Trong bài viết của Anh Hiếu có câu tư vấn sau :
" Nếu kim vừa mới sử dụng xong, khi dẫm hay đạp phải thì mới có nguy cơ "
- Câu này có nghĩa là : Khi người trước vừa mới sử dụng xong, rồi người kế tiếp bị dẫm hay đạp phảingay tức thì=> thì mới có nguy cơ phải không Anh ?
- Nếu người trước sử dụng kim tiêm xong , sau đó 5 phút hay 10 phút.... , thì người kế tiếp dẫm hay đạp phải => không có nguy cơ phải không Anh ? ( vì anh giải thích là virus HIV bị phân hủy sau 5 phút ở môi trường ngoài )
Ghi chú : hai trường hợp này chỉ đúng khi dẫm vào đầu kim tiêm thôi không có xi lanh theo cùng có phải không Anh ?
*** Và câu hỏi cuối cùng của em là ,
khi máu nhiễm Hiv ra ngoài môi trường, không có sự nuôi dưỡng, thì tế bào sắc thể bị phân hủy liền tức khắc ,không còn sống nữa đúng không Anh ? trường hợp này em nghĩ là chỉ với số lượng máu ít, rất ít , có đúng không các Anh ? Còn với số lượng máu nhiều thì sẽ mất nhiều thời gian để tế bào sắc thể máu bị phân hủy.
Em mong các Anh tư vấn cho tất cả chúng em biết , để có thêm nhiều kiến thức . Vì các Anh am hiểu, rất nhiều , nên sẽ truyền đạt, chỉ bảo cho chúng em , những thành viên còn đang bị mờ mịt, hoang mang, và kém cỏi như em.
Em cảm ơn Anh Tuấn, Anh Hiếu, Anh Trường Xuân và các Bạn rất nhiều.