Danh hiệu: Thành viên gắn bó
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2009(UTC)
B.viết: 1.420
Đến từ:
Cảm ơn: 170 lần
Được cảm ơn: 533 lần trong 258 bài viết
|
Tôi có thai và phát hiện mình bị sùi mào gà mà không rõ nguyên nhân, sau đó hai vợ chồng tôi đã đi điều trị và sinh con bình thường(tôi bị sinh khó nên bác sĩ có rạch âm hộ để sinh được dễ dàng). Con tôi nay đã được 23 tháng tuổi, cháu phát triển bình thường nhưng tôi rất lo không biết bệnh của mình có ảnh hưởng gì đến con không. mong anh tư vấn giúp tôi. hiện nay ở âm hộ tôi vào những ngày hành kinh bị ngứa ngáy rất khó chịu. tôi không biết bệnh của mình đã thật sự hết chưa. rất mong sớm nhận được câu trả lời!!
Chào bạn !
Sùi mào gà do Human Papilloma Virut (HPV) gây ra là bệnh lây truyền qua đường tình dục và từ mẹ sang con.
Thai phụ bị lây nhiễm sùi mào gà, tùy bệnh nặng hay nhẹ mà có tổn thương nhiều hay ít ở âm hộ, âm đạo, cổ tử cung. Nếu có nhiều nụ sùi ở cổ tử cung, khi chuyển dạ, cổ tử cung không mở nên phải mổ lấy thai. Trường hợp tổn thương nhiều ở âm đạo cũng rất nguy hiểm vì những đám sùi sẽ chảy máu khó cầm khi sinh đẻ đường dưới hoặc khi thai nhi lọt qua âm đạo sẽ bị lây nhiễm. Nguy hiểm hơn là trường hợp tổn thương sùi mào gà có liên quan tới tổn thương tiền ung thư ở cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hậu môn.
Vì vậy việc điều trị khỏi bệnh trước khi sinh con là rất quan trọng, giúp bạn tránh được những mối nguy hiểm này.
Trường hợp của bạn có ngứa âm đạo, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân rồi điều trị. Ngoài ra bạn có thể rửa vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh FEMI CLEAN, âm đạo luôn khô nhất là sau khi tắm và khi đi ngủ, không mặc quần lót chật.
|