Danh hiệu: Thành viên gắn bó
Nhóm: Thành viên chính thức
Gia nhập: 14-07-2009(UTC)
B.viết: 1.420
Đến từ:
Cảm ơn: 170 lần
Được cảm ơn: 533 lần trong 258 bài viết
|
Anh ơi cho em hỏi.Em năm nay 22 tuổi,em và bạn gái đã từng QHTD nhưng chỉ diễn ra chừng vài phút vì em phát hiện ra mình bị hẹp bao quy đầu. 4 Tháng sau khi em biết mình hẹp bao quy em đi khám thì bác sĩ bảo rằng em bị thêm bệnh sùi mào gà. Em đã đi căt bao quy đầu và bắn lasre.Nhưng em thắc mắc không biết có phải mình bị sùi mào gà thật không vì trước đó em không biết bi hẹp bao quy đầu nên quanh vùng đầu dương vật không đươc vệ sinh sạch. Với lại em cũng không thấy có biểu hiện gì như ngứa hay đau.Cho em hỏi sùi mào gà có thể tự phát ở nam giới được không. Vì bạn gái em không có biểu hiện gì của bệnh sùi MG.(thanhloi@ya.......)
Chào bạn !
Như bạn nói đã đến bác sĩ để kiểm tra và được xác định là sùi mào gà thì là chính xác rồi bạn.
-Bệnh sùi mào gà gây nên bởi một loại virut có tên là Human papova (HPV). Sùi mào gà chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, qua chỗ sây sát niêm mạc do loại virus thuộc nhóm papova gây nên. Lứa tuổi bị bệnh nhiều nhất là 20-25. Với đàn ông, sùi mào gà thường xuất hiện ở rãnh quy đầu, bao quy đầu, miệng sáo, phần đầu của niệu đạo trước, da bìu. Phụ nữ thường có sùi mào gà ở vùng âm vật, môi lớn, môi bé, âm hộ, cổ tử cung. Có trường hợp tổn thương bao phủ cả bộ phận sinh dục, các nếp gấp bẹn, vùng quanh hậu môn và bên trong hậu môn.
Một số trường hợp do vệ sinh kém hoặc có thể lây bệnh do cọ xát vào vùng da bị tổn thương của người mắc bệnh. Vì thế khẳ năng lây truyền rất cao, hơn nữa những người nhiễm virut HPV đa số không có triệu chứng khó có thể phát hiện được bằng mắt thường vì thế bạn có thể đưa bạn gái đi khám xem có bị mắc hay ko.
-Với bệnh này thì Không có điều trị nào an toàn và hữu hiệu, nhiều trường hợp sùi mào gà khỏi tự nhiên. Các biện pháp được áp dụng hiện nay là đốt điện, phẫu thuật lạnh, hóa chất gây bỏng, phẫu thuật bằng laser,thuốc bôi... Tuy nhiên hiệu quả của mọi phương pháp đều rât khiêm tốn, tỷ lệ tái phát rất cao.
-Để phòng bệnh, cần đảm bảo vệ sinh cá nhân như rửa sạch bộ phận sinh dục bằng nước và xà phòng thích hợp trước và sau khi quan hệ tình dục. Việc dùng bao cao su có thể dự phòng được bệnh sùi mào gà và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác.
Chúc bạn có sức khỏe tốt !!!
|