Đại_Thiếu_Gia #1132 Đã gửi : 3 năm trước

Danh hiệu: Thành viên gắn bó


Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2009(UTC)
B.viết: 1.420
Đến từ:


Cảm ơn: 170 lần
Được cảm ơn: 533 lần trong 258 bài viết

toi có quen một người. Trước khi quen tôi, người ấy chưa biết mình đã nhiễm bệnh. Tôi có hỏi người ấy tại sao lại như vậy, người ấy trả lời anh chỉ hút không chích. Theo tôi nghĩ, hút làm sao lại như vậy. Anh có thể cho tôi biết bị nhiễm HIV có phải do hút không ? Tôi rất yêu anh ấy, nhưng khi tôi đã biết anh ấy như vậy, tôi không biết mình phải nên làm gì. Tôi xin Anh cho tôi lời khuyên


Chào bạn !

Cái mà bạn cho rằng anh ấy "chỉ hút không chích" là ma túy phải không ? Một người bị nhiễm HIV hoàn toàn không phải do "hút", mà là do vi rút này xâm nhập được vào bên trong cơ thể người ấy. Nếu "hút" mà làm cho mọi người bị lây nhiễm HIV thì ắt hẳn số người bị lây nhiễm HIV/AIDS sẽ cao lắm đấy.

Thực tế, nguyên nhân khiến tỷ lệ lây nhiễm HIV ở nhóm người sử dụng ma túy hiện cao nhất ở Việt Nam là do họ dùng chung bơm kim tiêm và các dụng cụ tiêm chích khác. Dùng chung bơm kim tiêm làm HIV vào thẳng trong máu của người tiêm chích, nếu trước đó bơm kim tiêm đã được người nhiễm HIV sử dụng. Tận dụng lượng thuốc (ma túy) thừa từ các bơm kim tiêm đã sử dụng để tiêm chích cũng nguy hiểm vì trong đó có thể đã có HIV. Sử dụng lại bất kỳ dụng cụ nào khác như bơm tiêm (để pha ma túy), thìa, đồ dùng pha, nấu thuốc, đồ lọc…và nước dùng để pha thuốc cũng có nguy cơ làm lây truyền HIV.

Ngoài ra, nghiện ma túy làm giảm khả năng tự chủ, dẫn tới nhiều nguy cơ, trong đó có tình dục không an toàn –con đường dẫn tới lây nhiễm HIV.