ngaybuonnhat đã viết:
hix !Chào các pác.sau 1 tuần có các triệu chứng,giờ tôi đã hết các triệu chưng đó và trở lại bình thường...Nhưng mà vẫn thấy lo (dư âm mà )nhưng tui lại không dám đi xét nghiệm.xin hỏi pác Đại Thiếu Gia là nếu mà có bị nhưng ko có các triệu chứng hay là có triệu chưng nhưng đã qua thì tầm bao nhiêu năm là sẽ phát hiên chính xác bệnh mà không cần đi xét nghiệm vậy.và các triệu chưng đó là thế nào.
Là Bác sĩ thì cũng bị hốc búa với câu hỏi như thế này của bạn (phát hiên chính xác bệnh mà không cần đi xét nghiệm ) , Huốn hồ là Đại_thiếu_gia,không biết bạn có nghe mấy vụ chết mà bị mổ tử thi không? Bạn biết tại sao đã chết còn bị pháp y mổ tử thi ? vì những cái chết bị nghi ngờ, những cái chết không rõ nguyên do,nói chung cái chết không biết nguyên do sao mà chết, thì bị pháp y mổ tử thi ra phân loại, Tim , gan , phèo phổi để khám nghiệm và xét nghiệm.Đồng thời Đại_thiếu_gia nói về chữ HIV.
HIV được ghép bởi 3 từ, trong đó có từ Virus, cho nên HIV cũng là Virus ( nếu dùng từ virus HIV là không đúng ), 3 từ sau đây :Human Immunodeficiency Virus ,tức là siêu vi gây suy giảm miễn dịch ở người , sau một thời gian con người bị suy cạn hệ miễn dịch phòng thủ trong cơ thể , hệ miễn dịch đã cạn trầm trọng trong cơ thể không còn chống đở nổi các bệnh cơ hội,thời gian này gọi là AIDS.
AIDS là tên bệnh gọi tắt bằng tiếng Anh: Acquired Immuno Deficiency Syndrome, tên tiếng Pháp là SIDA, có nghĩa là Hội chứng Suy giảm Miễn dịch Mắc phải.
Đây chính là giai đoạn cuối của một bệnh lây truyền ở người do mắc phải loại siêu vi tên là HIV,cuối cùng con người chết vì các bệnh cơ hội, chứ không phải chết vì HIV/AIDS.
Do vậy ! nên câu hỏi bạn ,nếu không có đi xét nghiệm,dù cho đến ngày chết, không kiểm tra máu thì cũng không biết, người chết đó có mang HIV trong cơ thể.



Trả lời kèm Trích dẫn
