:49
    Dịch đau mắt đỏ đang vào mùa khiến nhiều người lo lắng. Trong đó các bà bầu có nguy cơ mắc bệnh khá cao vì thời gian bầu bí, hệ miễn dịch suy giảm.


    Một phụ nữ mang thai khám đau mắt đỏ ở BV Mắt Trung ương.



    Sợ kháng sinh chữa sai cách

    Chị Nguyễn Thùy Dung, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội, đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết: Chị bị đau mắt đỏ khi đang mang bầu được 3 tháng. Gia đình sợ uống thuốc ảnh hưởng đến thai nhi, chị Dung sử dụng biện pháp dân gian là sử dụng lá trầu không xông mắt. Mỗi ngày, chị lại đắp lá trầu không ngâm nước sôi ấm khoảng 15 phút.


    Đắp được 5 hôm, triệu chứng sưng mắt càng nặng hơn. Không chỉ đỏ rực mắt, chị còn bị viêm kết mạc do đau mắt đỏ.


    Chị Dung kể mỗi lần mắt cộm chị lấy lá trầu đắp. Ngay sau đó, cảm giác dễ chịu, đỡ cộm mắt. Nhưng chỉ được một lúc, mắt sẽ càng sưng, phù nề, đau nhức. Khi vào viện, bác sĩ cho biết bệnh đau mắt đỏ của chị biến chứng sang viêm kết mạc. Khi bị đau mắt, chị Dung không sử dụng thuốc nên bị vi khuẩn khác tấn công vào.


    Còn chị Bùi Thị Hải Yến trú ở Kim Giang, Hà Nội đang mang bầu 5 tháng. Chị Hải Yến kể mình bị đau mắt đỏ cách đây 10 ngày. Khi đến bệnh viện, bác sĩ đã khám và kê đơn thuốc kháng sinh về nhỏ. Sau 5 ngày, chị điều trị đau mắt giảm hẳn. Nhưng ba ngày nay, triệu chứng cộm mắt lại xuất hiện. Chị Hải Yến vào Bệnh viện Mắt Trung ương khám, kết quả bác sĩ kê chị bị viêm mắt.
    Bác sĩ lưu ý, sau khi chữa khỏi đau mắt đỏ, bà bầu thể trạng kém, miễn giảm dịch nên dễ bị các vi khuẩn khác tấn công gây viêm mắt.
    Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết, Bệnh viện đã từng tiếp nhận trường hợp người bị đau mắt đỏ lai rai đến tận 2 tháng vì chữa bệnh bằng các cách dân gian như thổi gừng, xông lá trầu thay vì dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
    Do vậy, người bệnh không nên tự ý tra thuốc bừa bãi, bệnh không khỏi mà còn nặng lên. Ngoài ra, có trường hợp không phải bị đau mắt đỏ thông thường mà do vi khuẩn, viêm loét giác mạc thì nhỏ thuốc vào càng làm bệnh trở nên trầm trọng hơn, có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

    Bà bầu sử dụng được kháng sinh

    Bác sĩ Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, đau mắt đỏ đang bước vào đỉnh dịch nên số người mắc sẽ rất cao. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Phụ nữ mang thai cơ thể có sự giảm sút khả năng miễn dịch nên rất dễ bị lây bệnh.
    “Nhiễm virus trong thời kỳ thai nghén đều có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến thai. Tuy nhiên, với các trường hợp đau mắt đỏ, khả năng gây ảnh hưởng đến thai rất thấp”, BS Cương cho biết.
    Điều lo lắng nhất là bà bầu khi có triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ lại không đi khám bác sĩ mà tự ý dùng thuốc, khi đó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
    Đối với những trường hợp đau mắt đỏ, viêm loét giác mạc, tắc mạch máu võng mạc... thì nên tránh hoặc hạn chế tối đa dùng thuốc đối với bệnh nhân đang có thai trong 3 tháng đầu.
    Trường hợp cần phải dùng thuốc thì nhất định phải đi khám bác sĩ để được kê đơn. Bác sĩ sẽ dựa vào tình trạng của từng bệnh nhân, khi cái lợi nhiều hơn cái hại, bác sĩ sẽ kê đơn. Hiện nay, hai loại thuốc là Hylene và Toeyecin được chỉ định có thể sử dụng cho bà bầu.
    Để phòng bệnh đau mắt đỏ, bà bầu không nên đến nơi có người đang đau mắt đỏ, vì bệnh này rất dễ lây. Tránh tiếp xúc nơi đông người, sử dụng khẩu trang, kính râm che mắt, không dụi tay lên mắt.


    Ngoài ra, phụ nữ mang thai có thể sử dụng nước muối sinh lý, dù nước muối không có tác dụng điều trị đau mắt đỏ nhưng bà bầu có thể sử dụng nước muối sinh lý để rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết và gỉ mắt, làm êm dịu đôi mắt đang cộm rát khó chịu. Với người chưa mang bệnh thì sử dụng nước muối sinh lý có tác dụng rất tốt trong việc phòng ngừa đau mắt đỏ.
    Khánh Ngọc
    Theo infonet.vn

  6. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Dịch đau mắt đỏ: Xuất hiện sớm, lây lan cực nhanh


    07/9/2014 14:49
    Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương nhận định, dịch đau mắt đỏ năm nay xuất hiện sớm hơn, tốc độ lây lan cũng nhanh hơn mọi năm.



    Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Hoàng Cương, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám tại bệnh viện đang tăng nhanh rất nhanh.
    Trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 800-1000 bệnh nhân mắc các bệnh về mắt, trong đó riêng bệnh đau mắt đỏ có khoảng 60-80 trường hợp.
    Theo bác sĩ Cương, con số này gần bằng đỉnh điểm của đợt dịch đau mắt đỏ các năm trước (khoảng trên 100 trường hợp/ngày).
    Bác sĩ Cương nhận định, dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội nhìn chung mới chỉ lây lan trong phạm vi gia đình nhưng lây lan rất mạnh.
    "Dịch đau mắt đỏ ở khu vực Hà Nội năm nay bùng phát sớm hơn do mùa này độ ẩm rất cao khiến không khí ngột ngạt, virus, nấm mốc gây bệnh sinh sôi nhanh", bác sĩ Cương nói.
    Bệnh đau mắt đỏ năm nay có tốc độ lây lan cực nhanh
    Trên thực tế có nhiều gia đình cả nhà đau mắt, người này khỏi lại đến người kia... gây tốn kém trong điều trị và đặc biệt là gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và học tập.
    Theo BS Cương, bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi là bệnh viêm kết mạc cấp xảy ra do nhiễm virus. Bệnh lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Ban đầu chỉ là mắt cộm, đỏ, ngứa, chảy nước mắt một chút, bệnh nhân vẫn nhìn thấy bình thường, thị lực không suy giảm. Nếu để nặng hơn có thể bị phù mắt đỏ, bệnh nhân có thể có màng trong mắt.
    Khi người bệnh lấy tay dụi mắt rồi lại cầm điện thoại, điều khiển máy điều hòa, nắm cửa, bấm vào thang máy…, nếu người khác chạm vào những vật dụng đó rồi lấy tay dụi mắt là đã có thể dính virus gây bệnh. Đây chính là nguyên nhân khiến từ một người trong gia đình, công sở, trường học, …, đau mắt đỏ có thể truyền bệnh cho nhiều người. Nếu một người trong nhà bị đau mắt đỏ, dù có tránh chạm mặt trò chuyện nhưng sau đó họ vẫn có thể lây do virus từ hơi thở bệnh nhân phát tán vào không khí.
    Một người bị đau mắt đỏ có thể là nguồn lây trong vòng gần 20 ngày, thậm chí lâu hơn nếu họ đau mắt kéo dài. Và cơ chế truyền virus khi bệnh chưa phát hoặc đã khỏi khiến rất nhiều người bị đau mắt đỏ mà không thể biết mình lây từ đâu.
    "Bệnh đau mắt đỏ thông thường sẽ khỏi sau 1 tuần. Tuy nhiên, có người mắc với thời gian lâu hơn. Nếu sau 7 ngày, bệnh vẫn không đỡ, bệnh nhân phải đến khám lại. Vì có trường hợp mắt xuất hiện giả mạc, khi đó phải bóc bỏ", bác sĩ Cương nói.
    Theo các bác sĩ, dấu hiệu đau mắt đỏ là toàn thân sốt nhẹ, viêm mũi - họng, nổi hạch trước tai. Thông thường khi bị viêm kết mạc -họng -hạch thì virus có thể tấn công cùng lúc ở cả mắt, họng và làm nổi hạch.
    Người bệnh sẽ có cảm giác khó chịu, chảy nước ở mắt, sợ ánh sáng, mỗi khi nuốt nước bọt họng lại đau và nổi hạch. Đồng thời vành mi trên, đặc biệt là mi dưới xuất hiện nhiều hột to mọc thành dãy, xuất hiện nhanh và thoái hoá phát triển nhanh trong vòng 6 ngày không để lại sẹo.
    Đôi khi bệnh này còn tấn công làm ảnh hưởng đến đường tiết niệu gây tiểu rắt, buốt. Khác với đau mắt đỏ thông thường, bệnh này thường lây nhiễm chủ yếu qua đường hô hấp như ho, hắt hơi vì vậy người bệnh cũng cần phải đeo khẩu trang tránh lây nhiễm cho người khác.
    Thường bệnh đau mắt đỏ chỉ diễn ra từ 5-7 ngày, nhưng sau một thời gian nếu không điều trị kịp thời có thể gây nhiều biến chứng về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi… Do đó, khi thấy có triệu chứng bệnh cùng lúc ở mắt, họng và nổi hạch cần đến ngay các cơ sở chuyên khoa về mắt để khám và có cách điều trị kịp thời.



  7. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Làm thế nào trị bệnh đau mắt đỏ ?


    08/9/2014 14:47
    Các thắc mắc về đau mắt đỏ và sử dụng thuốc V-rohto, Tobrex (Tobramicin), collydexa, Natri clorid (nước muối sinh lý), Oflovid.



    Đau mắt đỏ do viêm kết mạc có thể do vi khuẩn, virus, và dị ứng. Nên với trường hợp do vi khuẩn thông thường, dùng oflovid mới có tác dụng tốt. Nên đi khám ở bệnh viện để bác sỹ chẩn đoán chính xác do nguyên nhân gì để điều trị phù hợp.
    Nhỏ mắt Natri clorid có chữa hết đau mắt đỏ không?
    Natri clorid chỉ có tác dụng rửa mắt, nên không thể là thuốc điều trị chính cho viêm kết mạc ( đau mắt đỏ ). Tuy vậy, việc rửa mắt và vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp cho nhanh giảm các triệu chứng của bệnh
    Có nên khóc khi đau mắt đỏ không? và việc ấy có làm trầm trọng hơn không?
    Khóc làm tiết ra rất nhiều nước mắt, nó có lợi cho việc đào thải vi khuẩn, làm mềm chất tiết ( ghèn ), tuy nhiên, cần lau bằng khăn sạch sau khi khóc để tránh làm môi trường bẩn, tạo điều kiện tăng sinh vi khuẩn, làm bệnh sẽ kéo dài và có thể trầm trọng hơn
    Những triệu chứng thường gặp của đau mắt đỏ là gì?
    Viêm kết mạc triệu chứng thường gặp là: Đỏ mắt ở kết mạc mi và nhãn cầu, có thể có nhiều chất tiết ( ghèn ) với màu sắc và tính chất khác nhau, ngứa mắt, cộm xốn, nhất là khi nhìn vào ánh sáng. có thể sưng mắt với các trường hợp nặng, chảy nước mắt…..
    Có cách nào chữa bệnh đau mắt đỏ nhanh nhất?
    Cần đi khám ở bệnh viện để biết được nguyên nhân, sẽ điều trị nhanh hết các triệu chứng. Bên cạnh đó, vệ sinh mắt sạch sẽ và thường xuyên sẽ góp phần nhanh giảm các triệu chứng.
    Bệnh đau mắt đỏ thường lây qua đường nào?
    Nguồn nước nhiễm bẩn, tiếp xúc với người bị bệnh, hoặc là các đồ vật sử dụng chung, môi trường ở không sạch sẽ, tay bẩn sau khi làm việc, học tập…. Đau mắt đỏ lây qua đường tiếp xúc và hô hấp.
    Thông thường bệnh đau mắt đỏ bao lâu thì tự khỏi?
    Thông thường thời gian phục hồi của bệnh đau mắt đỏ (viêm kết mạc) khoảng 1-2 tuần tùy vào tình trạng cơ địa mỗi người, tuy nhiên cũng có những trường hợp kéo dài cả tháng do việc dùng thuốc không theo chỉ định hoặc không chăm sóc mắt tốt trong quá trình bệnh. Vì vậy bạn cần đi khám BS chuyên khoa khi phát hiện bị đau mắt đỏ để chắc chắn mắt bạn đang được điều trị đúng cách.
    Bé 8 tuổi đau mắt đỏ cần dùng thuốc gì để nhanh khỏi?
    Cần đi khám để biết được nguyên nhân của viêm kết mạc sẽ nhanh khỏi. Bên cạnh đó, giữ gìn vệ sinh tay và mắt cho bé để tránh làm bệnh trầm trọng hơn và lây lan qua những người khác trong gia đình
    Alcon Tobrex có hiệu quả không?
    Thuốc Tobramicin (Tobrex) có tác dụng kiềm khuẩn là chủ yếu, nên điều trị viêm kết mạc do vi khuẩn ở giai đoạn sớm sẽ có tác dụng tốt, dù vậy, cần đi khám đẻ biết được nguyên nhân Viêm kết mạc.
    Bé 4 tuổi đau mắt đỏ cần ăn kiêng gì không?
    Không cần ăn kiêng gì, chỉ cần điều trị theo toa bác sỹ và giữ gìn vệ sinh kỹ cho bé
    Bệnh đau mắt đỏ dùng nước muối sinh lý được không?
    Natri clorid chỉ có tác dụng rửa mắt, nên không thể là thuốc điều trị chính cho viêm kết mạc ( đau mắt đỏ ). Tuy vậy, việc rửa mắt và vệ sinh sạch sẽ sẽ giúp cho nhanh giảm các triệu chứng của bệnh
    Bệnh đau mắt đỏ không trị có tự khỏi?
    Nếu viêm kết mạc (VKM) do nguyên nhân vi khuẩn, virus thông thường thì sẽ tự khỏi trong 1-2 tuần. Nếu có biến chứng hoặc các thể nặng hơn thì sẽ gây ra các hậu quả nghiêm trọng ( viêm loét giác mạc…) nếu không chữa sẽ có thể gây giảm thị lực vĩnh viễn. Nếu VKM do nguyên nhân dị ứng thì sẽ bị tái phát thường xuyên, cần tránh xa các dị ứng nguyên.
    Bệnh đau mắt đỏ phụ nữ mang thai có ảnh hưởng tới thai?
    Bản chất của bệnh ko ảnh hưởng, nhưng mà quá trình điều trị thì có thể ảnh hưởng tới thai do việc dùng thuốc nhỏ và uống không đúng. vì vậy, cần đi khám bs ở bệnh viện chuyên khoa mắt để điều trị tốt cho mẹ và thai nhi
    Bệnh đau mắt đỏ có kiêng vận động mạnh ko?
    Cần nghỉ ngơi, tránh ra nắng và môi trường bụi, bẩn để làm bệnh nhanh giảm các triệu chúng.vì vậy, không nên vận động mạnh trong lúc mang bệnh vì vấn đề vệ sinh
    Bệnh đau mắt đỏ và ăn rau muống?
    Bình thường, ăn uống không cần kiêng cử gì, chú ý uống nhiều hoa quả và thức ăn chứa nhiều vitamin C sẽ góp phần nhanh lành bệnh
    Có nên dùng collydexa cho đau mắt đỏ?
    Tùy theo nguyên nhân mà việc dùng thuốc này có hợp lý hay không, và cần đi khám để bác sỹ kê toa đúng, không được tự ý dùng thuốc này. Dexa sẽ làm bệnh trầm trọng hơn nhiều trong 1 số bệnh liên quan đến đau mắt đỏ ( viêm loét giác mạc sâu kèm đau mắt đỏ do viêm kết mạc )
    Dấu hiệu nhận biết bệnh đau mắt đỏ?
    Viêm kết mạc triệu chứng thường gặp là: Đỏ mắt ở kết mạc mi và nhãn cầu, có thể có nhiều chất tiết ( ghèn ) với màu sắc và tính chất khác nhau, ngứa mắt, cộm xốn, nhất là khi nhìn vào ánh sáng. có thể sưng mắt với các trường hợp nặng, chảy nước mắt…..
    Đau mắt đỏ có được dùng máy tính lâu?
    Không nên sử dụng máy tính lâu, ánh sáng máy tính sẽ làm kích thích, gây xốn, chảy nước mắt gây khó chịu nhiều.
    Nhỏ thuốc gì khi đau mắt đỏ?
    Tùy theo nguyên nhân mà dùng cho đúng( virus, vi khuẩn, dị ứng).cần đi khám ở bệnh viện chuyên khoa mắt. Đau mắt đỏ do viêm kết mạc có thể do vi khuẩn, virus, và dị ứng. Nên với trường hợp do vi khuẩn thông thường, dùng oflovid mới có tác dụng tốt. Nên đi khám ở bệnh viện để bác sỹ chẩn đoán chính xác do nguyên nhân gì để điều trị phù hợp.
    Thuốc nhỏ mắt nào nhỏ đau mắt đỏ hay nhất?
    không có thuốc gì đặc trị cho tất cả các nguyên nhân. nên cần đi khám để có thuốc phù hợp và điều trị tốt, không gây biến chứng
    Tobrex có điều trị được đau mắt đỏ không?
    Tobrex có điều trị được đau mắt đỏ, do nguyên nhân vi khuẩn thông thường. Nhưng cần đi khám để tránh các nguyên nhân khác và các thể bệnh đau mắt đỏ ( viêm kết mạc) trầm trọng
    Bệnh đau mắt đỏ không trị có khỏi không?
    Với các thể nhẹ và thông thường sẽ tự khỏi.nhưng cần khám để dùng thuốc phù hợp, sẽ nhanh lành bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm
    Bị đau mắt đỏ có nên nhỏ V-rohto hay không?
    Do Viêm kết mạc thì không nên tự ý nhỏ V-rohto. Do trong thành phần chỉ có kháng viêm và kháng histamin. nên không điều trị nguyên nhân gây bệnh mà chỉ làm giảm một số triệu chứng. có thể làm bệnh trầm trọng hơn do chủ quan ( tưởng bệnh bơt mà thực ra là không). Cần đi khám để sử dụng đúng
    Đau mắt đỏ có tái phát không?
    Có thể nếu tiếp xúc với nguyên nhân gây bệnh mới.bên cạnh đó do dị ứng thì sẽ tái phát thường xuyên khi tiếp xúc dị ứng nguyên
    Neomycin có dùng nhỏ mắt được không?
    Neomycin có dùng nhỏ mắt được với viêm kết mạc do vi khuẩn thông thường, Nhưng cần đi khám để tránh các nguyên nhân khác và các thể bệnh đau mắt đỏ ( viêm kết mạc) trầm trọng.
    Tư vấn bởi BS Tôn Thất Nguyên Khai (Bệnh viện Mắt Cao Thắng)





  8. #8
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Những điều cần biết về đau mắt đỏ


    08/9/2014 18:25
    Theo BS. Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt Trung ương, không ai sống trên đời lại thoát khỏi một lần đau mắt đỏ hay còn gọi là đau mắt dịch.



    Sau khi bị bệnh đau mắt đỏ ta không thu được miễn dịch chọn đời như với sởi hay thủy đậu, chính vì thế có người sẽ bị lần thứ 2, lần thứ 3. Thủ phạm là virus nhóm Adeno, có 6 loại dưới nhóm từ A tới F với 47 type huyết thanh khác nhau. Biểu hiện bệnh lý do Adenovirustrên mắt rất đa dạng như: bị viêm kết mạc có hột cấp; viêm kết giác mạc dịch tễ; viêm thanh quản- kết mạc có sốt; viêm kết giác mạc có hột mạn tính.

    Ảnh minh họa

    Cũng theo BS. Hoàng Cương, đau mắt dịch là bệnh lý có tính tòan cầu, gây dịch, thường xảy ra vào mùa nóng. Bệnh lây lan dễ dàng do virus có tính kháng cồn, tồn tại trên các bề mặt dụng cụ gia đình và cả dụng cụ y tế tới... 35 ngày. Biểu hiện chung là triệu chứng nhiễm virus: sốt nhẹ, ho, đau họng, nổi hạch. Sau đó là các triệu chứng tại mắt rầm rộ, rất khó chịu: đỏ mắt, ra gỉ, cộm rát.

    Với thể viêm kết- giác mạc các triệu chứng của viêm giác mạc sẽ xuất hiện từ ngày thứ 7 đến 14: viêm biểu mô lan tỏa, viêm dưới biểu mô dạng đốm, đám thẩm lậu dưới biểu mô. Bệnh nhân sẽ có nhìn mờ, chảy nước mắt, sợ sáng khác hẳn với các thể lành tính khác: không có nhìn mờ, sợ sáng, kết thúc nhanh và êm dịu.

    Một dạng kết thúc khác làm cha mẹ các cháu nhỏ ghê sợ đó là viêm kèm theo giả mạc. Khi có giả mạc việc điều trị sẽ khó khăn hơn, nên cho trẻ bóc giả mạc trong bệnh viện, thường sau 10 ngày bệnh mới có xu hướng lui giảm và khỏi.

    Thể có viêm thanh quản sẽ kèm với triệu chứng tòan thân nặng hơn: sốt cao, mệt mỏi, đau cơ, nôn mửa. May thay biến chứng vào giác mạc ở thể này lại rất ít. Đau mắt đỏ có xuất huyết dưới kết mạc rộng lại do các virus khác tên là Coxakie
    A24 và enterovirus gây nên. Tuy lây lan mạnh, làm bệnh nhân lo sợ nhưng lại khỏi nhanh và không có biến chứng.

    Việc vệ sinh tay, mắt, chống lây lan bệnh là quan trọng nhất. Rửa mắt bằng nước muối hoặc nước mắt nhân tạo các loại khi có người xung quanh bị đau mắt đỏ. Có thể dùng kháng sinh và các thuốc có steroides nhưng phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa mắt.

    BS. Hoàng Cương khuyến cáo, chính bệnh viện là môi trường phát tán dịch đau mắt trong mùa dịch do tần xuất gặp gỡ người bệnh - người lành trong bệnh viện là rất rất cao. Chính vì vậy trong những ngày đỉnh dịch không nên đến bệnh viện khi không cần thiết, cũng nên tránh chỗ đông người như siêu thị, thang máy.

    Thuỳ Minh
    Theo vnmedia.vn

  9. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    11 điều không thể bỏ qua về bệnh đau mắt đỏ


    09/9/2014 17:00
    Theo BS Nguyễn Hoàng Cương - Bệnh viện mắt Trung ương mặc dù dịch đau mắt đỏ năm nay xuất hiện muộn hơn mọi năm nhưng có tốc độ lây lan có chiều hướng tăng mạnh. Vì vậy, người dân nên chủ động phòng tránh để không bị mắc bệnh này.



    Theo BS. Hoàng Cương - Bệnh viện mắt Trung ương mặc dù dịch đau mắt đỏ năm nay xuất hiện muộn hơn mọi năm nhưng có tốc độ lây lan có chiều hướng tăng mạnh. Vì vậy, người dân nên chủ động phòng tránh để không bị mắc bệnh này.
    Tại bệnh viện mắt Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám vì đau mắt đỏ gần đây tăng mạnh, chiếm khoảng 25-40% tổng số bệnh nhân. Dưới đây là 11 khuyến cáo về bệnh đau mắt đỏ do BS. Hoàng Cương cung cấp.
    1. Ai dễ bị đau mắt đỏ?
    Trẻ em thường nhậy cảm với các loại virus nói chung, do vậy khả năng bị nhiễm bệnh đau mắt đỏ sẽ cao hơn. Ngược lại với người già, khả năng nhiễm bệnh sẽ thấp hơn một phần bởi nguyên nhân mô kết mạc đã xơ và lão hóa không thích hợp cho virus phát triển.

    BS. Nguyễn Hoàng Cương khám bệnh cho bệnh nhân tại Viện Mắt Trương

    2. Năm nay, bệnh đau mắt đỏ đến sớm hay muộn so với mọi năm? Bệnh năm thường xuất hiện vào những thời điểm nào trong năm?
    Năm nay do có tháng nhuận nên dịch đau mắt đỏ đến muộn hơn năm ngoái.
    Đau mắt đỏ liên quan đến vi khí hậu và địa lý. Nóng nực, độ ẩm cao làm bệnh phát triển mạnh. Kiểu thời tiết mùa nóng, mùa mưa bão thường trùng đúng đỉnh dịch.
    3. Nguyên nhân của bệnh đau mắt đỏ?
    Đau mắt đỏ do virus thuộc nhóm Adenos gây bệnh đã được biết đến từ lâu. Vius còn được chia thành mấy chục loại dựa thep type huyết thanh. Phổ biến ở Nhật Bản là chủng huyết thanh HAdV 8 và 54. Các nước châu Á khác tuy đều có bệnh đau mắt đỏ nhưng không có nghiên cứu và công bố nào.
    4. Bệnh đau mắt đỏ lây qua những đường nào?
    Bệnh lây qua 3 đường chính: hơi thở và nước bọt, lây trực tiếp tay - mắt, quan hệ vợ chồng.
    5. Dấu hiệu nhận biết bệnh đau mắt đỏ
    Đau mắt đỏ dễ nhận biết bởi:
    - Dấu hiệu báo trước : sốt nhẹ, gai rét, đau họng, nổi hạch dưới cằm hoặc trước tai
    - Bệnh toàn phát trong 5-7 ngày: đỏ mắt, ra gỉ nhiều, cảm giác cộm rát, vướng mắt nhưng không gây giảm thị lực trừ khi có biến chứng, bệnh nhanh chóng lan sang bên mắt lành
    - Giai đoạn lui giảm trong 5 ngày: các triệu chứng thoái biến, mắt trắng dần ra

    Bệnh nhân bị đau mắt đỏ

    6. Nhìn vào mắt của những người bị đau mắt đỏ có bị lây bệnh hay không?
    Nhìn vào mắt của những người bị đau mắt đỏ sẽ không lây bệnh. Đau mắt đỏ chỉ lây qua 3 hình thức : hơi thở và nước bọt, lây trực tiếp tay - mắt, quan hệ vợ chồng.
    Vấn đề là không ai nhìn thấy virus trừ khi soi lên kính hiển vi điện tử. Virus có thể sống trên các mặt phẳng, ngoài môi trường tới 2 ngày. Do vậy khả năng lây bệnh khá dễ dàng, nhiều khi không kết nối được nhân- quả.
    7. Bị đau mắt đỏ cần phải nhỏ những loại thuốc nào?
    Cần nhỏ nước muối sinh lý hoặc nước mắt nhân tạo có độ nhớt thấp được khuyến cáo rộng rãi cho việc điều trị và phòng chống đau mắt đỏ; Kháng sinh và kháng sinh có trộn corticosteroid làm giảm ra gỉ, đem lại cảm giác dễ chịu cho người bệnh, rút ngắn thời gian điều trị.
    Một nghiên cứu trên tạp chí nhãn khoa của Anh chứng minh dùng Dexamethasone nhỏ mắt trong 5-7 ngày làm giảm thời gian điều trị đáng kể.
    8. Không nhỏ thuốc kháng sinh kéo dài
    Nếu dùng thuốc kháng sinh kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ nhờn thuốc của vi khuẩn, lãng phí tiền bạc, gây nhiễm độc thuốc trên mắt hoặc khô mắt.
    Chỉ nên nhỏ kháng sinh từ 7-10 ngày.
    9. Biến chứng của bệnh đau mắt đỏ
    Nếu bị đau mắt đỏ kéo dài có thể gặp phải những biến chứng: viêm giác mạc sợi, viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc sâu...có thể gây sẹo, giảm thị lực hoặc mù lòa. Bên cạnh đó là viêm tuyến lệ cấp tính, viêm mủ túi lệ, giả mạc, sẹo kết mạc và khô mắt cũng gây vô số phiền toái cho bệnh nhân.
    10. Cách tốt nhất để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ
    Trường học là mô trường có tương tác lớn, do vậy rất dễ lây lan đau mắt đỏ. Trẻ khi phát hiện đau mắt đỏ cần được nghỉ học 5-7 ngày. Y tế học đường cần đảm bảo trong mùa dịch trẻ phải được rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay chuyên dụng, tra nước muối rửa mắt, sát trùng vật dụng chung hay xử dụng: các tay nắm cửa, nút bấm thang máy...
    11. Thiệt hại do bệnh đau mắt đỏ gây ra?
    Đau mắt đỏ gây thiệt hại cả về tài chính, thời gian và sức khỏe của người bệnh. Gây lo lắng, phiền hà và lây lan cho người thân, gia đình, cộng đồng. Chúng ta thử nhẩm tính một đợt đau mắt dịch trong một gia đình qui mô trung bình- 4 người sẽ chi phí khoảng 1 triệu tiền thuốc, nghỉ học nghỉ làm khoảng 4 tuần. Thiệt hại này không hề nhỏ.
    Thanh Loan



  10. #10
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Tháng 9: Dân công sở cẩn trọng lây đau mắt đỏ


    09/9/2014 16:18
    Dân công sở cần cảnh giác trước bệnh đau mắt đỏ, vào tháng 7 đến tháng 10, bệnh thường có dấu hiệu gia tăng.



    Tháng 9/2013, lượng bệnh nhân bị đau mắt đỏ đến khám tại các bệnh viện gia tăng. Sang tháng 9 năm nay, bắt đầu xuất hiện nhiều hộ gia đình tại Hà Nội bị đau mắt đỏ.

    Dù không phải là bệnh nguy hiểm nhưng đau mắt đỏ dễ lây, gây khó chịu cho mắt. Vì vậy, người phải làm việc thường xuyên với máy tính sẽ gặp khó khăn trong công việc, thậm chí phải nghỉ làm.

    Đau mắt đỏ khiến nhiều người phải nghỉ làm.
    Tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Mắt Trung ương số người đến khám đau mắt đỏ đã có chiều hướng gia tăng, đa số các trường hợp đến khám bệnh đều đã đã bị đau mắt đỏ hoặc có triệu chứng ban đầu của bệnh đau mắt đỏ.

    Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho khoảng 60 đến 70 lượt bệnh nhân/ ngày. Con số này so với các đợt dịch đỉnh điểm hàng năm tuy chưa bằng (khoảng 100 ca/ngày) nhưng cũng đã tăng khá nhiều so với những ngày bình thường.

    Tại bệnh viện
    Mắt Hà Nội, bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ cũng tăng so với tháng trước.

    Đau mắt đỏ rất dễ lây và đường lây quá phong phú, nên nhiều khi khó kiểm soát nguồn lây. Virus adeno - tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ có thể truyền qua tiếp xúc (tay - mắt), qua đường hô hấp.

    Nếu một người trong công sở bị đau mắt đỏ, các đồng nghiệp trong phòng tuy tránh chạm mặt trò chuyện nhưng sau đó họ vẫn có thể lây do virus từ hơi thở bệnh nhân phát tán vào không khí.

    Tay người bệnh dụi mắt rồi chạm vào bàn phím máy tính, vào điện thoại bàn, điều khiển điều hòa, tay nắm cửa, bảng điều khiển thang máy…, nơi mà các đồng nghiệp sau đó cũng chạm vào.

    Một người bị đau mắt đỏ có thể là nguồn lây trong vòng gần 20 ngày, thậm chí lâu hơn nếu họ đau mắt kéo dài. Và tình trạng truyền virus khi bệnh chưa phát hoặc đã khỏi khiến rất nhiều người bị đau mắt đỏ mà không thể biết mình lây từ đâu.

    Theo bác sỹ Nguyễn Đông, Bệnh viện Bưu điện, bệnh đau mắt đỏ thông thường sẽ khỏi sau 1 tuần. Tuy nhiên, có người mắc với thời gian lâu hơn.

    Nếu sau 7 ngày, bệnh vẫn nặng không đỡ, bệnh nhân phải đến khám lại. Vì có trường hợp mắt xuất hiện giả mạc, khi đó phải bóc bỏ.

    Nếu bị viêm kết mặc không được điều trị đúng cách có thể bị các biến chứng nguy hiểm như viêm giác mạc, loét giác mạc, khô mắt, giảm thị lực, viêm màng bồ đào…

    Ngoài việc dùng thuốc đặc trị, bệnh nhân cần bổ sung thêm vitamin C để tăng sức đề kháng, dùng thuốc hỗ trợ giảm viêm.

    Ngày 9/9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa khuyến cáo về việc phòng, chống bệnh đau mắt đỏ. Theo Cục này, bệnh thường diễn biến lành tính, các biến chứng nặng ít gặp nhưng có thể xảy ra.

    Hiện nay chưa có vắc-xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng bệnh, người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Rửa mặt hằng ngày bằng khăn mặt riêng với nước sạch.

    Bạn cần vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của bệnh nhân.

    Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng. Không dùng chung lọ thuốc nhỏ mắt, vật dụng cá nhân dễ bị nhiễm mầm bệnh như khăn mặt, kính mắt.

    Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân hoặc người nghi bị đau mắt đỏ. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.






    Nam Anh




    Theo vtc.vn

  11. #11
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Chưa có vắc xin, người dân nên chú trọng đề phòng đau mắt đỏ


    (SK Online) - Trước tình trạng dịch đau mắt đỏ xuất hiện và lây lan nhanh ở một số địa phương phía Bắc, ngày 9-9, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh, bởi hiện nay thế giới vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh này.
    Y Hiếu

    Theo khuyến cáo, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người nghi ngờ đau mắt đỏ, nhất là ở những môi trường đông người như nhà trẻ, trường học, cơ quan, xí nghiệp. Trong gia đình, mỗi người cần tránh tiếp xúc với dịch tiết ra từ mắt của người bệnh, người nghi mắc bệnh; tránh dùng chung đồ dùng với những đối tượng này.


    Bệnh đau mắt đỏ thường gây các triệu chứng như sốt nhẹ, cộm mắt, đau, sưng, đỏ mắt - Ảnh minh họa

    Mỗi người cần thường xuyên, chủ động rửa tay bằng xà phòng; vệ sinh mắt, mũi, họng hằng ngày; không dùng tay dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung thuốc nhỏ mắt hay đồ vật cá nhân dễ lây nhiễm mầm bệnh (như mắt kính, khăn mặt).

    Bệnh đau mắt đỏ thường lành tính, gây những triệu chứng như sốt nhẹ, cộm mắt, đau, sưng, đỏ mắt, tiết nhiều dịch ở mắt và chảy nước mắt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, biến chứng nặng vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, người nghi ngờ đau mắt đỏ cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám và điều trị phù hợp, đặc biệt không tự ý điều trị khi chưa có sự hướng dẫn chuyên môn.

  12. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Cảnh báo dịch đau mắt đỏ


    09/9/2014 23:16
    Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành khác ở phía Bắc đã xuất hiện nhiều ca đau mắt đỏ với tốc độ lây lan nhanh.



    Những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành khác ở phía Bắc đã xuất hiện nhiều ca đau mắt đỏ với tốc độ lây lan nhanh. Tuy là bệnh lành tính, có thể tự khỏi nhưng chúng ta không nên chủ quan mà cần phải có các biện pháp để phòng tránh lây lan ra cộng đồng.
    Cứ vào thời điểm mùa mưa (tháng 6, 7, 8 âm lịch) hàng năm, dịch đau mắt đỏ lại xuất hiện. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ tăng rất nhanh. Hiện trung bình mỗi ngày bệnh viện khám và điều trị cho khoảng 1.300 - 1.500 bệnh nhân mắc các bệnh về mắt, trong đó riêng bệnh đau mắt đỏ có khoảng 150 trường hợp, chiếm khoảng 10% tổng số bệnh nhân đến khám tại bệnh viện.

    Những ngày qua, bệnh đau mắt đỏ lây lan nhanh tại nhiều địa phương. Ảnh: Trần Minh

    Đến hẹn lại... xuất hiện
    Theo phân tích của các chuyên gia kết, giác mạc: Đây là khoảng thời gian bệnh bùng phát mạnh nhất trong năm. Lý do chính là khi thời tiết từ nắng nóng chuyển qua mưa ẩm thấp, độ ẩm không khí tăng cao tạo điều kiện thuận lợi cho virut phát sinh trong không khí. Các điều kiện như vệ sinh kém, nguồn nước ô nhiễm... tạo ra môi trường để bệnh dễ dàng phát triển và bùng phát thành dịch. Một lý do nữa là khi bước vào thời điểm giao mùa, cơ thể con người chưa thích nghi kịp với môi trường dẫn đến dễ nhạy cảm với thời tiết, dễ mệt mỏi và hệ thống miễn dịch của cơ thể suy giảm, lúc đó virut dễ dàng xâm nhập cơ thể và gây bệnh. Do kết mạc mắt tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài nên rất dễ bị nhễm bệnh và các yếu tố gây bệnh rất dễ phát tán ra ngoài và lây cho những người khác.
    TS.BS. Phạm Ngọc Đông, Trưởng khoa Kết - Giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương, cho biết: Đau mắt đỏ hay viêm kết mạc cấp do vi khuẩn hoặc virut gây ra. Tuy nhiên viêm kết mạc do virut sẽ lây lan, tạo thành dịch do tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua nhiều đường: hô hấp; nước bọt; qua tay: cầm, nắm, chạm vào những đồ vật của nguồn bệnh; qua thói quen hay dụi mắt, sờ vào mũi, vào miệng...
    Triệu chứng đầu tiên là người bệnh thấy ngứa, cộm và ngày một tăng. Thậm chí có người còn cảm thấy như có cát ở trong mắt. Mắt đỏ dần và lan ra toàn bộ mắt. Một số trường hợp mi có thể sưng nề. Bệnh thường bắt đầu từ một mắt, sau vài ba ngày đến mắt thứ hai. Kèm theo có thể ho, sốt nhẹ, nổi hạch trước tai (hay gặp ở trẻ em). Bệnh nhân sẽ cảm thấy khó nhìn, vướng, nhòa vì có gỉ mắt nhưng thị lực không bị suy giảm. Khả năng bị bệnh viêm kết mạc cấp càng nhiều nếu sống ở nơi có người bị đau mắt đỏ.

    Đường lây chính của viêm kết mạc cấp là qua đường tay - mắt nên cần giữ vệ sinh tay sạch sẽ, đặc biệt trong lúc dịch bệnh lan rộng.

    Không được chủ quan
    Theo TS.BS. Phạm Ngọc Đông, đau mắt đỏ là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng là một bệnh lành tính, sẽ khỏi hoàn toàn không để lại di chứng gì. Với các trường hợp viêm kết mạc cấp do vi khuẩn, bệnh nhân cần được điều trị bằng kháng sinh tại mắt. Với các trường hợp viêm kết mạc do virut, bệnh nhân cần được điều trị bằng kháng sinh tra mắt để chống bội nhiễm. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng cần được điều trị bằng các thuốc chống viêm, giảm phù nề. Tuy nhiên, nếu điều trị không đúng cách hoặc tự ý điều trị bằng những phương pháp dân gian có thể làm tổn thương cả ở giác mạc như viêm giác mạc, trợt giác mạc gây ra sẹo giác mạc và làm thị lực suy giảm.
    Một điểm cần chú ý nữa là đau mắt đỏ là danh từ chung gọi một cách dân dã. Nhưng trên thực tế có rất nhiều bệnh đỏ mắt mà không phải đau mắt đỏ, trong đó có những bệnh rất nguy hiểm như viêm màng bồ đào, viêm nội nhãn... Trong đợt dịch như thế này đôi khi người bệnh chủ quan, bị đỏ mắt lại nghĩ mình bị đau mắt đỏ đơn thuần (viêm kết mạc cấp) nên ở nhà tự điều trị, không đến bệnh viện.
    Vì vậy, cho dù bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) là bệnh đơn giản nhưng khi mắc phải đến bệnh viện để bác sĩ khám, chẩn đoán; tránh nhầm sang bệnh đỏ mắt khác không được điều trị đúng sẽ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm.
    Quan trọng nhất là giữ vệ sinh
    Nhiều người đau mắt đỏ cho rằng họ bị bệnh là do lỡ nhìn vào mắt người bệnh, nhưng thực tế không có chuyện bị lây do nhìn. Đường lây chính của viêm kết mạc cấp là qua đường tay - mắt (người bệnh dụi tay vào mắt, sau đó chạm vào các đồ vật khác, người lành tiếp xúc những đồ vật đó sẽ mắc bệnh) nên việc phòng ngừa quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh. Mỗi người phải có ý thức kiểm soát và giữ gìn thật tốt, tránh lây lan bệnh cho mình và những người xung quanh, đặc biệt trong lúc dịch đang lan rộng. Cụ thể: không dụi mắt bằng tay; rửa mặt ít nhất 3 lần/ngày bằng nước sạch, khăn sạch, riêng. Giặt khăn bằng xà phòng, phơi khăn ngoài nắng. Rửa tay kỹ, thường xuyên với nước sạch và xà phòng, nhất là trước và sau khi tra thuốc nhỏ mắt; rửa mắt hàng ngày bằng nước muối sinh lý (sáng, trưa, tối); người bệnh nên lau rửa dịch gỉ mắt nhiều lần một ngày bằng khăn giấy hoặc cotton ẩm, sau đó vứt ngay.
    Cần tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng, hoa quả, vitamin và khoáng chất tăng sức đề kháng để nhanh lành bệnh hơn.
    Người chưa mắc bệnh cần hạn chế tối đa tiếp xúc với người bệnh. Trong nhà có người mắc bệnh cần hạn chế ngủ chung giường với người bệnh trong thời gian đau mắt đỏ và sau khi khỏi bệnh ít nhất 1 tuần; tránh dùng chung các vật dụng như khăn mặt, chậu rửa; không tra vào mắt lành thuốc nhỏ của mắt đang bị nhiễm khuẩn; nếu trẻ bị bệnh nên để ở nhà, không đưa đến nhà trẻ, trường học hoặc nơi đông người trong thời gian bị bệnh.
    Mai Linh (ghi)



  13. #13
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Cách chữa đau mắt đỏ nhanh nhất


    10/9/2014 09:14
    Các thuốc đang có hiện nay như acyclovir, zovirax... chỉ có tác dụng hạn chế sự sinh sôi của vi-rút.



    Rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong ngày, nhỏ nước muối vệ sinh mắt... để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ trong mùa dịch.
    Khi sử dụng thuốc chữa đau mắt đỏ, cần lưu ý những gì?
    Nên dùng thuốc gì?

    Đau mắt đỏ là một bệnh do viut gây ra và hiện trên thị trường chưa có thuốc diệt vi-rút gây đau mắt đỏ. Các thuốc đang có hiện nay như acyclovir, zovirax... chỉ có tác dụng hạn chế sự sinh sôi của vi-rút.

    Đối với kháng sinh chỉ nên dùng kháng sinh tra, nhỏ tại chỗ, kháng sinh phổ rộng để phòng ngừa nhiễm trùng cơ hội trên bệnh nhân đau mắt đỏ. Nên dùng một trong các loại kháng sinh sau đây: tobramycine 0.3% (tobrex, toeycine), quinolone (oflovid, okacin, vigamox), neomycine và polymycine B (cebemycine).

    Sử dụng nước muối sinh lý 0,9% cũng có tác dụng rửa trôi mầm bệnh, rửa trôi chất tiết và gỉ mắt, làm dịu mắt đang bị cộm rát khó chịu. Các chế phẩm bôi trơn mắt có độ nhớt quá cao như celluvisc, liposic không nên dùng trong giai đoạn đầu của bệnh.

    Không nên xông, đắp lá

    Các phương pháp dân gian như xông lá trầu không, lá dâu, lá tre... tuy có làm người bệnh dễ chịu đôi chút nhưng không hề làm bệnh mau khỏi, chưa kể một số bệnh nhân xông lá có thể gây bỏng mắt, trợt giác mạc, xuất huyết dưới kết mạc và sưng nề hơn sau khi xông lá. Vì vậy, không nên áp dụng các phương pháp trên để điều trị bệnh mà cần đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời.

    Tuy một vài bệnh nhân có sốt nhẹ, đau họng, sưng hạch, ho húng hắng... nhưng đó là triệu chứng xâm nhập của virut vào cơ thể và phản ứng của hệ bạch huyết. Do vậy không cần phải dùng kháng sinh.


    Có nên dùng các thuốc nhỏ mắt có cortizol?

    Các thuốc nhỏ mắt có cortizol như polydexa hay clodexa đã từng gây rất nhiều tai biến. Tuy nhiên trong điều trị viêm kết mạc dịch, các thuốc giảm viêm dùng sau ngày thứ 5 kể từ lúc phát bệnh sẽ làm bệnh diễn tiến nhanh theo chiều hướng tốt.

    Một vài trường hợp cá biệt bệnh sẽ nặng lên do những nguyên nhân sau đây: chẩn đoán nhầm, kháng sinh không đủ hiệu lực che chở nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, không được sử dụng các sản phẩm có cortizol nếu không có đơn của thầy thuốc chuyên khoa mắt.

    Cách ly người bệnh và điều trị tốt cho họ, không đến những nơi tập trung đông người như bệnh viện, trường học... Rửa tay bằng xà phòng tiệt trùng nhiều lần trong ngày, nhỏ nước muối vệ sinh mắt... để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ trong mùa dịch.


    Bác sĩ Thanh Kim/Nguồn SKĐS
    Theo infonet.vn

  14. #14
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Cẩn trọng với thuốc có corticoid trong điều trị đau mắt đỏ


    (SK Online) - Dịch đau mắt đỏ đang hoành hành ở nhiều địa phương với số bệnh nhân tăng gấp 5-7 lần so với các tháng trước.

    Bệnh không nguy hiểm nhưng dễ lây lan và gây khó khăn trong sinh hoạt và làm việc. Tuy nhiên, không ít người chủ quan đã tự ý điều trị bệnh, gây tổn thương cho mắt, thậm chí mù lòa.

    Bác sĩ Hoàng Cương – Khoa Khám bệnh (Bệnh viện Mắt T.Ư) cho biết, một số người thấy mình đau mắt đỏ đã vội vàng đi mua thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid để sử dụng theo lời mách của người khác. Thuốc này có tác dụng chống viêm, nhanh chóng làm mắt đỡ bị đỏ, sưng, phù nề, nhiều người dùng tưởng là có hiệu quả tức thì nên hay truyền miệng cho nhau.

    Tuy nhiên, thuốc chứa corticoid là con dao hai lưỡi, có tính kháng viêm mạnh nhưng đồng thời cũng để lại hậu quả nặng nề nếu sử dụng không đúng bệnh, không đúng liều lượng.


    Ảnh minh họa.

    Nếu bệnh nhân bị ngứa, đỏ mắt vì bị nấm giác mạc thì thuốc corticoid sẽ làm bệnh lan rộng hơn, nặng hơn, làm vết loét rộng ra, lâu lành sẹo, dẫn đến thủng giác mạc, gây mù. Ngay cả bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ cũng phải cân nhắc bệnh nặng nhẹ để kê thuốc corticoid.

    Chỉ những bệnh nhân đau mắt nhưng không bị tổn thương giác mạc thì mới được kê thuốc nhỏ trong vòng 5-7 ngày, với sự giám sát của bác sĩ.

    Còn theo bác sĩ Trịnh Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư, chưa có thuốc diệt virus gây đau mắt đỏ mà chỉ có thuốc để hạn chế sự sinh sôi của virus và điều trị sưng, viêm. Tuy nhiên, các thuốc kháng sinh, tra, nhỏ mắt đều phải có kê đơn của bác sĩ.

    Bệnh nhân không nên tự ý mua thuốc, nhỏ thuốc không đúng loại, không đúng liều lượng và ngày dùng. Người bệnh nên sử dụng nước muối sinh lý 0,9% rửa mắt hàng ngày để mầm bệnh trôi bớt, rửa sạch gỉ mắt làm mắt đỡ cộm rát, khó chịu hơn. Không nhỏ chung thuốc với người khác.

    Theo Dân Việt

  15. #15
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    "Tuyệt chiêu" trị đau mắt đỏ cực hữu hiệu bằng khoai tây, mật ong

    Thứ sáu, 12/09/2014 08:26
    Nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9% dạng nhỏ mắt nhiều lần trong ngày. Rửa mắt làm trôi đi mầm bệnh, đẩy rỉ ra ngoài, làm ẩm và an dịu cho bề mặt nhãn cầu.

    Đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc. Nguyên nhân của đau mắt đỏ thường là nhiễm vi khuẩn, virut hoặc phản ứng dị ứng... Mặc dù đau mắt đỏ gây kích thích mắt nhưng hiếm khi ảnh hưởng đến thị lực.

    Vì đau mắt đỏ có nguy cơ lây nhiễm cao trong vòng 2 tuần từ khi bị bệnh nên việc chẩn đoán và điều trị sớm là rất quan trọng.

    Triệu chứng của đau mắt đỏ thường là : đỏ một hoặc cả hai mắt; ngứa một hoặc cả hai mắt; cảm giác có sạn ở trong mắt; rỉ dịch ở một hoặc hai mắt; chảy nước mắt.

    Đau mắt đỏ làm cho bạn có cảm giác như có một vật gì ở trong mắt mà không thể lấy ra được. Khi thức dậy mắt bị dính chặt lại do màng dử mắt.

    Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục tình trạng bệnh nhờ kháng sinh hoặc thuốc chống viêm giảm mắt để làm giảm đau và khó chịu khi bệnh chưa lành.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể áp dụng những cách đơn giản sau để cảm thấy dễ chịu hơn khi bị đau mắt đỏ.

    Trị đau mắt đỏ

    Việc khỏi bệnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khả năng miễn dịch, dinh dưỡng, vệ sinh, có các viêm nhiễm phối hợp hay không… Người bệnh cần thường xuyên rửa mắt bằng nước muối, tra thuốc mắt theo đúng chỉ định.

    Dùng thuốc đúng cách

    Nên rửa mắt bằng nước muối sinh lý 0,9% dạng nhỏ mắt nhiều lần trong ngày. Rửa mắt làm trôi đi mầm bệnh, đẩy rỉ ra ngoài, làm ẩm và an dịu cho bề mặt nhãn cầu. Có thể rửa mắt mỗi khi thấy kèm nhèm hoặc trung bình 10 lần/ngày.

    Nước mắt nhân tạo, chất làm ẩm hay bôi trơn nhãn cầu có độ nhớt thấp cũng có thể dùng cho đau mắt đỏ với tác dụng như trên và đem lại cảm giác dễ chịu cho mắt.


    Hãy nhỏ thuốc thường xuyên theo hướng dẫn của bác sỹ nhé.

    Hỗ trợ trị đau mắt đỏ


    Chườm nước đá

    Bạn có thể dùng khăn nhúng vào nước đá để chườm vào vùng quanh mắt. Biện pháp khắc phục này không điều trị được nhiễm trùng nhưng có thể giúp co tĩnh mạch, làm giảm sưng, ngứa mắt rất hiệu quả.

    Mật ong và sữa

    Trộn hỗn hợp mật ong và sữa với tỉ lệ 1:1, sau đó dùng hỗn hợp này để xoa quanh vùng mắt. Hoặc bạn cũng có thể dùng miếng vải sạch ngâm trong hỗ hợp này và đắp lên mắt. Sau đó rửa sạch lại mặt. Cách này có thể giúp bạn giảm sự khó chịu khi bị đau mắt.

    Rau mùi

    Hãy lấy nắm rau mùi tươi phơi khô và đun sôi chúng trong nước, lọc lấy nước và để nguội. Sau đó dùng hỗn hợp này để rửa vùng mắt. Biện pháp này có thể giúp làm giảm cảm giác nóng cũng như giảm đau và sưng bên trong mắt.

    Hạt cây thì là

    Đun sôi một ít hạt cây thì là với nước, sau đó để nguội và lọc lấy nước để rửa mặt. Bạn có thể làm vậy 2 lần/ngày để giảm đau, tấy đỏ và viêm ở mắt.

    Khoai tây

    Cắt một lát khoai tây và đặt nó lên vùng mắt bị đau. Bạn hãy làm trong 3 đêm liên tiếp để giảm sự khó chịu ở mắt.

    Mặc dù các biện pháp áp dụng tại nhà không có hiệu quả chữa bệnh nhanh như dùng thuốc nhưng có thể giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi bị đau mắt đỏ.

    AloBacsi.vn
    Theo Khỏe và Đẹp

  16. #16
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Hoang mang dịch đau mắt đỏ lan rộng


    13/9/2014 15:30
    Các chuyên gia y tế nhận định: Năm nay, bệnh xuất hiện muộn và ít rầm rộ hơn so với năm 2013.




    Hoang mang dịch đau mắt đỏ lan rộng


    Bệnh dễ lây nhiễm
    Trưa 12/9, đưa cô con gái Hà Phương đi khám mắt ở BV Mắt Trung ương, chị Nguyễn Ái Huyền, Định Công, Hà Nội vẫn chưa thể bỏ cặp kính đen vì bản thân cũng bị đau mắt cả tuần nay. Chị Huyền cho biết: "Cạnh nhà tôi có người hàng xóm bị đau mắt đỏ, cháu lớn sang chơi về mắc bệnh rồi lây cho mẹ, sau đó thì cháu út cũng bị lây. Như mọi lần bị đau mắt đỏ, tôi tự mua thuốc TOBREX và thuốc nhỏ mắt sinh lý về để tra cho con và bản thân, nhưng không hiểu sao hơn 1 tuần rồi mà cháu bé vẫn kêu nhức mắt".Không riêng gì mẹ con chị Huyền, vào BV Mắt Trung ương hay ra đường vào những ngày này, thường dễ bắt gặp nhiều người phải đeo kính đen do đau mắt đỏ. Các chuyên gia y tế khẳng định, lượng bệnh nhân đau mắt trên thực tế lớn hơn nhiều so với các số liệu thống kê tại BV, bởi nhiều người đã chọn cách tự chữa hoặc đi khám bác sĩ tư.Theo Ths.BS Hoàng Cương, Phó Ban Thông tin tuyên truyền, BV Mắt Trung ương, trong các đợt dịch đau mắt đỏ, tình trạng cả gia đình đều mắc bệnh vẫn thường xảy ra, thậm chí dịch còn xảy ra ở nhiều lớp học, cơ quan xí nghiệp. Đau mắt đỏ là một bệnh dễ lây nhiễm, thường lây sau khi tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh qua đường hô hấp, nước mắt, nước bọt, bắt tay, nước mắt người bệnh. Hoặc cũng có thể lây do cầm, nắm, chạm vào những vật dụng nhiễm nguồn bệnh như: Tay nắm cửa, nút bấm cầu thang, điện thoại; đồ vật, đồ dùng cá nhân của nguời bệnh như khăn mặt, chậu rửa mặt… Bệnh có thể lây từ trước khi bệnh nhân bị đỏ mắt, thời gian ủ bệnh là khoảng 10 ngày sau khi tiếp xúc với virút.Vấn đề cần lưu ý là đến nay chưa có vắcxin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh."Bệnh thường lành tính và khỏi bệnh sau 7 - 10 ngày nhưng cũng có thể dẫn đến các biến chứng như: Viêm giác mạc sợi, viêm giác mạc đốm, viêm giác mạc sâu... có thể gây sẹo, giảm thị lực hoặc mù lòa.Đến nay, một số bà mẹ vẫn tự ý điều trị bằng cách nhỏ chanh, nhỏ sữa vào mắt trẻ hoặc xông các lá thuốc chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Đơn cử, lá thuốc có tinh dầu như trầu không sẽ làm tăng nặng triệu chứng, nặng hơn có thể gây bỏng mắt", BS Hoàng Cương khuyến cáo
    .
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh
    Tuy số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ tăng hơn so với những tháng trước đây nhưng theo PTS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: "Tình hình bệnh đau mắt đỏ đến nay vẫn chưa có dấu hiệu bất thường hoặc đến mức cần báo động. Nguy cơ khan hiếm thuốc nhỏ mắt như năm 2013 cũng khó có thể xảy ra. Đau mắt đỏ thường gây dịch quy mô nhỏ, dễ lây lan nên gần như đã xảy ra hàng năm".Đồng tình với quan điểm này, BS Hoàng Cương khẳng định: "Kinh nghiệm cho thấy bệnh nhân sẽ giảm dần và gần như không xuất hiện nữa khi có đợt gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về".Tuy vậy, nhưng các chuyên gia nhãn khoa vẫn khuyến cáo người dân cần chủ động phòng bệnh. Bệnh đau mắt đỏ có thể lây truyền mạnh ở những nơi tập trung đông người, nhất là tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp."Trẻ khi phát hiện đau mắt đỏ cần được nghỉ học 5 - 7 ngày. Hệ thống Y tế học đường cần bảo đảm trẻ phải được rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay chuyên dụng, sát trùng vật dụng chung hay sử dụng như: Các tay nắm cửa, nút bấm thang máy... Trong gia đình, cần cách ly người bệnh với người xung quanh, nói chuyện với bệnh nhân ở cự ly trên 80 cm, tránh bắt tay ôm hôn…", BS Hoàng Cương cho biết.Để phòng tránh căn bệnh này, Bộ Y tế cũng đặc biệt khuyến cáo người dân cần rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Rửa mắt ít nhất 3 lần/ngày bằng nước muối sinh lý. Không dùng chung thuốc nhỏ mắt và đồ đạc với người đau mắt. Hạn chế tiếp xúc với người bị đau mắt và đến những nơi đông người, đặc biệt nơi có nhiều mầm bệnh như BV. Đồng thời, hạn chế sử dụng các nguồn nước bị ô nhiễm và đi bơi.


  17. #17
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Phòng bệnh đau mắt đỏ


    14/9/2014 20:50
    Đau mắt đỏ là cách nói dân gian của bệnh viêm kết mạc cấp do Adenovirus. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa và lây lan nhanh chóng, gây nên dịch đau mắt đỏ.




    Mẹo trị đau mắt đỏ nhanh khỏi nhất


    Bệnh đau mắt đỏ lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc với dịch tiết của người bệnh như nước bọt, ghèn, nước mắt... hoặc qua tiếp xúc trực tiếp như dùng chung khăn, gối, tay bị nhiễm dụi vào mắt. Muốn tránh lây lan, người bệnh phải đeo khẩu trang, đeo kính để bảo vệ mắt; không dùng chung đồ đạc với người khác, tránh sinh hoạt chung trong phòng máy lạnh hay phòng kín gió. Không cần nhỏ thuốc khi chưa mắc bệnh vì thuốc nhỏ mắt không phòng ngừa được bệnh đau mắt đỏ.
    Khi nhiễm Adenovirus, bệnh nhân có triệu chứng giống bị nhiễm siêu vi như hơi nóng sốt, hơi mệt mỏi, đau họng nhưng những triệu chứng này rất mơ hồ, thường đau hạch trước tai (đụng vào rất đau). Mắt còn có những triệu chứng đặc trưng như đau, đỏ, cộm, xốn cả 2 bên, chảy nước mắt, sưng phù mi nhưng nhìn không bị mờ, dịch tiết (ghèn) thường trong, nhiều hay ít tùy trường hợp, ghèn làm dính mi khi ngủ dậy. Khi bị bội nhiễm vi trùng, ghèn thường đục, nhiều và màu vàng. Nếu không bị bội nhiễm hay biến chứng, bệnh sẽ tự khỏi sau 7 đến 10 ngày.
    Khi phát hiện mắt đỏ hay cảm giác khó chịu ở mắt, người bệnh nên đi khám tại bác sĩ chuyên khoa mắt để được hướng dẫn đúng và kịp thời, đồng thời phát hiện những bệnh nguy hiểm khác có thể nhầm với đau mắt đỏ như glocoma, viêm màng bồ đào, viêm loét giác mạc...
    Bệnh nhân cần đeo khẩu trang, đeo kính, tránh dùng chung đồ dùng với người khác và tránh đến nơi đông người ít nhất 3-5 ngày. Không dùng cùng một lọ thuốc nhỏ mắt cho nhiều người. Nên dùng bông gòn sạch thấm dịch tiết nhẹ nhàng một lần rồi bỏ đi, tránh dụi mắt, tránh chạm vào bên trong mắt, nhất là tròng đen vì có thể gây viêm hay loét giác mạc. Cần rửa tay bằng xà bông nhiều lần trong ngày, trước và sau khi tra thuốc nhỏ mắt.
    Việc điều trị không thể diệt được virus gây bệnh mà chỉ điều trị tùy theo triệu chứng: Nếu mắt đỏ ít, không sưng phù nhiều, ghèn trong thì chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý. Nếu mắt có ghèn đục, có thể nhỏ kháng sinh.
    Chỉ dùng thuốc kháng viêm sau khi đã được bác sĩ mắt khám và kê toa. Tự ý mua thuốc kháng viêm nhỏ mắt có thể dẫn đến biến chứng trên giác mạc, tăng nhãn áp... Có thể dùng kháng sinh toàn thân nếu bác sĩ thấy cần thiết.
    Bệnh đau mắt đỏ thường xảy ra theo mùa, nhất là những tháng giao mùa giữa hè và thu hay mùa đông. Việc phòng ngừa rất cần thiết - nhất là ở những người có cơ địa yếu, người lớn tuổi, bị bệnh mạn tính, trẻ em... - bằng cách rửa tay sạch, tránh tiếp xúc với những bệnh nhân đau mắt đỏ. Tránh đến nơi đông người như nhà hàng, khách sạn, quảng trường, bệnh viện... khi mùa dịch đến.




  18. #18
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Thực phẩm người đau mắt đỏ "cấm" ăn

    Thứ ba, 16/09/2014 06:16

    Theo đông y, đau mắt đỏ do can phong nhiệt. Vì vậy người bệnh nên kiêng các gia vị cay, nóng như: tiêu, ớt, tỏi, hành tây.

    Bất kỳ ai cũng có thể bị bệnh đau mắt đỏ hay còn gọi bệnh viêm kết mạc, nó lây lan nhanh và dễ phát thành dịch nên khi có người mắc bệnh mà đang ở trong cộng đồng đông người như công sở làm việc, trường học, bệnh viện, những nơi công cộng có mật độ dân cư đông thì nên nghỉ ở nhà để tránh lây lan cho cộng đồng xung quanh.

    Kiêng ăn các gia vị cay nóng khi bị đau mắt đỏ

    Theo đông y,
    đau mắt đỏ do can phong nhiệt. Vì vậy người bệnh nên kiêng các gia vị cay, nóng như: tiêu, ớt, tỏi, hành tây,... Những gia vị này sẽ gây cảm giác nóng cho mắt hoặc tình trạng đỏ hơn.


    Kiêng ăn đồ tanh khi bị đau mắt đỏ

    Người bệnh đau mắt đỏ cần kiêng ăn đồ ăn tanh trong thời gian mắc bệnh.

    Quan niệm dân gian cho rằng, đồ ăn tanh như cá, mực, tôm, cua.... có thể tác động xấu vào tình trạng của viêm kết mạc, làm cho tình trạng đau mắt đỏ ngày càng nghiêm trọng và nặng nề hơn. Do đó, người bệnh đau mắt đỏ cần kiêng ăn đồ ăn tanh trong thời gian mắc bệnh.


    Mỡ động vật

    Mỡ động vật chứa nhiều chất béo no, không những không tốt cho mắt khi sử dụng nhiều mà còn không tốt cho tim, não, máu hay qúa trình chuyển hóa, cho nên bạn nên sử dụng dầu mỡ thực vật nhiều hơn.

    Sử dụng kháng sinh bừa bãi cũng gậy ra rất nhiều tổn hại cho cơ thể, nếu khi gây dị ứng ban đầu không kiểm tra có thể dẫn đến viêm loét miệng, da, giác mạc…

    Cần tránh Thuốc Lá

    Thuốc lá là một trong những chất kích thích độc hại nhất với cơ thể con người. Nicotin tác động vào hệ thần kinh, giảm khả năng điều tiết và nhìn rõ của mắt. Đặc biệt thuốc lá gây hại lâu dài, nếu không bỏ sẽ gây ra nhiều bệnh nguy hiểm hơn.

    Rượu

    Nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống rượu có thể giảm tầm nhìn, giảm khả nặng nhận biết nhạy bén của mắt xuống một cách đáng kể. Ngoài ra rượu còn khiến tình trạng đỏ mắt trở nên nghiêm trọng.


    Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể.

    Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cũng cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhằm tăng sức đề kháng cho cơ thể. Ngoài các vitamin tổng hợp cần bổ sung như A, B12, C, D… các thực phẩm khác như rau bina, rau cải, cà rốt, khoai tây, khoai lang… cũng rất tốt cho những người đang bị đau mắt đỏ bởi chúng rất giàu các tiền tố benta-carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A giúp mắt sáng, khỏe mạnh.


    Đặc biệt, khi đang mắc bệnh, việc bổ sung vitamin C kịp thời là vô cùng quan trọng. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại bệnh tật.

    Cơ thể cần một lượng khá lớn vitamin C. Dâu tây, hạnh nhân là các loại thực phẩm giàu loại vitamin này, chỉ cần khoảng60g hạnh nhân mỗi ngày có thể cung cấp tương đối lượng vitamin cần thiết. Nhưng nếu bạn di ứng với hạnh nhân thì hãy bổ sung bằng các thực phẩm khác.

    Tránh bị ảnh hưởng của ô nhiễm không khí

    Không khí ô nhiễm là 1 trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư vòm họng, ví dụ như hít phải khí độc hại trong không khí sẽ dễ dàng mắc ung thư vòm họng.


    AloBacsi.vn
    Theo Phụ nữ today/ Khỏe và Đẹp

  19. #19
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Không để bệnh đau mắt đỏ bùng phát thành dịch


    21/9/2014 09:58
    Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến, có phương án ngăn chặn không để bệnh đau mắt đỏ bùng phát thành dịch.



    Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo trung tâm y tế dự phòng tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ diễn biến, có phương án ngăn chặn không để bệnh đau mắt đỏ bùng phát thành dịch. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiểu biết để người dân chủ động phòng bệnh. Các trường học trên địa bàn khi phát hiện học sinh bị bệnh thì cho các em nghỉ học để điều trị, tránh lây bệnh cho những người xung quanh.


    Khám, điều trị cho người bệnh bị đau mắt đỏ. Ảnh: Vũ Đạt - TTXVN.


    Bác sỹ
    Nguyễn Quang Xuân, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin sinh phẩm thuộc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình cho biết: Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh đau mắt đỏ có xu hướng lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh. Số người đến khám, điều trị tại bệnh viện đã tăng khoảng 30% so với ngày bình thường.

    Theo số liệu thống kê từ ngày 1/7 đến 31/8 của Bệnh viện mắt Ninh Bình, nếu như trong số trên 4.200 người đến khám chỉ có 644 trường hợp bị bệnh đau mắt đỏ (chiếm tỷ lệ 15%). Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, trong số gần 800 người đến khám đã có trên 250 trường hợp mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 32%.

    Do chủ quan nên khi bệnh trở nặng, nhiều người mới chịu đến cơ sở y tế để khám, điều này không những gây khó khăn cho công tác điều trị mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm có hại cho mắt.

    Đau mắt đỏ là một loại bệnh do vi khuẩn như liên cầu, tụ cầu, phế cầu, hoặc virus Adenovirus gây ra tình trạng viêm nhiễm tại mắt. Bệnh rất dễ mắc, thường lây trực tiếp qua tiếp xúc với tiết tố từ mắt người bệnh, lây thông qua việc sử dụng chung khăn mặt, chậu rửa mặt…

    Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Ninh Bình Tô Thị Hoa khuyến cáo: Để phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ, người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; rửa mắt hàng ngày bằng thuốc nhỏ mắt
    Natri Clorid 0,9%; không dùng chung thuốc nhỏ mắt, đồ dùng với người đau mắt; hạn chế đến những nơi đông người, tiếp xúc với người bị bệnh.

    Đặc biệt là khi bị đau mắt đỏ, người bệnh không nên tự ý mua thuốc về điều trị, không đắp lá trầu vào mắt vì dễ gây bỏng mắt và xuất huyết kết mạc.


    Vũ Văn Đạt (TTXVN)




  20. #20
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Đau mắt đỏ tuyệt đối kiêng ăn những thực phẩm nào?


    21/9/2014 12:31
    Thời tiết ẩm thấp, các nguồn nước bị nhiễm bẩn là môi trường thuận lợi cho bệnh đau mắt đỏ hình thành và phát triển.



    Đau mắt đỏ là một trong những bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa. Ngoài việc nghỉ ngơi và điều trị đúng cách, những người bị đau mắt đỏ cũng phải quan tâm đến chế độ ăn uống phù hợp trong những ngày bị bệnh bởi một chế độ ăn uống hợp lý sẽ có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ điều trị. Đặc biệt, để bệnh nhanh khỏi người bệnh cần kiêng một số thức ăn sau.
    Kiêng ăn hành tỏi ớt
    Thời nhà Minh, Đại danh y Lý Thời Trân trong tác phẩm y học lớn rất nổi tiếng "Bản thảo cương mục" đã cho rằng để điều trị bệnh đau mắt đỏ thì người bệnh tuyệt đối không được ăn hành tỏi, hành ta, củ kiệu , hạt tiêu, ớt.
    Đặc biệt trong mùa hè nếu ăn nhiều các loại tỏi sẽ gây ảnh hưởng cho mắt. Đối với những người đang bị đau mắt đỏ cần kiên quyết nói "không" với những loại gia vị này.
    Kiêng ăn đồ tanh
    Theo các bác sĩ chuyên khoa mắt, khi bị bệnh đau mắt đỏ bạn không nên ăn các chất tanh của hải sản như: cá, mực, tôm, cua... vì những thực phẩm này sẽ làm cho tình trạng đau mắt đỏ của bạn ngày càng nghiêm trọng, nặng nề hơn.
    Kiêng thuốc lá, uống rượu bia
    Thuốc lá, rượu bia là các chất kích thích độc hại nhất với cơ thể con người, đặc biệt là đối với người bị đau mắt đỏ nó sẽ làm cho bệnh nguy hiểm hơn.
    Một số lưu ý
    Kết hợp chế độ ăn kiêng hợp lý bạn cần phải có biện pháp giữ gìn vệ sinh đôi mắt của mình đúng cách. Một số lưu ý trong sinh hoạt đối với người đau mắt đỏ.Giữ gìn khăn mặt , khăn tắm sạch sẽ.Tránh dùng chung khăn với người khác vì các vi khuẩn vẫn còn bám trên khăn.Rửa tay bằng xà phòng và tuyệt đối không bao giờ dùng tay để dụi vào mắt.Tránh tiếp xúc với gió , hạn chế ra chỗ đông người để bảo vệ những người xung quanh.Mang kính râm mát để bảo vệ mắt khỏi bụi và tránh ánh sáng mặt trời.Ăn nhiều rau xanh để bổ sung vitamin A,C,D tốt cho mắt.Thường xuyên rửa mắt bằng thuốc nhỏ mắt Eyelight để bảo vệ mắt tốt nhất.


    Theo Đời sống và Pháp luật

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •